1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V. Putin và các chính khách Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 11/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    V. Putin và các chính khách Nga

    V. Putin sẽ thôi chức vào năm 2008


    [​IMG]
    Tổng thống Nga Vladimir Putin tại APEC Việt Nam 2006


    Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ từ chức sau khi mãn nhiệm hai năm nữa và sẽ cố vấn cho người kế nhiệm các biện pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế, các chuyên gia nước ngoài cùng ăn trưa với ông hôm 9/9 cho biết.

    Putin nói chuyện với khoảng 50 chuyên gia trong gần 4 giờ đồng hồ tại nhà ông ở ngoại ô Matxcơva nhưng không cho biết ai sẽ là người kế nhiệm mình vào năm 2008.

    "Ông ấy nói sẽ không chạy đua vào năm 2008 vì tin rằng bản thân có trách nhiệm không đảo lộn hiến pháp", Angela Stent - giám đốc trung tâm nghiên cứu châu Á và Đông Âu (Eurasian) tại đại học Georgetown, Mỹ - cho biết.

    Phát ngôn viên của Kremlin khẳng định thông tin về cuộc gặp gỡ song từ chối đưa ra bình luận.

    Trong cuộc gặp, có lúc Putin đã tỏ ý rằng mình đã không thành công trong việc đẩy lùi tham nhũng. Ông đã tại chức trong hai nhiệm kỳ và đã có tin đồn sẽ có nhiệm kỳ thứ ba.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống mới của Nga có thể là phụ nữ
    Theo lời khẳng định của báo "Novye Izvestia ?o (Tin Mới), cấp lãnh đạo cao nhất của nước Nga đang nghiêm túc xem xét phương án đề cử nữ Thống đốc Sankt-Peterburg, bà Valentina Matvienko làm người kế nhiệm Tổng thống Putin.
    Theo một vài nguồn tin thì chính bà Valentina Matvienko đã đề xuất phương án này với Tổng thống Putin. Bà bảo đảm với ông Putin là sẽ chỉ tạm thời đảm nhiệm chức Tổng thống để rồi mở đường cho ông quay trở lại vào năm 2012.
    Việc một phụ nữ có thể giữ chức vụ Tổng thống Nga được 54% người Nga ủng hộ, theo kết quả cuộc thăm dò dư luận gần đây do Quỹ ?oDư luận xã hội? tổ chức.
    Một cuộc thăm dò dư luận khác cho thấy 57% những người được hỏi ý kiến không loại trừ khả năng bản thân mình sẽ bỏ phiếu cho một phụ nữ làm Tổng thống.
    Khi được hỏi là người nào trong số các nữ chính khách Nga có thể trở thành Tổng thống thì bà Matvienko luôn luôn vượt lên trên các nữ đối thủ khác. Hơn nữa, tuy bà Matvienko là nữ Thống đốc duy nhất ở Nga nhưng xét về chỉ số tín nhiệm thì bà luôn luôn nằm trong số 3 Thống đốc hàng đầu của Nga.
    Cụ thể, bà chỉ thua Thị trưởng Moskva Yuri Luzhkov nhưng lại vượt lên trên cả Thống đốc Chukotka Roman Abramovich. Chỉ số tín nhiệm của bà là 21%. Mọi người còn nhớ là vào mùa hè năm ngoái, khi Tổng thống Putin nhiều lần chỉ trích chính phủ do Thủ tướng Mikhail Fradkov đứng đầu thì không ít người đã dự đoán bà Matvienko sẽ thay thế ông Fradkov.
    Như vậy có thể thấy bà Matvienko luôn luôn được coi là một trong những chính khách nặng ký nhất của nước Nga. Theo các nhà phân tích thì sở dĩ bà Matvienko giành được uy tín cao như vậy là do bà ?okết hợp được phẩm chất của một nhà hoạt động nhà nước với phẩm chất của một nhà kinh doanh tầm cỡ, hơn nữa lại có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp?.
    Tuy nhiên, hồi tháng 7 bà Matvienko trả lời phỏng vấn cho tờ ?oMoskovskie novosti? đã nói bà kiên quyết loại trừ khả năng trở thành Tổng thống Nga.
    Bà ủng hộ việc Tổng thống Putin ra ứng cử nhiệm kỳ ba và nói đùa rằng đề tài bà ra ứng cử Tổng thống ?okhiến bà bật cười?. Bà tuyên bố coi chức Thống đốc mà bà hiện đang đảm nhiệm đã là ?ođỉnh cao của sự nghiệp?.
    Bà nói: ?oXin các bạn hãy tin lời tôi, mọi tham vọng của tôi đã được hoàn toàn thỏa mãn. Thậm chí, tôi không thể hình dung mình trên cương vị Tổng thống. Tôi tuyệt đối loại trừ khả năng đó?.
    Trong lịch sử xa xưa của nước Nga chỉ tìm thấy một người phụ nữ duy nhất xứng đáng với vai trò đứng đầu nhà nước ?" Nữ hoàng Ekaterina vĩ đại, thế kỷ XVIII. Song theo nhận xét của các nhà sử học thì vị Nữ hoàng này có nhiều nét tính cách của nam giới.
    Còn trong lịch sử nước Nga hiện đại thì cuộc tranh đua giành chức vụ nhà nước cao nhất mới chỉ có hai phụ nữ được ghi nhận ?" đó là bà Ella Pamfilova và bà Irina Khamakada.
    Năm 2000, bà Ella Pamfilova giành được 1,02% tổng số phiếu, còn vào năm 2004 thì bà Irina Khakamada đạt được thành công lớn hơn với 3,8% tổng số phiếu.
    Mặc dù vậy, không ít nhà phân tích cho rằng phụ nữ Nga vẫn có cơ may trở thành người đứng đầu Nhà nước Nga. Bởi lẽ, xu thế ủng hộ phụ nữ làm Tổng thống ở Nga chỉ phản ánh xu hướng chung của cả thế giới.
    Trong năm nay, ba nước thuộc ba châu lục khác nhau đã đồng loạt bầu phụ nữ làm Tổng thống ?" tại châu Phi đó là bà Ellen Johnson-Sirlif ở Liberia, tại châu Âu đó là bà Tarja Hallonen ở Phần Lan, tại châu Mỹ La Tinh đó là bà Michel Bachelet ở Chile.
    Đấy là chưa kể bà Angel Merkel cũng trong năm nay đã được bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước Đức.
    Và cuối cùng, những cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ở Mỹ, đa số người dân Mỹ sẵn sàng bỏ phiếu bầu bà Hillary Clinton làm Tổng thống và ở Pháp cũng tương tự như vậy: Bà Ségolene Royal đang là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc chạy đua vào điện Elysée.
    (Tiền Phong tổng hợp báo Nga)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    V. Putin đổi gu ăn mặc

