1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước tiến trong quan hệ Việt - Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Valez, 07/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Valez

    Valez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bước tiến trong quan hệ Việt - Nga

    * 15 năm, thuỷ điện Hoà Bình phát 90 tỉ kWh điện.
    * Cuối tháng 11, khởi công xây dựng thuỷ điện Pleikrong.
    * Liên doanh Dầu khí Việt - Xô hoàn thành kế hoạch năm trong 9 tháng.
    * Năm 2003 có 120 lưu học sinh VN sang Nga du học.
    * Kim ngạch thương mại Việt - Nga năm 2003 ước đạt 650 triệu USD...

    Mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga vốn đã có truyền thống tốt đẹp từ trong quá khứ. Nay bước sang kinh tế thị trường, quan hệ đó tiếp tục được gìn giữ, vun đắp, và phát triển ở một tầm mức cao hơn, trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Báo Lao Động điểm qua một số công trình, dự án hợp tác giữa hai nước, đã và đang phát huy hiệu quả trong sự nghiệp đổi mới ở VN.
    Phó Thủ tướng Vũ Khoan trao
    Huân chương Hữu nghị cho các
    cán bộ Liên bang Nga trong cuộc
    gặp mặt truyền thống 2003 tại Hà Nội.
    15 năm thuỷ điện Hoà Bình
    Hôm nay, 7.11, tại TX Hoà Bình, sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động Nhà máy Hoà Bình - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ngày 6.11, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc nhà máy, cho biết: Tính đến ngày 2.11, thuỷ điện Hoà Bình đã cung cấp cho đất nước tổng cộng 90 tỉ kWh điện. Trong 15 năm qua, 8 tổ máy của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình luôn đóng một vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống điện miền Bắc và cả nước nói chung.
    Bên cạnh việc cung cấp điện, nhà máy đã cắt lũ an toàn và hiệu quả 75 trận lũ, với tổng lượng nước là 290 tỉ mét khối, lượng nước trung bình mỗi trận lũ 3,8 tỉ mét khối, mở các cửa xả đáy - thực hiện cắt lũ tổng số 750 lần. Về tưới tiêu, mùa khô hàng năm nhà máy đã cung cấp lượng nước cao hơn so với dòng chảy tự nhiên, tháng ít nhất 130%, tháng nhiều nhất 216%. Do đó đã làm tăng mực nước vùng hạ du, phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp...

    Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình cũng góp phần điều hoà mực nước sông Hồng, sông Đà, giảm về mùa khô tăng về mùa kiệt, bảo đảm cho tàu thuyền có trọng tải 1.000 tấn đi lại thuận tiện từ cửa biển vào sông Hồng, lên tới thị xã Hoà Bình. Đặc biệt, khi công trình thuỷ điện Sơn La chuẩn bị khởi động, tuyến đường thuỷ này sẽ càng phát huy tác dụng

    Các cô gái quan họ mời trầu khách
    dự cuộc gặp mặt truyền thống (2003)
    những người đã học tập,
    công tác tại Liên Xô
    Nhân dịp này, Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình vinh dự được Nhà nước VN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Trong thời kỳ xây dựng nhà máy, đã có hàng nghìn chuyên gia Nga làm việc tại nhà máy. Đặc biệt, đã có 11 người hy sinh, vĩnh viễn nằm lại Hoà Bình. Ngày nay, bên bờ sông Đà êm đềm đoạn chảy qua thị xã Hoà Bình vẫn còn lại một khu "làng Nga" - như chứng tích của mối quan hệ Việt - Nga đời đời bền vững.

    Sêsan vẫy gọi
    Trên dòng Sêsan ở Tây Nguyên đã, đang và sẽ mọc lên một hệ thống các nhà máy thuỷ điện làm thay đổi bộ mặt vùng đất này: Đó là Yaly, Sêsan 3, Pleikrong và sang năm là Sêsan 4. Ngày 6.11, từ Pleiku (Gia Lai), ông Đỗ Đông Xuyên - Trưởng ban Quản lý thuỷ điện 4 (TCty Điện lực VN) thông báo tin vui: Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng 11 này, sẽ khởi công xây dựng Nhà máy thuỷ điện Pleikrong (thuộc địa phận huyện Sa Thầy và TX Kon Tum). Hiện nay quá trình đàm phán đang diễn ra, nhưng chắc chắn nhà máy có công suất 100MW, gồm 2 tổ máy này sẽ sử dụng các thiết bị thuỷ lực chính (như tuabin, máy phát) của Nga.
    Trước đó, thuỷ điện Sêsan 3 (khởi công xây dựng đầu năm nay, công suất 273MW - tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng - cũng là một công trình khác của tình hữu nghị Nga - Việt. Tính đến thời điểm đầu tháng 11 này, tại Sêsan 3 đã đào xong đập, cửa lấy nước, đường ống áp lực, kênh xả, đường dẫn dòng, đường vận hành...Tính tổng cộng hai công trình Sêsan 3 và Pleikrong, phía Nga đã cung cấp cho VN khoảng 100 triệu USD tín dụng.
    Ông Xuyên nhận xét: "Do trình độ kỹ thuật, quản lý của phía VN ngày càng nâng cao, nên số lượng chuyên gia Nga làm việc trên các công trường thuỷ điện VN ngày càng ít đi. Nếu như ở Hoà Bình chúng ta cần tới cả nghìn chuyên gia, thì sang Yaly lúc cao điểm chỉ cần 70 người. Đến Sêsan 3, Pleikrong sẽ càng ít hơn. Tuy vậy, mặc dù bước sang kinh tế thị trường nhiều điều thay đổi, nhưng các chuyên gia Nga vẫn là tấm gương sáng về sự cần cù, tinh thần làm việc nghiêm túc, tinh thông kỹ thuật và tình cảm thuỷ chung như nhất đối với đất nước VN".

