1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Ukraina

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Ukraina củng cố quyền lực
    [​IMG]
    Các nghị sĩ ủng hộ tổng thống biểu quyết thông qua sửa đổi hiến pháp.
    Sau khi đạt được những thay đổi trong hiến pháp, Tổng thống Leonid Kuchma đã thành lập một liên minh nhằm ngăn chặn việc phe đối lập tìm kiếm sức mạnh mới, trước cuộc bầu cử diễn ra năm sau. Đáp lại, phe đối lập thề sẽ tổ chức biểu tình trên đường phố.
    Ông Kuchma, người bị các đối thủ tố cáo muốn sửa đổi hiến pháp để duy trì quyền lực, phát biểu cho rằng đó chính là cách tốt nhất để biến Ukraina thành một quốc gia hiện đại.
    "Tôi không có ý định giấu sự hài lòng của mình", Kuchma nói sau khi cơ quan lập pháp thông qua các điều khoản sửa đổi.
    Kế đó, một liên minh đã được thành lập với tuyên bố chính thức ủng hộ ông Kuchma, khẳng định quyền lực của tổng thống trong năm cuối nhiệm kỳ. Tại lễ thành lập liên minh, tổng thống chỉ rõ ông muốn đẩy phe đối lập khỏi các quá trình lập pháp.
    Trước đó, các đối thủ chính trị của ông Kuchma đã ngăn cản việc thông các điều khoản sửa đổi hiến pháp.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. volodia

    volodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hàng trăm tên lửa của Ukraine bị "bốc hơi"

    09:11'' 26/03/2004 (GMT+7)


    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Marchuk hôm qua (25/3) cho biết vài trăm quả tên lửa của nước này đã bị mất tích. Nguyên nhân có thể do sự nhầm lẫn trong quá trình kiểm kê từ năm 1991.

    [​IMG]

    Ukraine vẫn đang giải quyết di sản của chiến tranh lạnh.
    Theo lời ông Marchuk, số tên lửa trên nằm trong danh sách vũ khí bị "vô hiệu hoá" sau khi Liên Xô tan rã. Tuy nhiên giờ đây các quan chức quốc phòng Ukraine lại tuyên bố không tìm thấy dấu vết chứng tỏ chúng đã bị hủy bỏ.
    Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Den, ông Marchuk nói: "Thật không may, những việc kì lạ này lại xảy ra. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm số tên lửa này. Chúng đã bị vô hiệu hoá, nhưng chúng tôi không thể tìm ra dấu vết của chúng". Miêu tả về số tên lửa mất tích, ông Marchuk nói thêm: "Trong mỗi quả tên lửa có một số bộ phận được làm bằng hợp chất gồm vàng, bạc và platin".
    Những tiết lộ trên được ông Marchuk đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine tiến hành một cuộc kiểm kê vũ khí. Kết quả thu được là các quan chức không thể phát hiện ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy số vũ khí này đã bị huỷ bỏ.
    Ông Marchuk cho rằng chính những nhầm lẫn trong quá trình kiểm kê từ thời kỳ chuyển giao chính quyền năm 1991 là nguyên nhân của "sự bốc hơi". Theo ông Marchuk, mãi đến mùa hè năm 2003, khi ông lên nhậm chức, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đưa vào sử dụng một hệ thống kiểm kê chính xác.
    Được biết, khi Ukraine tách khỏi Liên bang Xô viết đầu thập niên 90, nước này đã thừa hưởng một kho vũ khí khổng lồ vốn được quân đội Liên Xô đặt trên lãnh thổ Ukraine.
    [​IMG]
  3. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Hội người Việt Nam (hợp nhất) tại Ukraine

    12:53'''' 22/04/2004 (GMT+7)



    [​IMG]


    Cùng với dân bản xứ, tại Ukraine hiện có khoảng 7.000 người Việt đang buôn bán, kinh doanh và học tập
    Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các hội người Việt Nam tại Ukraine
    Tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Vũ Dương Huân, Ban công tác cộng đồng của Đại sứ quán và đại diện tất cả các chi hội người Việt Nam tại Ukraina.
    Hiện nay ở Ukraine có khoảng 7.000 người Việt sinh sống, học tập, chủ yếu là sinh viên, tiểu thương, doanh nghiệp. Khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này đều do cộng đồng người Việt ở đây thực hiện.
    Trong năm 2003, các chi hội người Việt Nam ở Ukraine đã có những đóng góp to lớn trong việc ổn định cuộc sống của kiều bào, giúp đỡ các doanh nhân Việt Nam nhanh chóng thích nghi với tình hình kinh tế, chính trị nước sở tại, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động bà con hướng về Tổ quốc. Hưởng ứng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", trong năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina đã quyên góp được hơn 20.000 USD gửi về nước. Bên cạnh đó, các chi hội người Việt Nam tại các thành phố lớn như Kharkov, Kiev, Odessa cũng tăng cường các hoạt động đối ngoại nhằm củng cố quan hệ hữu nghị tốt đẹp với chính quyền địa phương.

