1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 số bệnh lý bệnh về đường tiêu hóa thường gặp

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lediem_itvn, 25/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lediem_itvn

    lediem_itvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    1
    Các bệnh về đường tiêu hóa hiện nay có khả năng nói là hơi bổ biến mà trong cuộc đời từng con người ai cũng gặp vài lần ở bất kì lứa tuổi nào, các triệu trứng của nó không thật sự nguy hiểm Tuy nhiên nếu kết hợp với lâu sẽ gây khó chịu cho bệnh nhân, Bên cạnh đó chức năng miễn dịch và hệ vi sinh có ích cũng bị suy giảm dẫn đến bị các bệnh về tiêu hóa thường xuyên. Bài viết này benhtieuhoa.com.vn sẽ giới thiệu cho chúng ta 1 số bệnh lý tiêu hóa hay gặp cùng bạn có xác xuất nhận dạng sớm và điều trị kịp thời đem lại cuộc sống hiệu quả nhất cho bản than và gia đình.



    1 số bệnh lý đường tiêu hóa thường gặp

    - Nghẹn: đây là hiện tượng thông dụng và hay gặp những ở người cao tuổi. bệnh lý này hay gặp ở người cao tuổi bởi khi thân thể bị lão hóa, những ống đường tiêu hóa cũng bị thu hẹp dần, thành biểu mô của niêm mạc miệng sẽ mỏng hơn gây khó khăn trong quá trình nhai nuốt. ví dụ ăn vội vàng, không tập trung, người cao tuổi dễ bị nghẹn với dấu hiệu hay gặp là nuốt khó, đột ngột khó thở, ho dữ dội do đồ ăn bị tắc ở họng, thực quản, khí quản hay cả thực quản và khí quản. Trong tình trạng nặng, nếu uy tín không được xử trí kịp thời, nghẹn có xác xuất gây ra tình trạng thiếu oxy trầm trọng, dẫn tới tử vong.



    [​IMG]

    - Ẳn không ngon: Do việc đường tiêu hóa là dựa vào cac cơ, sự co bóp của bao tử và sự tiết emzeim nữa chính cho nên khi người cao tuổi thì lượng enzim hay các chức năng của hệ đường tiêu hóa uy tín không còn được hoạt động thấp như hồi còn trẻ thơ nên giảm sút bài tiết dịch vị, sự co bóp các cơ ruột cũng giảm bớt khiến cho thực phẩm vận chuyển từ đoạn ruột trên xuống đoạn dưới chậm nên những cụ già thường không với cảm giác đói khi đến bữa ăn, dẫn đến bỏ bữa.

    - Sa dạ dày: Sa dạ dày là vấn đề dạ dày không nằm đúng vị trí của nó. thông thường, bao tử nằm chủ yếu ở phần xương sườn thứ 11 bên trái, một phần khác nằm ở phần bụng trên. Thường các cụ từ 60 trở đi sẽ thường gặp tình trạng này có xác xuất ở mức sa bao tử tới tận cuối rốn hoặc khung xương chậu. trường hợp bao tử sa cực rẻ sẽ gây cảm giác “đầy bụng” sau đó ăn, đồ ăn tồn lưu cực lâu trong bao tử, gây cảm giác “ậm ạch”, “nặng bụng”. giải pháp giải quyết hiện tượng này đối có nhiều tình trạng là tập đều đặn những cơ bụng.



    [​IMG]

    - Viêm loét dạ dày: Viêm loét bao tử là 1 căn bệnh mạn tính dễ tái phát và có tỉ lệ mắc tốt nhất trong các bệnh tiêu hóa. Ở người cao tuổi, khi mức độ toan ở dịch vị giảm sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn Helicobacter Pylory (HP) hoạt động gây viêm loét dạ dày..



    - Táo bón: Là hiện tượng hay gặp nhất ở người cao tuổi. Táo bón thường mạn tính và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe chung, nếu như không được chữa trị kịp thời có khả năng đe dọa đến tính mạng. Khi gặp tình trạng táo bón cần uống đủ nước là 1 trong các khuyến cáo với mục đích tránh tối đa nguy cơ táo bón ở người già. Duy trì chế độ ăn có đủ thành phần có các loại rau lá xanh và ngũ cốc. Tập thể dục đem đến hiệu quả nhanh và đáng kể với táo bón.



    chú ý: những thuốc khiến cho mềm phân, thuốc thụt tháo và thuốc nhuận tràng có khả năng được ứng dụng ví như táo bón trở nên trầm trọng

    - Són phân: Són phân là việc rỉ phân ngoài mong muốn Rỉ phân có thể xảy ra một phần do tuổi già thế nhưng cũng có thể do: tiền sử són tiểu, bệnh lý tâm thần, ít vận động, lú lẫn, trên 70 tuổi. Són phân có liên quan tới trĩ, tiêu chảy, táo bón, chấn thương sơ sinh, tiểu đường, viêm loét đại tràng và sa sút trí tuệ. có tình trạng này các bạn nên với chế độ ăn giàu chất xơ và đẩy đủ thành phần, đủ nước và luyện tập thường xuyên có xác xuất giúp phòng ngừa và chữa trị són phân. có người bệnh uy tín không đủ minh mẫn, cần phải luyện tập thói quen đi ngoài. có những tình huống nặng, cơ thắt hậu môn có xác xuất bị rách và cần giải phẫu cùng chữa trị.



    - bệnh trĩ: gồm những cả trĩ nội và trĩ ngoại, búi trĩ dễ bị sa xuống, xuất huyết và xơ hóa.

    [​IMG]

    - Viêm đại tràng mạn tính: biểu hiện của thường gặp nhất của bệnh viêm đại tràng mạn tính ở người cao tuổi là đau bụng âm ỉ, có khi đau nhiều thành cơn, có cảm giác đầy bụng, sôi, nóng ruột, rối loạn đại tiện, có khi bị táo bón 4 - 5 ngày mới đi một lần, có khi lại đi lỏng 3 - 4 lần trong ngày. có tình huống người bệnh bị xen kẽ vừa táo vừa lỏng. Qua giai đoạn, người bệnh thường rất khó chịu, tinh thần bất an, ăn ngủ không ngon dẫn đến yếu ngủ hoặc mất ngủ kéo dài.



    - Sỏi mật: trong khoảng tuổi 40, túi mật đã bắt đầu với biểu hiện “già”, teo đi (chứa được ít mật), những cơ ở vách túi mật yếu sức co bóp (đẩy tốt không hết mật xuống ruột), hơn thế nữa gan cũng kém làm ra mật, lượng mật còn sót lại dễ tạo sỏi. có thể nói căn bệnh ở túi mật và đường dẫn mật (viêm, sỏi) ở người già với tỷ lệ rất cao so với người trẻ em.

Chia sẻ trang này