    Nhiều khởi sắc
    Quan hệ thương mại Việt - Nga thời gian gần đây đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Theo thông tin từ Bộ Thương mại ngày 6.11, kim ngạch buôn bán giữa hai nước đã đạt hơn 480 triệu USD trong 9 tháng đầu năm, và dự kiến sẽ đạt mức 650 triệu USD trong cả năm nay. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của VN đã xâm nhập được vào thị trường Nga với tốc độ tăng cao như: Caosu tăng gần 4 lần cả về số lượng và giá trị kim ngạch; dầu thực vật đạt giá trị 12 triệu USD tăng gấp đôi năm 2002; hải sản tăng gấp 3 lần về số lượng... Về nhập khẩu, nhiều mặt hàng truyền thống của Nga trước đây đã trở lại chiếm thế mạnh trên thị trường VN. Riêng sắt thép của Nga NK vào VN từ đầu năm đến nay đã tới 710.000 tấn với giá trị lên tới 213 triệu USD; xăng dầu 144.000 tấn (36,3 triệu USD), phân bón 147.000 tấn (4,5 triệu USD)...

    Cũng nguồn tin từ Bộ Thương mại: Liên doanh Dầu khí Việt-Xô, công trình lớn nhất của tình hữu nghị Việt- Nga, năm nay cũng đạt thành tích lớn. Chỉ mới riêng 9 tháng đầu năm, Liên doanh đã vượt mức kế hoạch khai thác và xuất khẩu dầu khí cả năm. Riêng 3 mỏ dầu: Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng đã đạt mức khai thác 1.145.400 tấn dầu thô, doanh thu từ bán dầu đạt 2.238 triệu USD, đưa vào bờ 105,8 triệu mét khối khí đốt.

    Hợp tác Việt - Nga về giáo dục đào tạo
    Giai đoạn 1951 - 1991 đã có 20.160 học sinh sinh viên VN được gửi sang LB Xôviết học tập. Hiện nay giữa LB Nga và VN có 3 chương trình hợp tác đào tạo lớn:
    - Theo hiệp định giữa hai nhà nước (từ 2001 - 2005): Mỗi năm LB Nga nhận 30 lưu học sinh ĐH và sau ĐH; 30 chuyển tiếp sinh tiếng Nga; giáo viên tiếng Nga sang thực tập.
    Ngoài ra hàng năm phía Nga cấp thêm khoảng 150 suất học bổng, trong đó 110 học bổng ĐH, 40 học bổng sau ĐH.
    - Chương trình gửi lưu học sinh đi học ở LB Nga theo Đề án Xử lý nợ (từ 2001 - 2010), thực hiện việc sử dụng nguồn nợ - viện trợ cho đào tạo công dân VN tại LB Nga, trị giá 5 triệu USD/ năm. Tính riêng năm 2003 sẽ có 120 chỉ tiêu.
    - Đi học bằng ngân sách nhà nước những ngành âm nhạc, thể dục thể thao... khoảng 30 học bổng/ năm.

    Valez now feels really rough !
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Một tầm cao mới của quan hệ Việt ?" Nga
    Vào thời điểm tình hình Liên bang Nga phát triển thuận lợi và quan hệ Việt-Nga có điều kiện thuận lợi hơn, ************* ta Trần Đức Lương và Đoàn Việt Nam thăm Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống V.Pu-tin nhằm nâng lên tầm cao mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt-Nga.
    Theo dõi với mối quan tâm sâu sắc, nhân dân ta vui mừng nhận thấy Liên bang Nga đã liên tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trước tiên, đó là cuộc bầu cử Tổng thống kết thúc tốt đẹp với việc Tổng thống V.Pu-tin tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống 2004-2008 với tư cách một nhà hoạt động chính trị có năng lực và uy tín cao, có khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề to lớn phức tạp của đất nước. Trải qua nhiều cuộc cải cách sâu rộng và liên tiếp vượt qua nhiều khó khăn thử thách, nước Nga đã vươn lên, trở thành một cường quốc hàng đầu ở châu Âu và thế giới, đạt được sự ổn định chính trị-xã hội, kinh tế tăng trưởng khả quan và địa vị uy tín của nước Nga được khẳng định vững chắc trên trường quốc tế. Liên bang Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới (hơn 17 triệu km2) trải dài trên hai lục địa Âu-Á với dân số gần 150 triệu người. Liên bang Nga là chủ thể kế thừa địa vị quốc tế của Liên Xô trước đây, là quê hương của những công trình kiến trúc kinh tế, văn hóa đặc sắc, nổi tiếng thế giới cùng những vĩ nhân kiệt xuất thuộc đủ các lĩnh vực chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn học nghệ thuật, kiến trúc, thiên văn và chinh phục vũ trụ. Thực hiện đường lối đối ngoại cân bằng Đông-Tây, coi trọng hai địa bàn chiến lược trọng yếu là khu vực châu Âu-Đại Tây Dương và châu Á-Thái Bình Dương, Liên bang Nga có tiếng nói được tôn trọng ở Liên hợp quốc, ở châu Âu và trên thế giới đã tham gia tích cực vào việc giải quyết các điểm nóng ở các khu vực, là nhân tố quan trọng hàng đầu, bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định trên phạm vi toàn cầu.
    Quan hệ Việt-Nga có truyền thống tốt đẹp hơn nửa thế kỷ qua. Nhân dân ta ghi nhớ và đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, có hiệu quả cao của Chính phủ và nhân dân các dân tộc Xô-viết trước đây cũng như của nhân dân Nga hiện nay đối với Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh giải phóng, trong đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Rất nhiều công trình kinh tế văn hóa do Liên Xô và Nga xây dựng ở Việt Nam, điển hình là nhà máy thủy điện Hòa Bình, cầu Thăng Long... là những bông hoa tuyệt đẹp về mối tình hữu nghị. Trong cuộc đi thăm Nga lần này, ************* và các thành viên Đoàn Việt Nam sẽ tiếp xúc, hội đàm với Tổng thống Pu-tin và các nhà lãnh đạo Nga, trao đổi các vấn đề hệ trọng của tình hình thế giới và quan hệ song phương. Chuyến thăm có tầm quan trọng đặc biệt nhằm ba mục tiêu to lớn. Một là việc khẳng định quan hệ đối tác chiến lược, ổn định lâu dài, cam kết thực hiện nghiêm chỉnh ?oNhững nguyên tắc cơ bản của quan hệ Việt-Nga mà hai nước đang kỷ niệm 10 năm ngày ký kết (6-1994 - 6-2004). Hai là việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, khai thác có hiệu quả thế mạnh và tiềm năng to lớn của mỗi nước, đáp ứng tích cực lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Ba là việc tiếp tục các kênh đối thoại cấp cao, cấp Bộ ngành và chuyên viên nhằm làm cho quan hệ Việt-Nga phát triển sống động, được nâng lên một tầm cao mới, có quy mô rộng lớn hơn.
    Trên nền quan hệ tốt đẹp Việt-Nga, chuyến thăm Liên bang Nga của ************* và các thành viên của Đoàn Việt Nam nhất định thành công tốt đẹp, mở ra một trang mới cho quan hệ Việt - Nga.