    [​IMG]


    Thành phố Kiev
    Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với các cấp bộ, ngành&nbsp; nhằm hỗ trợ và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt trong các hoạt động kinh tế, thương mại và các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong cộng đồng, tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt sinh sống và làm ăn ổn định và phát triển bền vững.
    Đại sứ Việt Nam Vũ Dương Huân đã thông báo những thành tựu đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm qua, phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và các giải pháp đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
    Hội nghị đã thống nhất thành lập Hội người Việt Nam toàn Ukraine để phối hợp hoạt động giữa các chi hội một cách hiệu quả.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 02/11/2004
  4. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ukraina kỷ niệm 18 năm thảm họa Chernobyl
    [​IMG]

    Dòng người đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân Chernobyl tại Kyev, hôm qua.
    Hoa và nến được đặt ở nhiều nơi tại quốc gia từng là thành viên của Liên Xô cũ hôm qua để tưởng niệm những nạn nhân của thảm họa hạt nhân.
    Tại Kiev, cách Chernobyl khoảng 130 km về phía nam, hàng trăm người dân Ukraina đã tập trung trước đài tưởng niệm các nạn nhân lúc 1h23 sáng qua, đúng thời điểm biến cố xảy ra. Họ đặt hoa và đốt nến trước bức tường đá ghi tên hàng trăm nạn nhân.
    Và gần 1.000 người tập trung tại đài tưởng niệm Chernobyl chiều qua. Một số người đặt ảnh người thân tại đó.
    ?oKhông gì có thể so sánh với nỗi đau của một người mẹ?, Praskoviya Nezhyvova, một phụ nữ đã nghỉ hưu cầm trên tay bức ảnh đứa con trai. Bà cho biết Viktor, con trai bà, chết vì ung thư dạ dày năm 1990 ở tuổi 44.
    Ukraina đóng cửa lò phản ứng cuối cùng của Chernobyl vào tháng 12/2000. Nhưng các chuyên gia nước này nói rằng bức tường bằng xi măng và thép được xây vội vàng để bao quanh lò phản ứng cần được sửa chữa gấp. Trong khi đó, giới chức khẳng định địa điểm này an toàn.
    Theo Bộ Y tế Ukraina, tính đến đầu năm nay, hơn 2,3 triệu người trong đó có 452.000 trẻ em đã phải nhập viện vì những bệnh liên quan đến phóng xạ hạt nhân. Khoảng 4.400 người chết vì thảm hoạ này.
    Tại Minsk, thủ đô của Belarus, khoảng 1.000 người tuần hành để tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm hoạ hạt nhân và họ chỉ trích rằng chính phủ đã không giúp đỡ các nạn nhân một cách thoả đáng.
    ?oChúng tôi sẽ chết như những con ruồi và chính phủ chẳng phản ứng gì cả?, Georgy Lepin, người từng tham gia dọn dẹp nhà máy sau vụ nổ, nói.
    Những căn bệnh phổ biến nhất liên quan đến Chernobyl là ung thư tuyến giáp, ung thư máu cũng như nhiều trường hợp bất ổn tâm thần sau thảm hoạ.
    Khoảng 7 triệu người dân các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ, trong đó có Belarus, Nga và Ukraina đã bị ảnh hưởng về thể chất hoặc tâm lý trong biến cố hạt nhân ngày 26/4/1986 khi lò phản ứng số 4 nổ và bốc cháy.
    Một vùng đất rộng lớn đã bị nhiễm phóng xạ khiến hàng trăm nghìn người phải rời khỏi khu vực này.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 02/11/2004
  5. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ukraina: Nổ kho đạn, 10.000 người phải sơ tán
    Lúc 8h tối qua (6/5), một loạt tiếng nổ lớn phát ra tại kho đạn của một căn cứ quân sự ở miền đông nam Ukraina. Theo các quan chức nước này, ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải sơ tán.

