1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi "GÃI ÓC"... hi hi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vusonviet, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi "GÃI ÓC"... hi hi...

    Tiểu sinh đến đây chưa lâu, thấy nơi này cũng lắm nhân tài. Quả là đất dụng võ. Tiểu sinh còn nhỏ tuổi, được giao tiếp với các bậc tiền bối và đại ca quả thật hân hạnh lắm lắm. Có lẽ đây là một cơ hội cho tiểu sinh học hỏi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Để đa tạ các huynh đệ và các tỷ muội, tiểu sinh xin mở một cuộc thi để tất cả các quý vị cùng thử tài.
    Thể lệ cuộc thi như sau: tiểu sinh sẽ post lên đây (trang ---) các câu trắc nghiệm kiến thức phổ thông cho quý vị giải thử xem sao. Cuộc thi này được chia làm 16 bậc, mỗi bậc gồm 10 câu trắc nghiệm. Bậc đầu tiên dễ nhất, bậc cuối cùng tất nhiên phải là khó nhất. Người trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được giải thưởng (phần thưởng là gì thi xin mạn phép giữ bí mật). Phần thưởng sẽ lớn dần tương ứng theo cung bậc của cuộc thi. Thế nên người trúng giải ở kỳ thứ 16 sẽ ?otrúng quả?. Trong 12 kỳ thi đầu tiên bất kỳ ai trong quý vị cũng có thể tham gia. Nhưng từ trong kỳ thi thứ 13 chỉ có 12 người thắng cuộc ở các kỳ trước tham gia, và từ đó trở đi sẽ áp dụng nguyên tắc ?okẻ yếu nhất sẽ ra đi?.
    Đáp án dự thi yêu cầu gửi về địa chỉ vsv482@yahoo.com đồng thời post trả lời theo bài này. Tiểu sinh không nhận những bài dự thi quá hạn.
    Đơn giản vậy thôi. Chúng ta bắt đầu nhé:
    -----------------------
    KỲ THI THỨ NHẤT

    1/ Tên khai sinh của Chủ tịch tập đoàn Microsoft là gì?
    a) Bill Gates
    b) William Jefferson Gates II
    c) Bill Winston Gates
    d) William Henry Gates III
    e) William Thomas Gates IV

    2/ Cờ của nước nào thiết kế đơn giản nhất?
    a) Nhật Bản
    b) Indonesia
    c) Việt Nam
    d) Thuỵ Sỹ
    e) Libya

    3/ Thuỷ tổ của loài chó xuất hiện từ đâu?
    a) Châu Âu
    b) Châu Phi
    c) Châu Á
    d) Châu Úc
    e) Châu Mỹ

    4/ Tỉnh nào có diện tích lớn nhất nước ta?
    a) Đồng Nai
    b) Kiên Giang
    c) Thanh Hoá
    d) Lai Châu
    e) Kon Tum

    5/ Tên thật của Tôn Vũ là gì?
    a) Tôn Tẫn
    b) Tôn Quyền
    c) Tôn Tân
    d) Tôn Vũ
    e) Tôn Tần

    6/ Hải quỳ là gì?
    a) Động vật
    b) Thực vật
    c) San hô biển
    d) Đá dưới biển
    e) Hỗn hợp vỏ hến, cỏ ốc và rong biển

    7/ Lãnh thổ nước nào có diện tích lớn nhất thế giới?
    a) Mỹ
    b) Canada
    c) Liên bang Nga
    d) Trung Quốc
    e) Brazil

    8/ Jennifer là người Mỹ gốc dân tộc nào?
    a) Brazil
    b) Tây Ban Nha
    c) Bolivia
    d) Uruguay
    e) Puerto Rico

    9/ Quốc huy của liên bang Nga có biểu tượng như thế nào?
    a) Búa liềm, địa cầu và hai bó lúa mì
    b) Quái thú đại bàng hai đầu
    c) Hai con mãnh sư quay mặt vào nhau
    d) Con ngựa có cánh
    e) Một con ngựa và một con sư tử

    10/ Hàm phổ biến nhất trong các ngôn ngữ lập trình là gì?
    a) If ?" Then
    b) If ?" GoTo
    c) Or
    d) And
    e) End

    Cách trả lời câu hỏi: chỉ viết số thứ tự câu hỏi và ký hiệu đáp án mà quý vị cho là đúng, ví dụ: 1/a 2/b 3/e...
    Hạn chót nhận bài dự thi: 15 tháng 3 năm 2002.
    ----------------------
    Mong cuộc thi này sẽ hấp dẫn các bậc tiền bối và thực sự có thể đem lại những kiến thức bổ ích cho quý vị.
    Kính,
    Việt.


