1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 cầu thủ vĩ đại trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Liverpool.

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tuoitrebayxa, 05/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuoitrebayxa

    tuoitrebayxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    (LFCVN) - Mùa giải 2012-2013 là một mùa giải thành công đối với Học viện đào tào trẻ của CLB Liverpool, khi những gương mặt sáng giá nhất của học viện đã được HLV Brendan Rodgers lần lượt trao cho cơ hội thử sức mình ở đội một.

    Cái tên để lại ấn tượng lớn nhất ở mùa vừa qua, sau khi được trao cơ hội ở đội một có thể nhắc đến là Wisdom. Cùng với những cầu thủ trẻ khác được trao cơ hội thử sức ở đội một đã tạo nên dấu ấn khác nhau trong lòng của các Liverpuldian. Điều này giúp cho lò đào tạo trẻ của Liverpool tiếp tục rạng danh sau những Gerrard, Carragher, McManaman hay Owen.

    McManaman và Gerrard là hai trong những cầu thủ xuất chúng của bóng đá thế giới trong quá khứ cũng như đương thời trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ CLB Liverpool. Tuy nhiên, từ thời HLV Bill Shankly đã chú trọng đến việc đào trẻ và sử dụng những cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Và trên đây là 10 cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ CLB Liverpool.

    Vị trí số 10: Steve McManaman.

    [​IMG]

    Gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Liverpool vào năm 1987 lúc 14 tuổi, và ba năm sau McManaman được HLV Kenny Dalglish lần đầu tiên trao cơ hội thi đấu cho đội một. Trong suốt 9 năm chơi cho đội bóng chủ sân Anfield, tiền vệ trái này đã thi đấu cho Liverpool tổng cộng 274 trận và ghi được 47 bàn thắng, trước khi chuyển sang đầu quân cho CLB Real Madrid.

    Vị trí số 9: Sammy Lee.

    [​IMG]

    Năm 1972, tiền vệ Sammy Lee quyết định gia nhập Liverpool khi mới 13 tuổi, và bốn năm sau, tiền vệ nhỏ con này đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB. Với tư cách là cầu thủ, tiền vệ này đã cống hiến cho Liverpool trong 10 năm. Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Sammy Lee tiếp tục gắn bó với CLB với tư cách là HLV đội trẻ và sau này là trợ lý HLV đội một.

    Vị trí số 8: Gerry Byrne

    [​IMG]

    Ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB Liverpool lúc 17 tuổi sau khi trải qua hệ thống đào tạo trẻ của Liverpool. Đến tháng 9/1957, hậu vệ trái này có trận đấu đầu tiên của mình trong màu áo của Liverpool. Và trong suốt 12 năm chơi cho The Kop, hậu vệ trái này đã có tổng cộng 333 lần ra sân.

    Vị trí số 7: Tommy Smith

    [​IMG]

    Là đội trưởng đầu tiên của Liverpool nâng cao chiếc cúp châu Âu vào năm 1973. Hậu vệ này đã cống hiến cho Liverpool trong suốt 16 năm kể từ khi ông gia nhập CLB vào tháng 5/1960 khi 15 tuổi. Và hậu vệ này được xem là một trong những đội trưởng huyền thoại của Liverpool.

    Vị trí số 6: Micheal Owen

    [​IMG]

    Gia nhập Liverpool vào năm 1990 và sau đó, tiền đạo này đã phá kỷ lục Ian Rush ở giải đấu U11. Đến tháng 12/1996, Owen đã nhận được một món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa bằng bản hợp đồng chuyên nghiệp từ CLB. Và đến tháng 8/1997, anh đã có trận đấu tiên của mình trong màu áo của Liverpool.

    Vị trí số 5: Ian Callaghan

    [​IMG]

    Năm 1957, khi ấy Callaghan 15 tuổi và tiền vệ này đã đồng ý gia nhập hệ thống đào trẻ Liverpool. Và trong suốt thời gian cống hiến cho đội bóng chủ sân Anfield, ông đã thi đấu tổng cộng 640 trận, ghi được 50 bàn thắng. Và huyền thoại Billy Liddell đã không tiếc lời khen ngợi dành cho Callaghan, khi khẳng định: “Khi 17 tuổi, Callaghan đã thi đấu rất tốt và sẽ là người thay thế tôi ở Liverpool”.

    Vị trí số 4: Robbie Fowler

    [​IMG]

    Fowler được tuyển trạch viên Jim Aspinall phát hiện khi anh đang chơi ở giải U14 và đến năm 1991, anh gia nhập lò đào tạo của Liverpool. Việc Fowler đồng ý gia nhập Liverpool là một thành công lớn của CLB cũng như bản thân Aspinall. Và ông đã cũng đã dành lời khen tặng cho tiền đạo này: “Giữa Fowler và trái bóng có một mối sự liên hệ đặc biêt”. Hay Toxteth - trưởng hệ thống đào tạo trẻ Liverpool lúc ấy cũng đưa ra ý kiến của riêng mình: “Fowler luôn có mặt ở những thời điểm quyết định nhất để có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng”.

    Vị trí số 3: Phil Thompson

    [​IMG]

    Thompson gia nhập Liverpool là vào tháng 4/1970, khi 16 tuổi. Một sau đó, trung vệ này đã có cơ hội được thử sức ở đội một, và ông tiếp tục cống hiến cho Liverpool trong 12 mùa bóng sau đó. Và HLV đội trẻ của Liverpool lúc ấy là Ronnie Moran đã có những ấn tượng đặc biệt dành cho trung vệ này: “Tôi nhớ rõ buổi sáng Tommo đến gặp tôi…Và tôi ngay lập tức đã đồng ý cho cậu ấy gia nhập Liverpool, vì tôi nhìn thấy những tố chất làm nên một cầu thủ lớn trong con người của cậu ấy.”


    Vị trí số 2: Jamie Carragher

    [​IMG]

    Trong suốt 17 năm cống hiến cho Liverpool, các Liverpuldian đã chứng kiến những nụ cười chiến thắng, những giọt nước mắt thất trận và cả máu anh đã đổ xuống thi đấu cho Liverpool. Carragher được xem là trung vệ xuất sắc nhất của lò đào tạo Liverpool trong những năm qua, kể từ khi anh đến với CLB vào năm 1987. Anh có trận ra mắt trong màu áo của Liverpool vào tháng 1/1997. Và cuối mùa bóng 2012-2013 vừa qua, Carra đã quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ.


    Vị trí số 1: Steven Gerrard

    [​IMG]

    Đội trưởng đương thời Gerrard gia nhập CLB khi chỉ mới lên 8 tuổi. Vào thời điểm ấy, HLV đội trẻ Steve Heighway đã nhận thấy những yếu tố làm nên một cầu thủ lớn trong Gerrard: “Cậu ấy là một viên ngọc quý, một tài năng thiên bẩm; đồng thời, cậu ấy còn là một CĐV trung thành của đội bóng.”
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Lứa mầm non của Liv có khá nhiều, trong khoảng 3 năm tới sẽ có 1 số thành danh

Chia sẻ trang này