    [​IMG]

    Ngọn lửa bốc cao khoảng 300m.
    Hiện Bộ Quốc phòng Ukraina vẫn chưa đưa ra con số thương vong chính xác. Vụ nổ xảy ra gần thành phố Melitopol, thuộc vùng Zaporozhye, cách một trong những trạm điện hạt nhân lớn nhất của châu Âu chưa đầy 40km. Các mảnh vỡ và vật liệu quân sự văng xa khoảng 10km khiến nhiều nơi bắt lửa. Một đường ống dẫn khí cùng rất nhiều nhà cửa trong phạm vi bán kính 3km, gồm một nhà ga xe lửa, bị phá huỷ. Được biết, toà nhà đầu tiên&nbsp;chịu ảnh hưởng là nơi cất trữ mìn chống tăng.
    Các nguồn tin cho biết, ngọn lửa "leo cao" khoảng 300m.&nbsp;Hàng chục xe tải mang theo vòi rồng cùng với khoảng 120 lính cứu hoả và 100 binh sĩ đã được điều tới để dập tắt hoả hoạn. Họ phải chật vật chiến đấu với thần lửa bởi kho đạn tiếp tục nổ suốt vài giờ sau đó. Giao thông đường sắt tuyến chính từ Crimea&nbsp;tới thủ đô Moscow của Nga bị cắt đứt. Hoạt động đi lại tại địa bàn vụ nổ ngưng trệ hoàn toàn. Gần 10.000 người dân dịa phương trong phạm vi 10km quanh kho đạn phải đi sơ tán. Khu vực Melitopol, nằm cách thủ đô Kiev khoảng 600km về phía đông nam&nbsp;đang được ban bố tình trạng khẩn cấp. Các quan chức Ukraina khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà vào lúc này. Tổng thống Leonid Kuchma vừa ra lệnh mở một cuộc điều tra tội phạm về vụ nổ. Người đứng đầu quân đội Ukraina cũng đã lên truyền hình quốc gia xin lỗi toàn thể người dân. Hồi đầu năm, văn phòng Trưởng công tố viên của Ukraina cũng đã lên tiếng cảnh báo các quan chức quân đội về những rủi ro tiềm ẩn tại căn cứ quân sự trên.
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ukraina: Tàu hoả đâm xe buýt, 15 người chết

    09:32'' 17/05/2004 (GMT+7)


    Lúc 11h36'' hôm qua (16/5, giờ VN), một con tàu chở hàng đã đâm sầm vào một chiếc xe buýt tại điểm chắn tàu cạnh làng Kyrnychky, gần khu vực Odessa, miền nam Ukraina khiến 15 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương.

    [​IMG]

    Chiếc xe khách bị kéo lê 500m

    &nbsp;


    Hãng tin Interfax trích dẫn nguồn tin từ Bộ Các tình trạng khẩn cấp Ukraina cho biết như vậy. Nguyên nhân tai nạn là do người điều khiển xe buýt đã lái xe qua điểm chắn tàu không có barrier, bất chấp đèn giao thông báo hiệu đỏ. Anh ta, sau đó, đã cố hãm phanh nhưng không được. Kết quả là chiếc xe buýt bị con tàu húc ngang rồi kéo lê khoảng 500m trên đường ray. Được biết, người lái xe buýt vẫn sống sót.
    Hiện tại, các nhà điều tra của Chính phủ Ukraina đã bắt đầu tiến hành công việc của mình tại hiện trường vụ tai nạn. Tổng thống nước này, ông Leonid Kuchma, đã gửi lời chia buồn tới gia đình những nạn nhân xấu số.
    Đây là vụ tai nạn giao thông đường sắt tồi tệ nhất ở Ukraina kể từ đầu năm đến nay.&nbsp; Cũng trong ngày hôm qua tại Anh, 6 người phải bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp trên tuyến đường chính A23 từ London tới thành phố biển Brighton khi 4-5 chiếc ôtô đã đâm vào nhau. Ngoài ra, một số khác bị thương nặng bao gồm một em bé 4 tuổi, một phụ nữ khoảng trên 20 tuổi và một người đàn ông ngoài 30. Hiện tại, họ đang được cấp cứu trong bệnh viện ở Brighton. Sau vụ việc, giao thông hai chiều trên tuyến A23 đã bị ngưng hoạt động.
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ucraina triệt phá đường dây buôn bán chất phóng xạ

    &nbsp;


    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 17/5, người phát ngôn của Cơ quan An ninh Ucraina (USS) cho biết, các lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ tại thành phố cảng Ôđétxa một số tên trong đường dây buôn bán chất phóng xạ sang các nước ở khu vực Trung Đông.
    Những kẻ bị bắt gồm hai công dân mang quốc tịch nước ở Trung Đông, còn lại là người Ucraina, đang âm mưu vận chuyển một thùng chứa thủy ngân đỏ, chất được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân, ra khỏi lãnh thổ Ucraina.
    Trước đó ngày 6/5, tại thành phố Ximpherôpôn (phía Nam bán đảo Crưm), cảnh sát nước này cũng đã bắt giữ 3 kẻ buôn lậu, tịch thu 2 thùng chứa khoảng 170kg chất phóng xạ cesium-137, trị giá 120.000 USD. Đây là chất có độ phóng xạ cao, có thể gây ra các bệnh nguy hiểm về máu, vô sinh và dị tật ở trẻ sơ sinh.
    Đầu năm nay, cảnh sát Ucraina đã bắt một tên buôn lậu mưu toan đưa một thùng chứa chất urani sang nước láng giềng Hunggary./.