    Chuyển vào NGA theo yêu cầu của VVS

    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 16/01/2003

    Được vusonviet sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 17/01/2003
  2. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Xin chào qúy vị!
    Như đã hẹn, hôm nay tiểu sinh đến đây để tổng kết kỳ thi thứ nhất. Sau đây là đáp án của kỳ thi thứ nhất:
    1/ Trong hộ chiếu cũng như giấy khai sinh của ngài Chủ tịch tập đoàn phần mềm máy tính Microsoft ghi rõ tên William Henry Gates III , sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955 tại thành phố Seattle, bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
    2/ Cờ của Indonesia là một hình chữ nhật được chia là hai nửa với hai màu khác nhau. Một nửa màu trắng, nửa kia màu đỏ. Cờ của Thuỵ sỹ là một hình chữ thập trắng trên nền đỏ. Quốc kỳ của Việt Nam là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Ngôi sao ở đây không phải là sự thể hiện của cộng sản chủ nghĩa như một số người nước ngoài kém hiểu biết vẫn tưởng. Nếu nghĩ vậy thì những nước có quốc kỳ hình ngôi sao (Marocco, Somalia) thì sao? Ngày cả quốc kỳ của Hoa Kỳ cũng đầy sao đấy thôi. Ngôi sao ở đây có ý nghĩa như là sự thống nhất ??onăm châu chung về một mối???. Nhật Bản - một nước Đông Á được mệnh danh là ??oxứ sở mặt trời mọc???, phía Đông nhìn ra Thái Bình Dương, phía Tây giáp với Trung Quốc qua biển Nhật Bản, phía Bắc còn những vùng đất đang tranh chấp với Liên bang Nga. Đây là nước đứng thứ hai thế giới về tài chính. Lá cờ của Nhật Bản là một hình tròn màu đỏ (biểu tượng mặt trời lúc rạng Đông) trên nền trắng. Thật là đơn giản mà đầy ý nghĩa. Lá cờ của Lybia - một nước ở Châu Phi còn đơn giản hơn thế nữa, nhưng có ý nghĩa gì hay không thì chẳng biết, bởi nhìn vào nó ít ai thấy rằng có một tí gì là ý nghĩa cả. Đó là một hình chữ nhật màu xanh lá cây, không có bất cứ hình hoạc nào khác. Đây mới thực sự là quốc kỳ đơn giản nhất thế giới.
    3/ Loài chó được xem như là loài vật chung thành nhất (xếp hạng hai là loài ngựa), nó là bạn của con người. Vì vậy mỗi người chúng ta cần hiểu biết chút ít về người bạn này. Các nhà nghiên cứu khảo cổ đã phát hiện ra rằng 60 triệu năm trước một loài động vật có vú có hình dạng khá giống con chồn đã sống ở vùng đất mà ngày nay là Châu Á . Các nhà cổ sinh học đặt cho nó cái tên Miacis . Nó là thủy tổ của các loài chó hiện nay: chó nhà, chó săn, chó rừng, chó sói, cáo. Loài vật này (Miacis) không có con cháu nối dõi trực hệ, nhưng đã tiến hoá thành loài chó. Khoảng 30-40 triệu năm trước Miacis đã thực thụ tiến hoá thành loài chó, có tên khoa học là Cynodictis. Nó là loài vật cỡ trung bình, cao, có đuôi dài và lông dài lởm chởm. Sau hàng ngàn năm tiến hoá loài Cynodictis đã chia ra làm 2 nhánh phát triển: ở Châu Phi (sau này tiến hoá thành linh cẩu) và ở Đại lục Á-Âu (phát triển thành chó, chó sói và cáo).
    4/ Tỉnh Lai Châu có diện tích lớn nhất nước ta. Hình như trong sách Địa lí lớp 6 (hay lớp 7) có nói thì phải.
