1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng 4-2007 bắt đầu cấm người nước ngoài đứng bán hàng. Matxcơva lặng đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi maudo_davang, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudo_davang

    maudo_davang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4-2007 bắt đầu cấm người nước ngoài đứng bán hàng. Matxcơva lặng đi...

    Ở topics này đề nghị mọi người hiến kế giúp người Việt Nam mình vượt qua thử thách này. Đọc qua đọc lại mấy forums bọn trọc thấy bọn nó đang say sưa sung sướng vì đạo luật trên, nó chụp những cảnh người nước ngoài xách va ly về nước.

    Theo tôi thị trường Nga là thị trường rất dễ tính, nước Nga lại giàu có, hiện nay tăng trưởng rất nhanh, lợi nhuận cao hơn nhiều so với Việt Nam( đất chật người đông, người khôn của khó), dân ta nên cố gắng bám trụ lại ở Nga. Năm 2006 ngoại tệ nước ngoài đổ vào Nga là 46tỷ đôla, so với năm 2005 ngoại tệ đổ vào có 1tỷ đô la, còn so với vài năm trước khi Putin lên tổng thống thì là - 40tỷ đô la.

    Cơ hội ở Nga là rất nhiều, môi trường kinh doanh ngày một cải thiện, nên kinh tế tăng trưởng chóng mặt. Về mặt chất lượng cuộc sống: vệ sinh, môi trường, thực phẩm, học tập cao hơn gấp nhiều lần Việt Nam( VN đi đâu cũng ung thư, trẻ con bị cận, bị vẹo vì cặp sách nặng nề...).

    Đối với người Việt Nam có thể làm gì ở Nga:
    1/ Liên kết đầu tư mở xưởng may hợp pháp
    2/ Liên kết mở của hàng ăn uống
    3/ Liên kết mở cửa hàng dạng magazine hoặc siêu thị.
    4/ Mở cty trách nhiệm hữu hạn trong lĩnh vực dịch vụ: buôn bán các loại hàng...
    5/ Mở cty trách nhiệm hữu hạn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
    6/ ....

    Các bạn sinh viên, tiến sỹ, trí thức chúng ta hãy cùng nhau đưa ra phương án nào tốt, kịp thời cho cộng đồng bạn nhé, hãy làm dù chỉ vì : "Không thể nào có một thế giới ổn định, hòa bình khi mà một bên cứ ngày giàu lên, một bên thì cứ ngày một nghèo đi", chưa nói đến cái điều là vì cùng là người Việt Nam máu đỏ da vàng anh em.

    Với cộng đồng thì tôi nghĩ, khi làm ăn chúng ta nên tính lâu dài chứ không tạm bợ như thời kỳ trước. Hãy làm như Trung Quốc nói: Ở đâu có người Trung Quốc, ở đó là quốc gia Trung Quốc.

    u?c hastalavista s?a vo 15:07 ngy 29/01/2007
  2. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    Các bạn sinh viên, tiến sỹ, trí thức chúng ta hãy cùng nhau đưa ra phương án nào tốt, kịp thời cho cộng đồng bạn nhé, hãy làm dù chỉ vì : "Không thể nào có một thế giới ổn định, hòa bình khi mà một bên cứ ngày giàu lên, một bên thì cứ ngày một nghèo đi", chưa nói đến cái điều là vì cùng là người Việt Nam máu đỏ da vàng anh em.
    Bọn em chỉ mong nhanh nhanh rồi về thôi ạ.
    Còn mấy phương án bác đưa ra em thấy cũng hợp lý nhưng đòi hỏi phải có nhiều tiền và phải tập trung được nhau lại. Chứ mạnh ai nấy làm thì cũng lại bát nháo hết thôi.
  3. maudo_davang

