1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ SV Việt Nam bị đâm chết tại Petersburg: Tại sao phải là mang tro của Tuấn về VN?

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi El_Flaco, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    anh em biểu tình làm cái gì. bị dồn vào chân tường vậy mà chỉ biết biểu tình. thà về nước hoặc chuyển sang nước khác mà học. toàn nhân tài chết nhạt và oan quá.tôi thấy mọi người nói về anh tuấn. tôi thấy anh ý là người tốt . học giỏi. nhưng vì như vậy mọi người mới thương tiếc hay sao. trước anh tuấn là bao nhiêu con người như vậy rồi..nhưng có thể không ai nhắc đến. có thể nói 1 trong số họ ăn chơi chơi bời rồi bị thế. nhưng mục đích của bọn đầu trọc này thì chẳng chừa 1 ai cả..
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 16/10/2004
  2. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là về nước cho rồi,đi du học là để mở mang kiến thức là lại chết thì thà ở nhà mà học còn hơn.
  3. Guest

    Guest Guest

    Đừng nghĩ đơn giản thế.Đâu phải muốn là được đâu?
  4. saint_peterburg

    saint_peterburg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh em làm ơn hạn chế đi dêm thôi , mà có đi thì lướt taxi cho có lộc. Mà mấy cái bến hãm... đấy ai cũng biết rùi tránh được thì cứ tránh.
    Chán nhỉ cứ thế này thì đ.. ai chịu được!
  5. presidentphl

    presidentphl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Xung quanh vụ SV Việt Nam bị đâm chết tại Petersburg: Tại sao phải là mang tro của Tuấn về VN?

    Tại sao không mang Tuấn về VN mà phải thiêu trước khi mang em về.Như vậy thì đau lòng lắm,nhất là những người thân của em ở VN.
    Tôi nghĩ du học sinh chúng ta có đến hàng chục ngàn người,xin mọi người đóng góp một ít.Chắc chắn rằng sẽ đủ tiền để mang Tuấn về nước nguyên vẹn như khi em đi học.
    Chúng tôi ở xa nên không làm gì được,chỉ biết đóng góp ý kiến như vậy.Có lẽ bạn Thức (ở cùng phòng với Tuấn ) nên là người đứng ra quyên góp kết hợp với Đại sứ quán.Bạn chắc có số tài khoản ngân hàng ở Nga cũng như địa chỉ ở đấy.Chúng tôi cùng các bạn sẽ gửi tiền về đó.Theo tôi được biết là mất khoảng 20.000 USD.mỗi người một ít chắc chắn sẽ thành công.
    Những điều tôi đưa ra như thế chưa chắc đã khả thi vì thời gian cận quá rồi.thôi thì còn nước còn tát.
    Chúng ta đầu là du học sinh cả,hãy làm điều gì đó vì người bạn của chúng ta.
    Hi vọng bạn Thức sớm nhận được ý kiến này.
  6. Guest

    Guest Guest

    Nếu ngay bây giờ có số tiền đó thì may ra còn kịp chứ bây giờ mới phát động quyên góp thì quá muộn rồi bạn ạ.Tôi nghĩ số tiền đó gửi về cho mẹ bạn Tuấn gọi là chút tấm lòng của mọi người trong lúc gia đình bạn Tuấn tang gia bối rối thì khả thi hơn.
  7. Guest

    Guest Guest

    Mà dưới Leningrat đường thì rộng,người và xe qua lại thưa thớt =>kinh bỏ xừ đi được.Ở trên Mat này tiếng là hay cháy nổ nhưng được cái dân cư qua lại đông đúc nên Trọc nó cũng ko dám hoành hành như dưới Len.
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Các bạn đừng nói như thế nữa, hãy tập trung vào ý chính của topic đi.
    Liệu có cách nào để mang được thi thể anh nguyên vẹn về VN không, đấy là một việc làm cần thiết, để những người thân và chúng ta vơi đi nỗi đau cũng như để cho anh Tuấn được trở về quê hương với gia đình, bè bạn như là ngày ra đi....
    Buồn lắm,buồn rất nhiều nếu như điều ấy là không thể
    Chúng ta hãy phát động , xin tài trợ hay cả can thiệp tới bộ , đại sứ quán, làm điều gì đi chứ.
    Nào mọi người....
  9. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây có thể không phải khó khăn về tài chính. Mà theo tôi được biết thì quy định của Nga rất chặt chẽ trong chuyện chuyển thi hài. Thủ tục rất phức tạp và rắc rối nếu không nói là có luật cấm (trừ trong những trường hợp rất đặc biệt - có thể là nguyên thủ quốc gia sang chữa bệnh .....). Có cả nghìn người Việt nam đã thiệt mạng ở Nga nhưng chưa một ai có thể chuyển thi hài về Việt nam.
    Giờ thì có lẽ Sứ quán và gia đình đã có quyết định cụ thể rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên đóng góp gửi về cho gia đình của Tuấn và đặc biệt hiện nay mẹ Tuấn đang trong tình trạng như vậy thì có lẽ đó là việc làm thiết thực hơn cả.
  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    Tôi cũng ủng hộ việc mang em Tuấn về nguyên vẹn, thực ra tôi không hiểu những thủ tục phức tạp nào. Nhưng cách đây mấy tháng cũng có một em sinh viên bị tai nạn mất, việc mang quan tài kẽm về khá đơn giản và gọn nhẹ, giá cả cũng không quá đắt. Đi aeroflot khoảng hơn 1200USD, của VNA thì khoảng hơn 2000USD. Việc này nếu có người đứng ra lo thì khá dễ dàng.

Chia sẻ trang này