1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 điều ko nên khi ở xứ người ( kinh nghiệm dành cho học sinh- sinh viên đang và sẽ du học)

Chủ đề trong '1984 Public' bởi LoveI3ug, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoveI3ug

    LoveI3ug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    10 điều ko nên khi ở xứ người ( kinh nghiệm dành cho học sinh- sinh viên đang và sẽ du học)

    10 ĐIỀU KHÔNG NÊN KHI Ở XỨ NGƯỜI

    Bạn không kiểm soát được cuộc nội chiến ở Ixraen hoặc mấy vụ bắt cóc con tin ở Philipin. Tuy nhiên bạn vẫn có thế giảm thiểu đến mức thấp nhất các khả nZng rủi ro xảy đến với bạn, nếu làm theo lời khuyên của chúng tôi: Hãy tránh xa những điều ngu ngốc sau đây.

    1/ Lái xe ô tô

    Không phải vô lý mà rất nhiều trường đại học ở các nước yêu cầu SV ký cam kết không lái các loại xe cơ giới trong thời gian học tập ở nước họ. Sự khác biệt về luật giao thông, những con đườn hẹp ven núi rất phổ biến ở nước ngoài và tất cả đều có thể dẫn đến một thảm hoạ giao thông không mong đợi. Còn nữa, bạn chắc chắn không có chút ít kinh nghiệm nào với những phong các lái xe của từng nước. Inđônêxia là một ví dụ, không có trật tự khi lái, không có đường ưu tiên; nếu len được lên là người ta cho xe vượt bất cứ lúc nào. ở các nước châu Mỹ La tinh, bạn có quyền vượt xe ngay khi đang lên dốc (?). Một số quốc gia lại cho phép ôtô chạy đêm mà không cần đèn pha. Và ở số nước khác, tài xế có khi chỉ mới 14 tuổi. Bạn hình dung ra chưa?

    2/ Quên... vô tư các nguyên tắc cơ bản

    Cho dù bạn vừa đi học vừa có việc làm thêm ở N ew York hay Lon don, hoặc sắp sửa đặt chân đến Tokyo và Bắc Kinh để học đại học hãy coi trọng những nguyên tắc sau đây: Đừng đi đêm một mình. Đừng chấp nhận đi cùng xe người lạ. Đừng về nhà với một người không mấy quen biết. Chọn khu vực sáng sủa nếu phải đi ra ngoài vào ban đêm.

    3/ Sử dụng thuốc kích thích

    Thuốc kích thích và các chất gây nghiện vi phạm nghiêm trọng luật pháp của hầu như tất cả các nước trên Trái đất này. Ngay cả các nước mà loại ma tuý hạng nhẹ có tên là cần sa được phép lưu hành, bạn vẫn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Đầu những nZm 90, từng có một chuyện đồn đại rộng rãi là SV Mỹ ở Costa Rica được tặng ma tuý miễn phí, nhưng ngay sau khi được nhận "quà" những SV này bị bắt giữ ngay lập tức vì có người bạn đã báo cho cảnh sát. Như vậy, cần lưu ý điều này: Một án tử hình hoặc án tù 1 nZm có thể phá huỷ không chỉ cơ hội du học mà là cả cuộc đời của bạn, chỉ vì ma tuý.

    4/ Thiếu cảnh giác trước những người lạ mặt tỏ ra thân thiện

    Trong một vài trường hợp, kẻ lạ mặt có thừa táo bạo tiếp cận bạn để nhờ giúp đỡ hoặc nói rằng muốn kết bạn với một người nước ngoài. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, kẻ lạ mặt lại muốn thứ khác ở bạn: tiền bạc hoặc thể xác.

    5/ Chẳng biết tí nào tin tức thời sự, các cuộc bạo động chính trị và hoạt động ngoại giao.