    5/ Tôn tử (sinh và mất vào thế kỷ IV TCN) là nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc cũng như thế giới. Chính ông là tác giả của bộ sách ??oBinh pháp??? (hay còn gọi là ??oNghệ thuật quân sự???) nổi tiếng, khắp nơi trên thế giới ai cũng biết đến hay ít nhất cũng đã từng nghe. Bộ sách này được loài người biết đến như là luận thuyết đầu tiên về chiến tranh và khoa học quân sự. ??oBinh pháp??? là gắn liền với cái tên Tôn tử . Nhắc đến Tôn tử (tên thật của ông này là Tôn Vũ), không ai là không liên tưởng đến cụm từ ??obinh pháp Tôn tử??? với những chiến thuật, mưu kế bất hủ. Tôn tử là nhà chiến thật và là võ tướng của nước Ngô thời Xuân Thu (770-476TCN) nhà Đông Chu. ??oBinh pháp??? là cuốn sách hướng dẫn một cách hệ thống chiến thuật và sách lược quân sự dành cho những nhà cầm quyền (quân vương) và những người cầm quân (tướng soái). Cuốn sách bàn đến nhiều mưu lược khác nhau và cách lợi dụng địa thế để giành lấy phần thắng trong chiến tranh. Tiêu điểm của ??oBinh pháp??? nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tìm hiểu chính xác thông tin về lực lượng cũng như cách bố trí và triển khai hàng ngũ và sự di chuyển của đối phương. Tiêu điểm này được tóm tắt trong tiên đề ??oBiết người biết ta, trăm trận trăm thắng??? (biết người biết ta, trăm trận trăm thắng; biết ta không biết người, thắng một trận thì thua một trận; không biết người cũng chẳng biết ta, đánh đâu nhất định thảm bại đấy). ??oBinh pháp??? đồng thời cũng đề cao chú ý vào vấn đề thiên biến vạn hoá của các trận chiến và cách dùng các những chiến thuật mềm dẻo để ??odùng nhu thắng cương???, ??olấy kẻ nghỉ ngơi đánh người mệt mỏi???. Sự khẳng định của ??oBinh pháp??? về mối quan hệ rất chặt chẽ giữa sự cân nhắc, suy xét trong chính trị và chính sách quân sự đã có ảnh hưởng rất lớn tới các nhà chiến lược Á Đông từ xưa tới nay. Mao Trạch Đông là một thí dụ cụ thể. Ông này đã cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc vận dụng rất nhiều mưu sách của ??oBinh pháp??? trong thời kỳ chiến tranh Nhật-Trung và chiến tranh bình định những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc ở Trung Hoa thời bấy giờ.
    6/ Hải quỳ là động vật không xương sống bất di động thuộc bộ Acniaria, lớp Anthozoa, ngành Cnidaria, có hình dạng như một bông hoa hay một chùm rong biển. Chúng xuất hiện ở nhiều nơi, từ vùng biển thuỷ triều cho đến những nơi có độ sâu đến 10.000m. Một số loài sống cả ở những vùng nước lợ cửa biển. Hiện có trên 1.000 loài hải quỳ với các kích thước khác nha, từ vài milimét đến những con có bán kính 1,5 mét. Giống hải quỳ to con nhất có tên khoa học là Stoichactis.
    7/ Liên bang xô viết trước kia là nước có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới, bằng 1/6 diện tích của cả thế giới. Sau khi Liên bang xô viết tan rã, các nước cộng hoà trong Liên bang đều rút ra, tuyên bố độc lập. Vì vậy lãnh thổ của Liên bang xô viết mà sau này là Liên bang Nga bị mất đi rất nhiều. Thế nhưng diện tích lãnh thổ của Liên bang Nga cho dù có bỏ hẳn phần lãnh thổ Dagestan (Chechnia) đi nữa thì vẫn đứng đầu thế giới. Tiếp sau đó là Canada, Trung Quốc, Mỹ, Brazil.
    8/ Jeniffer Lopez là người Mỹ đến từ Puerto Rico. Gốc gác dân tộc của cô là Tây Ban Nha.
    9/ Quốc huy của Nga có hình một con chim đại bàng giang rộng hai cánh, hai đầu quay về hai bên, mỏ há to khạc ra lửa. Còn hình búa liềm, địa cầu và hai bó lúa mì là quốc huy của Liên bang xô viết trước kia.
