1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp phổ cập tiếng Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi mannykitty, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lớp phổ cập tiếng Nga

    Có ai có nhã hứng và có thời gian không thì làm ơn dạy cho tôi vài đường cơ bản về tiếng Nga với... Tôi biết tiếng Nga khó lắm nhưng sẽ cố gắng.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn học với mục đích gì?Hay chỉ để chơi.Có thể đến các trung tâm hoặc thuê gia sư.Thuê tớ chẳng hạn hi hi
  3. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Không có mục đích gì đặc biệt cả, mình muốn biết thêm một ngoại ngữ. Đơn giản vậy thôi... Thuê gia sư thì không được vì mình đang không ở Việt Nam.
    Mình không muốn học sâu đâu, học để biết và có thể nói được vài câu đơn giản. Nếu thấy hay mình sẽ tiếp tục học nhiều hơn sau.
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ồ ,bạn ko ở VN thì học kiểu gì đây?Học qua e-mail, qua chát à?Hay box Nga mở lớp vỡ lòng phổ cập tiếng Nga cho bà con có nhu cầu cái nhở
  5. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    chào: п?иве, ( p-ri-vet)
    tôi : я ( i-a)
    bạn : , )
    ok! thế nhé ! trước tiên hãy học thuộc đi đã !
    sau đó tính sau!
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    càng đi đường càng thấy nhiều cái thú, song nếu thiếu một mục đích thì không đi xa được rồi...
  7. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nph07 nhiều nhé.
    Thế mấy câu hỏi đường, hỏi tên, tuổi thì như thế nào. Bạn làm ơn chi giùm.
    Những cái trên mình thuộc rồi, thật đấy và thấy rất hay.
  8. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thổ dân có í kiến !
    Đầu tiên nên học bảng chữ cái và phát âm được hết đã . Học nhảy cóc thế này thì không ăn thua đâu nhỉ !
    Đúng như bác На nói , ko có mục đích thì ko đi đến đâu . Nhưng mà thích học ngoại ngữ cũng có cái hay mà bác , dù chỉ là vài câu lõm bõm. Để mình phân biệt chút chút giữa các thứ tiếng với nhau !
    Em học tiếng nga với . Ai mở lớp vỡ lòng đi á !
  9. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác (cô, anh,chị ...) tên gì ạ ? = как вас зовf, ?(kắc va-x za-výt)
    mày tên gì thế ? = как ,ебя зовf, ?(kắc chi-bia za-výt)
    bác (cô ,...) bao nhiêu tuổi ạ ? = сколOко вам ле,? (x-kol-kờ vam let )
    mày bao nhiêu tuổi vậy ? = сколOко ,ебе ле,? (x-kol-kờ chi-bi-e let )
    Hỏi đường có nhiều cách lắm và phải đụng đến nghữ pháp nữa, cách đơn giản nhất:
    где на.оди,ся + địa điểm ( g-de na-xố -dít -xa ...)
    где на.оди,ся s?асная пло?адO ? ( g-de na-xố -dít -xa kpax-nai-a plosad'''' ) = quảng trường đỏ ở đâu vậy ?

    Được nph07 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 21/05/2004
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đây lớp vỡ lòng đây thôi.Ai có nhu cầu vào bác nph07 dạy nhá

Chia sẻ trang này