    Cuối tháng trước, một nhóm SV Việt Nam ở Melbourne đã hồ hởi đổ về Sydney để dự ngày hội Madi Gras, nhưng không ngờ đó là ngày hội... của dân đồng tính ái. Tốt nhất nên có những hiểu biết sơ đẳng về lịch sử, vZn hoá của đất nước sẽ đến du học và các sự kiện thời sự đang diễn ra quanh mình.

    6/ Đi đâu cũng tự quảng cáo mình là người nước ngoài

    Mặc dù thật ra vẻ ngoài ngơ ngác của bạn cũng đủ tố cáo bạn là người nước ngoài rồi, nhưng nên tránh đến mức tối đa lôi kéo sự chú ý của người bản xứ.
    Nguyên tắc trên hết là tôn trọng nền vZn hoá địa phương nơi bạn đến. Vài nZm trước, một nhóm SV Mỹ khi hành hương đến Nepan đã tổ chức "tắm tiên" ở suối của dân làng nơi họ dừng chân. Và từ đó đến lúc kết thúc chuyến đi, các cô gái trong đoàn liên tục bị quấy rối ******** bởi những người đàn ông bản xứ. Đoàn SV kiện lên chính quyền sở tại và đòi có cuộc đối chất với những kẻ quấy rối thì dân Nepan cho biết họ rất phẫn nộ vì bị xúc phạm vì những hành vi tự nhiên chủ nghĩa thái quá của những người Mỹ này trên đất của họ. Các SV Mỹ quên mất rằng mình không còn ở Mỹ nữa và không có quyền vi phạm bừa bãi các qui tắc ứng xử riêng của từng địa phương. Sự thiếu tôn trọng nền vZn hoá bản xứ phải nhận được sự trả đũa thích đáng thôi.

    7/ Là con gái mà không biết lo xa

    Nếu bạn sắp có mặt ở đất nước có quá khứ phát xít như Đức, có truyền thống phong kiến lâu đời như Trung Quốc hoặc một nước Hồi giáo cực đoan như Apganixtan... bạn nên tự chuẩn bị cách tiếp cận tốt nhất với nền vZn hoá đó. Các bạn gái nên tránh ra ngoài vào buổi tối, luôn luôn bảo đảm rằng cửa phòng ngủ của bạn đã được khoá kỹ, cần thận trọng khi kết bạn với đám con trai và phải biết cách tự chiến thắng trạng thái lo lắng bức bối trong cuộc sống đơn lẻ.

    8/ Uống nước và Zn những thực phẩm không có xuất xứ rõ ràng

    Bạn nghe thằng bạn ở Mỹ, cô bạn thân ở Pháp nói nước nôi ở các nước cực kỳ vệ sinh, có thể vặn thẳng từ vòi ra và uống luôn. Nhưng một khi đã ra nước ngoài bạn phải học cách bảo vệ sức khoẻ của mình. Cần biết một chút về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Mua thuốc Tây ở đâu? Trạm xá hoặc bệnh viện địa phương chỗ nào? Quanh đây có ai biết nói tiếng Việt không?

    9/ Không biết toà lãnh sự hoặc sứ quán Việt Nam nằm ở đâu

    Sứ quán Việt Nam là nơi giúp điều kiện cư trú an toàn trong trường hợp cần thiết. Nên mang theo bản photo hộ chiếu ở một túi riêng, để tiện dùng mỗi khi cần xuất trình. Không nên thường xuyên dùng hộ chiếu gốc.

    10/ Đi đâu không ai biết

    Nơi bạn đến, kế hoạch làm việc hay ở nhà trong ngày, thời gian và địa điểm nghỉ cuối tuần, hoặc tới quán bar, đi uống bia... ít nhất luôn luôn phải có một người biết bạn đang ở đâu.
    Và nói thật nhé, đầu tiên bạn phải là người khôn ngoan đã, sau đó hãy quyết định đi du học


    Ngọc Uyên

Chia sẻ trang này