    10/ Hàm được sử dụng nhiều nhất trong lập trình là If ??" Then
    Trong đề mà tiểu sinh đã đưa ra ngày 08/02/2002 có 2 câu bị nhầm do sai sót của tiểu sinh. Đó là câu số 8) Jeniffer Lopez là người Mỹ gốc dân tộc nào mới là đúng, và câu số 5) Tên thật của Tôn tử là gì? mới đúng. Vì vậy tiểu sinh sẽ loại 2 câu này ra, chỉ tính 8 câu còn lại thôi.
    Theo kết quả thẩm tra của tiểu sinh thì người trả lời đúng nhất là trizzero với tỷ lệ đáp án đúng 3/8. Huynh này nghiễm nhiên giành được chỗ trong kỳ thi thứ 13 và sẽ nhận được phần thưởng qua e-mail trong 2 ngày tới.
    Sau đây là các câu hỏi của kỳ thi thứ 2:
    1/ Lãnh hải của Việt Nam rộng bao nhiêu hải lý?
    a) 200
    b) 3
    c) 12
    d) 50
    e) 120
    2/ Nước nào phóng vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ đầu tiên?
    a) Mỹ
    b) Liên Xô
    c) Trung Quốc
    d) Việt Nam
    e) Pháp
    3/ Điểm cực Đông của nước ta thuộc tỉnh nào?
    a) Quảng Ninh
    b) Đồng Nai
    c) Quảng Nam
    d) Thanh Hoá
    e) Khánh Hoà
    4/ Bom khinh khí được ký hiệu ra sao?
    a) TNT
    b) A
    c) H
    d) DNM
    e) MT
    5/ Nước nào có nhiều hồ nhất thế giới?
    a) Nga
    b) Mỹ
    c) Canada
    d) Phần Lan
    e) Trung Quốc
    6/ Luật pháp của nước nào cho phép sản xuất và tiêu thụ ma tuý?
    a) Nga
    b) Hà Lan
    c) Tadjikistan
    d) Afghanistan
    e) Arabia Saudi
    7/ Quả bom nguyên tử đầu tiên được thử nghiệm tại đâu?
    a) Hiroshima (Nhật Bản)
    b) Nagasaki (Nhật Bản)
    c) Alamogordo (Mỹ)
    d) Uralsk (Nga)
    e) Tân Cương (Trung Quốc)
    8/ Hành tinh nào trong Thái dương hệ có màu xanh lá cây?
    a) Địa Cầu
    b) Venus
    c) Pluto
    d) Uranus
    e) Jupiter
    9/ Nước nào có sản lượng gạo cao nhất thế giới hiện nay?
    a) Thái Lan
    b) Việt Nam
    c) Mỹ
    d) Trung Quốc
    e) Nhật Bản
    10/ Khi ăn, người Tây Ban Nha để hai tay trong tư thế nào?
    a) tay trái áp vào bụng, tay phải cầm dĩa, thìa
    b) cả hai tay để trên mặt bàn, hai cùi chỏ chống vào rìa mặt bàn
    c) tay trái đút túi, tay phải cầm dĩa hoặc thìa
    d) tay trái áp vào ngực giữ khăn đeo ở cổ, tay phải cầm thìa hoặc dĩa
    e) cả hai tay để trên mặt bàn, hai cổ tay đặt trên rìa mặt bàn
    Đấy, chỉ có vậy thôi. Xin lưu ý quý vị rằng trước khi chọn đáp án trả lời hãy nghiên cứu kỹ câu hỏi để tránh xảy ra những sai sót không đáng có. Trắc nghiệm thuộc loại câu hỏi lừa, ngoài việc kiểm tra kiến thức thì còn kiểm tra cả tư duy logic cảu con người nữa. Trong những đáp án được đưa ra chỉ có một đáp án đúng, các đáp án còn lại dường như đúng nhưng thực ra chỉ là để lừa người ta mà thôi. Đáp án đúng có khi lại là đáp án coi bộ có vẻ ??ongớ ngẩn??? nhất.
    Hạn cuối gửi bài dự thi là ngày 25 tháng 3 năm 2002.
    Chúc qúy vị may mắn!
    Việt.
    Người khác làm được việc đó thì không có lẽ nào ta lại không thể
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích trả lời như vầy hơn, như vậy vui hơn, mà tớ cũng không thích giải thưởng đâu, nhưng tớ thích chủ đề của bạn lắm lắm , nhưng có nhiều câu hơi hơi vô lý
    Trả lời nhe
    1/ Lãnh hải của Việt Nam rộng bao nhiêu hải lý?
    a) 200
