1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 vài cách sắc và uống thuốc bắc an toàn chia sẻ cùng bạn đọc quan tâm.

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngobinh88, 30/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngobinh88

    ngobinh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2016
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sắc thuốc và uống thuốc là 1 số khâu vô cùng quan trọng khi vận dụng thuốc y học thời xưa để chữa bệnh.
    Y gia từ xưa thường nhắc nhở: Khi uống thuốc thang, dù cho vị thuốc đã được chọn lọc tinh tế, phép trị đúng đắn, nhưng người đun cẩu thả vội vàng, sắc thuốc và uống thuốc làm biếng đúng cách, thì thuốc cũng vì vậy vô hiệu.
    "Thuốc vườn nhà" đã Trao đổi tương đối cụ thể về phương pháp sắc thuốc trong bài viết "Thuốc thang phải sắc như thế nào?", nay xin nói rõ thêm về mẹo uống thuốc.
    Một thang thuốc tuy được sắc theo đúng bí quyết, nhưng nếu như bí quyết uống, thời gian uống làm biếng chuẩn xác, hoặc là độ nóng của thuốc lười phù hợp, thì đáng tin cậy chữa loại bệnh của thang thuốc cũng sẽ bị giảm, thậm chí còn vô hiệu, hoặc gây cần các phản ứng kế bên sự mong muốn.
    Xem thêm: bệnh gút và cách điều trị hiệu quả bằng đông y.
    Để nâng cao chất lượng chữa loại bệnh, khi uống thuốc Đông y, chúng ta yêu cầu để ý 1 số vấn đề sau:
    • Về số lần uống:
    Thường ngày, mỗi thang thuốc được sắc 2 lần (hai nước). Còn muốn tận dụng dược chất, thì sắc 3 lần (ba nước). Để hàm lượng, nồng độ thuốc, trong mỗi lần uống giống tương đồng, yêu cầu hợp hai (hoặc ba) nước thuốc lại với nhau, quấy đều. Sau ấy, tùy theo chứng bệnh tình và thể chất Người nhiễm bệnh, có thể chia ra uống theo các phương pháp như sau:
    1. Chia đều (phân phục): Chia nước thuốc ra thành 2-3 phần đều nhau, uống vào 3 buổi sáng, trưa, chiều. Đây là cách uống thông dụng nhất, áp dụng trong trường hợp loại bệnh tương đối nhẹ, hoặc căn bệnh mạn tính.
    2. Uống ngay một lần (đốn phục): Hợp vài nước sắc của một thang thuốc lại với nhau, uống hết một lần. bí quyết uống này hay ứng dụng đối với loại thuốc phát hãn (làm ra mồ hôi để giải cảm, giải độc), thuốc tả hạ (tẩy, thông nhân tiện mạnh) và thuốc làm mát cơ thể. an toàn với một vài trường hợp chứng bệnh nặng, với mục đích tụ tập sức thuốc, để có thể mang lại an toàn an toàn. Trong trường hợp bệnh rất nặng, có thể cho uống 2-3 thang thuốc, liên tục cả ngày và đêm, để duy trì tính năng của thuốc.
    3. Uống nhiều lần (tần phục): Uống tùy thích, uống từng làm biếng một mà nhiều lần, giống như uống trà. thường được sử dụng đối với 1 số trường hợp sau:
    • Người vị khí hư nhược, dạ dày thu nhận không đủ, không chịu nổi biến thể mạnh của thuốc.
    • Những bệnh nhân bị nôn nặng, uống lượng lớn sẽ nôn ngược ra và làm mất thời cơ ngăn chặn.
    • Đối với những căn bệnh ở phía trên cơ hoành, như đau họng, đau răng, viêm lưỡi, chứng bệnh mắt; uống dần từng không một sẽ tạo điều kiện để thuốc tiếp cận trực tiếp với ổ chứng bệnh.
    • Về thời điểm:
    1. Uống lúc đói, trước bữa ăn: Sáng sớm vừa ngủ dậy hoặc trước bữa ăn khoảng 30-60 phút. dạ dày đang trống rỗng, do đó uống thuốc tư bổ vào sẽ tiếp nhận phù hợp hơn. những loại thuốc khác, như thuốc trừ thấp lợi thủy, thuốc tả hạ (tẩy), thuốc khu trùng (trừ giun, sán, ...) uống lúc đói hoặc sáng sớm, cũng sẽ có tính năng mạnh hơn. Còn vận dụng với 1 vài loại bệnh ở phần dưới cơ thể, uống trước bữa ăn thuốc lười bị Dinh dưỡng cản trở, làm biếng bị giữ lại ở thượng tiêu (phần trên cơ thể), lại có thể mượn sức của Thực phẩm để đưa thuốc xuống thẳng hạ tiêu.
