1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 vài cách chăm sóc da cho cô dâu sắp về nhà chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cucduyen, 06/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucduyen

    cucduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    hihi vậy thì khi nào chị rảnh chị wa chỗ em em điều chế rồi làm luôn cho chị nhé
  2. cucduyen

    cucduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Massage mặt
    Chuẩn bị cho đám cưới sẽ rất vất vả và mệt mỏi nên bạn có thể sẽ bị stress và da mặt sẽ mất đi vẻ tự nhiên, căng mịn. Giải pháp tốt nhất cho bạn là đến các thẩm mỹ viện để massage hoặc xoa mặt để làm dịu đi sự mệt mỏi và khôi phục lại các tế bào da chết.
    Uống 2 lít nước mỗi ngày
    Uống nước sẽ làm sạch các chất bẩn có trong cơ thể và tránh được sự lão hóa của làn da. Bất kỳ chế độ ăn uống hợp lý nào cũng phải có thời gian thì mới có hiệu quả. Vì vậy, để có một làn da đẹp thì bạn phải cần ít nhất là 2 tháng trước ngày cưới. Vì vậy, đây là thời điểm rất quan trọng để nuôi dưỡng làn da.
    Tham khảo các chuyên gia tư vấn sức khỏe
    Bạn có thể đến các thẩm mỹ viện hoặc các trung tâm sức khoẻ để nhờ bác sĩ tư vấn xem hàng ngày nên sử dụng các loại mỹ phẩm như nào và dùng theo thứ tự cái nào trước cái nào sau. Bạn nên dùng sữa rửa mặt và bôi kem 2 lần/ngày và không nên sử dụng xà phòng thơm vì nó có thể làm cho da bạn trở nên thô ráp và khô. Một giải pháp nữa là bạn nên massage mặt bằng nước ép chanh, nước ép hoa hồng sau khi tắm.
    Chăm sóc tóc
    Tóc đẹp góp phần tạo nên một khuôn mặt đẹp. Vì vậy, bạn nên hấp tóc thường xuyên sau mỗi lần gội để có một mái tóc mượt mà, óng ả. Trước ngày cưới 1 tháng, bạn nên đến các cửa hàng làm tóc chuyên nghiệp để tạo cho mình một kiểu tóc phù hợp mà bạn định để trong ngày cưới vì nếu có cắt hỏng thì bạn cũng có đủ thời gian để tóc phục hồi như ý muốn.
    Ăn kiêng
    Bạn nên có một chế độ ăn uống hợp lý như ăn nhiều hoa quả, sữa chua và uống thật nhiều nước. Bạn có thể sẽ bị giảm cân nhưng nó sẽ khiến bạn có một làn da thật căng mịn.
    Bạn nên cắt móng chân tay để có bàn tay và bàn chân luôn sạch sẽ và đẹp trong ngày cưới
    Cắt móng tay, móng chân
    Trước ngày cưới 1 tháng, bạn nên cắt móng tay, móng chân 1 tuần một lần để có bàn tay và bàn chân luôn sạch và đẹp nhất trong ngày lễ trọng đại của cuộc đời.
    Một điều vô cùng quan trọng là hãy để cơ thể được thư giãn hoàn toàn 3 ngày trước ngày cưới.
    Tiết trời lạnh những ngày cuối năm khiến làn da của bạn gặp nhiều vấn đề: khô, bong vảy, sần sùi, mẫn cảm hơn. Do đó, những nếp nhăn dễ dàng xuất hiện.
    Việc chú trọng hơn vào việc chăm sóc làn da sẽ giúp bạn trông thật rạng rỡ vào những ngày đầu năm mới.
    Tránh mỹ phẩm rửa mặt tạo bọt
    Khi thời tiết thay đổi bất thường, làn da của bạn sẽ mất nước nhiều hơn, khó đàn hồi và thích nghi được như thường lệ. Một phản ứng hiển nhiên là da bạn sẽ sần sùi, bong vảy và ngày càng khô hơn.
