1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin quân sự Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của quân đội Nga
    Ngày 16 tháng 09 năm 2003

    Đã từng là một quân đội hùng mạnh bậc nhất thế giới, là nỗi khiếp sợ của kẻ thù và là niềm tự hào của cả dân tộc trong suốt và sau đại chiến thế giới thứ hai, nhưng suốt thời gian qua, hình ảnh vĩ đại đó đã trở nên mờ nhạt, quân đội Nga đang dần trở nên rời rạc hơn nhiều so với trước đây. Trong những năm qua, ngân sách dành cho quốc phòng an ninh đã giảm từ 5% GDP (1997) xuống còn 2,6%. Mô hình vũ khí thế hệ 5 đã hoàn thành nhưng không đủ kinh phí để hoàn thiện và đưa vào thử nghiệm. Nếu tình hình này còn tiếp diễn thì đến 2006, lực lượng không quân và hải quân Nga sẽ chỉ còn là con số không. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thiếu hụt tài chính trong quân đội là do chính phủ Nga đã phần nào sao nhãng, không chú ý đến những mối đe doạ an ninh tiềm ẩn.
    Trong tình hình an ninh thế giới bất ổn, đặc biệt là sau cuộc chiến của Mỹ chống I-rắc, khi mọi ý kiến của các quốc gia khác cũng như của các tổ chức quốc tế trọng yếu bị bỏ ngoài tai, sự ổn định nền an ninh quốc gia trở thành vấn đề cần thiết và cấp bách. Bất kỳ quốc gia nào cũng ?odồn sức? để củng cố lại lực lượng, tăng cường sức mạnh phòng thủ cũng như sức mạnh tấn công của quân đội, bảo vệ đất nước. Sau nhiều năm ?obỏ bễ?, giờ đây nước Nga đã và đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc tìm lại sức mạnh của quân đội quốc gia. Tất nhiên, để sống lại hình ảnh hào hùng trước kia không phải là việc làm đơn giản nhưng nước Nga đang tiến hành nhiều biện pháp để cải thiện dần dần cả về chất và lượng của quân đội. Về chất, quân đội Nga sẽ được cơ cấu lại, tinh nhuệ và hiện đại hơn. Phương tiện, vũ khí được trang bị hiện đại hơn. Máy móc cũ cũng được tân trang để kéo dài tuổi thọ. Về lượng, quy mô quân đội sẽ được mở rộng, quân đội sẽ có nhiều đặc quyền hơn. Số tiền dành cho quỹ phòng thủ quốc gia Nga giờ đã tăng lên 344 tỷ rúp, chiếm hơn 4,7% ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tinh thần yêu nước và dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc của dân tộc cũng được đề cao như một thế mạnh sẵn có của quân đội.
    Tuy nhiên, cũng như bất cứ một thể chế nào, quân đội rất dễ bị suy yếu và nước Nga thì mong chờ ở sự ?ođầu tư? nhiều hơn vào quân đội

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của quân đội Nga
    Ngày 16 tháng 09 năm 2003

    Đã từng là một quân đội hùng mạnh bậc nhất thế giới, là nỗi khiếp sợ của kẻ thù và là niềm tự hào của cả dân tộc trong suốt và sau đại chiến thế giới thứ hai, nhưng suốt thời gian qua, hình ảnh vĩ đại đó đã trở nên mờ nhạt, quân đội Nga đang dần trở nên rời rạc hơn nhiều so với trước đây. Trong những năm qua, ngân sách dành cho quốc phòng an ninh đã giảm từ 5% GDP (1997) xuống còn 2,6%. Mô hình vũ khí thế hệ 5 đã hoàn thành nhưng không đủ kinh phí để hoàn thiện và đưa vào thử nghiệm. Nếu tình hình này còn tiếp diễn thì đến 2006, lực lượng không quân và hải quân Nga sẽ chỉ còn là con số không. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thiếu hụt tài chính trong quân đội là do chính phủ Nga đã phần nào sao nhãng, không chú ý đến những mối đe doạ an ninh tiềm ẩn.