  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Một tầm cao mới của quan hệ Việt ?" Nga
    Vào thời điểm tình hình Liên bang Nga phát triển thuận lợi và quan hệ Việt-Nga có điều kiện thuận lợi hơn, ************* ta Trần Đức Lương và Đoàn Việt Nam thăm Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống V.Pu-tin nhằm nâng lên tầm cao mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt-Nga.
    Theo dõi với mối quan tâm sâu sắc, nhân dân ta vui mừng nhận thấy Liên bang Nga đã liên tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trước tiên, đó là cuộc bầu cử Tổng thống kết thúc tốt đẹp với việc Tổng thống V.Pu-tin tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống 2004-2008 với tư cách một nhà hoạt động chính trị có năng lực và uy tín cao, có khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề to lớn phức tạp của đất nước. Trải qua nhiều cuộc cải cách sâu rộng và liên tiếp vượt qua nhiều khó khăn thử thách, nước Nga đã vươn lên, trở thành một cường quốc hàng đầu ở châu Âu và thế giới, đạt được sự ổn định chính trị-xã hội, kinh tế tăng trưởng khả quan và địa vị uy tín của nước Nga được khẳng định vững chắc trên trường quốc tế. Liên bang Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới (hơn 17 triệu km2) trải dài trên hai lục địa Âu-Á với dân số gần 150 triệu người. Liên bang Nga là chủ thể kế thừa địa vị quốc tế của Liên Xô trước đây, là quê hương của những công trình kiến trúc kinh tế, văn hóa đặc sắc, nổi tiếng thế giới cùng những vĩ nhân kiệt xuất thuộc đủ các lĩnh vực chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn học nghệ thuật, kiến trúc, thiên văn và chinh phục vũ trụ. Thực hiện đường lối đối ngoại cân bằng Đông-Tây, coi trọng hai địa bàn chiến lược trọng yếu là khu vực châu Âu-Đại Tây Dương và châu Á-Thái Bình Dương, Liên bang Nga có tiếng nói được tôn trọng ở Liên hợp quốc, ở châu Âu và trên thế giới đã tham gia tích cực vào việc giải quyết các điểm nóng ở các khu vực, là nhân tố quan trọng hàng đầu, bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định trên phạm vi toàn cầu.
    Quan hệ Việt-Nga có truyền thống tốt đẹp hơn nửa thế kỷ qua. Nhân dân ta ghi nhớ và đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, có hiệu quả cao của Chính phủ và nhân dân các dân tộc Xô-viết trước đây cũng như của nhân dân Nga hiện nay đối với Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh giải phóng, trong đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Rất nhiều công trình kinh tế văn hóa do Liên Xô và Nga xây dựng ở Việt Nam, điển hình là nhà máy thủy điện Hòa Bình, cầu Thăng Long... là những bông hoa tuyệt đẹp về mối tình hữu nghị. Trong cuộc đi thăm Nga lần này, ************* và các thành viên Đoàn Việt Nam sẽ tiếp xúc, hội đàm với Tổng thống Pu-tin và các nhà lãnh đạo Nga, trao đổi các vấn đề hệ trọng của tình hình thế giới và quan hệ song phương. Chuyến thăm có tầm quan trọng đặc biệt nhằm ba mục tiêu to lớn. Một là việc khẳng định quan hệ đối tác chiến lược, ổn định lâu dài, cam kết thực hiện nghiêm chỉnh ?oNhững nguyên tắc cơ bản của quan hệ Việt-Nga mà hai nước đang kỷ niệm 10 năm ngày ký kết (6-1994 - 6-2004). Hai là việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, khai thác có hiệu quả thế mạnh và tiềm năng to lớn của mỗi nước, đáp ứng tích cực lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Ba là việc tiếp tục các kênh đối thoại cấp cao, cấp Bộ ngành và chuyên viên nhằm làm cho quan hệ Việt-Nga phát triển sống động, được nâng lên một tầm cao mới, có quy mô rộng lớn hơn.
    Trên nền quan hệ tốt đẹp Việt-Nga, chuyến thăm Liên bang Nga của ************* và các thành viên của Đoàn Việt Nam nhất định thành công tốt đẹp, mở ra một trang mới cho quan hệ Việt - Nga.

  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    ************* Trần Ðức Lương đến thủ đô Moscow



    [​IMG]



    Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 17-5, chiếc chuyên cơ chở ************* Trần Ðức Lương và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta đã hạ cánh xuống sân bay Vnucovo II tại thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.
    Lễ đón chính thức ************* Trần Ðức Lương được tổ chức trọng thể tại sân bay theo nghi thức Nhà nước của LB Nga. ************* Trần Ðức Lương vui mừng vẫy chào các cán bộ, sinh viên và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang công tác, học tập, sinh sống tại LB Nga cùng các Ðại sứ các nước ASEAN ra đón Chủ tịch. Bộ trưởng Công nghiệp và Năng lượng Viktor Khristenko và nhiều quan chức cấp cao LB Nga đến tận chân cầu thang máy bay nồng nhiệt đón ************* Trần Ðức Lương. Chủ tịch Trần Ðức Lương bước xuống thảm đỏ và đứng vào vị trí danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Liên bang Nga. Sau đó ************* Trần Ðức Lương duyệt Ðội danh dự Quân đội LB Nga.
    Trên đường từ sân bay về Ðiện Kremli (nơi ở của Chủ tịch Trần Ðức Lương), nhân dân thủ đô Moscow tay cầm cờ, hoa vẫy chào Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng những tấm băng khẩu hiệu "Nhiệt liệt chào mừng ************* CHXHCN Việt Nam Trần Ðức Lương", "Tình hữu nghị LB Nga - Việt Nam đời đời bền vững".
    * Chiều 17-5, tại Trụ sở Ðu-ma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ************* Trần Ðức Lương đã gặp Chủ tịch Đu-ma Boris Gryzlov.
    Chủ tịch Trần Ðức Lương cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Nhà nước, nhân dân LB Nga đối với cá nhân Chủ tịch và Ðoàn Việt Nam; bày tỏ sự vui mừng được trở lại thăm đất nước Nga tươi đẹp, tận mắt chứng kiến những thay đổi to lớn đang diễn ra trong đời sống của nước Nga. Chủ tịch Trần Ðức Lương vui mừng nhận thấy chuyến thăm LB Nga lần này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-LB Nga đã có bước phát triển tích cực. Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước được xác lập vào năm đầu của thiên niên kỷ mới đã khẳng định mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới. Chủ tịch Trần Ðức Lương đánh giá cao kết quả bầu cử QH của Nga tháng 12-2003; vui mừng thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa hai QH Việt Nam và LB Nga; hai bên đã trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, cách thức tổ chức, cơ cấu làm việc của Quốc hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.
    Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Ðức Lương thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân LB Nga đối với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh chống ngoại xâm trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
    Chủ tịch B.Gryzlov đánh giá cao những thành tựu về kinh tế-xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm đổi mới; hoan nghênh QH Việt Nam đã thành lập các nhóm nghị sĩ hữu nghị với các nước, trong đó nhóm nghị sĩ hữu nghị với LB Nga có thành viên đông nhất; hy vọng trong thời gian tới ngành lập pháp của hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các hội nghị, diễn đàn nghị viện quốc tế.
    Chiều cùng ngày, ************* Trần Ðức Lương đã đến thăm Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga. Sau khi nghe Viện sĩ Y-u-ri Xéc-ghê-vích Ô-xi-pốp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga, giới thiệu về tình hình và những thành tựu nghiên cứu khoa học, Chủ tịch Trần Ðức Lương trân trọng trao tấm Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước ta - cho Viện sĩ Ô-xi-pốp và Viện sĩ Vla-đi-mia Ni-cô-lai-e-vích Cu-dri-a-xép (nguyên Phó Chủ tịch Viện) vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc giúp Việt Nam đào tạo cán bộ khoa học và thực hiện một số công trình nghiên cứu, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nga. Chủ tịch đánh giá cao sự giúp đỡ to lớn mà các Viện sĩ đã dành cho sự nghiệp đào tạo cán bộ khoa học của Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc. Chủ tịch mong các Viện sĩ sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, góp phần vào công cuộc phát triển khoa học tiên tiến ở Việt Nam.
    Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Ðức Lương cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga đã nỗ lực duy trì sự giúp đỡ và hợp tác để tiếp tục cho ra đời những công trình khoa học hữu ích và đào tạo cán bộ cho Việt Nam, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp trồng người của Việt Nam.
    Cùng chiều 17-5, tại Ðại sứ quán nước ta, ************* Trần Ðức Lương đã tiếp thân mật lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga-Việt, bày tỏ sự biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Chủ tịch khẳng định truyền thống đoàn kết, hợp tác giữa hai dân tộc đang được phát huy mạnh mẽ trong việc tăng cường quan hệ song phương, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển ở mỗi nước. Chủ tịch thông báo một số thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Chủ tịch đánh giá trong thời gian qua, Hội Hữu nghị Nga-Việt đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì và phát triển hoạt động Hội. Chủ tịch cảm ơn Hội đã hỗ trợ Ðại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga, góp phần củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị, hợp tác Việt-Nga, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
    ************* Trần Ðức Lương cũng dành thời gian thăm Ðại sứ quán nước ta tại Moscow và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Sau khi nghe Ðại sứ Nguyễn Văn Ngạnh báo cáo một số tình hình về hoạt động của cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga, Chủ tịch vui mừng thông báo với anh, chị em về những thành tích phát triển kinh tế-xã hội mà nước ta đã đạt được trong những năm vừa qua. Chủ tịch đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cơ quan đại diện Việt Nam và bà con ta ở ngoài nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Chủ tịch hoan nghênh cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với LB Nga; bước đầu có những biện pháp hỗ trợ, phục vụ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong nước để tăng cường phát triển quan hệ kinh tế với các đối tác Nga.
    Chủ tịch biểu dương cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga đã có những đóng góp tích cực cho việc củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cũng như trong việc nâng cao kim ngạch thương mại Việt-Nga. Chủ tịch vui mừng được biết bà con ta luôn đoàn kết, thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn; mong cộng đồng ta tìm ra những hình thức kinh doanh phù hợp tình hình mới và tuân thủ các quy định pháp luật của nước bạn, luôn hướng về Tổ quốc, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh.
    * Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, phát biểu ý kiến nhân chuyến thăm chính thức LB Nga của ************* ta Trần Ðức Lương, ngày 17-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Aleksander Yakovenko tuyên bố: Hợp tác nhiều mặt với CH XHCN Việt Nam là hướng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga tại châu Á.
    Ông Yakovenko nêu rõ: Việt Nam là đối tác chiến lược của LB Nga và hai nước đang phối hợp hành động có hiệu quả trên trường quốc tế; Nga và Việt Nam có lập trường tương đồng trong vấn đề thiết lập hệ thống trật tự thế giới nhằm bảo đảm ổn định và an ninh toàn cầu. Hai nước đều cho rằng Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an LHQ cần phải đóng vai trò trọng tâm trong việc duy trì hòa bình thế giới, đồng thời đều nhận thức rõ rằng cần tuân thủ các cam kết về giải trừ quân bị, đoàn kết những nỗ lực của cộng đồng thế giới trong cuộc đấu tranh chống khủng bố quốc tế. Theo ông Yakovenko, lĩnh vực được coi trọng trong hợp tác Nga - Việt Nam hiện nay là kinh tế-thương mại, tuy nhiên, mức độ hợp tác trong lĩnh vực này hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng hai nước. Hai bên đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp cho những vấn đề cản trở việc tăng cường quan hệ song phương.
    Cùng ngày, các hãng Thông tấn Nga RIA-Novosti, ITAR-TASS, Ðài Truyền hình Xã hội và Ðài Truyền hình Nga... đều đưa tin về chuyến thăm của ************* Trần Ðức Lương và nêu rõ rằng hai nước đang hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực khai thác dầu mỏ, xây dựng các công trình năng lượng, đặc biệt là các nhà máy thủy điện và nhiệt điện, hợp tác giáo dục và quốc phòng, v.v. Nhiều cơ quan thông tin đại chúng Nga nhấn mạnh rằng trong chuyến thăm này, hai bên chú trọng thảo luận sự hợp tác nhiên liệu - năng lượng và những lĩnh vực đầy triển vọng khác như giáo dục, nông - công nghiệp, công nghiệp dược và thực phẩm, giao thông vận tải, bưu điện.
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    ************* Trần Ðức Lương đến thủ đô Moscow



