1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá: Sôi động cùng EURO 2004 với đội tuyển Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Phong_, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá: Sôi động cùng EURO 2004 với đội tuyển Nga

    Vài nét đất nước
    Diện tích:17.075.200km2
    Dân số:144.526.278 người
    Giáp biên với:Azerbaizan,Belarus,Trung Quốc, Estonia,Phần Lan,Gruzia,Kazakhstan,CHĐCN Triều Tiên, Latvia,Litva,Mông Cổ,Na Uy, Ba Lan, Ucraina
    Ngôn ngữ:Tiếng Nga
    Thủ đô:Moscow
    Thành tích
    Lần thứ 2 tham dự giải World cup: năm 1994 và 2002
    Thắng ở vòng play off EURO năm 2004
    Huấn luyện viên Geogry Yartsev.
    Cầu thủ nổi bật: Aleksandr Mostovoi
    CLBhàng đầu: Spartak Moscow
    Đường đến Vòng chung kết
    VÒNG LOẠi
    7-9-2002:Nga-CH Ai len :4-2
    16-10-2002: Nga-Albani :4-1
    29-3-2003:Albani-Nga: 3-1
    30-4-2003: Gruzia-Nga:1-0
    7-6-2003:Thụy Sĩ-Nga: 2-2
    6-9-2003:CH Ai len-Nga: 1-1
    10-9-2003:Nga-Thụy Sĩ:4-1
    11-10-2003:Nga-Gruzia:3-1
    PLAY-OFF
    15-11-2003:Nga-Wales:0-0
    19-11-2003: Wales-Nga:0-1
  2. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu của đội tuyển Nga tại EURO 2004:
    12.06: Nga-Tây Ban Nga
    16.06: Nga-Bồ Đào Nha
    20.06: Nga-Hy Lạp
    Đội tuyển:
    [​IMG]
    Danh sách các cầu thủ:
    Evgeni ALDONIN MD
    Dmitri BULYKIN F
    Vadim EVSEEV MD
    Rolan GUSEV MD
    Sergei IGNASHEVITCH DF
    Marat IZMAILOV MD
    Aleksandr KERZHAKOV F
    Dmitri LOSKOV MD
    Viatcheslav MALAFEEV GK
    Aleksandr MOSTOVOI MD
    Viktor ONOPKO DF
    Sergei OVCHINNIKOV GK
    Vladislav RADIMOV MD
    Dmitri SENNIKOV DF
    Aleksei SMERTIN MD
    Dmitri SYTCHEV F ​
  3. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Sự góp mặt của đội tuyển Nga tại VCK EURO 2004 là một ngạc nhiên không nhỏ đối với nhiều người sau khi ông Geogry Yartsev ,một người bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm quốc tế,lên nắm quyền trong chặng cuối của vòng loại.Tuy nhiên cùng với phong độ xuất sắc của các ?ocông thần? những người đã được chính ông Yartsev gọi lại cống hiến cho đội tuyển quốc gia, Nga đã xuất sắc vượt qua CH Ai len để giành chiếc vé thứ hai tại bảng 10 qua đó tranh vé vớt với xứ Wales.Bất chấp vụ scandal doing của tiền vệ Titov, UEFA vẫn quyết định giữ nguyên tỉ số 1-0 chung cuộc mà Nga giành được sau hai lượt trận với Wales để đội quân của ông Yartsev có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục vào mùa hè này.
    Được biết tới như một đại diện của trường phái bóng ngắn ?ocổ điển? tại châu lục, đội tuyển Nga thường không gây được nhiều khó khăn cho các đối thủ của mình tại các giải đấu lớn.Tuy nhiên không phải là không có lý do để các cổ động viên của những ?ochú gấu Nga? tin vào một bất ngờ thú vị tại vòng chung kết năm nay cho dù tại bảng đấu của họ còn có Tây Ban Nha và đội chủ nhà Bồ Đào Nha-những đối thủ rất mạnh.Trước đây dù có thực lực và một đội ngũ cầu thủ không đến nỗi nào nhưng sự yếu kém về tâm lý trong những giải đấu lớn luôn khiến đội tuyển Nga từ chỗ được kì vọng lại làm các cổ động viên của mình phải thất vọng tràn trề.Tuy vậy sau khi vượt qua được ?ocửa ải? Wales trong hai trận play-off, đội bóng của ông Yartsev đã thể hiện một tinh thần khác hẳn khiến các đối thủ cũng phần nào e ngại.
