1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi phí du học tại Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi ThuVang1983, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chi phí du học tại Nga

    Năm đầu tiên


    Năm học chính


    Năm cuối cùng

    chi phí làm thủ tục du học và tạm trú (600-700 USD)


    chi phí làm thủ tục chính thức hóa văn bằng tốt nghiệp của VN (theo lệ phí nhà nước Nga)


    chi phí ra trường (khoảng 30-50 USD)

    học phí (từ 800 USD/năm trở lên tùy theo trường)


    học phí (từ 900 USD/năm trở lên tùy theo trường)


    học phí (từ 900 USD/năm trở lên tùy theo trường)

    phí ký túc xá (khoảng từ 8 USD/1 tháng trở lên tùy theo trường và thành phố)


    phí ký túc xá (khoảng từ 8 USD/1 tháng trở lên tùy theo trường và thành phố)


    phí ký túc xá (khoảng từ 8 USD/1 tháng trở lên tùy theo trường và thành phố)

    phí bảo hiểm (70-150 USD/năm tùy theo trường)


    phí bảo hiểm (70-150 USD/năm tùy theo trường)


    phí bảo hiểm (70-150 USD/năm tùy theo trường)

    sinh hoạt phí và chi phí ăn uống (60-250 USD/tháng tùy theo thành phố và nhu cầu cá nhân của du học sinh)


    sinh hoạt phí và chi phí ăn uống (60-250 USD/tháng tùy theo thành phố và nhu cầu cá nhân của du học sinh)


    sinh hoạt phí và chi phí ăn uống (60-250 USD/tháng tùy theo thành phố và nhu cầu cá nhân của du học sinh)

    chi phí mua quần áo và giầy mùa đông (khoảng từ 300 USD tùy theo nhu cầu cá nhân của du học sinh)


    không có (nếu không muốn mua quần áo mới)


    không có (nếu không muốn mua quần áo mới)

    chi phí mua vé máy bay

    (khoảng 460-480 USD)


    không có (nếu không về nước nghỉ hè)


    chi phí mua vé máy bay

    (chưa biết được)
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Các ưu điểm của du học Nga
    Du học Nga càng ngày càng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người từ các nước Châu Âu, Chây Mỹ, Châu Phi và đặc biệt Châu Á bởi các ưu điểm như sau:
    * Đào tạo đại học và sau đại học chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế
    * Đầy đủ mọi chuyên ngành và chuyên môn
    * Sau khi ra trường có trình độ tiếng Nga và tiếng Anh cao
    * Có cơ hội nhận được 02 văn bằng tốt nghiệp đại học cùng một lúc
    * Có thể chọn một trường phù hợp về điều kiện tài chính, học tập, ăn ở, khí hậu trong hơn 50 trường đại học tốt nhất tại hơn 20 thành phố của Liên Bang Nga
    * Văn bằng của đa số trường Nga được các nước khác công nhận
    * Sinh viên tốt nghiệp trường ĐH Nga dễ dàng tìm việc làm hoặc tiếp tục học tập ở nước ngoài và trong nước
    * Thủ tục đơn giản
    * Không phải trả thi lúc nhập trường
    * Không cần phải biết tiếng Nga
    * Không đòi hỏi chứng minh tài chính, không phải đặt cọc và không cần bảo lãnh
    * Chi phí hợp lý, thấp hơn các nước Mỹ, Anh, Úc 5-10 lần (với mức học phí từ 800 USD/năm)
    * Nộp học phí từng năm một
    * Điều kiện ăn ở và sinh hoạt dễ chịu, đủ tiện nghi, an toàn với mức phí ký túc xá từ 100 USD/năm
    Nền giáo dục của nước Nga đã có lịch sử hàng ngàn năm, có truyền thống tốt đẹp và có tín nhiệm quốc tế rất cao. Trong các trường đại học Nga có hơn 300 vạn giáo viên và nhân viên nghiên cứu, trong đó gần 45% giáo sư và phó giáo sư. Nước Nga hiện có trên 2000 trường đại học, học viện và các cơ cấu giáo dục khác. Hệ thống giáo dục còn bao gồm gần 800 cơ quan nghiên cứu, phòng thiết kế thí nghiệm và những xí nghiệp do nhà trường xây dựng. Vì nước Nga có nền giáo dục phát triển cao nên hầu như tất cả các công dân Nga đều có cơ hội tiếp thu nền giáo dục này. Hiện nay có hơn 7 triệu sinh viên trong và ngoài nước học theo các chế độ, và hàng năm khoảng 1.5 triệu sinh viên mới bước vào các trường ở Nga.
    Hệ thống đào tạo chuyên nghiệp của Nga đa dạng hơn so với các nước khác, bởi vì từ năm 1992 theo ''Luật giáo dục và đào tạo'' hệ thống đào tạo đại học kết hợp hệ đào tạo cũ của Liên Xô ngày xưa (Chuyên gia?'Phó tiến sỹ?'Tiến sỹ) và hệ đào tạo của phương Tây (Cử nhân?'Thạc sỹ?'Tiến sỹ) phổ biến ở các nước Châu Âu, Mỹ v.v.

