1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 cân gỗ, 1 cân sắt.... cân nào nặng hơn ?

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi Copperfield, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, định nghĩa hay quá ta. Thế với khối lượng 1000 kg ở ngoài vũ trụ bạn vác có thấy ''nặng'' không nhỉ ?.
    Nặng - nhẹ ở đây rõ ràng có liên quan đất hấp dẫn rùi. Chúng ta không thể nói là 100 kg nặng hơn 1 kg khi trái đất không có lực hấp dẫn phải không, và khi đó đâu có 2 khái niệm đó bởi bạn mang cái nào đi cũng vậy thôi. Khi này nên sử dụng khái niệm cái nào bự hơn, chiếm chỗ nhiều hơn.
    Một điều nữa theo tôi là chúng ta nói vật nặng bao nhiêu kg chỉ theo thói quen thôi chứ không chính xác. Chỉ có thể nói khối lượng bao nhiêu kg, còn nặng dùng để so sánh độ lớn của lực mà ta bị nó đè lên.
    Bye !
  2. Vietnamese_Heart

    Vietnamese_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là bằng nhau.Ngoại trừ các bác mún định nghĩa lại từ "nặng "là như thế nào Theo em đó là lực hấp dẫn mà chúng tác dụng lên một vật khác tất nhiên cũng =với lực mà vật khác tác dụng lên nó
    Câu trả lời cuối cùng :bằng nhau
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    to Kaleidoscopeman: ban nhầm rồi, ở ngoài vũ trụ không có hấp dẫn nên không có lực nào giữ các vật nhưng mỗi vật đều có quán tính của nó, mà quán tính này chính là một hàm của khối lượng nên bạn đừng hi vọng có thể đẩy 1000kg theo ý mình được, bạn vẫn phải tác dụng một lực gấp 1000 lần là khi bạn đẩy 1kg, chỉ có điều nhẹ hơn là khi có trọng lực một ít thôi. Trong môi trường như nhau thì tất nhiên ta vẫn phải định nghĩa nặng theo nghĩa khối lượng thôi
  4. porsche_GT3

    porsche_GT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hai vật có khối lượng bằng nhau khi trọng lực của chúng bằng nhau trong một điều kiện trọng trường đều. Còn lực tác dụng lên nó thì ko chỉ có trọng lực.
    Còn trong vũ trụ ko có lực hấp dẫn là hoàn toàn nhầm. Mỗi vật có khối lượng đều có một hoặc nhiều lực hấp dẫn tác dụng lên nó.
  5. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhầm hết cả...
    Nên nhớ chúng ta đang sống trên mặt đất nên điều kiện của thí nghiệm là môi trường bình thường.
    Nên nhớ rằng ngoài trọng lực còn có lực đẩy Ácimét ,cả gỗ và sắt cân nặng 1kg -> trọng lượng chúng bằng nhau (chính xác)
    Ta thấy gỗ có thể tích lớn hơn sắt (có ai thấy thế không ạ!) -> áp lực của cả một biển không khí tác dụng vào gỗ lớn hơn là với sắt.
    Vì vậy gỗ nặng hơn sắt !
    Cũng cần nói cho các bác biết là "nặng" ở đây có nghĩa là lực tổng hợp của tất cả mọi nhân tố làm cho vật có xu hướng tiến vào tâm Trái Đất !!!
    Thế thôi ạ !
    các bá cho em làm thành viên với nhé
    Được bluespider sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 09/05/2004
  6. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Bác mới nhầm, vì nói đến "kg" tức là nói đến khối lượng, trong khi nói đến "nặng, nhẹ" là nói đến trọng lượng. Hai vật cùng "1 kg" không có nghĩa là hai vật đó nặng bằng nhau. Nên lập luận của bác sai từ chỗ này
  7. porsche_GT3

    porsche_GT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại bác hội trưởng và em cùng có lí lẽ giống nhau. He he, thế là đủ roài
    nhắc lại, trọng lực tác dụng vào hai vật bằng nhau thì mới bằng nhau, trong một điều kiện trọng trường đều.
  8. porsche_GT3

    porsche_GT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trọng lực và trọng lượng, khác gì nhau???
  9. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nói về môi trường Trái đất cho dễ hén
    Trọng lực là lực do Trái đất tác dụng vào vật, có giá trị bằng mg
    Trọng lượng là lực do vật tác dụng vào bàn cân hay giá đỡ, trong trường hợp này bằng mg trừ lực đẩy ácsimét
    Các phi hành gia bay trên các trạm không gian thì ở trạng thái không trọng lượng (vì họ xem như rơi tự do) chứ không phải không trọng lực, vì vẫn có trọng lực tác dụng vào họ, làm họ bay vòng quanh Trái đất.
    Như vậy, khi cân người ta đo trọng lượng chứ không phải trọng lực
  10. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận là em có nhầm lẫn trong việc này nhưng chẳng phải câu hỏi của chúng ta có câu trả lời rồi sao...
    Tuy khối lượng 2 thứ bằng nhau nhưng về trọng lượng thì gỗ nặng hơn.
    Em đoán rằng các bác ở đây đang tranh cãi là nên so sánh khối lượng hay trọng lượng, trong câu hỏi lại hỏi là nặng hay nhẹ. theo em nặng ở đây là tổng hợp của mọi nhân tố dẫn đến một vectơ lực hướng về tâm TĐ, "nặng" chính là độ dài vectơ này
    Thôi diễn đàn đến đây là hết rồi khỏi bàn cãi gì nữa!!!!
    1Kg gỗ nặng hơn 1Kg sắt !!!!!

Chia sẻ trang này