    2/ Nước nào phóng vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ đầu tiên?
    b) Liên Xô
    3/ Điểm cực Đông của nước ta thuộc tỉnh nào?
    e) Khánh Hoà (cái chỗ Đại Lãnh hình như de ra ngoài nhiều nhất, chỗ này tắm biển tuyệt cú mèo, tớ đến rồi )
    4/ Bom khinh khí được ký hiệu ra sao?
    c) H
    5/ Nước nào có nhiều hồ nhất thế giới?
    b) Mỹ
    6/ Luật pháp của nước nào cho phép sản xuất và tiêu thụ ma tuý?
    d) Afghanistan (nhưng hình như luật pháp nước này đã sửa lại rùi)
    7/ Quả bom nguyên tử đầu tiên được thử nghiệm tại đâu?
    c) Alamogordo (Mỹ)
    8/ Hành tinh nào trong Thái dương hệ có màu xanh lá cây?
    a) Địa Cầu
    9/ Nước nào có sản lượng gạo cao nhất thế giới hiện nay?
    a) Thái Lan
    10/ Khi ăn, người Tây Ban Nha để hai tay trong tư thế nào?
    d) tay trái áp vào ngực giữ khăn đeo ở cổ, tay phải cầm thìa hoặc dĩa
    Trong 10 câu hỏi này tớ trả lời đại vài câu ...
    CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯÒI TA CHẾT ĐỂ DÉP
  4. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sinh xin vấn an tất cả các qúy vị. Hôm nay đã hết hạn gửi bài dự thi kỳ 2. Tiểu sinh đã thu thập và đánh giá sơ bộ kết quả các bài dự thi của kỳ này và thấy rằng xác suất của các bài dự thi cao hơn nhiều so với kỳ trước. Cho tới nay, cụ thể là 3:40 VNT ngày 26 tháng 3, bài dự thi có xác suất cao nhất đạt tỷ lệ đúng 7/10. Hy vọng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng sẽ có thêm những bài dự thi có kết quả cao hơn.
    Theo suy nghĩ chủ quan của tiểu sinh thì các quý vị tham gia cuộc thi này sẽ có cơ hội tìm hiểu được thêm nhiều điều về kiến thức phổ thông. Hy vọng các kỳ thi sau sẽ có thêm nhiều người tham gia.
    Kính,
    Việt.
    PS.: À, ờ, hì hì... Có lẽ tiểu sinh phải đổi cách xưng hô thôi, vì sau 2 kỳ thi cho thấy hiểu biết về kiến thức phổ thông của tiểu sinh phong phú hơn, cao hơn nhiều so với quý vị (ít ra là cao hơn so với những người đã tham gia cuộc thi). Từ nay tiểu sinh sẽ không xưng là ??otiểu sinh??? nữa, mà là... (là gì thì xin quý vị góp ý cho nhé). Rất mong ý kiến đóng góp của quý vị!
    Người khác làm được việc đó thì không có lẽ nào ta lại không thể
  5. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    ĐÁP ÁN KỲ THI THỨ 2
    1/ Lãnh hải là vùng nước biển thuộc lãnh thổ của quốc gia ven biển giáp với bờ biển hoặc vùng nước nội thuỷ của quốc gia có chiều rộng được xác định bằng pháp luật của quốc gia đó (trong trường hợp không liên quan tới lãnh hải của hai hay nhiều quốc gia), điều ước quốc tế (trong trường hợp liên quan đến lãnh hải của hai hay nhiều quốc gia). Theo Công ước quốc tế 1982 (và Công ước 1959) về luật biển, lãnh hải của các quốc gia ven biển không được vượt quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở (mỗi hải lý bằng khoảng 1,6 km). Thực tiễn pháp luật của đa số các quốc gia trên thế giới hiện nay quy định chiều rộng lãnh hải phù hợp với Công ước. Pháp luật Việt nam, mà cụ thể là điều 1 Tuyên bố của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là CH XHCN Việt Nam) về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ngày 12 tháng 5 năm 1977 nêu rõ: ?olãnh hải của Việt Nam dân chủ cộng hoà có chiều rộng là 12 hải lý?.