    Tổng thống Nga Putin thường mặc những bộ comple tối màu và ít biểu lộ cảm xúc nhưng mới đây cựu sĩ quan tình báo KGB trông đầy vẻ sinh động, theo như các bức ảnh của một trong những tờ báo có nhiều độc giả nhất tại Nga, Komsomolskaya Pravda (Sự thật Đoàn Thanh niên Cộng sản)
    Người đàn ông vốn trầm tĩnh và lạnh lùng khoác trên người những bộ đồ màu sáng. "Putin đã thay tủ quần áo", dòng tít của bài báo in đậm ngay trên đầu trang đầy những bức ảnh chụp vị nguyên thủ trong 4 bộ cánh khác nhau.
    Hồi tháng 5, tại khu nghỉ mát Sochi ngay trước mùa xuân, Putin mặc chiếc áo khoác da lộn màu be và chiếc quần bò yêu thích màu đen. Tại Marốc, người đứng đầu điện Kremlin xuất hiện với chiếc áo sơ mi có thể nhìn thấu, để lộ cơ bắp chắc nịch.
    Tại hội nghị thượng đỉnh G8 tại St. Petersburg hồi tháng 7, trong bữa tối thân mật với Tổng thống Mỹ Bush, ông khoác chiếc áo khoác màu vàng nâu, màu mà Putin chưa từng mặc.
    Tháng trước, ông xuất hiện tại một hội nghị kinh tế Đông Á trong bộ trang phục sáng màu. Bộ comple có màu ánh bạc và chiếc cà vạt màu xanh nhạt pha đỏ.
    "Hóa ra bộ trang phục đó lại hợp thời trang", tờ Komsomolskaya Pravda viết và nhấn mạnh rằng đôi giày màu tối của Putin lại rất phù hợp với quy chuẩn thời trang của các quý ông hiện nay.
    Từng là nhân viên tình báo, Putin biết cách giữ vẻ mặt nghiêm trang ít cảm xúc, và ông thường làm vậy. Cách ăn mặc của ông thể hiện tâm trạng.
    Trong một cuộc điều tra về quan điểm của cử tri đối với Putin năm 2002, một người dân ở thành phố Voronezh miêu tả ông là "người trầm tĩnh" và "một chiếc hộp đen".
    "Điều gì đã tạo nên cuộc cách mạng trong cách ăn mặc của Putin", tờ báo kể trên đặt câu hỏi.
    Natalya Turkenich, một cố vấn trang phục của công ty Style Guide ở Matxcơva, cho biết: "Khi tôi nhận ra sự thay đổi trong cách ăn mặc của Putin, tôi nghĩ chắc hẳn ông ấy đã được một nhà cố vấn hình ảnh nào đó thì thầm rằng không phải lúc nào cũng nên mặc comple sẫm màu. Tôi rất mừng vì không còn phải thấy ông ấy mặc những bộ quần áo buồn tẻ đó".
    (Theo VNExpress)
    u?c hastalavista s?a vo 10:43 ngy 14/10/2006
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Kim Jong Il chúc mừng sinh nhật Putin

    Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Il là một trong những người đầu tiên chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua, khi gửi điện cho ông từ sáng sớm. Nhân dịp này, người Nga cũng đưa ra hàng loạt ý tưởng về quà tặng cho tổng thống.
    Putin về thành phố quê hương Saint Petersburg để mừng sinh nhật thứ 54 của mình.
    Trong bức điện ngắn, Chủ tịch Kim Jong Il chúc cho ông Putin ?ođạt thành công trong việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội Nga?.
    Matxcơva là một trong những nước thành viên Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc ủng hộ tuyên bố yêu cầu Bình Nhưỡng không thử hạt nhân.
    Tổng thống Ukraina Viktor Yushchenko thì nhân dịp này mời người đồng nhiệm Nga đến nước mình: ?oTôi hy vọng trong tương lai chúng ta có thể tiếp tục việc đối thoại một cách xây dựng?.
    Một trung tâm xã hội học của Nga đã đặt ra câu hỏi thăm dò đối với dân chúng: "Nếu bạn có thể tặng quà cho tổng thống, bạn sẽ làm gì??
    24% trả lời: ?oKhông gì cả?. 34,9% không biết tặng quà gì. 8% muốn gửi hoa và thiệp chúc mừng. 4,8% chỉ đơn giản là chúc mừng suông. 3,4% muốn tặng phim, sách, nhạc hay thơ.
    Ngoài ra, còn những ý tưởng độc đáo như turbin cho động cơ chiếc xe GAZ-21 của Putin, áo kimono, sách hướng dẫn, lược.v.v? Người Nga còn nghĩ đến cả việc tặng chổi quét nhà tắm, mứt hay cần câu cho tổng thống.
    (Theo VNExpress)

  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Phút thư giãn của ông Putin


    Phút thư giãn hiếm hoi của ông Putin tại Dresden - Ảnh: Reuters
    Người dân tại Dresden (Đức) đã được ngắm Tổng thống Nga V.Putin với hình ảnh hết sức đời thường khi ông tới thăm thành phố này.
    Mặc bộ com-lê xanh đen, nhà lãnh đạo Nga khoan thai bước vào một tiệm bánh nhỏ để uống cà phê và đọc báo.
    Bà A.Gaertner, người quản lý tiệm bánh, không giấu được xúc động, cho biết ông Putin đã gọi một ly cà phê với giá 2,4 USD và một cái bánh ngọt giá gần 1 USD. "Tôi không thể tin vào mắt mình khi ông ấy bước vào cửa hàng và nói tiếng Đức rất thạo. Tôi có thể hiểu ông ấy dễ dàng", bà Gaertner nói.
    Tổng thống Putin đọc nhật báo Dresdner Morgenpost và sau đó tán gẫu với nhóm công nhân xây dựng ở bàn bên cạnh. Chừng 10 phút sau, ông rời tiệm bánh cùng các vệ sĩ.
    Putin từng sống ở Dresden với vai trò là nhân viên của Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô vào những năm 80 của thế kỷ trước.
    (Thanh Nien dẫn Reuters)