    Vào thời gian này, bạn không nên sử dụng các loại mỹ phẩm rửa mặt tạo bọt vì sẽ làm da thêm mất nước. Thay vào đó, bạn nên dùng kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da của mình vì chúng có tính năng làm dịu da, cân bằng độ ẩm, giúp làn da nhanh chóng mịn màng.
    Tẩy tế bào chết nhẹ ở nhà 1-2 lần/tuần sẽ giúp da bạn thông thoáng, dễ đàn hồi. Các mô tế bào trong da sẽ mềm dẻo, tạo sự kết nối mạnh mẽ hơn nhằm giảm hiện tượng sần sùi, bong vảy, nhăn. Nên sử dụng mỹ phẩm dưỡng da cho cả ngày lẫn đêm, với cường độ giữ ẩm cao hơn so với loại kem thường dùng. Lượng kem vừa phải sẽ giúp da hồi phục nhanh mà không bít lỗ chân lông, gây khó chịu.
    Đắp mặt nạ
    Vì da và khuyết điểm trên da của mỗi người đều khác nhau nên để việc chăm sóc, bảo vệ da đạt hiệu quả cao, bạn nên đến các mỹ viện uy tín để được tư vấn và hướng dẫn cách bảo vệ tối ưu. Sau đó, bạn đắp các loại mặt nạ có tính năng làm dịu, giữ ẩm cao, tăng cường dưỡng chất nhằm giúp tế bào phát triển khỏe hơn, tạo sự mịn màng cho da. Bạn có thể tiết kiệm hơn bằng việc dùng mặt nạ từ thực phẩm như: dưa leo, bí đỏ, nha đam...
    Cần massage nhẹ vào mỗi tối sau khi thoa kem dưỡng ban đêm để tăng cường khí ôxy trong các tế bào, lưu thông máu huyết khiến làn da khỏe mạnh hơn.
    Uống nhiều nước
    Độ ẩm chiếm vị trí rất quan trọng cho làn da. Thiếu độ ẩm, da sẽ trở nên yếu đi, mất khả năng phòng ngự trước sự thay đổi của thời tiết, dễ mẫn cảm hơn, bong vảy nhiều hơn. Vì thế, bạn nên uống nhiều nước để bù lại lượng nước đã mất do thời tiết, tối thiểu phải 2 mỗi ngày.
    Ngoài ra, bạn cần có chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng, cung cấp thêm vitamin B1, B3, C, E..., có nhiều trong các loại trái cây như cam, bưởi, táo, các loại rau xanh, gan cá, dầu cá, đậu nành, lòng đỏ trứng gà
  3. cucduyen

    cucduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Chăm sóc da ngày cưới
    Bắt đầu từ tuổi 25 trên da sẽ xuất hiện các nếp nhăn nhỏ. Từ tuổi này sự chuyển hoá tế bào da bị chậm lại độ bóng mịn tự nhiên trên da dần mất đi.
    Sự chuyển hoá tế bào da là quá trình cấu tạo tế bào da mới.
    Quá trình này quyết định độ trẻ và khoẻ của da. Nếu ở lớp da thật thiếu chất nuôi dưỡng thì quá trình này sẽ bị kéo dài -> gây ra tình trạng lão hoá da. Trường hợp này xảy ra với người có tuổi và người không chăm sóc da chu đáo. Bắt đầu từ tuổi 25 trên da sẽ xuất hiện các nếp nhăn nhỏ. Từ tuổi này sự chuyển hoá tế bào da bị chậm lại độ bóng mịn tự nhiên trên da dần mất đi, độ dầu và nước mất cân bằng, tính tổ chức của da bị yếu, da dần trở nên nhạy cảm và sự lão hoá ngày càng vận hành nhanh hơn.