    Không quá ngạc nhiên khi đội hình của Nga hiện nay được xây dựng xung quanh bộ khung của Lokomotiv-CLB có phong độ ổn định nhất tại giải vô địch quốc gia.Có tới 3 vị trí chính trong bộ khung mà huấn luyện viên Yartsev đã gây dựng cho những ?ochú gấu Nga? mang nhãn hiệu Lokomotiv. Đó là vị trí thủ môn không phải bàn cãi thuộc về Sergei Ovchinnikov,trung vệ xuất sắc Vadim Evseev,tác giả của bàn thắng quyết định vào lưới Wales trong trận play-off tại Cardiff và tiền về sáng tạo Dmitri Loskov.Trên hàng tiền đạo,sau khi thi đấu rất thành công tại vòng loại,tay săn bàn của Dinamo Moscow Dmitri Bulykin gần như sẽ nắm chắc một vị trí chính thức.Suất còn lại là sự đua tranh giữ Aleksandr Karzhakov,Dmitri Sytchev.Nhưng hàng tiền vệ mới thực sự là điểm mạnh của đội tuyển Nga với sự góp mặt của hàng loạt các cựu binh dày dặn kinh nghiệm.Mặc dù không thể có sự phục vụ của Titov đang bị treo giò sau vụ scandal doping,nhưng đội tuyển Nga vẫn có những gương mặt rất đáng chú ý như Aleksandr Mostovoi ,Dmitri Alênichv hay Sergei Semak,những người đã có những đóng góp không nhỏ cho thành công của đội tuyển quốc gia Nga tại vòng loại Euro 2004.
    Tuy thế,sức mạnh của đội tuyển Nga vào thời điểm hiện nay không phụ thuộc vào các ngôi sao.Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yartsev,Nga đã có sự cân bằng khá tốt giữa 2 thế hệ,những cựu binh dày dặn chinh chiến và những tài năng trẻ đang chơi bóng trong nước.Sau khi ?othoát hiểm? một cách đầy ngoạn mục trên đường tới Bồ Đào Nha,Nga đang mơ ước được làm ?ongựa ô? tại VCK mùa hè năm nay.Luôn thi đấu hết khả năng và tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để đạt được mục tiêu chiến thắng, ĐT Nga đã không còn yếu ớt và bạc nhược như tại VCK World cup 2 năm về trước.Chưa thể khẳng định Nga sẽ tiến xa tại Bồ Đào Nha, nhưng những thành quả mà thày tròYartsev đạt được trong thời gian qua sẽ là nền tảng hết sức quan trọng trong tương lai của đội bóng có truyền thống lâu đời này.
  4. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    ĐỘI TUYỂN NGA PHẢI BIẾT THI ĐẤU VÌ MÀU CỜ SẮC ÁO
    Sau khi kéo ĐT Nga ra khỏi ?obờ vực thẳm? bằng chiến công giành vé đi dự VCK Euro 2004,HLV trưởng Geogry Yartsev đã tránh mặt báo giới trong một thời gian dài bằng cách từ chối mọi cuộc phỏng vấn.Tuy nhiên ,khi còn khoảng 2 tháng nữa thì Euro 2004 khai cuộc, ông đã ?ophá lệ? và đồng ý tiếp chuyện các phóng viên
    PV:xin ông cho biết nhờ bí quyết nào mà trong một thời gian ngắn ông đã tạo dựng được một đội tuyển Nga đầy sức chiến đấu từ một đội bóng hầu như rã đám?
    -Chả có bí quyết nào hết.Ngay từ đầu tôi đã công khai tuyên bố rằng tôi sẽ gọi tập trung những cầu thủ quen biết từ lâu và hiểu rõ tôi cho các trận đấu vòng loại gặp Ireland và Thụy Sĩ.Họ biết được yêu cầu và phong cách của tôi.Các tuyển thủ Mostovoi,Alennichev,Evseev, Esipov và Radimov đã trở lại đội tuyển,Bulykin thì không còn phải ngồi ghế dự bị nữa.Những ai ở phong độ tốt nhất đều được gọi tập trung.Ban đầu Dima Loskov không có mặt trong thành phần đội tuyển,nhưng khi anh đạt được phong độ tốt nhất thì đã được gọi ngay.
    PV: Ông hiện lo nhất về vấn đề gì trong quá chình chuẩn bị cho EURO 2004?