    [​IMG]



    Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 17-5, chiếc chuyên cơ chở ************* Trần Ðức Lương và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta đã hạ cánh xuống sân bay Vnucovo II tại thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.
    Lễ đón chính thức ************* Trần Ðức Lương được tổ chức trọng thể tại sân bay theo nghi thức Nhà nước của LB Nga. ************* Trần Ðức Lương vui mừng vẫy chào các cán bộ, sinh viên và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang công tác, học tập, sinh sống tại LB Nga cùng các Ðại sứ các nước ASEAN ra đón Chủ tịch. Bộ trưởng Công nghiệp và Năng lượng Viktor Khristenko và nhiều quan chức cấp cao LB Nga đến tận chân cầu thang máy bay nồng nhiệt đón ************* Trần Ðức Lương. Chủ tịch Trần Ðức Lương bước xuống thảm đỏ và đứng vào vị trí danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Liên bang Nga. Sau đó ************* Trần Ðức Lương duyệt Ðội danh dự Quân đội LB Nga.
    Trên đường từ sân bay về Ðiện Kremli (nơi ở của Chủ tịch Trần Ðức Lương), nhân dân thủ đô Moscow tay cầm cờ, hoa vẫy chào Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng những tấm băng khẩu hiệu "Nhiệt liệt chào mừng ************* CHXHCN Việt Nam Trần Ðức Lương", "Tình hữu nghị LB Nga - Việt Nam đời đời bền vững".
    * Chiều 17-5, tại Trụ sở Ðu-ma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ************* Trần Ðức Lương đã gặp Chủ tịch Đu-ma Boris Gryzlov.
    Chủ tịch Trần Ðức Lương cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Nhà nước, nhân dân LB Nga đối với cá nhân Chủ tịch và Ðoàn Việt Nam; bày tỏ sự vui mừng được trở lại thăm đất nước Nga tươi đẹp, tận mắt chứng kiến những thay đổi to lớn đang diễn ra trong đời sống của nước Nga. Chủ tịch Trần Ðức Lương vui mừng nhận thấy chuyến thăm LB Nga lần này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-LB Nga đã có bước phát triển tích cực. Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước được xác lập vào năm đầu của thiên niên kỷ mới đã khẳng định mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới. Chủ tịch Trần Ðức Lương đánh giá cao kết quả bầu cử QH của Nga tháng 12-2003; vui mừng thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa hai QH Việt Nam và LB Nga; hai bên đã trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, cách thức tổ chức, cơ cấu làm việc của Quốc hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.
    Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Ðức Lương thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân LB Nga đối với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh chống ngoại xâm trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
    Chủ tịch B.Gryzlov đánh giá cao những thành tựu về kinh tế-xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm đổi mới; hoan nghênh QH Việt Nam đã thành lập các nhóm nghị sĩ hữu nghị với các nước, trong đó nhóm nghị sĩ hữu nghị với LB Nga có thành viên đông nhất; hy vọng trong thời gian tới ngành lập pháp của hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các hội nghị, diễn đàn nghị viện quốc tế.
    Chiều cùng ngày, ************* Trần Ðức Lương đã đến thăm Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga. Sau khi nghe Viện sĩ Y-u-ri Xéc-ghê-vích Ô-xi-pốp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga, giới thiệu về tình hình và những thành tựu nghiên cứu khoa học, Chủ tịch Trần Ðức Lương trân trọng trao tấm Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước ta - cho Viện sĩ Ô-xi-pốp và Viện sĩ Vla-đi-mia Ni-cô-lai-e-vích Cu-dri-a-xép (nguyên Phó Chủ tịch Viện) vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc giúp Việt Nam đào tạo cán bộ khoa học và thực hiện một số công trình nghiên cứu, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nga. Chủ tịch đánh giá cao sự giúp đỡ to lớn mà các Viện sĩ đã dành cho sự nghiệp đào tạo cán bộ khoa học của Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc. Chủ tịch mong các Viện sĩ sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, góp phần vào công cuộc phát triển khoa học tiên tiến ở Việt Nam.
    Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Ðức Lương cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga đã nỗ lực duy trì sự giúp đỡ và hợp tác để tiếp tục cho ra đời những công trình khoa học hữu ích và đào tạo cán bộ cho Việt Nam, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp trồng người của Việt Nam.
    Cùng chiều 17-5, tại Ðại sứ quán nước ta, ************* Trần Ðức Lương đã tiếp thân mật lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga-Việt, bày tỏ sự biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Chủ tịch khẳng định truyền thống đoàn kết, hợp tác giữa hai dân tộc đang được phát huy mạnh mẽ trong việc tăng cường quan hệ song phương, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển ở mỗi nước. Chủ tịch thông báo một số thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Chủ tịch đánh giá trong thời gian qua, Hội Hữu nghị Nga-Việt đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì và phát triển hoạt động Hội. Chủ tịch cảm ơn Hội đã hỗ trợ Ðại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga, góp phần củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị, hợp tác Việt-Nga, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
    ************* Trần Ðức Lương cũng dành thời gian thăm Ðại sứ quán nước ta tại Moscow và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Sau khi nghe Ðại sứ Nguyễn Văn Ngạnh báo cáo một số tình hình về hoạt động của cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga, Chủ tịch vui mừng thông báo với anh, chị em về những thành tích phát triển kinh tế-xã hội mà nước ta đã đạt được trong những năm vừa qua. Chủ tịch đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cơ quan đại diện Việt Nam và bà con ta ở ngoài nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Chủ tịch hoan nghênh cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với LB Nga; bước đầu có những biện pháp hỗ trợ, phục vụ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong nước để tăng cường phát triển quan hệ kinh tế với các đối tác Nga.
    Chủ tịch biểu dương cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga đã có những đóng góp tích cực cho việc củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cũng như trong việc nâng cao kim ngạch thương mại Việt-Nga. Chủ tịch vui mừng được biết bà con ta luôn đoàn kết, thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn; mong cộng đồng ta tìm ra những hình thức kinh doanh phù hợp tình hình mới và tuân thủ các quy định pháp luật của nước bạn, luôn hướng về Tổ quốc, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh.
    * Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, phát biểu ý kiến nhân chuyến thăm chính thức LB Nga của ************* ta Trần Ðức Lương, ngày 17-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Aleksander Yakovenko tuyên bố: Hợp tác nhiều mặt với CH XHCN Việt Nam là hướng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga tại châu Á.
    Ông Yakovenko nêu rõ: Việt Nam là đối tác chiến lược của LB Nga và hai nước đang phối hợp hành động có hiệu quả trên trường quốc tế; Nga và Việt Nam có lập trường tương đồng trong vấn đề thiết lập hệ thống trật tự thế giới nhằm bảo đảm ổn định và an ninh toàn cầu. Hai nước đều cho rằng Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an LHQ cần phải đóng vai trò trọng tâm trong việc duy trì hòa bình thế giới, đồng thời đều nhận thức rõ rằng cần tuân thủ các cam kết về giải trừ quân bị, đoàn kết những nỗ lực của cộng đồng thế giới trong cuộc đấu tranh chống khủng bố quốc tế. Theo ông Yakovenko, lĩnh vực được coi trọng trong hợp tác Nga - Việt Nam hiện nay là kinh tế-thương mại, tuy nhiên, mức độ hợp tác trong lĩnh vực này hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng hai nước. Hai bên đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp cho những vấn đề cản trở việc tăng cường quan hệ song phương.
    Cùng ngày, các hãng Thông tấn Nga RIA-Novosti, ITAR-TASS, Ðài Truyền hình Xã hội và Ðài Truyền hình Nga... đều đưa tin về chuyến thăm của ************* Trần Ðức Lương và nêu rõ rằng hai nước đang hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực khai thác dầu mỏ, xây dựng các công trình năng lượng, đặc biệt là các nhà máy thủy điện và nhiệt điện, hợp tác giáo dục và quốc phòng, v.v. Nhiều cơ quan thông tin đại chúng Nga nhấn mạnh rằng trong chuyến thăm này, hai bên chú trọng thảo luận sự hợp tác nhiên liệu - năng lượng và những lĩnh vực đầy triển vọng khác như giáo dục, nông - công nghiệp, công nghiệp dược và thực phẩm, giao thông vận tải, bưu điện.
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo VN-Nga quyết tâm đưa quan hệ lên tầm cao mới    18/05/2004 -- 09:39(GMT+7)