    Trong tình hình an ninh thế giới bất ổn, đặc biệt là sau cuộc chiến của Mỹ chống I-rắc, khi mọi ý kiến của các quốc gia khác cũng như của các tổ chức quốc tế trọng yếu bị bỏ ngoài tai, sự ổn định nền an ninh quốc gia trở thành vấn đề cần thiết và cấp bách. Bất kỳ quốc gia nào cũng ?odồn sức? để củng cố lại lực lượng, tăng cường sức mạnh phòng thủ cũng như sức mạnh tấn công của quân đội, bảo vệ đất nước. Sau nhiều năm ?obỏ bễ?, giờ đây nước Nga đã và đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc tìm lại sức mạnh của quân đội quốc gia. Tất nhiên, để sống lại hình ảnh hào hùng trước kia không phải là việc làm đơn giản nhưng nước Nga đang tiến hành nhiều biện pháp để cải thiện dần dần cả về chất và lượng của quân đội. Về chất, quân đội Nga sẽ được cơ cấu lại, tinh nhuệ và hiện đại hơn. Phương tiện, vũ khí được trang bị hiện đại hơn. Máy móc cũ cũng được tân trang để kéo dài tuổi thọ. Về lượng, quy mô quân đội sẽ được mở rộng, quân đội sẽ có nhiều đặc quyền hơn. Số tiền dành cho quỹ phòng thủ quốc gia Nga giờ đã tăng lên 344 tỷ rúp, chiếm hơn 4,7% ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tinh thần yêu nước và dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc của dân tộc cũng được đề cao như một thế mạnh sẵn có của quân đội.
    Tuy nhiên, cũng như bất cứ một thể chế nào, quân đội rất dễ bị suy yếu và nước Nga thì mong chờ ở sự ?ođầu tư? nhiều hơn vào quân đội

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    ''''Nga còn rất nhiều tên lửa chiến lược hạng nặng''''
    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý các sĩ quan quân sự cấp cao của mình rằng Moscow vẫn còn nhiều ''''tên lửa vô địch'''' có khả năng giành chiến thắng trước bất kỳ một hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Khoảng một chục quả tên lửa có sức công phá mạnh, loại chiến lược vẫn đang được cất giữ trong nhà kho.
    Người đứng đầu chính quyền Moscow đã nói như vậy trong hội nghị quân sự cấp cao vừa diễn ra tại Moscow.
    Trung tướng Yury Baluyevsky, phó chỉ huy thứ nhất Bộ tổng tham mưu Nga cho biết, loại tên lửa được Tổng thống Putin đề cập mang số hiệu UR-100NUTTKH là loại có sức công phá mạnh, mang được khoảng 10 đầu đạn hạt nhân và đánh bại mọi hệ thống chống tên lửa tối tân nhất. UR-100NUTTKH có từ thời Liên bang Xô viết và được lưu giữ tới ngày nay, sẽ được đưa vào sử dụng vào giữa những năm 2030.
    Ông Baluyevsky khẳng định, UR-100NUTTKH sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Đội tên lửa chiến lược phải đối phó vào giữa 2030. ''''Lực lượng hạt nhân đánh chặn đang có vai trò vô cùng quan trọng, và vai trò này sẽ vẫn được duy trì trong một thời gian dài'''', Tổng thống Putin nói
    Hiện nay, mặc dù Nga và Mỹ cam kết sẽ cắt giảm 2/3 các kho vũ khí hạt nhân trong vòng một thập niên theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (SORT) song nó vẫn cho phép các bên giữ lại các loại tên lửa như trên. Tổng thống Putin nói: ''''Nga luôn tuân thủ các quy định hiệp ước''''.
    Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Putin cũng nói về cấu trúc quân sự hiện nay của Nga là chưa tối ưu. ''''Những việc làm và quyết định của chúng ta phải hướng theo lợi ích quốc gia và khả năng kinh tế chứ không phải lợi ích của một cơ quan nào đó. Chúng ta có đủ thời gian để phát triển hệ thống vũ khí thế kỷ 21 theo kiểu từng bước từng bước một. Với cách nào, Nga đã đạt được một số bước đột phá đáng kể. Moscow sẽ tiếp tục làm mọi việc để mọi việc phát triển theo lịch trình''''.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    ''''Nga còn rất nhiều tên lửa chiến lược hạng nặng''''
    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý các sĩ quan quân sự cấp cao của mình rằng Moscow vẫn còn nhiều ''''tên lửa vô địch'''' có khả năng giành chiến thắng trước bất kỳ một hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Khoảng một chục quả tên lửa có sức công phá mạnh, loại chiến lược vẫn đang được cất giữ trong nhà kho.
    Người đứng đầu chính quyền Moscow đã nói như vậy trong hội nghị quân sự cấp cao vừa diễn ra tại Moscow.
