Các bạn nghĩ sao về chủ đề này?
Du hành xuyên thời gian sắp thành hiện thực
Con người hiện đại ngày càng bối rối về khái niệm về thời gian. Và họ cũng không thể chứng minh việc du hành vào thời gian là không thể. Nhưng theo những nguyên tắc của vật lý học hiện đại, việc bạn gặp những đứa cháu 5 đời của mình không phải là trò đùa mà là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Để làm được điều đó, bạn cần có một cỗ máy thời gian. Vậy làm thế nào để chế tạo ra cỗ máy đó? Những khám phá chấn động mới đây về lỗ đen, trong đó có những phát hiện đã được trao giải Nobel, tạo cơ hội để đạt được mục tiêu này. Lỗ đen (ảnh) là đối tượng nghiên cứu hàng đầu của khoa học, nhưng sẽ là không đúng nếu tin rằng sự tồn tại của chúng là đơn nhất. Các quy luật vật lý có tính đối xứng: nếu có tồn tại một lỗ đen, trong đó mọi thứ có thể bị rơi vào nhưng không gì có thể thoát ra được, thì nhất định sẽ tồn tại một lỗ trắng nơi không gì có thể rơi vào và mọi thứ có thể thoát ra ngoài. Nói cách khác, nếu một người nhảy vào một lỗ đen ở địa điểm này, anh ta cũng có thể nhảy ra khỏi một lỗ trắng ở một địa điểm khác. Điều đó nghe có vẻ điên rồ?
Theo lý thuyết tương đối của Einstein, có tồn tại những giải pháp dạng này. Chúng rất không ổn định, và hành lang nối từ một lỗ đen đến một lỗ trắng có thể trở nên ngắn hơn do những xáo trộn dù nhỏ nhất. Sự tồn tại của xa lộ này đã được khẳng định, nhưng một chuyến du hành dọc theo nó rủi ro gấp 1 nghìn tỉ lần so với một chuyến vượt biển Thái Bình Dương trên một chiếc... chậu thủng, bởi bất kỳ một vật thể nào cũng có thể bị tiêu tan tại trung tâm của lỗ đen.
Anatoly Cherepaschuk - Giám đốc Viện Thiên văn Sternberg, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga - không cho rằng vấn đề du hành xuyên thời gian là không tưởng. Trên đường đến trung tâm lỗ đen, nhà du hành vũ trụ sẽ nhìn thấy tương lai của mình và một vũ trụ khác được sắp đặt cạnh vũ trụ của chúng ta trong tương lai. Nếu có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, anh ta cũng có thể đến được vũ trụ đó. Điều không may là nhà du hành vũ trụ đó không thể quay trở lại và kể những điều anh ta nhìn thấy trong tương lai.
Nhưng mới đây, những nghiên cứu lý thuyết độc lập của nhà khoa học Mỹ Kip Thorne và Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Igor Novikov đã cho thấy một số vật thể tồn tại trong trường hấp dẫn mạnh; điều đó cho phép du hành tới vật thể đó và quay trở lại trong một chiếc máy thời gian. Những vật thể này được gọi là đường hầm không gian - thời gian. Chúng được tạo bởi loại vật liệu lạ giống như chân không với áp lực âm. Trong những đường hầm này, thời gian trôi ngược so với không gian bên ngoài. Các nhà thiên văn trên thế giới hiện đang tìm kiếm những đường hầm như vậy trong vũ trụ với sự trợ giúp của kính viễn vọng.
Nhiều tác giả truyện khoa học viễn tưởng đã mô tả những chuyến du hành vào quá khứ, nơi con người chứng kiến những thay đổi của thế giới hiện tại sau chuyến đi do những điều họ làm trong quá khứ. Nhưng những lý thuyết vật lý khẳng định, không thể làm được điều đó với sự trợ giúp của máy thời gian: không chỉ quá khứ tác động tới tương lai, mà tương lai cũng ảnh hưởng lên quá khứ. Mối quan hệ nhân - quả là rất ổn định, và tất cả các sự kiện xảy ra theo cách chúng không thể bị thay đổi.
Hiện nay, các nhà khoa học Mỹ đã bắt đầu dự án chế tạo cỗ máy thời gian. Còn Viện Vật lý ƯÁng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng đang tiến hành các thí nghiệm làm nền tảng cho việc chế tạo những cỗ máy tương tự. Vậy là chúng ta có quyền hy vọng về những chuyến du hành xuyên thời gian trong một tương lai không xa.
(nguồn: laodong.com.vn)