    u?c hastalavista s?a vo 10:42 ngy 14/10/2006
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Tổng thống Nga V. Putin và ************* Việt Nam Ng. Minh Triết tại Trung tâm hội nghị Quốc gia hôm 18 tháng 11, 2006.
    [​IMG]
    Putin vào xe về Hà Nội từ sân bay Nội Bài ngày 18 tháng 11, 2006.
    [​IMG]
    Putin tại Trung tâm hội nghị Quốc gia ngày 18 tháng 11, 2006.

    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 19/11/2006
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ông Mikhail Gorbachev phải mổ cấp cứu
    Tuần qua, người đứng đầu Nhà nước Liên Xô cũ ?" ông Mikhail Gorbachev (75 tuổi) đã phải cấp cứu tại một bệnh viện ở Muenchen - Đức.
    Tại đây ông Gorbachev được mổ để ?okhơi thông? động mạch não bên phải, nó đã bị tắc tới 80% và đe doạ nghiêm trọng đến tính mạng của vị cựu nguyên thủ quốc gia này.
    Trước đó khoảng 10 ngày, ông Gorbachev đã thường xuyên có các biểu hiện bệnh lý khác thường và đã được khám bệnh tại Moscow. Người con gái của vị cựu nguyên thủ quốc gia này là Irina đồng thời cũng là nữ bác sĩ chăm sóc sức khoẻ cho ông đã khuyên cha mình nên điều trị tại Muenchen.
    Tại bệnh viện Muenchen được sự trợ giúp của những thiết bị hiện đại, các bác sĩ đã tìm ra căn bệnh quái ác đang đe doạ đến tính mạng của ông Gorbachev, đó là: Động mạch não của cựu nguyên thủ quốc gia này đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng ?" Vì vậy các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu. Giám đốc bệnh viện ?" Giáo sư Klaus Peter cho biết: ?oSức khỏe của ông Gorbachev tiến triển tốt, ca mổ đã thành công tốt đẹp?.
    Cô con gái Irina đã túc trực 24/24 bên ông.
    (Theo Tiền Phong)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bí mật chuyển giao quyền lực Enxin - Putin
    Cách đây 6 năm, vào đêm 31 tháng 12 năm 1999, đêm Giao thừa không chỉ giữa năm cũ và năm mới mà còn là giữa hai thiên niên kỷ, Tổng thống Nga hồi đó là Boris Enxin đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ.
    Ông tuyên bố tự nguyện từ chức trước thời hạn và chuyển giao mọi quyền lực Tổng thống cho nhà chính khách trẻ Vladimir Putin.
    Mặc dù được giữ trong vòng tuyệt mật nhưng căn cứ vào những diễn biến về sau, người ta vẫn có thể phỏng đoán được những nét chính của bản thỏa thuận Enxin ?" Putin.
    Trước hết, đó là thỏa thuận về việc ông Enxin sau khi từ chức sẽ được hưởng quyền miễn trừ tư pháp, tức là không bị bất kỳ sự truy tố hoặc điều tra nào đối với những việc mà ông đã làm trên cương vị Tổng thống.
    Tiếp đó là thỏa thuận về những quyền lợi vật chất mà ông được hưởng cũng như guồng máy bảo vệ ông. Một điểm nữa của bản thỏa thuận là việc giữ nguyên trạng trong một thời hạn nhất định các chức vụ của những nhân vật chủ chốt trong bộ máy quyền lực ông Enxin.
    Hiển nhiên bản thỏa thuận còn đề cập đến việc ông Putin cam kết trung thành với Hiến pháp Nga, kể cả việc ông Putin cam kết không làm Tổng thống quá hai nhiệm kỳ.