    Trung tướng Yury Baluyevsky, phó chỉ huy thứ nhất Bộ tổng tham mưu Nga cho biết, loại tên lửa được Tổng thống Putin đề cập mang số hiệu UR-100NUTTKH là loại có sức công phá mạnh, mang được khoảng 10 đầu đạn hạt nhân và đánh bại mọi hệ thống chống tên lửa tối tân nhất. UR-100NUTTKH có từ thời Liên bang Xô viết và được lưu giữ tới ngày nay, sẽ được đưa vào sử dụng vào giữa những năm 2030.
    Ông Baluyevsky khẳng định, UR-100NUTTKH sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Đội tên lửa chiến lược phải đối phó vào giữa 2030. ''''Lực lượng hạt nhân đánh chặn đang có vai trò vô cùng quan trọng, và vai trò này sẽ vẫn được duy trì trong một thời gian dài'''', Tổng thống Putin nói
    Hiện nay, mặc dù Nga và Mỹ cam kết sẽ cắt giảm 2/3 các kho vũ khí hạt nhân trong vòng một thập niên theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (SORT) song nó vẫn cho phép các bên giữ lại các loại tên lửa như trên. Tổng thống Putin nói: ''''Nga luôn tuân thủ các quy định hiệp ước''''.
    Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Putin cũng nói về cấu trúc quân sự hiện nay của Nga là chưa tối ưu. ''''Những việc làm và quyết định của chúng ta phải hướng theo lợi ích quốc gia và khả năng kinh tế chứ không phải lợi ích của một cơ quan nào đó. Chúng ta có đủ thời gian để phát triển hệ thống vũ khí thế kỷ 21 theo kiểu từng bước từng bước một. Với cách nào, Nga đã đạt được một số bước đột phá đáng kể. Moscow sẽ tiếp tục làm mọi việc để mọi việc phát triển theo lịch trình''''.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga cam kết duy trì hợp tác với NATO
    14:47'', 10/10/ 2003 (GMT+7)
    Tổng Thư ký NATO Lord Robertson (trái) hội đàm với Bộ trưởng Nga Sergei Ivanov tại Colorado Springs.
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm qua (9/10) đã cam kết với các quan chức trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng Moscow không có ý định theo đuổi một lập trường cứng rắn hơn trong vấn đề hạt nhân và sẽ tiếp tục duy trì cam kết hợp tác với khối liên minh quân sự này.
    Phát biểu trong một cuộc họp báo sau 2 ngày họp với các đối tác NATO tại thành phố Rocky Mountain (Mỹ), ông Sergei Ivanov cho biết: "Nga vẫn coi vũ khí hạt nhân là một tấm lá chắn. Song trong bất kỳ trường hợp nào cũng sẽ không sử dụng những vũ khí này như đòn tấn công phủ đầu". Ông Ivanov bác bỏ những thông tin đưa ra vào tuần trước trong đó trích một tài liệu của Bộ Quốc phòng Nga rằng Moscow có thể sẽ xem xét lại chiến lược hạt nhân của mình để đáp trả lại "học thuyết quân sự tấn công" của NATO.
    Các quan chức NATO hoan nghênh những cam kết cuả ông Ivanov và cho biết NATO đang thúc đẩy quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Moscow. Theo Đại sứ Mỹ tại NATO, Nicholas Burns, cuộc gặp này đã chứng tỏ "Nga không có bất cứ ý định tiêu cực nào trong quan hệ với NATO". Các nhà ngoại giao khác trong NATO thì cho rằng tài liệu được trích dẫn có thể nhằm mục đích kêu gọi các sĩ quan quân đội bảo thủ tại Nga, và không thể hiện sự thay đổi trong chính sách của nước này
    Cũng trong cuộc họp báo của mình, ông Ivanov đã chỉ ra một số bất đồng giữa Nga và các nước phương Tây, trong đó có việc các nước chỉ trích Nga hỗ trợ chương trình điện hạt nhân của Iran, việc một số nước từ chối giao nộp các phiến quân Chechnya mà Moscow coi là khủng bố và đặc biệt là việc NATO dự định đưa vào sử dụng các máy bay chiến đấu mệnh danh "3 phút từ St. Petersburg".
    Ông Ivanov cũng nói tới những kế hoạch của Nga nhằm tăng cường lực lượng tại khu vực Trung Á, và cho rằng quân đội Mỹ đang hoạt động bên ngoài căn cứ tại các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ nên rút khỏi đây khi sứ mệnh của Mỹ tại Afghanistan hoàn thành.