  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Hồ sơ và thủ tục du học Nga
    Thủ tục du học Nga đơn giản hơn thủ tục du học tại các nước khác, bởi vì không phải kiểm tra trình độ tiếng Nga, không phải phỏng vấn tại Đại sứ quán, không phải chứng minh tài chính. Khi bạn quyết định đi du học Nga, trước hết bạn phải làm hộ chiếu phổ thông đi nước ngoài, rồi công chứng bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp phổ thông (hoặc giấy chứng nhận) và học bạ. Căn cứ vào các giấy tờ đó trường đại học Nga mà bạn đã lựa chọn sẽ xem xét việc nhận bạn vào học hay không. Tất cả các giấy tờ khác bạn có thể chuẩn bị sau, trong khi chờ đợi sự đồng ý của trường và giấy mời để làm thị thực nhập cảnh.
    Thủ tục du học Nga bao gồm:
    ? Làm hộ chiếu
    ? Lập bộ hồ sơ
    ? Xin giấy mời và hợp đồng của trường Nga để làm thị thực nhập cảnh
    ? Làm viza tại Lãnh sự quán Nga
    ? Mua vé máy bay sang Nga
    ? Nộp học phí và các chi phí khác cho trường Nga
    Các bạn bắt đầu làm thủ tục du học càng sớm thì càng tốt, bởi vì các bạn sang trường càng muộn, thì thời gian học càng kéo dài sang mùa hè.
    Một số trường ĐH của Liên Bang Nga có hạn chế về tuổi và điểm học trong PTTH của sinh viên, nhưng đa số trường nhận bất cứ người nào có nhu cầu học đại học.
    Hồ sơ du học Nga dễ lập, tiết kiệm thời gian và chi phí.
    Hồ sơ bao gồm:
    ? Sơ yếu lý lịch (có chứng nhận của phường, xã nơi cư trú, hoặc chứng nhận cơ quan nơi bố, mẹ đang công tác)
    ? Hộ chiếu phổ thông
    ? Giấy khai sinh
    ? Bằng tốt nghiệp PTTH hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH (đối với những người muốn học đại học tại Nga) hoặc bằng tốt nghiệp đại học (đối với những người muốn học cao học tại Nga)
    ? Học bạ
    ? Giấy chứng nhận sức khoẻ do Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố, TƯ cấp. Có kết luận đủ điều kiện sức khoẻ để học tập
    ? Giấy xét nghiệm HIV
    ? Ảnh
    Tuỳ theo trường, yêu cầu về hồ sơ và thủ tục đăng ký du học có thể khác nhau một chút. Khi các bạn chọn một trường đại học Nga cụ thể và muốn biết chi tiết điều kiện và yêu cầu của trường đó, xin hãy liên hệ với người đại diện của trường.