     




    [​IMG]Hà Nội (TTXVN) - Chủ tịch Trần Đức Lương cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Liên bang Nga, được xác lập vào năm đầu của thiên niên kỷ mới, đã khẳng định mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới.
    Chiều 17/5, tại buổi gặp Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Boris Gryzlov, Chủ tịch Trần Đức Lương đánh giá cao kết quả bầu cử Quốc hội của Nga tháng 12/2003 và cho rằng Quốc hội hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực lập pháp, cách thức tổ chức, cơ cấu làm việc, góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.
    Chủ tịch Gryzlov đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm đổi mới; hoan nghênh Quốc hội Việt Nam đã thành lập các nhóm nghị sỹ hữu nghị với các nước, trong đó nhóm nghị sỹ hữu nghị với Liên bang Nga có số thành viên đông nhất.
    Chủ tịch Gryzlov hy vọng trong thời gian tới ngành lập pháp của hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các hội nghị, diễn đàn nghị viện quốc tế./.

  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo VN-Nga quyết tâm đưa quan hệ lên tầm cao mới    18/05/2004 -- 09:39(GMT+7)

     




    [​IMG]Hà Nội (TTXVN) - Chủ tịch Trần Đức Lương cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Liên bang Nga, được xác lập vào năm đầu của thiên niên kỷ mới, đã khẳng định mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới.
    Chiều 17/5, tại buổi gặp Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Boris Gryzlov, Chủ tịch Trần Đức Lương đánh giá cao kết quả bầu cử Quốc hội của Nga tháng 12/2003 và cho rằng Quốc hội hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực lập pháp, cách thức tổ chức, cơ cấu làm việc, góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.
    Chủ tịch Gryzlov đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm đổi mới; hoan nghênh Quốc hội Việt Nam đã thành lập các nhóm nghị sỹ hữu nghị với các nước, trong đó nhóm nghị sỹ hữu nghị với Liên bang Nga có số thành viên đông nhất.
    Chủ tịch Gryzlov hy vọng trong thời gian tới ngành lập pháp của hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các hội nghị, diễn đàn nghị viện quốc tế./.

  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    ************* Trần Đức Lương Hội đàm với Tổng thống Vla-đi-mia Pu-tin
    [​IMG]

    Tổng thống LB Nga V.Pu-tin tiếp ************* Trần Đức Lương

    Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 18-5, tại điện Crem-li ở thủ đô Mát-xcơ-va, ************* Trần Đức Lương đã hội đàm với Tổng thống LB Nga Vla-đi-mia Pu-tin.
    Trong bầu không khí hữu nghị, ************* Trần Đức Lương và Tổng thống Nga Pu-tin đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế của mỗi nước thời gian gần đây;