    Nếu trên bề mặt da đã xuất hiện nếp nhăn và sự lão hoá thì việc chăm sóc da cần phải thực hiện đâỳ đủ và chu đáo hơn. Do đó ngay từ tuổi 20, nếu biết rõ yếu điểm trên da của mình bạn cần phải nhanh chóng khắc phục và có phương pháp chăm sóc chu đáo đối với da. Việc sử dụng các bộ dưỡng da (Skin care) hợp theo da của mình sẽ giúp bạn duy trì được vẻ đẹp tự nhiên cho da, đồng thời giúp da khoẻ và kéo dài tuổi thọ cho tế bào. Các bộ dưỡng da cao cấp này có khả năng thấm sâu đến lớp da thật, giúp nuôi dưỡng tế bào, đẩy nhanh quá trình cấu tạo tế bào da ngăn chặn quá trình phát sinh nếp nhăn và sự lão hoá da.
    NGUYÊN NHÂN LÃO HÓA DA
    Sự lão hoá da bắt đầu xuất hiện từ tuổi 25 nếu bạn không chú ý chăm sóc da. Biểu hiện của sự lão hoá là: độ nước trên da bị giảm, bề mặt da trở nên khô ráp, vùng duôi mắt xuất hiện các nếp nhăn nhỏ và màu sắc da bị biến đổi (tối và sạm đi).
    Song có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự lão hoá da: Những nguyên nhân tác động từ bên ngoài và những nguyên nhân do bên trong cơ thể.
    1. Nguyên nhân bên ngoài:
    + Do sự tác động của tia cực tím: UVA, UVB trong tia cực tím khi trực tiếp tác động vào da sẽ hút đi độ nước trên da -> từ đó gây ra tình trạng khô và nhạy cảm da. Hai thành phần này còn có khả năng thấm sâu đến lớp da thật, co hút đi khá lớn thành phần chất nuôi dưỡng -> nhân tế bào yếu đi -> quá trình cấu tạo tế bào chậm lại và gây lão hoá da. Sự tác động mạnh nhất của tia cực tím là kích thích sự tăng trưởng của sắc tố Melanin gây ra hiện trạng sạm da - nám hoặc tàn nhang phát sinh trên da.
    + Nguyên nhân thứ hai là do thiếu sự hiểu biết về mỹ phẩm và cách chăm sóc da. Để nhận thức rõ bản chất da của mình và lựa chọn sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da cần phải có sự trợ giúp của các nhà chuyên môn thế nhưng vấn đề này thực sự còn nhiều lan giải với giới nữ Việt Nam -> từ đó đã mang đến hậu quả giới nữ từ 20 -> 65 tuổi chiếm tới 75 -> 80% là người da có vấn đề như: trứng cá, nám, tàn nhang, nốt đen, nốt đỏ, nhạy cảm ...
    + Các nguyên nhân bên ngoài tác động gây đến sự khô và chuyển hoá da như: ô nhiễm môi trường, không khí hanh khô.
    2. Nguyên nhân bên trong:
    Vấn đề giữ gìn sức khoẻ và cách sống, cách sinh hoạt đã có sự ảnh hưởng không nhỏ đối với da. Nếu trong cơ thể mắc bệnh hệ thống tổ chức chất nuôi dưỡng bị giảm -> nhân tế bào yếu đi và gây lão hoá da hoặc do cách sinh hoạt không tốt như: thức khuya, mất ngủ, stress, hay dùng nhiều các chất kích thích, dùng nhiều đồ ăn nhanh -> tất cả những vấn đề trên có thể làm xáo trộn hệ thống miễn dịch, hệ thống chất nuôi dưỡng, quá trình cấu tạo tế bào da -> gây ra hiện trạng nhạy cảm - sạm da - khô và lão hoá da.
    => Để có phương pháp chăm sóc da tốt nhất, để việc sử dụng dưỡng da (Skin care) có hiệu quả như ý muốn thì việc tìm ra nguyên nhân gây nên hiện trạng lão hoá da là hết sức cần thiết bởi từ đó bạn sẽ có giải pháp và phương hướng chăm sóc tốt nhất cho da.
    NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH TÀN NHANG - PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC, CHỮA TRỊ
    * Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng phát sinh tàn nhang trên da song đó là hậu quả của sự tăng trưởng của sắc tố Melamin:
    1. Sự tác động của tia cực tím với thành phần UVA và UBV sẽ kích thích sự sản sinh sắc tố Melamin -> phát sinh tàn nhang.
    2. Sự ảnh hưởng của tuyến hormone nữ tính (đối với phụ nữ mang thai) -> kích thích sự sản sinh sắc tố Melanin.
    3. Sự tác động của bệnh gan -> do ảnh hưởng sự lưu thông máu trong cơ thể -> sắc tố Melanin va chất Teloxina sản sinh nhanh và mạnh.
    4. Do ảnh hưởng của stress -> sự căng thẳng thần kinh cũng tạo điều kiện cho sắc tố Melanin tăng trưởng.
    5. Việc thiếu vitamin C trong cơ thể -> không đủ cung cấp cho tế bào da -> làm cho da yếu đi và tạo điều kiện cho sự biến đổi sắc tố trên da. Do đó vitamin C là thành phần đặc biệt giúp duy trì màu sắc sáng đẹp của da.

    * Phương pháp chăm sóc da:
    1. Bảo vệ da chống sự tác động của tia cực tím: dùng các sản phẩm dưỡng da và sản phẩm trang điểm có chứa hàm lượng chống tia cực tím:
    Dưỡng da: Nok du skin care (bộ dưỡng da đậu xanh), Coreana skin care (bộ dưỡng da dành cho da nhạy cảm và làm sáng da).
    Trang điểm: Coreana make up base (nền bảo vệ da chống nắng), face powder (phấn bột chống nắng), sun cream (kem chống nắng), gold compact (phấn nén làm sáng và mịn da) -> sản phẩm trang điểm này do chứa thành phần vitamin C nên làm giảm hiện trạng sạm da.
    2. Dùng các sản phẩm làm sạch sâu 1 tuần 2 - 3 lần để loại bỏ chất cặn bã và lớp da hoá sừng tránh bắt nắng và tránh phát sinh tàn nhang: Clean gel, New Nok du Pack.
    3. Quan trọng nhất là phải sử dụng các sản phẩm cung cấp đầy đủ nước và thành phần nuôi dưỡng cho nhân tế bào -> đẩy nhanh chu kỳ cấu tạo tế bào nhằm giúp làm giảm và ngăn chặn sự phát sinh tàn nhang: nước thơm và Essence và AHA.
    4. Nếu tàn nhang phát sinh nhiều do bị ảnh hưởng stress thì nên sử dụng bộ dưỡng da Plustem -> giảm stress và những vấn đề xấu do ảnh hưởng của stress để lại trên da.
    5. Nhất định phải sử dụng bộ đặc trị tàn nhang và nám là: White planing cream và Medical sheet.
    Sản phẩm này với thành phần chiết xuất từ chồi non của cây dâu là Mulberrin sẽ giúp ức chế sự sản sinh sắc tố Melanin và giảm sự tiết chất Tiloxina -> giảm sạm da - nám và tàn nhang trên da.
    * Trường hợp da có nhiều tàn nhang thì phải kiên trì sử dụng sản phẩm đặc trị -> bởi đây là những sản phẩm có hiệu quả ưu tú nhất giúp ngăn chặn và làm giảm sự phát sinh tàn nhang trên da.
    NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH TRỨNG CÁ TRÊN DA VÀ CÁCH CHĂM SÓC
    * Nguyên nhân phát sinh trứng cá:
    1. Do thực hiện bước làm sạch không tốt:
    Trên da luôn bài tiết da dầu nhờn, (hình chữ T: trán, mũi và quanh miệng) và chất cặn bã, đồng thời sự ảnh hưởng của môi trường như: bụi đường, chất ô nhiễm môi trường, khói xe ... -> tất cả lớp hỗn hợp trên sẽ tồn đọng trên da trong lỗ chân lông.