    Tại Hà Nội
    P. 103, nhà 66, Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, Q. Ba Đình
    ĐT: 04-762 315 9 - ĐTDĐ: 0903. 28 51 28

    Tại TP. Hồ Chí Minh
    432/16 M2, Lê Đức Thọ, Q. Gò Vấp,
    ĐT: 08-894 894 1 - ĐTDĐ: 0912. 23 43 51

  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện học tập
    Các trường đại học Nga có môi trường học tập và nghiên cứu rất tốt, cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, bao gồm các phòng học rộng rãi, tiện nghi, thư viện lớn với hằng trăm nghìn cuốn sách, các phòng học ngoại ngữ hiện đại, các phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ những thiết bị hiện đại, các phòng tin học với kết nối Internet qua vệ tinh hay cáp quang có tốc độ cao. Tổng diện tích các trường đại học Nga tới 45 triệu m2.
    Đa số trường đại học ở Nga có môi trường học tập và sinh hoạt khép kín (KTX gần nơi học, thư viện, sân chơi thể thao, căng tin, cửa hàng, bưu điện v.v.), rất tiện cho học tập và sinh hoạt và quản lý sinh viên.
    Sinh viên VN được hưởng các phúc lợi công cộng của nhà trường và nhà nước như sinh viên Nga; được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao; được giảm giá phương tiện công cộng; được sử dụng Internet miễn phí tại trường; được sử dụng miễn phí sách báo ở tất cả các thư viện trong thành phố...
    Trước khi tham dự một khoá học chính thức, sinh viên nước ngoài cần được đào tạo qua một khoá dự bị tiếng Nga, thông thường là 1 năm học (hoặc 1,5 năm tuỳ theo thời gian nhập học và ý muốn của du học sinh). Khoá học dự bị này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về tiếng Nga cơ bản cũng như các kiến thức tiếng Nga chuyên ngành để chuẩn bị cho khoá học chuyên ngành. Ngoài việc học tiếng Nga, tại khoa dự bị sinh viên nước ngoài còn học các môn cơ bản tuỳ theo ngành đã chọn. Điều đó sẽ giúp cho bạn không những ôn lại những kiến thức đã nhận được trong PTTH trước khi nhập học vào khoa chính, mà còn bổ sung và cung cấp thêm những kiến thức mà bạn chưa được giảng dạy tại các trường phổ thông Việt Nam.
    Sau khoá học chính, sinh viên cũng có thể đăng ký học thêm theo nguyện vọng. Để có điều kiện học tập và giao tiếp thực tế tốt hơn, sinh viên cũng có thể đăng ký đi trại hè ở các làng sinh thái sinh viên.

  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Các trường đại học ở Nga
    Hiện nay, Liên Bang Nga là một trong những nước đứng đầu trên thế giới về số lượng sinh viên. Ở Nga có hơn 2000 trường đại học khác nhau thuộc nhà nước và các tổ chức khác nhau. Để cho một trường đại học Nga có thể hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và có uỷ nhiệm cấp quốc gia cho phép cấp bằng tốt nghiệp chính qui, trường phải có Giấy phép của nhà nước Nga và Giấy xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo Liên Bang Nga.

    Các bạn hãy cẩn thận : không nên tin những công ty tư vấn du học hứa với bạn là bạn có thể chọn bất cứ trường đại học nào của Nga. Không phải bất cứ trường ĐH Nga có thể nhận bạn vào học, bởi vì để đào tạo sinh viên nước ngoài trường cũng phải có Giấy phép đào tạo người nước ngoài của Bộ giáo dục và phải có khoa dự bị cho sinh viên nước ngoài. Ngoài ra, có một số trường nhận đào tạo sinh viên nước ngoài, nhưng lại không nhận người Việt Nam, bởi vì trường đã từng có nhiều sinh viên Việt Nam đăng ký và làm thủ tục du học, nhưng rồi trốn học và vi phạm pháp luật Nga. Các trường đại học Nga chịu trách nhiệm về tất cả các sinh viên mà đã đăng ký nhập học vào trường.

