1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu hỏi nhỏ về Hà Lụi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dalanh, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    1 câu hỏi nhỏ về Hà Lụi

    Anh em nào biết thì cho hỏi 1 câu: Hà Nội có Cửa Đông, Cửa Bắc,Cửa Nam tại sao lại không có cửa Tây
  2. whatwhenwhy

    whatwhenwhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ô quan chưởng có phải chăng là cửa Tây?
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cửa Đông, Cửa Bắc, Cửa Nam, là tính theo hướng so với thành Hà Nội xưa, vì vậy mới có những tên như vậy. Còn phía tây của thành Hà Nội chính là quảng trường Ba Đình hiện nay. Vì vậy, chúng ta không còn tên gọi cửa Tây nữa.
  4. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    so với thành Thăng Long xưa thì quảng trường Ba Đình là phía Nam chứ.Mình giải thích thế này ko biết có đúng ko, thời Lý phía Tây Thăng Long thành là Tây Hồ thông ra Hồng Hà(Sông Hồng)hồi đó chưa có đường đất từ Hà thành ra các xứ Kinh Bắc(Gia Lâm,Bắc Ninh,Hải Phòng ngày nay) , tức là phía tây chỉ có giáp hồ thông ra cửa sông nên ko có cửa Tây,ko biết giải thích này đã hợp lý chưa
    Được dalanh sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 13/10/2004
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét về thành Thăng Long, thì cũng phải xét là thành Thăng Long đời nào.
    Theo sách viết: Quảng trường Ba Đình vốn là chỗ "Chính Tây Môn" tức là cửa Tây của thành Thăng Long đời Nguyễn.
    Các tên Cửa Bắc, Cửa Nam, Cửa Đông đều xét vào vị trí của cửa thành Thăng Long đời Nguyễn.
  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Các tên Cửa Bắc, Cửa Nam, cửa Tây, đều được đặt sau cách mạng, dựa vào vị trí của các cửa thành của thành Thăng Long đời Nguyễn.
    Thành Thăng Long đời Nguyễn có 5 cửa:
    - Chính Bắc Môn: nằm trên phố Phan đình Phùng ngày nay (cạnh phố Cửa Bắc)
    - Chính Đông Môn: nằm ở cuối phố Cửa Đông ngày nay
    - Chính Tây Môn: nay là quảng trường Ba Đình
    - Đông Nam Môn: giao giữa phố Trần Phú và phố Tôn Thất Thiệp (cạnh phố cửa Nam).
    - Tây Nam Môn: giao giữa phố Chu Văn An và phố Trần Phú

Chia sẻ trang này