    Qua đó có thể thấy ông Enxin đã chuẩn bị rất kỹ không chỉ hình thức và thời gian chuyển giao quyền lực mà chủ yếu là chuẩn bị nhân vật kế nhiệm. Nhân vật đó phải mạnh, có ảnh hưởng, nhưng lại sẵn sàng chấp nhận các điều kiện thỏa hiệp.
    Hơn thế nữa, đó còn phải là nhân vật biết giữ lời hứa, trung thực, coi trọng chữ tín. Ông Enxin biết rõ một nhân vật như vậy không thể có trong giới thân cận của ông, vì vậy, ông đã quyết định lựa chọn ông Putin, người không phải của ?ogia đình? Enxin.
    Nhưng với ông Putin cũng không hề dễ dàng. Tuy ông có lợi thế là lên nắm chính quyền với sự đồng ý của ?ogia đình? Enxin nhưng di sản mà ông phải gánh vác quá nặng nề.
    Tình hình đó đòi hỏi ông phải kiên quyết, dũng cảm và cứng rắn mới thoát khỏi hình ảnh là người của ?ogia đình? Enxin. Tức là để giành được sự ủng hộ và thiện cảm của đông đảo người dân Nga.
    Chống lại mưu toan cướp chính quyền của giới tài phiệt
    Tân Tổng thống Putin đã giữ trọn mọi lời cam kết. Nhưng giới thân cận và giới tài phiệt gần gũi với ông Enxin (trước hết là Khodorkovski) lại mưu toan giành chính quyền theo kịch bản ?o mềm?.
    Ai cũng biết, bất kỳ nhân vật nào mới xuất hiện trên đỉnh cao quyền lực đều vấp phải thái độ cảnh giác, đề phòng, và đôi khi cả sự chống đối nữa.
    Ông Putin thi hành một chiến lược lãnh đạo khác hẳn. Ông từng bước củng cố những thành tố quyền lực như bộ máy quan chức cao cấp, quân đội, các cơ quan bảo vệ pháp luật.
    Ông khuyến khích việc thành lập một chính đảng có uy tín với đông đảo quần chúng ( đảng ?o Nước Nga thống nhất ?o), đề cao hệ tư tưởng yêu nước và tự hào dân tộc.
    Mặc dù ông không đưa ra những khẩu hiệu chống lại quyền tư hữu nhưng giới tài phiệt Nga vẫn cảm thấy bất an dưới chính quyền như vậy và trong hệ thống giá trị như vậy.
    Điển hình là nhà tài phiệt Khodorkovski. Ngay từ những năm 90, ông ta và những bạn bè thân thiết đã bắt đầu suy nghĩ đến việc thành lập một nhà nước ?ovừa ý họ.
    Trong cuốn sách ?oNgười cầm đồng rúp? của Khodorkovski và Nezvlin xuất bản năm 1992 có đoạn viết: Chúng ta sẽ góp sức vào việc tận dụng phương thức bầu cử dân chủ để đưa lên chính quyền những nhân vật nào có quyền lợi đồng nhất với mong muốn của chúng ta.
    Chính quyền như vậy sẽ được chúng ta ủng hộ và tài trợ? . Ý đồ đó được Khodorkovski nhất quán thực hiện mà điển hình là việc ông ta công khai tài trợ cho những chính đảng đối lập nhằm thay đổi chính quyền ở Nga do ông Putin đứng đầu.
    Dĩ nhiên, ông Putin không muốn ?onhảy múa theo tiếng sáo? của các nhà tài phiệt phất to dưới thời ông Enxin. Ông cũng không cho phép những người khác làm như vậy. Và cuộc đụng độ giữa ông và các nhà tài phiệt như Khodorkovski, Nezvlin, Berezovski là không thể tránh khỏi.
    Ông Putin đã thay đổi nhiều
    Kể từ khi lên nắm chính quyền, ông Putin đã thay đổi nhiều. Ông hành động và nói năng tự tin hơn, thành thạo hơn, kể cả nói bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Nhiều nhà quan sát nhận thấy ông nắm chắc nghệ thuật luận chiến, biết khôn khéo đáp lại những câu hỏi hóc búa và biết hài hước.