    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 02/11/2004
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    U-crai-na: Truy nã 3 cựu lãnh đạo công ty ?oHệ thống năng lượng thống nhất U-crai-na?

    Ngày 8-6, theo lệnh của Viện kiểm sát tối cao U-crai-na, Tổng cục chống tội phạm nước này đã phát lệnh truy nã 3 cựu lãnh đạo của công ty ?oHệ thống năng lượng thống nhất U-crai-na? do những người này đã biển thủ số lượng lớn tài sản của Nhà nước U-crai-na. Ông A-lếch-xan-đrơ Ti-mô-sen-cô, phu quân của bà Iu-li-a Ti-mô-sen-cô (thủ lĩnh một đảng đối lập) cũng nằm trong số bị truy nã này.
    Tháng 3 vừa qua, toà thượng thẩm tỉnh Dít-tô-mia của U-crai-na đã phán quyết việc khởi tố các vụ án hình sự chống ban lãnh đạo trước đây của công ty ?oHệ thống năng lượng thống nhất U-cra-i-na?, trong đó có cả bà Iu-li-a Ti-mô-sen-cô, là hợp pháp. Bà này bị buộc tội lạm dụng chức vụ, buôn lậu khí đốt từ Nga và che dấu các khoản thu nhập lớn để trốn thuế. Hiện Viện kiểm sát tối cao U-crai-na chuẩn bị đề nghị Quốc hội nước này cho phép truy tố bà Iu-li-a Ti-mô-sen-cô. Bà này đã hai lần bị bắt giữ nhưng trước sức ép của phái đối lập đều được trả tự do với điều kiện không được rời khỏi U-crai-na.


    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 02/11/2004
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc và Ucraina tăng cường quan hệ hợp tác
    06/07/2004 -- 11:02(GMT+7)

    Bắc Kinh (TTXVN) - Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ucraina Krisenko ngày 5/7 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Lý Triệu Tinh đánh giá cao thành quả đã đạt được trong quan hệ hai nước những năm gần đây, đồng thời cảm ơn Ucraina đã luôn ủng hộ Trung Quốc trong các vấn đề Đài Loan và Tây Tạng.
    Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh mong muốn hai nước không ngừng mở rộng các lĩnh vực hợp tác, tăng cường trao đổi và phối hợp trong các công việc quốc tế.
    Ngoại trưởng Ucraina Krisenko nói Ucraina kiên trì chính sách một Trung Quốc, không phát triển quan hệ nhà nước với Đài Loan và cảm ơn sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Ucraina về chính trị, kinh tế.
    Ông Krisenko nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác hợp tác đáng tin cậy nhất và Ucraina mong muốn tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc tế với Trung Quốc./.

    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 02/11/2004
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    WWF yêu cầu U-crai-i-na không xây đập trên sông Đa-nuýp

    Ngày 13-7, Quỹ bảo vệ động vật hoang dã (WWF) đã kêu gọi các nước bên bờ sông Đa-nuýp gây áp lực đối với U-cra-i-na nhằm ngăn chặn nước này xây dựng con đập trên sông vì họ cho rằng công trình ảnh hưởng đến môi sinh trong khu vực châu thổ sông Đa-nuýp.
    WWF cũng kêu gọi tất cả các nước tham gia Tiến trình hợp tác Đa-nuýp đề nghị Chính phủ U-cra-i-na ngừng ngay công trình này cho đến khi các tiêu chuẩn về môi trường ở khu vực này được đánh giá, thẩm định. Tuyên bố của WWF được gửi đến cuộc gặp giữa các quan chức Ngoại giao các nước bên bờ sông Đa-nuýp tại Bu-ca-rét để thảo luận biện pháp quản lý và bảo vệ sông Đa-nuýp.
    WWF cho rằng con đập đe doạ vùng đầm lầy quan trọng nhất của vùng châu thổ, nơi được coi là trung tâm của khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt và là nơi trú ngụ của hơn 280 loài chim quý hiếm, đồng thời coi hành động của U-cra-i-na làm ảnh hưởng đến tài sản của châu Âu cũng như toàn cầu.
    Tháng trước, Ru-ma-ni đã kiện U-cra-i-na lên các tổ chức quốc tế và cho rằng công trình này có thể đe doạ vùng châu thổ được Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục LHQ (UNESCO) năm 1991 công nhận là di sản thế giới. Các quan chức Bộ Ngoại giao Ru-ma-ni dự kiến sẽ tiến hành đàm phán về vấn đề này với U-cra-i-na tại Ki-ép trong tuần tới.

Chia sẻ trang này