1 bài Vật lý 12 Hic hic em vào đây thấy các bác thảo luận toàn những vấn đề cao siêu không hà, không biết em hỏi một bài Lý 12 các bác có chê cười không nữa. Nhưng thôi em cứ hỏi vì em bí bài này lâu rồi. Cho một máy hạ thế có tỉ số N1/N2 =220/127 Điện trở của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lược có giá trị r1=3,6 ôm r2= 1,2 ôm Cuộn thứ cấp được mắc vào điện trở R=10 ôm Mạch kín và hao phí do dòng Phucô không đáng kể a) cuộc sơ cấp được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều hiệu dụngU1=220V Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở tải b) tính hiệu suất của máy biết thế Đáp số: U2=102,5 V H=80,7% Hibou
hehe lâu quá rùi không động đến món này làm hơn nửa tiếng mới ra Không vẽ hình kịp, thông cảm nhé Mạch sơ cấp : Coi mạch sơ cấp gồm một điện trở r1 = 3.6 ohm nối tiếp với 1 cuộn cảm có điện trở bằng 0. Hiệu điện thế toàn mạch sơ cấp Us = 220V Gọi hiệu điện thế trên cuộn cảm của mạch sơ cấp là UL1, dòng điện trên mạch sơ cấp là i1 ta có UL1 = Us - i1 x r1 (1) Tương tự với mạch thứ cấp, coi mạch thứ cấp gồm 2 điện trở nối tiếp r2 = 1.2 ohm và R = 10 ohm với một cuộn cảm có điện trở bằng 0. Gọi hiệu điện thế toàn mạch thứ cấp là Ut (chính là hiệu điện trên cuộn cảm có điện trở bằng 0 của mạch thứ cấp), trên điện trở R là U2, dòng điện trên mạch thứ cấp là i2 ta có Ut = i2 x (r2 + R) (2) Theo đ/l củ chuối gì đấy tớ không nhớ ta có UL1 / Ut = N1 / N2 (3) => UL1 = (N1 / N2) x Ut mặt khác do hao phí không đáng kể nên ta có UL1 x i1 = Ut x i2 (bảo toàn năng lượng). => i1 / i2 = Ut / UL1 <=> i1 = Ut / UL1 x i2 = (N2 / N1) x i2 (sử dụng (3)) (4) Từ (1) UL1 = Us - i1 x r1 (1) = (N1 / N2) x Ut = (N1 / N2) x i2 x (r2 + R) (đl Ohm) <=> Us - (N2 / N1) x r1 x i2 = (N1 / N2) x (r2 + R) x i2 <=> Us = [ (N2 / N1) x r1 + (N1 / N2) x (r2 + R)] x i2 <=> Us = [ ] x (U2 / R) <=> U2 = [R / [ (N2 / N1) x r1 + (N1 / N2) x (r2 + R)] ) x Us thay số vào thì ra kết quả i2 = U2 / R = 10.25 (A) Công suất trên mạch thứ cấp : Pt = i2^2 * (r2 + R) i1 = (N2 / N1) x i2 ~ 5.92 (A) Công suất hao tổn trên mạch sơ cấp Pr1 = i1^2 * r1 Hiệu suất H = (i2^2) x R / [ (i2^2) x (r2 + R) + i1 x r1 ] ~ 80.6% (hehe hơi khác một tẹo chắc là vì tớ thay số vào công thức cuối cùng, có thể làm tròn ở các bước khiến kết quả khác đi một chút). Good luck Diệt cường địch báo hoàng ân Được ucbu sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 25/11/2002
Chào cac bác : em muốn các bác giúp đỡ em ! em có câu hỏi này : trong tự nhiên có bao nhiêu lực cơ bản? đó là những lực nào? huutho
Lực căng thuộc giống điện từ đúng không nhỉ. Còn ngoài ra hình như có 4 loại. Hấp dẫn nè, Lực hạt nhân mạnh, yếu và lực điện từ. Blackloves
Bài của bạn giải rất đúng. Nhưng hình như bạn học lớp 12 năm ngoái thì phải cho nên bạn quên mất một chút rồi. Đó là bạn đã kí hiệu hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây là UL1, UL2. Tuy nhiên phải hiểu đó là suất điện động cảm ứng sinh ra giữa 2 đầu cuộn dây. Và các giá trị tính không phải là giá trị hiệu dụng mà phải là giá trị tức thời (Định luật Ohm chỉ áp dụng cho giá trị tức thời). Khi u1=k*u2 thì ta cũng suy ra ngay U1=k*U2 Nói chung chỉ có thế thôi, nhưng dù sao rất cám ơn bạn đã giúp mình giải ra bài này Hibou