    Hàng năm tại Nga không chỉ xuất hiện thêm những trường đại học mới mà ngay cả những trường tồn tại lâu năm cũng mở rộng thêm các lĩnh vực đào tạo của mình, bổ sung thêm chuyên ngành, nâng cao trình độ giảng dạy, mở ra các dạng đào tạo mới, thiết lập các mối quan hệ hợp tác Quốc tế với các tổ chức giáo dục nước ngoài. Uy tín các trường Đại học Nga ngày càng càng cao cao; càng ngày càng nhiều trường đại học và học viện của Liên Bang Nga tham gia tuyên bố Bolongna về ?oKhông gian giáo dục đại học mở của châu Âu?. Điều đó cho phép các trường đại học Nga phát cho sinh viên tốt nghiệp trường văn bằng theo mẫu quốc tế được chấp nhận tại tất cả các nước Châu Âu, đồng thời cho phép sinh viên có thể dễ dàng được chuyển từ trường này sang trường khác, từ nước này sang nước khác mà kết quả học tập ở trường cũ được thừa nhận; sinh viên đã tốt nghiệp có thể tìm việc làm ở bất kỳ nước châu Âu nào.
    Tại đa số trường Đại học Nga, các bạn có cơ hội học thêm để lấy văn bằng đại học thứ hai. Khi ra trường, các bạn sẽ có hai văn bằng về hai chuyên ngành khác nhau, ví dụ: các bạn học về kỹ thuật hoặc công nghệ thông tin là chuyên ngành chính, rồi bắt đầu từ năm thứ ba học thêm về kinh tế. Khi tốt nghiệp trường, các bạn sẽ mang về nước một bằng kỹ sư và một bằng nhà quản lý xí nghiệp, chẳng hạn. Điều đó sẽ giúp cho các bạn dễ tìm việc làm hơn.
    Nếu liệt kê đầy đủ thì sẽ được một danh sách rất dài các trường ĐH ở Nga, bao gồm các trường Tổng hợp, Tổng hợp kỹ thuật và công nghệ, Học viện, Đại học, Cao học, các trường Quốc gia, Bán công v.v ...
    Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về một số trường ĐH Nga chào đón sinh viên Việt Nam một cách nhiệt tình, có điều kiện học tập và ăn ở tốt, an toàn, chi phí học, ở, sinh hoạt hợp lý.

    - Học viện Quốc gia Y học Voronezh
    - Học viện Quốc gia Công nghệ Kovrov
    - Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belgorođ

    Nếu các bạn muốn biết thông tin về một trường ĐH Nga khác, xin hãy liên hệ trực tiếp với người đại diện của những trường đại học Nga:
    Olga Dankovskaia
    ĐT: 0903 25 99 37 (tư vấn bằng tiếng Việt)
    E-mail: duhocNga2004@mail.ru
    Website: http://duhocnga.boxmail.biz/
    Yahoo ID: daidientruongnga (để được tư vấn on-line)

