1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 điều cần học hỏi ở Japan

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi nevercry_hp, 19/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    10 điều cần học hỏi ở Japan

    Thực ra mới đọc thấy thú vị nên post lên đây để Spam và kiếm bài ...
    Mong mod để khoảng 1tuần rùi move thùng rác

    Các nhà khoa học Châu Âu, cả ở nước Nga cũ, nhất là thời Xô Viết, rất thích lý luận, lý thuyết. Trong khi đó ngay từ thời Minh Trị Thiên Hoàng (1868), thấy phương Đông ta văn hiến lâu đời, mà lại thua phương Tây nhiều mặt, người Nhật đã ra công gắng sức học tập kinh nghiệm các nước, không lý luận vội, mà cứ tổng kết thực tiễn đã ! Họ tìm hiểu xem nhân tài "đông tây kim cổ"(như Trần Hưng Đạo, Napoleon, Thành Cát Tư Hãn,...; Khổng Minh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Victor Hugo,..v..v..) thường sinh ra khi bố mẹ bao nhiêu tuổi ?
    Họ thấy : tuổi bố trung bình khoảng 33, tuổi mẹ ít nhất ngoài 20. Thế là Minh trị đã có "chiếu dụ" bắt thần dân Nhật Bản phải đẻ muộn. Và vì vậy dân Nhật rất tinh ranh. Ông cha ta thì bảo :" Con so ngờ nghệch, con dạ tinh ranh!". Thật ra, đâu phải vì là con so hay con dạ, mà do các cụ đẻ con đầu lòng sớm quá.
    2, Trong khi Liên Xô đưa chăn nuôi lên sản xuất lớn (và Việt Nam ta đi theo - đưa lên quy mô toàn hợp tác xã ) thì người Nhật lại đưa về từng gia đình, "nhà nhà nuôi heo", kể cả ở thành phố, nhưng lại có cả 1 nền công nghiệp thức ăn cùng dịch vụ thú y, con giống....ưu việt. Cuối cùng họ thừa thịt ăn lại còn đóng hộp xuất khẩu mạnh.
    3, Về công nghiệp đóng tàu biển. sau 1945 nước Nhật bại trận bị Mỹ cấm không cho đóng tàu biển, chỉ còn 42 cái tàu để cạo hà, sơn gỉ cho tàu Mỹ. Đến chiến tranh Triều Tiên, Mỹ thiếu tàu vận tải, mới "tháo khoán" cho phép Nhật Bản được đóng tàu, thì chỉ hai, ba năm sau, sản lượng đóng tàu biển của Nhật đứng đầu thế giới ngay.Thì ra họ tổ chức chế tạo theo công nghệ cực kì tiên tiến và thật lớn theo kiểu thế giới chế tạo máy bay.
    Và đến khi kênh Suez bị tắc ( do Naser Ai Cập quốc hữu hóa, bị người Anh Pháp đánh chiếm ) thế giới mới "ngã ngửa" ra về tính toán khôn ngoan của người Nhật :
    Tàu chở dầu của Nhật lớn gấp 10, do mớn nước sâu không đi tắt được qua kênh Suez, phải đi vòng quanh Châu Phi, qua mũi Hảo Vọng, để từ Vùng Vịnh vào Địa Trung Hải, vẫn lãi hơn tàu nhỏ đi tắt nhiều, vì mọi thứ : thuyền trưởng, thủy thủ, nhiên liệu,...v...v..không nhất thiết phải tốn gấp 10 lần tàu nhỏ.
    4, Người Nhật thường thừa kế những phát minh của nước khác nhưng không bao giờ họ chịu rập khuôn máy móc. mà nhất định có sáng tạo, cải tiến, làm tốt hơn rõ rệt.
    5 Sau đại chiến thế giới 2, họ đam lạm phát, đồng Yên sụt giá ghê gớm! Cho đến lúc ấy đồng Yên là đồng tiền duy nhất trên thế giới không có đơn vị nhỏ là hào và xu ; và thường phải tính hàng chục, hàng trăm Yên. Nhưng không phải lạm phát để tham nhũng vét cho đầy túi "tham quan" mà là để tự khắc từ vua quan đến dân chúng đều phải "thắt lưng buộc bụng" đầu tư cho tương lai!
    6,Người Nhật ngày nay (ngay cho đến những năm 40 của thế kỷ trước, thế kỷ XX) có tiếng là "lùn", tức là thấp, nguyên nhân là do thiếu canxi, mỗi ngày mỗi người thiếu 300mg canxi (tức là thiếu khoảng 1/3 nhu cầu canxi hàng ngày cho cơ thể ). Họ đã có 1 giải pháp hữu hiệu : "Mỗi ngày mỗi người 1 bịch sữa bò cho người Nhật vươn cao bằng dân Âu Mỹ!". Rõ ràng là ngày nay họ cao hơn xưa rõ rệt..
    7, Gần đây WHO phất hiện ra :"Nước trà xanh tức chè tươi là loại nước uống tốt nhất,vừa chống ung thư vừa chống sâu răng ..v..v.." Thế là họ quy định : học sinh tiểu học Nhật hàng ngày đều phải uống chè xanh.=>Nhật là nước có tuổi thọ cao nhất thế giới..
    8, Việc giữ gìn sức khỏe cho mọi người,Hàng tháng đều có bài giảng về giữ gìn sức khỏe trong xóm làng ở nông thôn hay tại tiểu khu dân cư của thành thị.Chúng ta cũng có những buổi nói chuyện về giữ gìn sức khỏe trên phát thanh, truyền hình hay trong các câu lạc bộ , nhưng ai muốn nghe thì nghe ai không muốn nghe thì thôi.Ở Nhật ai vắng mặt thì phải học bù.
    9, Mâu thuẫn giữa giai cấp ở Nhật không giống Âu Mỹ hay Trung Hoa. Theo cuốn "Nước Nhật đa dạng" của 1 tác giả Xô Viết thì Chủ-Thợ(Tư bản - Công Nhân) ở Nhật gắn bó với nhau như trong gia đình. Chủ, dù trẻ với công nhân viên chức của mình có trách nhiệm như cha mẹ đôi với con cái. Coi dạy bảo chăm sóc đời sống học hành của con em công nhân như 1 trách nhiệm tất yếu. Mỗi hãng đều có nội quy, có hãng "kỳ",hãng "ca",hãng "huy". Đại công nhân viên chức(có tham gia) của hãng bàn bạc rất sôi nổi. Họ thường tìm mọi cách để cạnh tranh sinh tồn với các hãng khác (ví dụ SUZUKI >< HONDA;SONY ><PANASONIC... chẳng hạn chứ chủ thợ không diệt nhau )Mâu thuẫn chủ thợ chỉ là mâu thuẫn nội bộ hãng .

    Các bác thông cảm dạo này bị ngộ Nhật, "ăn Nhật, ngủ Nhật, xem phim Nhật"
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    tốt nhất là hãy phấn đấu từng phút một. phải làm thật tốt từng việc nhỏ từng ngày 1 - vậy là mọi người sẽ biết đến bạn thôi
    giản dị nhưng ko hề đơn giản
    bạn hiểu ko?
  3. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Chào anh Giang !
    Bao giờ cho em ăn kẹo nhỉ ^^
    Thực ra nhìu lúc cũng sợ mình trở thành người nói nhìu mà làm ít
    EM HỈU!!!!

Chia sẻ trang này