    Trong một diễn biến liên quan, sau một cuộc gặp giữa ông Ivanov và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Đonal H. Rumsfeld, các quan chức Mỹ đã nhấn mạnh việc tăng cường các quan hệ quân sự giữa hai nướcthông qua những cuộc tập trận chung và việc phát triển các hệ thống radar, phòng thủ tên lửa. Một biểu hiện của việc tăng cường quan hệ là ông Ivanov đã đi thăm tổng hành dinh tối mật của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian vũ trụ Bắc Mỹ tại vùng núi Cheyenne trông ra khu vực Colorado.
    Quan hệ giữa Nga với liên minh NATO đã ấm dần lên kể từ năm ngoái khi hai nước ký hiệp định tăng cường tiếp xúc quân sự và chính trị, thành lập Hội đồng NATO-Nga theo đó các bộ trưởng Nga - NATO sẽ tiến hành những cuộc gặp thường kỳ.
    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga cam kết duy trì hợp tác với NATO
    14:47'', 10/10/ 2003 (GMT+7)
    Tổng Thư ký NATO Lord Robertson (trái) hội đàm với Bộ trưởng Nga Sergei Ivanov tại Colorado Springs.
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm qua (9/10) đã cam kết với các quan chức trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng Moscow không có ý định theo đuổi một lập trường cứng rắn hơn trong vấn đề hạt nhân và sẽ tiếp tục duy trì cam kết hợp tác với khối liên minh quân sự này.
    Phát biểu trong một cuộc họp báo sau 2 ngày họp với các đối tác NATO tại thành phố Rocky Mountain (Mỹ), ông Sergei Ivanov cho biết: "Nga vẫn coi vũ khí hạt nhân là một tấm lá chắn. Song trong bất kỳ trường hợp nào cũng sẽ không sử dụng những vũ khí này như đòn tấn công phủ đầu". Ông Ivanov bác bỏ những thông tin đưa ra vào tuần trước trong đó trích một tài liệu của Bộ Quốc phòng Nga rằng Moscow có thể sẽ xem xét lại chiến lược hạt nhân của mình để đáp trả lại "học thuyết quân sự tấn công" của NATO.
    Các quan chức NATO hoan nghênh những cam kết cuả ông Ivanov và cho biết NATO đang thúc đẩy quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Moscow. Theo Đại sứ Mỹ tại NATO, Nicholas Burns, cuộc gặp này đã chứng tỏ "Nga không có bất cứ ý định tiêu cực nào trong quan hệ với NATO". Các nhà ngoại giao khác trong NATO thì cho rằng tài liệu được trích dẫn có thể nhằm mục đích kêu gọi các sĩ quan quân đội bảo thủ tại Nga, và không thể hiện sự thay đổi trong chính sách của nước này
    Cũng trong cuộc họp báo của mình, ông Ivanov đã chỉ ra một số bất đồng giữa Nga và các nước phương Tây, trong đó có việc các nước chỉ trích Nga hỗ trợ chương trình điện hạt nhân của Iran, việc một số nước từ chối giao nộp các phiến quân Chechnya mà Moscow coi là khủng bố và đặc biệt là việc NATO dự định đưa vào sử dụng các máy bay chiến đấu mệnh danh "3 phút từ St. Petersburg".
    Ông Ivanov cũng nói tới những kế hoạch của Nga nhằm tăng cường lực lượng tại khu vực Trung Á, và cho rằng quân đội Mỹ đang hoạt động bên ngoài căn cứ tại các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ nên rút khỏi đây khi sứ mệnh của Mỹ tại Afghanistan hoàn thành.
    Trong một diễn biến liên quan, sau một cuộc gặp giữa ông Ivanov và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Đonal H. Rumsfeld, các quan chức Mỹ đã nhấn mạnh việc tăng cường các quan hệ quân sự giữa hai nướcthông qua những cuộc tập trận chung và việc phát triển các hệ thống radar, phòng thủ tên lửa. Một biểu hiện của việc tăng cường quan hệ là ông Ivanov đã đi thăm tổng hành dinh tối mật của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian vũ trụ Bắc Mỹ tại vùng núi Cheyenne trông ra khu vực Colorado.