    -Điều đáng lo nhất là sự lựa chọn hạn chế đối với hàng hậu vệ.Có quá nhiều cầu thủ nước ngoài ở giải vô địch quốc gia Nga,trước hết là các hậu vệ. Điều ấy làm ảnh hưởng đến lớp cầu thủ tuyến này của bóng đá Nga.Vấn đề thứ hai là tình trạng thể lực khác nhau của các cầu thủ khi bước vào VCK EURO 2004.Ví dụ Lokomotiv đã tham gia Champions League nên ?ovào mùa? sớm nhất.Với các tuyển thủ Nga thi đấu ở nước ngoài,có thể họ sẽ về tập trung trong tình trạng sức khỏe bị vắt kiệt
    PV:xin ông cho biết nguyên nhân đội tuyển Nga đã thất bại tại 3 VCK World cup vừa qua và liệu có lặp lại thất bại như vậy ở VCK EURO 2004 hay không?
    -Nguyên nhân chính là ở nội bộ lủng củng.Chắc mọi người vẫn nhớ ?ocuộc nổi loạn? lặp đi lặp lại của các tuyển thủ Nga liên quan đến tiền thưởng chứ?Tóm lại đó là những nguyên nhân ngoài chuyên môn . Để tránh tình trạng này cũng như những tin đồn thất thiệt,ngay từ đầu tôi đã kiên quyết chủ trương ĐT Nga phải thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc chứ không phải vì tiền. ĐT phải là một khối đồng lòng nhất trí.Tuy vậy, LĐBĐ Nga cũng đã trả sòng phẳng các khỏan tiền thưởng đã hứa và chúng tôi luôn công khai về tiền nong.
    PV: Ông nghĩ gì về việc Bulykin thi đấu xuống sức cuối mùa bóng qua và trường hợp Titov bị treo giò 1 năm do sử dụng doping?
    -Trường hợp Titov là một tổn thất rất lớn cho ĐT lẫn CLB Spartak Moskva.Anh là cầu thủ kiến thiết bóng ở tuyến giữa và cũng có khả năng dứt điểm tốt.Còn về Bulykin thì không chỉ riêng anh ấy mà cả đội Dinamo Moskva đã xuống sức.Tôi không muốn can thiệp vào công việc của các CLB nhưng có lẽ huấn luyện viên của Dinamo đã bố trí Bulykin không phù hợp với lối chơi của đội bóng.Tại ĐT Nga các tuyển thủ có trình độ cao hơn và như mọi người đều biết các tiền đạo bao giờ cũng phụ thuộc vào lối chơi của các đồng đội. Đồng thời tuyển thủ Nga nào cũng nhận thức rõ ràng rằng nếu anh ta không khắt khe với bản thân và dẫn đến việc bị giảm phong độ thì sẽ không còn chỗ đứng trong đội tuyển. Điều đó không chỉ được áp dụng với một mình Bulykin.
    PV:Sao ông lại chọn đấu pháp với một tiền đạo trong khi các đội tuyển hàng đầu ở Châu Âu coi nó đã lỗi thời?
    -Chắc mọi người không quên rằng trong trận lượt về với xứ Wales,Evseev(hậu vệ) đã ghi bàn thắng và trong trận đó đội Nga chỉ chơi với một tiền đạo?Hoặc giả sử thi đấu bên cạnh Smertin,Alenichev và Gusev thì ai dám nói rằng Titov chỉ thuần túy là một tiền vệ.Tôi cho rằng điều khó khăn nhất hiện nay đối với mọi HLV là dự đóan các hướng và cách thức tấn công của đối phương.Trong bóng đá hiện đại, mọi cầu thủ đều có thể ghi bàn.Có người chất vấn tôi tại sao không sử dụng một lúc cả 3 tiền đạo Bulykin,Sytchev và Kezhakov?Tất nhiên Kerzhakov và Sytchev là những tiền đạo có tài.Họ có thể ?olàm xiếc? khi đi bóng.Nhưng họ có thể làm gì với những hậu vệ to cao của đội ban?Trong các pha tranh chấp trên không tầm vóc hơi nhỏ bé của Kerzhakov và Sytchev bị hạn chế nhiều.Nhưng nếu kéo giãn được đội hình của đối phương ra thì bộ đôi này sẽ là một ẩn số lớn.
    PV:Trong trận lượt về với xứ Wales, Mostovoi vắng mặt, ĐT Nga đã thi đấu nhanh hơn và thắng trận.Có ý kiến cho rằng không nên gọi tập trung Mostovoi. Ý ông thế nào?
    -Tốc độ thi đấu không liên quan gì đến Mostovoi.Là một cầu thủ tài ba và giàu kinh nghiệm, Mostovoi có thể thực thi tốt mọi ý đồ của HLV . Ở một trình độ thi đấu cao như EURO không thể không có những tuyển thủ như vậy.