    trao đổi ý kiến sâu rộng về việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và LB Nga, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.
    Tổng thống Pu-tin khẳng định Nhà nước, Chính phủ LB Nga luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, đối tác chiến lược của Nga ở khu vực Đông-Nam Á. Tổng thống Pu-tin đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và mở rộng hợp tác quốc tế.
    ************* Trần Đức Lương đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Nga đạt được trong công cuộc chấn hưng và phát triển đất nước, nhất là những kết quả quan trọng trong việc thực hiện cải cách kinh tế những năm gần đây.
    Hai bên xem xét một cách toàn diện mối quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, thảo luận những biện pháp nhằm triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được và tìm kiếm hình thức hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng như dầu khí, năng lượng, thương mại, công-nông nghiệp, khoa học-kỹ thuật, văn hóa-giáo dục... Hai bên cho rằng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước cần tạo ra những động lực để thúc đẩy quan hệ thương mại hiện còn ở mức thấp.
    Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hợp tác song phương trong lĩnh vực khai thác dầu khí với biểu tượng là liên doanh dầu khí ?oVietsovpetro?, xây dựng các công trình năng lượng tại Việt Nam, hợp tác văn hóa và giáo dục-đào tạo... ************* Trần Đức Lương và Tổng thống Pu-tin nhấn mạnh rằng, việc tăng cường và củng cố hơn nữa quan hệ truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt Việt Nam-LB Nga có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.
    Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ hoàn toàn nhất trí quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa và cùng với các nước khác phấn đấu vì một trật tự thế giới mới công bằng, đáp ứng nguyện vọng của các dân tộc. Việt Nam hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường quan hệ ASEAN-Nga, ủng hộ mong muốn của LB Nga tham gia tiến trình ASEM. Phía Nga cam kết ủng hộ Việt Nam làm ứng cử viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đàm phán gia nhập WTO.
    ************* Trần Đức Lương trân trọng mời Tổng thống Pu-tin thăm chính thức nước CHXHCN Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Tổng thống Pu-tin chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường Ngoại giao.
    * Sau hội đàm, ************* Trần Đức Lương và Tổng thống Pu-tin đã gặp gỡ các nhà báo Việt Nam và Liên bang Nga, thông báo kết quả hội đàm và trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về quan hệ giữa hai nước.
    Chiều 18-5, tại Nhà Chính phủ ?oMát-xcơ-va?, ************* Trần Đức Lương đã gặp Thủ tướng Nga Mi-kha-in Phrát-cốp.
    ************* Trần Đức Lương và Thủ tướng Phrát-cốp đều nhất trí cho rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện còn nhỏ, chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Do vậy hai bên cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp để tăng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Nga, nhằm tạo điều kiện tăng kim ngạch hai chiều. Hai bên cũng đề cập và quan tâm tới việc xây dựng các công trình năng lượng điện ở Việt Nam; hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cơ khí, chế tạo máy, đào tạo cán bộ; phát triển hệ thống giao thông đường sắt đô thị và đường tàu điện ngầm ở các thành phố lớn của Việt Nam và việc tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam cư trú tại Nga được thuận lợi.
    Sáng cùng ngày, ************* Trần Đức Lương đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Nga-Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga ở thủ đô Mát-xcơ-va của LB Nga. Cùng dự Diễn đàn còn có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan và một số cán bộ cao cấp của Việt Nam, LB Nga.
    Phát biểu tại Diễn đàn, ************* Trần Đức Lương hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của các nhà doanh nghiệp hai nước trong những năm qua đã góp phần triển khai từng bước nhiều chương trình hợp tác song phương đạt hiệu quả rõ rệt. Chủ tịch Trần Đức Lương khẳng định: Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư trên thế giới nói chung và LB Nga nói riêng có cơ hội đến với Việt Nam, đồng thời khuyến khích các nhà doanh nghiệp Việt Nam tăng cường buôn bán với Nga trên các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh.
    * Cùng buổi sáng, ************* Trần Đức Lương đến Đài Liệt sĩ vô danh Mát-xcơ-va đặt vòng hoa tưởng nhớ những người con yêu quý của nhân dân Nga đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
    Tiếp đó, ************* Trần Đức Lương và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Lê-nin.
    Tối 18-5, tại Điện Crem-li, Tổng thống LB Nga Vla-đi-mia Pu-tin và Phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng ************* Trần Đức Lương và Phu nhân cùng một số thành viên chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta đang ở thăm chính thức LB Nga.

  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    ************* Trần Đức Lương Hội đàm với Tổng thống Vla-đi-mia Pu-tin
    [​IMG]

    Tổng thống LB Nga V.Pu-tin tiếp ************* Trần Đức Lương

    Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 18-5, tại điện Crem-li ở thủ đô Mát-xcơ-va, ************* Trần Đức Lương đã hội đàm với Tổng thống LB Nga Vla-đi-mia Pu-tin.
    Trong bầu không khí hữu nghị, ************* Trần Đức Lương và Tổng thống Nga Pu-tin đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế của mỗi nước thời gian gần đây;