  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện ăn ở
    Trong suốt thời gian học, trường đại học Nga cung cấp cho sinh viên nước ngoài chỗ ở ký túc xá của trường với điều kiện sinh viên trang trải chi phí ăn ở. Nếu tại trường có nhiều kiểu KTX, sinh viên có thể tự chọn kiểu phòng ở phù hợp về tài chính và điều kiện ở. Ký túc xá sinh viên hầu hết là các toà nhà cao tầng, ít nhất là 5 tầng, nhiều nhất là 17 tầng.
    Phòng ở được bố trí theo kiểu phòng riêng biệt. Tại ký túc xá có phòng vệ sinh, phòng tắm, bồn rửa mặt, phòng bếp và phòng giặt phơi đồ. Mỗi phòng thường bố trí 2-3 người ở. Nếu bạn có nhu cầu ở một mình một phòng thì tiền ở sẽ cao ít nhất bằng mức chi phí cho những tiêu chuẩn còn lại.
    Trong các phòng ở có đầy đủ tủ quần áo, giường đơn, chăn ga, gối, đệm, thảm trải nhà, bàn học, rất tiện nghi và phù hợp. Cứ 2 tuần sẽ được thay chăn, ga, gối /1 lần.
    Trong ký túc xá, thường được bảo vệ an ninh rất tốt: có người bảo vệ thường trực 24/24 tiếng. Bạn không thể vào ký túc xá sinh viên nếu không đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, và cũng không thể ở quá giờ quy định. Ngoài ra, bạn có thể thuê nhà dân ở gần trường, giá thì mắc hơn, và cũng không ai đảm bảo sự an toàn cho bạn.
    Tất cả các trường đại học ở Nga có đủ điều kiện ăn uống cho sinh viên. Tại tiểu khu của trường, các toà nhà KTX và giảng đường đều có các điểm ăn như nhà ăn, căn-tin, quán cà phê và phòng bếp. Sinh viên thường tự nấu ăn bữa sáng và tối ở ký túc xá vì có đủ điều kiện để nấu các món ăn khác nhau, kể cả các món ăn dân tộc. Còn bữa trưa ăn ở căn-tin trường với những món ăn theo khẩu vị và giá cả cũng phải chăng.
    Tất cả các trường đại học ở Nga đều hết sức quan tâm đến sức khoẻ của sinh viên. Hàng năm trường tổ chức khám toàn bộ sức khỏe cho sinh viên. Chương trình đào tạo đại học bao gồm những giờ tập thể dục thể thao bắt buộc. (Những sinh viên không được tập thể dục theo chỉ định của bác sĩ không phải tham gia.) Ngoài ra, tại trường có các câu lạc bộ và đội thể thao. Sinh viên có thể tham gia các hoạt động thể thao theo sở thích của mình (miễn phí).
    Cơ sở vật chất của trường bao gồm các sân chơi thể thao như sân tennis, sân bóng chuyền, sân bóng đá v.v. và các phòng tập thể dục thể thao như phòng tập thể hình, thẩm mỹ, bể bơi v.v.
    Để điều trị và bồi dưỡng sức khoẻ cho sinh viên, đa số trường đại học ở Nga có Nhà điều dưỡng sức khỏe. Sinh viên có thể vừa đi học, vừa chăm sóc sức khoẻ bằng các phương pháp điều trị và bồi dưỡng sức khỏe khác nhau như tắm bùn, tắm nước khoáng, xông hơi, uống ****tail oxy v.v.
    Vào dịp nghỉ đông hoặc nghỉ hè, sinh viên có thể nghỉ mát tại trạm thể thao bồi dưỡng sức khỏe của trường (thường nằm trên bờ hồ, bờ sông, bờ biển hoặc trên núi, tức là ở một khu vực có môi trường xung quanh không bị ô nhiễm).
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Khai trương Chuyên mục ?oDu học Nga?
    [​IMG]
    Thời gian vừa qua ?oNước Nga trong tôi? nhận được nhiều thư hỏi về những thông tin du học tại Nga và đây là một vấn đề khá khó khăn vì thiếu thông tin chính xác và khách quan. Rất may, cuối cùng thì chúng tôi cũng ?otúm? được chị Olga Đankovskaia nhận giúp đỡ phụ trách chuyên mục này.

    Chị Olga hiện đang là đại diện và hợp tác viên của 50 trường Đại học của Nga tại Việt Nam, sống và công tác tại Việt Nam từ năm 1993, đã từng dạy tiếng Nga cho người Việt Nam tại Hà Nội. Sau một vài lần trao đổi về nhu cầu nắm bắt thông tin về du học tại Liên bang Nga, chị Olga đã nhận lời phụ trách giúp chuyên mục ?oDu học Nga? của ?oNước Nga trong tôi?. Mục tiêu của Web site cũng như của chính chị Olga là giúp các sinh viên Việt Nam quan tâm đến du học Nga có thể tìm được những thông tin chính xác, khách quan nhất về vấn đề này.