    PV:Còn Onopko ?ogià khụ và lề mề ?o thì sao?
    -Những trận đầu tiên của giải vô địch quốc gia Nga mùa này cho thấy Onopko vẫn là trụ cột của CLB,vẫn có ích cho đội tuyển.Còn nhớ khi tôi bước sang tuổi 29, HLV Beskov đã gọi tôi về Spartak Moskva bất chấp bao lời dị nghị và bàn ra.Nhưng tôi có phá hỏng lối chơi và phong độ của Spartak Moskva đâu.
    PV:Nếu đội tuyển Nga thất bại tại EURO 2004 thì ông nghĩ mình có chịu đựng nổi sự giận dữ của dư luận Nga hay không?
    -Tôi không chuẩn bị cho phương án thất bại.Mặc dù đã chứng kiến cảnh cựu HLV Romantsev bị ?odồn đến chân tường? ra sao. EURO 2004 sẽ cho thấy tòan thể thành viên đội tuyển Nga là những ?ongười hùng? hay ngược lại.
  5. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Gấu Nga cố lên
  6. Zagadka

    Zagadka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích đội tuyển Nga.Sẽ cổ vũ hết mình vào mùa hè này
  7. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên biết xem bóng đá là World Cup 1990 ở Italia.Song lúc đó còn bé nên chưa thấy được hết sự hấp dẫn của môn thể thao này.Bốn năm sau đến World Cup ở Mỹ tình hình đã thay đổi.Hầu như không bỏ trận nào và cho đến những kì Euro và World Cup gần đây cũng vậy.
    Ấn tượng về đội tuyển Nga ở World Cup năm 1994 là không nhiều.Thua cả hai trận đầu và đến tận trận cuối cùng gặp Cameroon đã thắng tới 6-1.Sau đó Blanko (???) cùng với Stoichkov của Bulgari dành danh hiệu Vua phá lưới.Ở Euro 96 tại Anh cũng không mấy thành công cho đội tuyển Nga.Và đến World Cup 2002 cũng vậy.Chỉ cần một trận hoà với đội tuyển Bỉ ở trận cuối là có thể vào vòng hai.Thế nhưng...
    Hy vọng kì Euro này sẽ khác...
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Euro 2004: Xứ Wales lại thua cuộc!
    Hôm qua (13-5), Tòa án thể thao (CAS) có trụ sở chính tại Lausanne (Thụy Sĩ) đã quyết định bác đơn chống án của Xứ Wales trong vụ đòi thay Nga tham dự vòng chung kết Euro 2004. Đây là lần thứ ba Xứ Wales thua cuộc trong nỗ lực kiện tụng đòi thay Nga dự Euro 2004 diễn ra đầu tháng sáu tới ở Bồ Đào Nha. Xứ Wales muốn thay Nga dự Euro 2004 sau khi tiền vệ Egor Titov của đội Nga bị phát hiện sử dụng chất kích thích trong trận gặp Xứ Wales ở vòng tranh vé vớt vòng loại Euro 2004 diễn ra năm ngoái. Titov không xuất hiện trong trận lượt đi (hòa 0-0) nhưng có mặt trong trận lượt về trên sân Thiên Niên Kỷ của Xứ Wales (Nga thắng 1-0). Sau đó, Titov đã bị UEFA cấm thi đấu một năm. Phán quyết của UEFA nói rằng án phạt liên quan đến việc sử dụng doping sẽ áp dụng trực tiếp cá nhân cầu thủ chứ không áp dụng cho toàn đội bóng. Sau quyết định của CAS, ông Alexander Tukmanov - giám đốc điều hành LĐBĐ Nga - nói: ?oXứ Wales chỉ tốn thời gian và tiền bạc cho những lần kiện tụng vô ích. Thông điệp của UEFA rất rõ ràng: bạn giành quyền tham dự vòng chung kết trên sân bóng chứ không phải trong phòng xử án?!
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đó là Oleg Salenko.
    Kì này cũng sẽ cổ vũ cho Nga hết mình nhưng Nga rơi vào bảng khó gặm quá!
  10. ttvnnh

    ttvnnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Nga nằm ở bảng này thì quá khó khăn để qua được vòng bảng.Chắc là chỉ hy vọng ở vị trí thứ 3 thôi.Tây Ban Nha,Bồ Đào Nha tranh nhau vị trí nhất nhì là điều tất nhiên.Dù sao ở Nga thì cũng cố gắng cổ vũ đội tuyển Nga.

Chia sẻ trang này