    maudo_davang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải có tiền rồi, nhưng hiện tại người Việt Nam mình đã có mặt ở Nga dễ hơn hẳn những người chưa đặt chân đến Nga bao giờ, cũng như kiểu bảo mình giờ sang Mỹ kiếm ăn đó.
    u?c hastalavista s?a vo 15:06 ngy 29/01/2007
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Lịch sử...
    Vào đầu năm 2007 chính phủ Liên bang Nga bắt đầu thực thi Nghị định 683 về cấm người nước ngoài bán lẻ tại Nga.
    Quý I, chợ Vòm lắng xuống khi bà con lo lắng về tương lai.
    Tuy nhiên, theo những người buôn trong chợ Vòm, thu nhập năm 2007 không thua kém gì các năm trước
    Chị Đỗ Thị Tuyết Mai, dãy II chợ KT: ?oLúc đầu chúng tôi rất hoang mang lo lắng. Hàng hoá thì ngày càng khan hiếm. Nhưng qua một vài tháng đầu năm, tất cả lại đi vào hoạt động bình thường. Mọi người ai nấy đều mãn nguyện với thành quả lao động năm vừa qua?.
    Anh Vũ Thế Huân, quê Hải Dương: ?oNăm vừa qua gia đình tôi ăn nên làm ra. Nhiều người Việt Nam ở đây còn kiếm được gấp vài lần so với năm ngoái. Dân chợ như chúng tôi làm được đến đâu là mừng đến đó. Rất may có Ban lãnh đạo Trung tâm lo lắng cho bà con giấy tờ phù hợp với luật mới của Nga nên chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi kinh doanh ngoài chợ?.
    Anh Khang, từ Ulianovsk, cho rằng, những thắng lợi trong việc kinh doanh của cộng đồng năm qua là do sự bình ổn của giá đô; tình hình kinh tế, chính trị của nước Nga ngày càng ổn định nên mọi người yên tâm làm ăn. Những xáo trộn bước đầu đã qua đi. Bây giờ hễ ai chăm chỉ, chịu khó thức khuya dậy sớm là đều có cơ hội phát triển kinh tế. Riêng anh, trung bình mỗi tuần lên Matxcơva lấy hàng một lần. Tiền tích luỹ trong năm anh dành mua căn hộ tại Nga. Đợt lên Matxcơva lấy hàng lần này, anh tranh thủ chuyển ít tiền về mừng tuổi bố mẹ ở quê nhà.
    Chợ Vòm vẫn tấp nập khách
    Ông Phan Đăng Xiêm, phó tổng giám đốc điều hành Trung tâm Thương mại Quốc tế: ?oNghị định mới của chính phủ Nga đã gây sự xáo trộn, khó khăn nhất định đối với các cộng đồng người nước ngoài tại Nga. Quý I năm 2007 là khoảng thời gian khó khăn nhất. Trong thời gian này, một số chủ hàng, đặc biệt là các chủ hàng người Trung Quốc, người Việt Nam có những dao động. Họ không hiểu được nghị định này đi vào thực tế sẽ như thế nào. Môt số đã ngưng việc đánh hàng vào Nga. Hàng hoá trở nên khan hiếm, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của bà con người Việt cũng như của các cộng đồng dân tộc khác. Thế nhưng bắt đầu sang quý II năm 2007, mặc dù nghị định đã được áp dụng, nhưng trên thực tế đã không gây ra những phức tạp quá lớn cho người nước ngoài kinh doanh ở Nga. Tất cả các chủ hàng Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ? lại đánh hàng dồn dập với mức tăng đáng kể. Hàng hoá tại chợ Vòm trở nên phong phú hơn bao giờ hết. Buôn bán sầm uất trở lại, hiệu quả kinh doanh cao?.
    "Theo nhận định của Ban lãnh đạo Trung tâm, với mô hình kinh doanh như hiện nay, trong vòng 5 năm tới việc kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra bình thường.?
    Độ chính xác đến đâu tùy các bạn xem xét nhé.
    ((Theo trang web của Hội người Việt Nam tại LB Nga (hoinguoiviet.ru))
  5. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe mấy người Nga ngoài chợ nói tối hôm qua họ xem vô tuyến chương trình thời sự nói bắt đầu từ tháng 10 sẽ dỡ bỏ lệnh cấm người nước ngoài buôn bán ngoài chợ, bác nào biết nguồn chính xác thì xác nhận hộ cái và có tài liệu nào cho tôi xin để in ra cho bà con cùng biết với.

Chia sẻ trang này