    Do vậy nếu thực hiện bước làm sạch không tốt sẽ gây nên hiện trạng phát sinh trứng cá hoặc có thể gây viêm da hoặc viêm lỗ chân lông.
    2. Do tuyến dầu tiết ra quá nhiều:
    Với người có bản chất da dầu -> sự tiết dầu quá mạnh và liên tục + kết hợp với sự bài tiết chất cặn bã -> gây ứ đọng ở lỗ chân lông -> trứng cá + nốt đỏ dễ phát sinh.
    3. Do ảnh hưởng stress:
    Khi thần kinh bị ức chế -> kích thích tuyến hormone phát triển -> tuyến dầu trên da bài tiết nhiều hơn, chất cặn bã bị ứ đọng nơi lỗ chân lông -> phát triển trứng cá.
    4. Ảnh hưởng của tuyến nội tiết:
    Trường hợp do rối loạn nội tiết, da không tự đào thải được chất cặn bã và từ đó gây phát sinh trứng cá, trường hợp này trứng cá thường xuất hiện ở vị trí vùng má và quanh miệng.
    * Cách chăm sóc da trứng cá:
    1. Đối với da trứng cá quan trọng nhất là bước làm sạch:
    Đối với mọi loại da bước làm sạch đều quan trọng, song riêng với da dầu - trứng cá cần phải đặc biệt chú ý hơn.
    Dùng loại Nok du fream cleansing (bọt rửa mặt đậu xanh), sản phẩm này có khả năng loại bỏ dầu và chất cặn bã bài tiết trên da. Trong đó thành phần Nok du protein (đạm đậu xanh) có khả năng hút dầu, làm sạch và sáng da, đồng thời giảm sự phát sinh trứng cá.
    Trường hợp da dầu thiếu nước - nhạy cảm - thô ráp thì nên sử dụng sản phẩm powder wash (bột rửa mặt) => Sản phẩm này có khả năng làm sạch và sáng da ưu tú - với hàm lượng 4 loại protein sẽ duy trì độ mịn mượt và giúp làm khoẻ da. Cân bằng độ pH (tính kiềm) để hạn chế các vết thâm do trứng cá để lại trên da.
    2. Với da dầu và da trứng cá không nên sử dụng các loại kem dưỡng chứa hàm lượng dầu nhiều, không nên massage gây kích thích lên da.
    3. Sử dụng loại nước thơm phù hợp (Balancing toning) lau kỳ vào các buổi sáng - tối. Đồng thời nên đắp mặt nạ nước thơm, 1 tuần 1 - 2 lần -> tăng độ nước cho tầng 1 lớp biểu - ức chế sự tiết dầu và làm giảm sự phát sinh trứng cá.
    Mặt nạ nước thơm: Đổ nước thơm ướt đều 3 miếng bông, để vào ngăn lạnh đá khoảng 5 phút, lấy ra, tách đôi bông và đắp đều lên mặt, để ngấm khoảng 15 - 20?T.
    4. Sản phẩm dưỡng da ưu tú, giúp cho da dầu trở nên sáng và mịn màng hơn đó là AHA - hàm lượng axit trái cây và aminoxan tự nhiên và sữa đạm sẽ giúp nuôi dưỡng tế bào, làm giảm các vết thâm của trứng cá, giúp cho da sáng đẹp một cách tự nhiên, đồng thời có khả năng làm giảm sự phát sinh trứng cá trên da.
    5. Để duy trì độ ẩm cho da - bảo vệ da tránh sự tác động của môi trường và tia cực tím nên sử dụng các loại sữa thơm dành cho da dầu (Balancing Elmulision -> Remit hoặc Moisture lotion - Nok du). Với hàm lượng dầu & nước vừa phải thì đây là những sản phẩm dưỡng da ưu tú với da dầu và trứng cá.