    Khác với Enxin, ông Putin sống trong nhịp độ làm việc căng thẳng. Sở dĩ ông chịu được cường độ này rất có thể là nhờ ông chịu khó tập luyện thể thao, nhưng đôi khi người ta vẫn thấy gương mặt ông thoáng lộ vẻ mệt mỏi.
    Ông thường làm việc ở điện Kremli từ khoảng 10 tiếng đồng hồ và khi về nhà vẫn tiếp tục làm việc nhiều khi đến quá nửa đêm. Trong phòng làm việc của ông ở điện Kremli có TV và nhiều máy điện thoại loại mới nhất.
    Ông không dùng điện thoại di động, chắc hẳn vì lý do an ninh. Ông ăn trưa và thường cả ăn tối nữa trong phòng ăn của Tổng thống trên tầng ba. Buổi tối ông trở về nhà riêng ở Novo-Ogarevo.
    Đây là một điền trang ngoại thành, được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, một trong những nơi đẹp nhất ngoại thành Moskva. Đương nhiên, nó đã được cải tạo lại hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu của chủ nhân.
    Tại Novo-Ogarevo có bể bơi có mái che, có một vườn rau rộng và một bãi đỗ dành cho máy bay lên thẳng. Cũng ở Novo-Ogarevo còn có một chuồng ngựa gồm những con ngựa giống quý. Ông Putin cưỡi ngựa khá thành thạo. Liệu đây có phải là một thú vui xa xỉ không?
    Chắc hẳn là không bởi vì ông phải điều hành một đất nước vừa phức tạp lại vừa rộng lớn nhất thế giới. Ông không những phải hao tổn nhiều sức lực thể chất mà còn chịu nhiều áp lực tâm lý nữa.
    Truyền thống nước Nga là như vậy : tuy có nhiều cố vấn thật nhưng bản thân ông Putin phải tự đưa ra những quyết định hệ trọng nhất.
    (Tiền Phong)
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    V.Putin và Alla Pugacheva dẫn đầu danh sách "Những người Nga ảnh hưởng nhất 2006"
    Hôm 29 tháng 12, nhiều tờ báo Nga đã công bố bình chọn của Trung tâm thăm dò dư luận xã hội Nga (VITSIOM) về "Những người Nga có ảnh hưởng lớn nhất năm 2006". Cũng như năm trước, đứng đầu danh sách vẫn là Tổng thống Nga V. Putin, về thứ hai là nữ hoàng nhạc nhẹ Nga Alla Pugacheva. Việc đổi ngôi chỉ diễn ra từ vị trí thứ ba...
    Về thứ ba là phó thủ tướng thứ nhất D. Medvedeev, người năm ngoái còn nằm tận thứ 75 trong danh sách. Tiếp đó là Bộ trưởng quốc phòng Sergei Ivanov, vọt lên bốn hạng trong vòng một năm, xếp thứ tư. Về thứ năm là Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Vladimir Zhirinovsky, năm ngoái xếp hàng thứ sáu.
    Trong số những người nổi lên rất nhanh trong vòng một năm còn có Thủ tướng M. Fradkov, từ hạng 24 năm nay lên hạng sáu.
    Nhật báo Kommersant cũng công bố bảng xếp hạng của mình với những nhân vật ảnh hưởng nằm trong đủ mọi lĩnh vực.
    Ngoài Tổng thống Putin được gọi là "Chính khách của năm" và nữ nghệ sĩ Alla Pugacheva là "Nữ ca sĩ của năm", trong danh sách còn có Bộ trưởng quốc phòng Sergei Ivanov (Bộ trưởng của năm), bà Valentina Matviyenko (Nhà lãnh đạo khu vực giỏi nhất), Nikita Mikhalkov (Đạo diễn xuất sắc nhất), Andrei Malakhov (Người dẫn chương trình hay nhất), Anatoli Chubais (Nhà quản trị hàng đầu), Sergei Bezrukov (Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất) và Anatasia Zavorotniuk (Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất).
    (Tuổi Trẻ dẫn báo Nga)

Chia sẻ trang này