    2/ Trước khi con người bay vào vũ trụ, một số vệ tinh nhân tạo đã được phóng lên khoảng không với nhiều mục đích khác nhau. Trong số đó vệ tinh nhân tạo với cái tên ?oSputnik? là vệ tinh nhân tạo đầu tiên của loài người được phóng lên vũ trụ. Theo tiếng Nga ?osputnik? có nghĩa là ?ovệ tinh?.
    3/ Nhìn lên bản đồ nước ta, các bạn sẽ thấy ngay ở tỉnh Khánh Hoà có một điểm nhô ra biển Đông. Đó chính là điểm cực Đông của Việt Nam.
    4/ Bom khinh khí được gọi là Hydrogen Bomb, ký hiệu là H-Bomb. Sức nổ cực kỳ lớn của loại bom này là kết quả của chuỗi các phản ứng hoá học của các chất đồng vị hydro dưới nhiệt độ cực kỳ lớn. Nhiệt độ này được tạo ra từ các phản ứng hạt nhân, sẽ nung chảy các phân tử hydro và từ đó tạo ra phản ứng khiến bom H phát nổ. Loại bom này được xếp sau bom nguyên tử nhưng có sức công phá cũng thật đáng nể - một qủa bom H cỡ nhỏ có thể tiêu diệt mọi vật trong một khoảng diện tích bằng 5 sân vận động cỡ lớn.
    5/ Tên của Phần Lan theo tiếng Phần Lan là ?oSuomen Tasavalta?, dịch ra tiếng Việt là ?onơi có nhiều ao hồ?.
    6/ Luật pháp của Afghanistan dưới thời chính quyền Taliban đã cho phép, thâm chí khuyến khích nhân dân trồng trọt, sản xuất và buôn bán, tiêu thụ ma tuý các loại. Đây chính là nguồn thu nhập chủ yếu của đất nước trong suốt thời kỳ Taliban. Chính quyền Taliban đã coi thường tất cả các quy phạm pháp luật quốc tế. Trong những năm 1996-2000 Afghanistan là nơi chứa trên 50% ma tuý của cả thế giới và là nguồn cung cấp ma tuý chủ yếu cho cả thế giới. Luật pháp Hà Lan, một nước châu Âu phát triển, cho phép dân chúng mang theo người và sử dụng một lượng ma túy nhất định nhưng không đuợc vượt quá ?oliều? cho phép đó. Xin lưu ý một điểm là luật pháp nước này chỉ cho phép sử dụng, và chỉ sử dụng chứ không được sản xuất, bên cạnh đó Hà Lan cũng không khuyến khích sử dụng hay mua bán ma tuý.
    7/ Bom nguyên tử là loại bom có sức công phá cực kỳ khủng khiếp ?" đó là kết quả phản ứng hạt nhân của các nguyên tử plutonium hoặc uranium. Khi một neutron bắn phá vào các hạt nhân của một nguyên tử đồng vị uranium 235 hoặc plutonium 239, mỗi hạt nhân này sẽ bị phân chia thành 2 hạt nhân nhỏ chỉ chứa một nửa số neutron và proton so với hạt nhân ban đầu. Trong quá trình phân chia này một lượng năng lực dạng nhiệt cực kỳ khủng khiếp (cỡ bằng năng lượng của tia gamma cùng với hai hoặc nhiều neutron) được giải phóng. Quả bom nguyên tử đầu tiên, sử dụng plutonium, được chế tạo ở Mỹ trong khuôn khổ dự án Manhattan đã được thử nghiệm thành công vào ngày 16 tháng 7 năm 1945 tại Alamogro, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
    8/ Hành tinh Địa Cầu có rất nhiều cây xanh, rừng nguyên sinh. Nhìn từ vũ trụ hành tinh Trái Đất có màu xanh dương, tức xanh nước biển. Đó là vì các đại dương chiếm tới 71% diện tích của hành tinh này. Hành tinh có màu xanh lá cây là Uranus, nhìn từ vũ trụ nó có màu xanh lá cây và ngay cả trên bản đồ thiên văn học - hệ Mặt trời, nó cũng được biểu thị bằng một quả cầu màu xanh lá cây.