    6. Da dầu và trứng cá -> có hiện trạng lỗ chân lông rộng, tuyến dầu và chất cặn bã nhiều kết hợp với mùi dầu nên dễ phát sinh trứng cá, nốt đỏ hoặc dễ gây đến tình trạng viêm lỗ chân lông -> Mud Pack là loại mặt nạ làm sạch có khả năng làm sạch và sáng da ưu tú - hút dầu và trứng cá trên da - loại bỏ chất gây viêm lỗ chân lông nhờ thành phần bùn tinh chế và chất khoáng Minelal tự nhiên.
    1 tuần nên sử dụng mặt nạ bùn 3 - 4?T -> Đây là sản phẩm hữu hiệu chữa trị da dầu và da trứng cá.
    Với trường hợp da dầu thiếu nước, có nhiều trứng cá răm và trứng cá mụn cám thì nên sử dụng mặt nạ đậu xanh bóc (Purifying Nok du Pack) 1 tuần 2 - 3?T lần -> với hàm lượng Nok du protein sẽ gúp hút bỏ dầu và trứng cá răm đồng thời đây là sản phẩm có khả năng làm giảm hiện trạng khô ráp trên da.
    7. Vào mùa hè để giúp chăm sóc da dầu có hiệu quả hơn nên sử dụng sản phẩm: Pore clean serum (kem se khít lỗ chân lông) -> giúp giảm tối đa hiện trạng rộng lỗ chân lông - giảm sự tiết dầu - giảm sự phát sinh trứng cá - loại bỏ chất gây viêm lỗ chân lông.
    CÁCH CHĂM SÓC CÁC LOẠI DA
    1. Da nhạy cảm:
    a. Đặc trưng của da:
    Là loại da luôn dễ bị nhạy cảm với mỹ phẩm. Khi sử dụng mỹ phẩm có thể gây rát, nóng hoặc sưng mặt.
    Khi tia cực tím và gió mạnh hoặc các chất ô nhiễm môi trường tác động -> lập tức gây phản ứng: đỏ hoặc ngứa mặt.
    Dễ bị chảy nước mắt.
    Ăn thức ăn tanh nhiều mùi dễ bị mẩn ngứa hoặc dị ứng.
    Bề mặt da yếu - mỏng. Vùng má thường có nhiều đường gân nhỏ.
    Da dễ chuyển sang trạng thái lão hoá, dễ phát sinh nám hoặc tàn nhang.
    b. Phương pháp chăm sóc:
    Với da nhạy cảm cần phải có phương pháp chăm sóc đặc biệt: cẩn thận và chu đáo.
    Trước khi sử dụng mỹ phẩm dưỡng da cũng như trang điểm cần phải soi da và cần có sự trợ giúp của nhà chuyên môn chăm sóc da.
    Sử dụng sản phẩm làm sạch không gây kích thích lên da, đồng thời có khả năng giảm sự nhạy cảm da: Vegetable cleansing massage -> sản phẩm này không chỉ có tác dụng làm sạch mà còn tăng hàm lượng nước và vitamin cần thiết cho da. Đồng thời giảm sự nhạy cảm, giúp cho da khoẻ lên nhờ những hạt thực vật nhỏ.
    c. Bước làm sạch cần phải thực hiện tốt và chu đáo bởi với da nhạy cảm khi các chất ô nhiễm môi trường thâm nhập sẽ làm cho da yếu đi và gây lão hoá nhanh.
    Nên sử dụng mặt nạ nước thơm và đắp khăn lạnh 1 tuần 1 - 2 lần -> làm sạch và khoẻ da - tăng sức đề kháng cho da.
    Để giúp cho da khoẻ mạnh và chóng hồi phục phải sử dụng đầy đủ nước thơm và Essence.
    => Đây là những sản phẩm tiêu biểu cung cấp nước và chất nuôi dưỡng phong phú cho da giúp nhân tế bào khoẻ (Remit - Hydro Toning + Essence).
    Dùng sữa thơm hoặc các chủng loại kem sẽ có hiệu quả tạo màng dầu bảo vệ da tránh sự tác động của môi trường và chống sự bay hơi nước đồng thời có khả năng cung cấp lượng dầu cần thiết cho da, giúp tạo độ bóng mịn cho da (Remit Elmulision + Firming Recovery).
