1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 nét của Phương đông huyền bí ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi neufriend, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Để chứng minh bằng khoa học phương Tây về chuyện có ma hay không nhé:
    - Không gian con người sống là không gian 3 chiều, ngoài không gian này còn có nhiều không gian nữa. Theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng (vật chất) thì đương nhiên khi người ta chết, linh hồn phải tồn tại và chuyển sang một không gian khác (4 chiều chẳng hạn).
    Một số linh hồn nằm ở giới hạn của hai không gian này nên có thể xuất hiện lại ở không gian 3 chiều của loài người -> có các hiện tượng người bình thường gặp ma, linh hồn chưa siêu thoát hay về báo mộng, nhập hồn vào người bình thường ...
    Một số người đặc biệt (do bẩm sinh hoặc bị điện giật hoặc sét đánh ...) có khả năng thoát ra khỏi không gian 3 chiều để sang tạm không gian khác trong khoảng thời gian ngắn -> Có khả năng liên hệ với người chết, (ngoại cảm, tìm mộ liệt sỹ, gọi hồn)...
    *Tóm lại dài dòng vậy, nhưng lấy ví dụ toán học thế này cho dễ hiểu nhé:
    - Trong không gian mặt phẳng, khi 1 đường tròn có bán kính cực lớn (tiến đến vô cùng) -> khi đó nếu ta nằm trên mặt phẳng đó thì không thể biết đấy là đường tròn mà chỉ hiểu đấy là đường thẳng. Ta chỉ có thể nhận biết được đó là đường tròn khi ta ở ngoài mặt phẳng đó.
    - Một quả cầu có bán kính cực lớn (đến vô cùng), thì ai nằm trên quả cầu đó không thể hiểu được là mình nằm trên quả cầu mà chỉ hiểu là đang nằm trên 1 mặt phẳng (loài người phải mất đến hàng vạn năm để biết được là mình sống trên một mặt cầu !), Chí có nhà du hành vũ trụ may ra mới thực sự nhìn thấy là trái đất của chúng ta là hình cầu !
    Như vậy đừng có phán đoán hoặc khẳng định về cái mà ta chưa rõ, vì còn lâu chúng ta mới thoát ra khỏi không gian mà chúng ta đang sống (con người chỉ vừa thoát khỏi lực hút trái đất chưa đầy 50 năm, hàng vạn năm họ cứ quanh quẩn trên mặt cầu và đinh ninh rằng mình sống trên mặt phẳng là trung tâm của vũ trụ - thằng nào lỡ nói sai - hoả thiêu ngay = toà án công giáo).

    Nội cái chuyện ma - hồn - cúng - gọi hồn ... tồn tại hàng vạn năm --> đủ để chứng minh tính đúng đắn của nó rồi.
  2. thienthannoiloan

    thienthannoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có ma hay không?
    Nhân dân thì bảo có
    Cách mạng thì bảo không
    Còn khoa học thì ...đang nghiên cứu.

  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nói như anh bạn thì bao nhiêu chủ đề phải ...ra đê ở, cty xổ số kiến thiết phá sản đóng cửa.
    Việc "chuyển sang 1 không gian khác, hoặc viễn tưởng hơn, du hành trong không -thời gian, điều đó có nghĩa là bạn có thể biết tương lai, quá khứ, tội gì lại không tò mò...tìm xem kết quả xổ số. Việc linh hồn ở trong không gian như thế nào thì người ta chưa biết, nhưng rõ là nó hiện diện song song với cái hiện tại của chúng ta, chưa siêu thoát được.
    Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn nên nghiên cứu về vật lý lượng tử , về các trạng thái (chứ không phải dạng) của năng lượng hơn là thuyết tương đối mở rộng.
    Còn nếu xét về Phương Đông tính thì có lẽ điều "huyền bí", cái huyễn hoặc này có ông tổ là ...Lão Tử. Nếu không có cái vô vi huyền nhiệm của Lão Tử thì làm sao có hồn ma trong văn hoá của họ.
    Được Tran_Thang sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 12/07/2006

Chia sẻ trang này