    Địa chỉ tại Hà Nội:

    E7, tổ 57, Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

    ĐT: 04-784 9661 - ĐTDĐ: 0903. 28 51 28

    Tại TP. Hồ Chí Minh

    ĐT: 08-894 894 1 - ĐTDĐ: 0912. 23 43 51

    E-mail: duhocNga2004@mail.ru

    Website: http://www.duhocnga.net

    http://www.duhocnga.org

  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ?" đáp (phần 1)

    Khi chuẩn bị du học nước ngoài, thường có rất nhiều câu hỏi. Điều đó là chuyện bình thường. Ai cũng vậy. Bạn không phải lo sợ gì, vì ở bên Nga sẽ có rất nhiều người giúp đỡ bạn. Nhân viên của trường bạn sẽ tổ chức toàn bộ quá trình học tập, cung cấp cho bạn chỗ ở KTX, làm thay bạn các thủ tục đăng ký tạm trú v.v., hướng dẫn và giải thích ở đâu là trường, ở đâu là KTX, ai là cô giáo v.v. Đại diện của trường sẽ đi ngân hàng cùng với bạn để giúp cho bạn mở tài khoản, quy đổi tiền, nộp học phí v.v. Ngoài ra, đa số trường Nga đã có những sinh viên Việt Nam đến trước bạn. Bạn có thể nhờ họ giúp. Bạn hãy nói ?oHằng trăm nghìn người Việt Nam đã đi học ở Nga trước tôi. Học xong, họ trở thành những người giỏi và có trình độ chuyên nghiệp cao. Tôi không kém gì người ta! Tôi cũng học được!?
    Nếu bạn muốn tìm hiểu về du học ở Liên Bang Nga, hoặc có câu hỏi cụ thể về một trường đại học Nga nào đó, hoặc các bạn đang chuẩn bị đi học ở Nga, nhưng bạn chưa biết nhiều về nước Nga, bạn có thể được tư vấn online qua Yahoo Messenger, nếu liên hệ với ID daidientruongnga hoặc bạn có thể viết thư theo địa chỉ dưới đây.

    Câu hỏi:
    Em xin hỏi có phải trường đại học Nga có thể từ chối không nhận sinh viên nước ngoài và không giải thích lý do? Em đã được một công ty tư vấn nói rằng em có thể chọn bất cứ trường ĐH nào để du học tại Nga, nhưng khi em đã chọn trường, nộp hồ sơ và tiền, thì họ bảo rằng em không đủ tiêu chuẩn, cho nên trường ĐH Nga từ chối. Điểm trung bình của em 7,6. Công ty bắt em chọn trường khác với học phí cao hơn.
    Câu trả lời:
    Bạn không nên tin những công ty tư vấn du học hứa với bạn là bạn có thể chọn bất cứ trường đại học nào của Nga. Không phải bất cứ trường ĐH nào có thể nhận bạn để học, bởi vì để đào tạo sinh viên nước ngoài trường phải có Giấy phép đào tạo người nước ngoài của Bộ giáo dục và phải có khoa dự bị cho sinh viên nước ngoài. Ngoài ra, có một số trường nhận đào tạo SV NN, nhưng không nhận người VN, vì có nhiều sinh viên VN trốn học và vi phạm pháp luật Nga.
    Điểm trung bình của bạn khá cao, cho nên trường không thể từ chối với lý do này. Trước khi thông báo cho du học sinh rằng trường sẽ đồng ý nhận học, đơn vị tư vấn phải liên lạc với trường để xem xét từng trường hợp cụ thể. Nếu bạn có học bạ kém quá hoặc tuổi quá cao, thì đơn vị tư vấn phải giúp bạn chọn một trường không có hạn chế về 2 yếu tố này. Sau khi có sự đồng ý sơ bộ của trường, thì đơn vị tư vấn mới được thu hồ sơ và tiền.