    Để bảo vệ da tránh sự ảnh hưởng của tia cực tím và tránh sự tác động của chất ô nhiễm môi trường tuyệt đối phải trang điểm đầy đủ để tạo lớp bọc bảo vệ da hoàn hảo: Make up Base + Foundation + Face powder + Two way cake.
    Bạn có thể sử dụng sản phẩm trang điểm trong bộ COREANA bởi với 2 thành phần: Vitamin C và nấm Linh Chi sẽ giúp tạo độ mịn màng, làm sáng da, hạn chế sự phát triển tàn nhang trên da, chống tia cực tím, và giảm sự nhạy cảm da.
    Ngoài việc chăm sóc da hàng ngày với đầy đủ một bộ dưỡng da bạn nên sử dụng sản phẩm: Firning Recovery. Đây là loại kem nuôi dưỡng và mặt nạ nuôi dưỡng có khả năng ưu tú tăng tính đàn hồi, tăng độ mịn mượt, tăng chất nuôi dưỡng cho da đồng thời giảm tối đa hiện trạng nhạy cảm da, giảm sự phát sinh nếp nhăn, phát sinh nám và tàn nhang trên da nhờ thành phần nước chiết xuất từ hạt dẻ.
    2. Da hỗn hợp:
    a. Đặc trưng của da:
    Bộ phận hình T (trán, mũi, quanh miệng) da dầu, bộ phận hình V (hai bên má) da bình thường -> dễ biến đổi sang trạng thái da khô.
    Bộ phận hình chữ T bóng dính, hình chữ V khô và quanh mắt dễ xuất hiện nếp nhăn.
    Nếu không chăm sóc da chu đáo: bộ phận hình chữ T dễ có trứng cá và hình chữ V dễ có nám và tàn nhang.
    b. Phương pháp chăm sóc da:
    Sử dụng sản phẩm dưỡng da phù hợp với các bộ phận trên khuôn mặt.
    Tuyệt đối phải thực hiện bước làm sạch tốt:
    Nếu trang điểm dầy phải dùng: Cleansing Milk + Soap và nước.
    + Nếu trang điểm nhẹ: dùng Nok du feam cleansing (chà kỹ với bộ phận hình chữ T) bởi sản phẩm này có khả năng hút dầu và cặn bã ưu tú nhờ hàm lượng Nok du protein (đạm đậu xanh).
    Nên sử dụng 2 loại mặt nạ - đắp 3 lần/tuần. Hình chữ T - mặt nạ bùn (Mud Pack) -> co rút dầu và trứng cá. Hình chữ V - mặt nạ đậu xanh (Nok du Pack) -> hấp thụ lượng nước và chất nuôi dưỡng đáng kể cho da. Đồng thời các loại mặt nạ này khi loại bỏ chất cặn bã và tế bào da hoá sừng sẽ giúp da sáng - sạch sẽ, tránh sự phát sinh tàn nhang hoặc trứng cá trên da.
    Khi sử dụng sản phẩm dưỡng da, chú ý dùng nhiều cho bộ phận da khô (2 vùng má), khi rửa mặt thì chà kỹ ở vùng da nhiều dầu (trán, mũi).
    Với bộ phận da khô nên sử dụng mặt nạ sữa thơm và mặt nạ Essence (tinh dầu thực vật) 1 tuần 2 - 3 lần.
    * Mặt nạ Essence: Đổ lượng Essence nhiều ra bông rồi đắp vào bộ phận da khô (trung tâm) khoảng 15 - 20?T -> chất nuôi dưỡng sẽ được hấp thụ đầy đủ vào da.
    * Mặt nạ sữa thơm: Dùng 1 lượng sữa thơm hoặc kem dưỡng vỗ nhẹ lên bộ phận trung tâm khuôn mặt (tránh vùng chữ T).

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này