    trao đổi ý kiến sâu rộng về việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và LB Nga, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.
    Tổng thống Pu-tin khẳng định Nhà nước, Chính phủ LB Nga luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, đối tác chiến lược của Nga ở khu vực Đông-Nam Á. Tổng thống Pu-tin đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và mở rộng hợp tác quốc tế.
    ************* Trần Đức Lương đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Nga đạt được trong công cuộc chấn hưng và phát triển đất nước, nhất là những kết quả quan trọng trong việc thực hiện cải cách kinh tế những năm gần đây.
    Hai bên xem xét một cách toàn diện mối quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, thảo luận những biện pháp nhằm triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được và tìm kiếm hình thức hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng như dầu khí, năng lượng, thương mại, công-nông nghiệp, khoa học-kỹ thuật, văn hóa-giáo dục... Hai bên cho rằng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước cần tạo ra những động lực để thúc đẩy quan hệ thương mại hiện còn ở mức thấp.
    Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hợp tác song phương trong lĩnh vực khai thác dầu khí với biểu tượng là liên doanh dầu khí ?oVietsovpetro?, xây dựng các công trình năng lượng tại Việt Nam, hợp tác văn hóa và giáo dục-đào tạo... ************* Trần Đức Lương và Tổng thống Pu-tin nhấn mạnh rằng, việc tăng cường và củng cố hơn nữa quan hệ truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt Việt Nam-LB Nga có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.
    Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ hoàn toàn nhất trí quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa và cùng với các nước khác phấn đấu vì một trật tự thế giới mới công bằng, đáp ứng nguyện vọng của các dân tộc. Việt Nam hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường quan hệ ASEAN-Nga, ủng hộ mong muốn của LB Nga tham gia tiến trình ASEM. Phía Nga cam kết ủng hộ Việt Nam làm ứng cử viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đàm phán gia nhập WTO.
    ************* Trần Đức Lương trân trọng mời Tổng thống Pu-tin thăm chính thức nước CHXHCN Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Tổng thống Pu-tin chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường Ngoại giao.
    * Sau hội đàm, ************* Trần Đức Lương và Tổng thống Pu-tin đã gặp gỡ các nhà báo Việt Nam và Liên bang Nga, thông báo kết quả hội đàm và trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về quan hệ giữa hai nước.
    Chiều 18-5, tại Nhà Chính phủ ?oMát-xcơ-va?, ************* Trần Đức Lương đã gặp Thủ tướng Nga Mi-kha-in Phrát-cốp.
    ************* Trần Đức Lương và Thủ tướng Phrát-cốp đều nhất trí cho rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện còn nhỏ, chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Do vậy hai bên cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp để tăng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Nga, nhằm tạo điều kiện tăng kim ngạch hai chiều. Hai bên cũng đề cập và quan tâm tới việc xây dựng các công trình năng lượng điện ở Việt Nam; hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cơ khí, chế tạo máy, đào tạo cán bộ; phát triển hệ thống giao thông đường sắt đô thị và đường tàu điện ngầm ở các thành phố lớn của Việt Nam và việc tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam cư trú tại Nga được thuận lợi.
    Sáng cùng ngày, ************* Trần Đức Lương đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Nga-Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga ở thủ đô Mát-xcơ-va của LB Nga. Cùng dự Diễn đàn còn có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan và một số cán bộ cao cấp của Việt Nam, LB Nga.
    Phát biểu tại Diễn đàn, ************* Trần Đức Lương hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của các nhà doanh nghiệp hai nước trong những năm qua đã góp phần triển khai từng bước nhiều chương trình hợp tác song phương đạt hiệu quả rõ rệt. Chủ tịch Trần Đức Lương khẳng định: Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư trên thế giới nói chung và LB Nga nói riêng có cơ hội đến với Việt Nam, đồng thời khuyến khích các nhà doanh nghiệp Việt Nam tăng cường buôn bán với Nga trên các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh.
    * Cùng buổi sáng, ************* Trần Đức Lương đến Đài Liệt sĩ vô danh Mát-xcơ-va đặt vòng hoa tưởng nhớ những người con yêu quý của nhân dân Nga đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
    Tiếp đó, ************* Trần Đức Lương và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Lê-nin.
    Tối 18-5, tại Điện Crem-li, Tổng thống LB Nga Vla-đi-mia Pu-tin và Phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng ************* Trần Đức Lương và Phu nhân cùng một số thành viên chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta đang ở thăm chính thức LB Nga.

  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội
    27/11/2005
    Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Hà Văn Quế cho biết Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 2-4/12, với nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, biểu diễn văn nghệ, gặp gỡ trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt-Nga.
    Đoàn đại biểu thành phố Mátxcơva do lãnh đạo thành phố dẫn đầu, trong đó có nhiều nghệ sĩ, diễn viên, doanh nghiệp, sẽ cùng tham dự các hoạt động này.
    Những hoạt động đáng chú ý là triển lãm ảnh; diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội-Mátxcova; những ngày phim Mátxcơva tại rạp Tháng Tám; Giao lưu Hà Nội-Mátxcơva nối vòng tay hữu nghị; biểu diễn nghệ thuật của đoàn Mátxcơva tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
    Cũng trong dịp này, đoàn đại biểu thành phố Mátxcơva sẽ tới thăm quan các di tích danh thắng Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Bảo tàng Hồ Chí Minh; làm việc với một số doanh nghiệp của Việt Nam; giao lưu, trao đổi với các Chi hội hữu nghị Việt-Nga trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Công đoàn, Ngoại ngữ, Nhạc viện Hà Nội.
    Lễ khai mạc chính thức "Những ngày Matxcơva tại Hà Nội" được tổ chức trọng thể sáng 2/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
    Trong những năm gần đây, "Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội", "Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva ", "Ngày Việt Nam" tại các địa phương ở Liên bang Nga đã được tổ chức như các hoạt động thường niên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 thành phố thủ đô và 2 nước Việt-Nga.
    Hà Nội ?" Matxcơva - Nối vòng tay lớn
    Trong khuôn khổ những ngày Maxcơva ở Hà Nội, tối ngày 2/12/2005 UBND Tp Hà Nội phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam ?" Liên Bang Nga đã long trọng tổ chức Đêm giao lưu Hà Nội ?" Matxcơva, nối vòng tay hữu nghị lần thứ II. Chủ tịch UBND Tp Nguyễn Quốc Triệu, Phó chủ tịch UBND Tp Ngô Thị Thanh Hằng và ông Vadim- Serafimov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam đã tới tham dự.
    Đêm giao lưu đã diễn ra với những chương trình ca, múa, nhạc, giao lưu đặc sắc, chứa chan đầy tình cảm giữa các nghệ sĩ và khách mời đến từ hai nước.
    Từ lâu nhân dân 2 nước Việt Nam ?" Liên Bang Nga đã có mối quan hệ tốt đẹp, nay đã trở thành truyền thống. Nhân dân 2 nước đã dành cho nhau những tình cảm quý báu, và tình cảm, sự giúp đỡ của nhân dân Nga đối với Việt nam trước đây được nhân dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng không bao giờ quên.
    Chính vì vậy, đêm giao lưu Hà Nội ?" Matxcơva, nối vòng tay hữu nghị lần thứ II lại càng có ý nghĩa hơn trong việc củng cố tình hữu nghị gắn bó giữa 2 dân tộc, 2 đất nước Nga và Việt Nam.
    Được biết, cùng hoạt động này trong 2 ngày (2 ?" 3/12) ở Hà Nội còn diễn ra một loạt các hoạt động khác, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam ?" Liên Xô trước đây, nhân dịp những ngày Matxcơva đang diễn ra ở Hà Nội.
    Theo Chủ tịch UBND Tp Nguyễn Quốc Triệu, Hà Nội và Matxcơva đang đứng trước những cơ hội hợp tác phát triển lớn. ?oNhững ngày Maxcơva ở Hà Nội? hàng năm là dịp hội ngộ những ý tưởng, dự án hợp tác đầu tư, giao lưu văn hoá, phát triển KH ?" KT, giáo dục và đào tạo vì tình hữu nghị bền vững và lợi ích thiết thực của nhân dân 2 thủ đô.
    (Theo Hà Nội Mới)
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 04/12/2005

Chia sẻ trang này