1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 don chan = 3 don tay

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi bangsoto, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    MỌI SỰ SO SÁNH ĐỀU CHỈ LÀ TƯƠNG ĐỐI, vậy mới có thuyết TƯƠNG ĐỐI của Anhstanh (tớ viết không đúng tên tiếng nước ngoài cho lắm anh em thông cảm).
    Còn nếu 1 anh không có tay tập võ, đương nhiên chỉ có mỗi chân thui thì lấy tay ở đâu mà so sánh. Cũng tương tự 1 người không có chân, thì lấy chân ở đâu mà so được với tay.
    Cơ địa mỗi người mỗi khác, vậy nên phải biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để luyện tập cho phù hợp. Người mạnh tay thì chuyên luyện nhiều về tay, người mạnh chân thì chuyên luyện về chân. Kẻ mạnh thường dùng CƯƠNG, kẻ yếu thường dùng NHU, tất nhiên cũng chỉ là tương đối, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Có người YẾU hơn mình nhưng được xem là mạnh hơn kẻ khác, có người mạnh hơn mình nhưng lại yếu hơn kẻ khác,....
  2. bangsoto

    bangsoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    cac bác nói thế đều đúng cả, nhưng em đã giải thíchh rùi mà, trong thi đấu thể thao của karate , thi một đòn chân ăn 3 điểm , 1 đòn tay ăn 1 điểm. có ly do để người ta đưa ra luật lệ đó tại karate thể thao. bởi vì, trong karate thể thao để ăn được 1 đòn chân khó như đấm bốc hạ nốc ao, như vovinam bay lên cặp cổ đó. và quan trọng nữa là trong thi đấu võ không có tay vẫn đá được , chứ không có chân thì chịu các bác nhỉ. so sánh đơn giản hơn nhé , trên cơ thể con người chân nâng đỡ từ phần hông trở lên, có thể coi là cả cơ thể , còn tay chỉ nâng từ vai trở lên.dễ hiểu không các bác, tất nhiên không thể thiếu tay được , nhất là trong karate. [​IMG]

Chia sẻ trang này