    9/ Nói đến gạo, không ai là không nghĩ đến các nước có truyền thống lịch sử văn hoá lúa nước. Đó là các nước Đông Á, Đông Nam Á và Trugn Quốc. Thế nhưng bên kia bán cầu, Hoa Kỳ cũng là một nước trồng lúa (lúa ở Mỹ được trồng trên cánh đồng cạn), thậm chí còn là một trong 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu của thế giới. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Mỹ là nước đứng thứ 2 thế giới về lượng gạo xuất khẩu. Đứng đầu thế giới lúc đó là Thái Lan, Việt Nam xếp hạng 3. Thế nhưng sang nửa cuối của thập niên 90 Mỹ bị tụt xuống hàng thứ 3 trong bảng xếp hạng này, Việt Nam leo lên thế chỗ. Thế nhưng sản lượng gạo của cả ba nước này chẳng ăn nhằm gì so với Trung Quốc, nước có diện tích lớn thứ 3 thế giới, với dân số vô địch: 1,3 tỷ người. Trung Quốc mới thực sự là nước sản xuất gạo nhiều nhất, nhưng do nhu cầu tiêu thụ trong nước rất cao nên nước này xuất khẩu gạo ít hơn so với các nước láng giềng.
    10/ Tây Ban Nha là một nước Nam Âu, phía Bắc giáp với Pháp, phía Đông giáp với Ý Đại Lợi, phía Tây giáp Bồ Đào Nha, phía Nam là bờ biển Địa Trugn Hải. Tây Ban Nha không chỉ nổi tiếng với môn thể thao Bò tót giác đấu, mà còn nổi tiếng bởi món ô-liu. Đây cũng là nơi hàng năm tổ chức những lễ hội kỳ quặc, thí dụ như lễ hội ném cà chua chẳng hạn. Vào dịp này hàng trăm hàng ngàn tấn cà chua được huy động để cho người dân Tây Ban Nha tha hồ ném vào nhau. Còn nói về tư thế khi ăn thì người Tây Ban Nha cũng giống như dân các nước Châu Âu khác: ăn bằng cả hai tay, hai cổ tay đặt ở rìa mặt bàn.
    Tôi sẽ xem xét đánh giá các bài dự thi trong ngày hôm nay và sẽ báo kết quả và người trúng thưởng cho quý vị trong một, hai ngày tới. Đề nghị anh bạn trizero báo cho tôi địa chỉ e-mail của mình để chúng tôi còn gửi phần thưởng kỳ thi thứ 1. mailto: vsv482@yahoo.com
    Người khác làm được việc đó thì không có lẽ nào ta lại không thể
  6. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ THI KỲ 3
    1/ Tên của tập đoàn sản xuất đồ dùng điện tử SONY lúc mới thành lập là gì?
    (a) Sony Electronic Appliances Corporation
    (b) Sony KK
    (c) Tokyo Telecommunications Engineering Corporation
    (d) Japan Precision Instruments Corporation
    2/ Thể chế quốc gia của Ấn Độ là gì?
    (a) Vương quốc
    (b) Thuộc địa (của Anh)
    (c) Cộng hoà liên bang
    (d) Cộng hoà đại nghị, với Nguyên thủ quốc gia là Nữ hoàng Anh quốc
    3/ Hồ nước ngọt nào có diện tích lớn nhất thế giới?
    (a) Baikal ??" Nga
    (b) Superior - Mỹ-Canada
    (c) Hồ Tây - Việt Nam
    (d) Hồ Victoria ??" Kenya-Tanzania-Uganda
    4/ Hành tinh nào trong Thái dương hệ nằm cách xa Mặt trời nhất?
    (a) sao Thuỷ
    (b) sao Hải vương
    (c) sao Mộc
    (d) sao Diêm vương
    5/ Đơn vị tiền tệ của Đài Loai là gì?
    (a) Đài Loan nhân dân tệ
    (b) Nhân dân tệ Trung Quốc
    (c) Đô-la Mỹ
    (d) Đô-la Đài Loan
    6/ Tác giả của ??oNàng tiên cá??? là ai?
    (a) Alexander Duma
    (b) Hans Anderssen
    (c) Alexander Pushkin
    (d) Lev Tolstoy
    7/ Nước Đông Nam Á cuối cùng gia nhập ASEAN là nước nào?
    (a) Việt Nam
    (b) Lào
    (c) Campuchia
    (d) Myanmar
    8/ Loại virus máy tính hoạt động vào ngày 26 tháng 4 hàng năm có tên gọi là gì?
    (a) I_Love_You
    (b) Jennifer Lopez
    (c) viRUS_v
    (d) Chernobyl
    9/ Lễ hội nào có ý nghĩa nhất đối với người dân thiểu số Gia-rai, Ba-na?