    2. Uống sau bữa ăn: Sau khi ăn 15-30 phút. an toàn với loại thuốc chứa các vị thuốc kích thích dạ dày; thuốc phát hãn giải biểu (giải cảm), cũng nên uống sau bữa ăn. Còn dùng đối với một vài chứng bệnh ở thượng tiêu.
    • Độ nóng của nước thuốc:
    Độ nóng của thuốc có tác động một mực tới chức năng của thuốc. Nói thường nhật, để chữa một vài bệnh có tính hàn, yêu cầu ứng dụng loại thuốc có tính nhiệt và cho uống nóng; để chữa bệnh nhiệt, yêu cầu áp dụng thuốc có tính hàn và uống lạnh. Đối với các trường hợp "cự dược" (kháng thuốc) bắt buộc áp dụng phương pháp uống mà Đông y gọi là "phản tá" (phản tá phục pháp) - Thuốc tính nhiệt nên uống lạnh, thuốc tính hàn yêu cầu uống nóng.
    1. Uống nóng: áp dụng đối với 1 vài loại thuốc phát hãn (giải cảm), công hạ (tẩy), hoạt huyết, thông lạc. Loại thuốc nóng dùng để chữa chứng đại hàn, cũng nên uống nóng.
    2. Uống ấm: Nói phổ biến, các loại thuốc thang, đều cần uống khi nước thuốc âm ấm. Đặc biệt là đối với loại thuốc điều hòa huyết khí, bồi dưỡng tạng phủ, phục hồi hoặc làm tăng sức khoẻ thể chất, an định thần kinh, thì lười buộc phải uống lạnh, cũng ít yêu cầu uống nóng, mà chỉ phải uống ấm. Dường như, trong thang thuốc có 1 vài vị thuốc có tính kích thích đối với bao tử, ruột, như qua lâu nhân, nhũ hương, một dược, ... uống ấm sẽ giảm bớt sự kích thích đối với đường ruột.
    3. Uống lạnh: Để có thể kéo dài thêm thời gian chức năng của thuốc. thường sử dụng với loại thuốc thu sáp (làm co lại), điền cố (chữa hoạt tinh, tiểu nhiều lần, ...), chỉ huyết (cầm máu), ... Khi ứng dụng thuốc hàn để chữa chứng bệnh nhiệt, hoặc đối với một vài Người bị bệnh bị nôn, hoặc trong mùa hè, đều nên uống lạnh.
    • 1 số trường hợp đặc biệt:
    1. Đối với chứng "chân nhiệt fake hàn": bản chất của căn bệnh là "nhiệt", nhưng có những dấu hiệu bên quanh đó tựa như bệnh "hàn", vẫn phải ứng dụng thuốc có tính "hàn" để chữa, nhưng 1 vài trường hợp Người mắc bệnh uống vào có thể bị nôn ngược trở lại, do xuất hiện hiện tượng "cự dược" (chống thuốc). Lúc này, ít thể uống lạnh như tầm thường, mà phải dùng phương pháp mà Đông y gọi là "phản tá" là sử dụng thuốc hàn nhưng cho uống nóng.
    2. Đối với chứng "chân hàn kém chất lượng nhiệt": yêu cầu dùng thuốc có tính nhiệt để chữa, nhưng vài trường hợp Những bệnh nhân uống vào có thể bị nôn ngược trở lại, cũng phải ứng dụng bí quyết "phản tá" là dùng thuốc nhiệt nhưng cho uống lạnh.
    3. Đối với Người bị bệnh bị nôn nặng: Có thể hòa thêm chút nước cốt gừng vào nước thuốc, hoặc ứng dụng gừng sống xát vào lưỡi, hoặc cho nhai một tí vỏ quít.
    4. Đối với người bị hôn mê: Có thể đưa thuốc vào theo đường mũi.
    5. Đối với vài loại thuốc có công dụng mãnh liệt hoặc có độc: bắt buộc mở màn từ liều ốm, rồi tăng dần, thấy kiến hiệu ngay lập tức ngừng ngay, để tránh bị trúng độc.
    6. Thuốc an thần, chữa mất ngủ: Uống trước khi đi ngủ.
    7. Thuốc chữa sốt rét: phải uống trước khi loại bệnh phát tác 2 giờ.
    Xêm thêm: bênh gút ở người trẻ tuổi là như thế nào?

Chia sẻ trang này