    Câu hỏi:
    Sinh viên có được phép làm thêm trong thời gian học tập (để bớt 1 phần chi phí học tập)? Sinh viên năm cuối có thể đi lao động theo chuyên ngành ở các cơ quan hay tổ chức nào đó? Khi tốt nghiệp ở Nga có dễ ở lại và dễ xin việc làm ? Cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp Nga tại Việt nam sau khi tốt nghiệp?
    Câu trả lời:
    Học tập luôn là nhiệm vụ chính của du học sinh. Đặc biệt là năm học đầu tiên - năm học tiếng Nga và thích nghi với môi trường học tập và sinh họat hoàn toàn mới, đòi hỏi bạn phải tập trung, chuyên cần để nắm chắc tiếng Nga làm cơ sở để học tốt những năm học sau. Những năm học sau, nếu bạn tự tin vào học lực, ý chí của mình đồng thời mục tiêu học tập vẫn được đặt lên hàng đầu, bạn có thể sắp xếp thời gian đi làm thêm mà không ảnh hưởng tới sức khỏe và học tập. Nếu bạn bỏ học quá nhiều Nhà trường sẽ "mời" bạn "hồi hương". Đừng tự biến mình thành những người lao động phổ thông. Nên nhớ rằng đầu tư cho học tập là đầu tư vào lĩnh vực sinh lợi lớn và nhanh, là đầu tư cho tương lai. Việt Nam và Liên Bang Nga có quan hệ hợp tác hữu nghị từ hơn 50 năm qua. Cộng đồng người Việt Nam ở Nga rất lớn, họ làm đủ các nghề, vì vậy cũng có rất nhiều công ty của người Việt ra đời. Sinh viên có thể kiếm được việc làm thêm ở các công ty này. Hiện tại và tương lai sẽ có rất nhiều công trình và chương trình hợp tác Việt-Nga bao trùm các ngành kinh tế-xã hội cơ bản của Việt nam sẽ được thực hiện. Như vậy cơ hội việc làm cũng luôn mở rộng phía trước các bạn.

    Câu hỏi:
    Bố em đã học ở Liên Xô ngày xưa và kể cho em rằng ở Nga đào tạo tốt lắm và người Nga rất hiền và phúc hậu. Khi bố em bị ốm và không lên lớp được, thì cô giáo đến KTX của bố để giảng bài. Hiện nay người Nga vẫn còn tốt như ngày xưa không? Em xem tin thời sự và đọc báo làm cho em rất băn khoăn về an ninh ở Nga. Em xin hỏi những người đã đi Nga về: hiện nay có nên đi học ở Nga hay không?
    Câu trả lời:
    Hiện nay, tình hình an ninh ở Nga phức tạp ở chỗ là 2 thành phố lớn nhất của Nga thu hút rất nhiều dân số di cư từ các nơi khác, điều đó tạo ra môi trường không lành về mặt an ninh. Ngoài ra, cuộc sống của dân ở đây bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị của Nga và thế giới. Bạn không nên đi học ở thủ đô Mátxcơva và thành phố Sankt-Peterburg, nếu bạn không có người nhà tại 2 thành phố đó. Bạn cũng không nên chọn trường ở vùng các cộng hòa Kavkaz và Chêchnia. Tất cả các thành phố khác của Nga thì cuộc sống của dân, nói chung, và của sinh viên nước ngòai, nói riêng, là bình thường. Nếu bạn sang Nga thực sự để học tập, không đi buôn bán, không đi chơi đêm, không tham gia hoạt đông xã hội đen, không dùng ma túy, thì bạn sẽ sống yên bình, cũng như ở VN. Nếu bạn còn băn khoăn, thì bạn hãy ra sân bay xem một tuyến bay đi Nga còn chỗ vắng không. Bạn hãy tự hỏi: nếu ở Nga cuộc sống xấu và nguy hiểm đến mức mà các báo chí viết, thì tại sao mấy trăm nghìn người Việt đang sống và làm ăn ở khắp đất nước Nga không về nước?