    (a) Tết Nguyên Đán
    (b) Quốc khánh
    (c) Lễ mừng cơm mới
    (d) Lễ lên nương đầu mùa
    10/ Món gì là thức ăn của gấu koala (gấu túi)?
    (a) lá cây dương liễu
    (b) lá cây bạch đàn
    (c) lá cây trúc
    (d) cỏ non đầu mùa
    Đấy, chỉ có vậy thôi đấy. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 4 tháng 4 nhé! Chúc các bạn thành công! Việt.
    Người khác làm được việc đó thì không có lẽ nào ta lại không thể
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bạn có nhiều câu hỏi mơ hồ thật, khó hiểu ghê ... nhưng cũng tham gia tiếp:
    1/ Tên của tập đoàn sản xuất đồ dùng điện tử SONY lúc mới thành lập là gì?
    (c) Tokyo Telecommunications Engineering Corporation
    2/ Thể chế quốc gia của Ấn Độ là gì?
    (d) Cộng hoà đại nghị, với Nguyên thủ quốc gia là Nữ hoàng Anh quốc
    3/ Hồ nước ngọt nào có diện tích lớn nhất thế giới?
    (b) Superior - Mỹ-Canada
    4/ Hành tinh nào trong Thái dương hệ nằm cách xa Mặt trời nhất?
    (b) sao Hải vương
    5/ Đơn vị tiền tệ của Đài Loai là gì?
    (d) Đô-la Đài Loan
    6/ Tác giả của ??oNàng tiên cá??? là ai?
    (b) Hans Anderssen
    7/ Nước Đông Nam Á cuối cùng gia nhập ASEAN là nước nào?
    (c) Campuchia
    8/ Loại virus máy tính hoạt động vào ngày 26 tháng 4 hàng năm có tên gọi là gì?
    (d) Chernobyl (trả lời đại vậy - chả biết tên gì ... hì hì)
    9/ Lễ hội nào có ý nghĩa nhất đối với người dân thiểu số Gia-rai, Ba-na?
    (c) Lễ mừng cơm mới
    10/ Món gì là thức ăn của gấu koala (gấu túi)?
    (b) lá cây bạch đàn
    Bạn thông cảm nhe, máy vi tính của tôi hư phần nhận mail nên tôi không gởi được thư trả lời (nếu muốn trả lời thư phải ra thuê máy ở mấy điểm dịch vụ Internet, gởi mật thư ở đây được hông vậy? Hay gởi bài ở chủ đề này luôn đi !!! )
    CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯÒI TA CHẾT ĐỂ DÉP
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày 8/4 rồi mà không thấy bạn trả lời mail cho tôi và cũng không chuyển câu hỏi lên nữa nên tôi vào đây để gởi thư cho các bạn.
    Tại sao bạn lại "tức" tôi chứ! Tôi nói có sách mà ...Bài thi của của các bạn vô lý ở chỗ Đáp án
    ======
    4/ Tỉnh Lai Châu có diện tích lớn nhất nước ta. Hình như trong sách Địa lí lớp 6 (hay lớp 7) có nói thì phải.
    =======
    Đã là đáp án thì không có "hình như".
    Thật ra tỉnh có diện tích lớn nhất là tỉnh Đắc Lắc (19800km2) còn tỉnh Lai Châu của bạn DT chỉ có 17133km2 thôi.
    Đây là số liệu của Tổng cục thống kê Diện tích mới nhất.
    -------------------
    Còn cả đống cái không đúng nữa nhưng lúc nào rảnh tôi sẽ gởi tiếp... Các bạn không gởi bài tiếp à, tôi chờ 10 câu hỏi kỳ này của các bạn đó.
    CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯÒI TA CHẾT ĐỂ DÉP
  9. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Chà khó thế thì anh thử giải đáp cho mọi người nghe đi...

    Kẻ thù của YahooMessenger
    [​IMG]
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Xin chào ! Ở đây có mấy câu hỏi thú vị thật ! Nhưng mà hết rồi - hmmm...mình vào muộn mất rồi , tiếc thật !
    Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngã về phía sau bạn !!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này