    Quan hệ giữa Nga với liên minh NATO đã ấm dần lên kể từ năm ngoái khi hai nước ký hiệp định tăng cường tiếp xúc quân sự và chính trị, thành lập Hội đồng NATO-Nga theo đó các bộ trưởng Nga - NATO sẽ tiến hành những cuộc gặp thường kỳ.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Nga tiếp tục có mặt tại Trung Á
       (10/10/2003 -- 20:46GMT+7)
     Ngày 10/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov nêu rõ Nga đã đóng cửa căn cứ quân sự của mình ở một số nước, nhưng Nga đang và sẽ tiếp tục đóng quân tại các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), đặc biệt là ở khu vực Trung Á.
    Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp không chính thức của Bộ trưởng quốc phòng Nga với các Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO tại Côlôrađô (Mỹ), Bộ trưởng Ivanov cho biết ngày 23/10, sẽ diễn ra lễ khai trương căn cứ quân sự của Nga tại thành phố Cantơ của Cưrơgưxtan. Căn cứ này ở cách sân bay Manát 30km, nơi đóng quân của không quân lực lượng đa quốc gia đang hoạt động tại Ápganixtan.
    Theo ông Ivanov, nhiệm vụ của căn cứ không quân Nga là bảo vệ Lực lượng triển khai nhanh của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể và giúp đỡ các nước khu vực Trung Á.
    Bộ trưởng Ivanov nêu rõ Nga đã nhất trí về sự hiện diện của các căn cứ quân sự nước ngoài ở Udơbêkixtan và Cưrơgưxtan nhưng chỉ giới hạn trong giai đoạn tiến hành cuộc chiến chống khủng bố ở Ápganixtan, nhằm ổn định tình hình ở nước này và thực thi các nhiệm vụ mà liên minh chống khủng bố đặt ra./.
    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Nga tiếp tục có mặt tại Trung Á
       (10/10/2003 -- 20:46GMT+7)
     Ngày 10/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov nêu rõ Nga đã đóng cửa căn cứ quân sự của mình ở một số nước, nhưng Nga đang và sẽ tiếp tục đóng quân tại các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), đặc biệt là ở khu vực Trung Á.
    Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp không chính thức của Bộ trưởng quốc phòng Nga với các Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO tại Côlôrađô (Mỹ), Bộ trưởng Ivanov cho biết ngày 23/10, sẽ diễn ra lễ khai trương căn cứ quân sự của Nga tại thành phố Cantơ của Cưrơgưxtan. Căn cứ này ở cách sân bay Manát 30km, nơi đóng quân của không quân lực lượng đa quốc gia đang hoạt động tại Ápganixtan.
    Theo ông Ivanov, nhiệm vụ của căn cứ không quân Nga là bảo vệ Lực lượng triển khai nhanh của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể và giúp đỡ các nước khu vực Trung Á.
    Bộ trưởng Ivanov nêu rõ Nga đã nhất trí về sự hiện diện của các căn cứ quân sự nước ngoài ở Udơbêkixtan và Cưrơgưxtan nhưng chỉ giới hạn trong giai đoạn tiến hành cuộc chiến chống khủng bố ở Ápganixtan, nhằm ổn định tình hình ở nước này và thực thi các nhiệm vụ mà liên minh chống khủng bố đặt ra./.
    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Số quân hợp đồng sẽ chiếm 70% vào năm 2010
       (14/10/2003 -- 15:42GMT+7)
     
    Ngày 13/10, phát biểu trên đài phát thanh ''''Tiếng vọng Mátxcơva'''', Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc phòng của Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga, Thiếu tướng không quân Nikolai Bezborodov, cho biết tới năm 2010 số quân hợp đồng của quân đội và hải quân nước này sẽ chiếm 70%.
    Thiếu tướng Bezborodov đồng thời nhấn mạnh rằng Nga cần duy trì lâu dài chế độ nghĩa vụ quân sự và dự kiến trong thời gian 2010-2012, số quân nghĩa vụ chiếm 30%. Thời hạn nghĩa vụ quân sự hiện chưa được xác định nhưng theo ông Bezborodov, phương án 1 năm nghĩa vụ mà Nga đang xem xét giảm từ thời hạn 2 năm hiện nay là quá ít. Ông cho rằng Nga có thể xem xét việc thiết lập quy chế phục vụ 3 năm trong quân ngũ, trong đó một năm đầu là theo chế độ nghĩa vụ, 2 năm tiếp theo theo chế độ hợp đồng.