    Câu hỏi:
    Liệu học sinh chưa tốt nghiệp PTTH có thể đi du học? Ở Nga có chương trình du học cho học sinh phổ thông trung học?
    Câu trả lời:
    Hiện tại ở Nga chưa có chương trình du học cho học sinh PTTH. Để du học đại học, một trong những điều kiện để được chấp nhận là bạn đã tốt nghiệp PTTH.

    Câu hỏi:
    Nếu đã biết tiếng Nga tương đối tốt rồi có phải học 1 năm học dự bị không và có phải thi kỳ thi vào trường nữa không hay vào học luôn ?
    Câu trả lời:
    Nếu bạn đã biết tiếng Nga tốt, thì bạn có thể đòi hỏi trường tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Nga của bạn. Hiện nay, ở Nga đang được áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia về tiếng Nga TORFL (giống như tiêu chuẩn TOEFL đối với tiếng Anh) và có Trung tâm kiểm tra trình độ tiếng Nga cho người nước ngoài. Nhà trường sẽ phối hợp với Trung tâm đó để kiểm tra trình độ của bạn. Nếu bạn đạt được 75% của số điểm tối đa trong các bài kiểm tra (bài ?oNói?, bài ?oNghe-hiểu?, bài ?oViết?, bài ?oNgữ pháp?), thì bạn sẽ đựợc cấp chứng chỉ quốc gia tiếng Nga cấp I và trường sẽ nhận bạn vào học năm thứ nhất luôn. Nếu bạn không đạt kết qủa, thì sẽ được nhập vào khoa dự bị, nhưng có thể học thời gian ngắn hơn bình thường.

    Các câu hỏi cụ thể hơn, các bạn có thể gửi email đến cho chị Olga theo địa chỉ:

    E-mail: duhocNga2004@mail.ru
    Website: http://duhocnga.boxmail.biz
    ID Yahoo: daidientruongnga

    Hoặc gửi đến địa chỉ của ?oNước Nga trong tôi?:
    nuocnga@gmail.com
    Chúng tôi sẽ chuyển đến cho chị Olga.
  9. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn luôn tự nhận mình là nạn nhân của quảng cáo: Nhưng từ lâu rồi cũng đã học được thói quen không vội giật mình trước những cái giá...rẻ đến bất ngờ như cho, mà ngay lập tức mắt phải đảo tìm cho được chữ "о," (từ) bé tí tẹo nằm khiêm tốn trước cái giá to gấp chục lần ... Và tự nhẩm được giá thực bán của đồ vật là bao nhiêu...
    Vẫn biết quảng cáo chỉ là quảng cáo ... nhưng mình nghĩ bạn thuvang1983 nên đưa ra mức giá trung bình để những bạn trẻ đang phân vân lựa chọn con đường tương lai của mình có được một cái nhìn thực tế hơn về du học Nga. Chứ không phải kiểu "từ" con kiến mà trên thực tế có thế "đến" con voi.
  10. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất em thấy bác nên đề cập đến du học Nga hiện tại như thế nào còn hơn không khi đưa con em người ta sang Nga du học rồi mình lại mang tiếng nói hơi quá.
    Cách đây 5 năm em cung được nghe lời văn từ người đưa em sang đây du học vơi dọng văn không khác gi mấy so với bài viết của bác và kết quả thi người trong cuộc mới biết.
    Không làm hỏng chuyện làm ăn của bác nhưng thiết nghĩ nên cho nguời ta nhìn 2 mặt của 1 vấn đề hơn là cứ để cập đúng 1 điểm tốt.

Chia sẻ trang này