    Đầu tháng 7 vừa qua, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Yuri Baluievsky cho biết ngân sách quốc phòng Nga dự định dành 2,8 tỷ USD cho chương trình cải cách quân đội Nga theo hướng "chuyên nghiệp hóa" giai đoạn 2004-2008. Khoảng 80% kinh phí nói trên sẽ dùng để xây dựng và cải tạo các căn cứ quân sự, trung tâm huấn luyện và cơ sở hạ tầng; phần còn lại để trả lương. Lương trung bình của quân nhân Nga sẽ được tăng lên 200 USD/tháng và lính hợp đồng phục vụ tại các "điểm nóng" như tại CH Tresnia sẽ được nhận mức lương là 500 USD. Hiện một nửa trong tổng số gần 80.000 quân nhân Nga làm nhiệm vụ tại Tresnia theo chế độ hợp đồng.
    Lính nghĩa vụ trong quân đội Nga hiện nay được đào tạo 6 tháng tại các trung tâm huấn luyện quân sự và 6 tháng tiếp theo phục vụ trong một đơn vị quân đội thông thường. Lính nghĩa vụ không phải cùng các lực lượng chuyên nghiệp tham gia các chiến dịch quân sự tại các khu vực xung đột.
    Mục tiêu của chương trình cải cách quân đội theo hướng "chuyên nghiệp hóa" là nhằm xây dựng quân đội Nga thành một đội quân hiện đại, có khả năng tác chiến cao và đảm bảo chỉ những quân nhân đã qua các khóa huấn luyện đầy đủ, có khả năng tác chiến thuần thục mới được đưa tới các điểm nóng. Dự kiến tới năm 2007, lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Nga sẽ có 166.000 quân nhân chuyên nghiệp phục vụ theo chế độ hợp đồng
    Chó hư
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Số quân hợp đồng sẽ chiếm 70% vào năm 2010
       (14/10/2003 -- 15:42GMT+7)
     
    Ngày 13/10, phát biểu trên đài phát thanh ''''Tiếng vọng Mátxcơva'''', Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc phòng của Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga, Thiếu tướng không quân Nikolai Bezborodov, cho biết tới năm 2010 số quân hợp đồng của quân đội và hải quân nước này sẽ chiếm 70%.
    Thiếu tướng Bezborodov đồng thời nhấn mạnh rằng Nga cần duy trì lâu dài chế độ nghĩa vụ quân sự và dự kiến trong thời gian 2010-2012, số quân nghĩa vụ chiếm 30%. Thời hạn nghĩa vụ quân sự hiện chưa được xác định nhưng theo ông Bezborodov, phương án 1 năm nghĩa vụ mà Nga đang xem xét giảm từ thời hạn 2 năm hiện nay là quá ít. Ông cho rằng Nga có thể xem xét việc thiết lập quy chế phục vụ 3 năm trong quân ngũ, trong đó một năm đầu là theo chế độ nghĩa vụ, 2 năm tiếp theo theo chế độ hợp đồng.
    Đầu tháng 7 vừa qua, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Yuri Baluievsky cho biết ngân sách quốc phòng Nga dự định dành 2,8 tỷ USD cho chương trình cải cách quân đội Nga theo hướng "chuyên nghiệp hóa" giai đoạn 2004-2008. Khoảng 80% kinh phí nói trên sẽ dùng để xây dựng và cải tạo các căn cứ quân sự, trung tâm huấn luyện và cơ sở hạ tầng; phần còn lại để trả lương. Lương trung bình của quân nhân Nga sẽ được tăng lên 200 USD/tháng và lính hợp đồng phục vụ tại các "điểm nóng" như tại CH Tresnia sẽ được nhận mức lương là 500 USD. Hiện một nửa trong tổng số gần 80.000 quân nhân Nga làm nhiệm vụ tại Tresnia theo chế độ hợp đồng.
    Lính nghĩa vụ trong quân đội Nga hiện nay được đào tạo 6 tháng tại các trung tâm huấn luyện quân sự và 6 tháng tiếp theo phục vụ trong một đơn vị quân đội thông thường. Lính nghĩa vụ không phải cùng các lực lượng chuyên nghiệp tham gia các chiến dịch quân sự tại các khu vực xung đột.
    Mục tiêu của chương trình cải cách quân đội theo hướng "chuyên nghiệp hóa" là nhằm xây dựng quân đội Nga thành một đội quân hiện đại, có khả năng tác chiến cao và đảm bảo chỉ những quân nhân đã qua các khóa huấn luyện đầy đủ, có khả năng tác chiến thuần thục mới được đưa tới các điểm nóng. Dự kiến tới năm 2007, lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Nga sẽ có 166.000 quân nhân chuyên nghiệp phục vụ theo chế độ hợp đồng
    Chó hư

Chia sẻ trang này