1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 máy photocopy có giá nhất trước giờ

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi nghiant249, 31/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiant249

    nghiant249 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đứng đầu trong danh sách này là một hệ thống siêu máy tính của Nhật Bản với mức đầu tư 1,2 tỷ USD.

    Chiếc siêu máy tính đầu tiên được ra đời vào đầu những năm 60 của thế kỉ trước tại trường Đại học Manchester. Tuy nhiên có thể bạn chưa nó hiệu năng của nó còn không bằng một chiếc máy photo ở thời khắc hiện tại.

    Dù vậy, chỉ trong vài thập kỷ, công nghệ đã phát triển nhanh đến nỗi hiện giờ hiệu năng của siêu máy tính đã được tính bằng tiêu chuẩn petaFLOPS (tốc độ xử lý tương đương một triệu tỷ phép tính mỗi giây).

    Dưới đây là 10 chiếc siêu máy tính được đầu tư nhất trong lịch sử. Cùng mức đầu tư "khủng", những hệ thống này cũng mang lại hiệu năng xứng.

    1. IBM Roadrunner (Mỹ) - 130 triệu USD

    Roadrunner là chiếc siêu máy tính được IBM phát triển cho phòng nghiên cứu Los Alamos National Laboratory tại New Mexico, Mỹ. Nó bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2008 và có thể đạt đến hiệu năng tối đa ở mức 1,7 petaFLOPS. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2008, chiếc Roadrunner đạt hiệu suất 1,025 PFLOPs, khiến nó trở nên siêu máy tính trước nhất trong danh sách 500 siêu máy tính của thế giới vượt qua mốc 1,0 petaFLOPS hiệu năng. Vào tháng 11 cùng năm, Roadrunner đạt đến hiệu suất 1,456 PFLOPS.

    [​IMG]

    Theo Supermicro Green500, vào năm 2008, Roadrunner là siêu máy tính tằn tiện năng tha 4 trên thế giới. Chiếc máy này ngừng hoạt động vào cuối tháng 3 năm 2013 và bị thay thế bởi một siêu máy tính khác nhỏ và hà tằn hà tiện năng lượng hơn nữa với tên gọi Cielo.

    2. Vulcan BlueGene/Q (Mỹ) - 100 triệu USD

    Vulcal cũng là chiếc siêu máy tính được IBM phát triển cho Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DoE) và được đặt tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, California. Vulcan có hiệu suất tối đa đạt 5 petaFLOPs và hiện đang được xếp ở vị trí số 9 trong danh sách những chiếc siêu máy tính mạnh nhất thế giới, theo Top500.org.

    Được biết, Vulcan lần đầu tiên được đưa vào vận hành vào năm 2013 với tính áp dụng trong lĩnh vực nghiên cứu sinh vật học, vật lý plasma, khoa học khí tượng, hệ thống phân tử...

    3. SuperMUC (Đức) - 111 triệu USD

    Hiện đang xếp ở vị trí số 14 trong danh sách những siêu máy tính mạnh nhất thế giới, SuperMUC được vận hành bởi Trung tâm Siêu máy tính Leibniz (LRZ) thuộc Viện Khoa học Bavarian. SuperMUC được phát triển bởi IBM, vận hành nhờ hệ điều hành Linux và có chứa hơn 19.000 chip xử lý Intel và Westmere-EX với hiệu suốt tối đa có thể đạt là 3 PFLOPS.

    SuperMUC khá trổi ở thời khắc được ban bố nhờ được vận dụng một hệ thống làm mát mới của IBM có tên Aquasar (dùng nước nóng để làm mát hệ thống vi xử lý). Cơ chế thuê máy photocopy toshiba này được cho là làm giảm tới 40% phí tổn điện năng được dùng để làm mát hệ thống.

    SuperMUC được sử dụng bởi các nhà khoa học Châu Âu trong rất nhiều lĩnh vực có thể kể đến như y học, vật lý học thiên thể, cơ học lượng tử, khoa học đời sống, mô phỏng các cuộc địa chấn...

    4. Trinity (Mỹ) - 174 triệu USD

    Với sứ mệnh bảo đảm các lò phản ứng hạt nhân của Mỹ hoạt động an toàn, bảo mật và hiệu quả, chính phủ nước này đã đổ vào công ty siêu máy tinh Cray đến 174 triệu USD để dựng lên Trinity. Hiện chưa rõ thời điểm cỗ máy này được đưa vào vận hành.

    5. Sequoia BlueGene/Q (Mỹ) - 250 triệu USD

    Sequoia BlueGene/Q tiếp kiến được phát triển bởi IBM cho cơ quan quản lý an ninh hạt nhân nhà nước của Mỹ NNSA. Nó được phá hoang bắt đầu từ tháng 6 năm 2012 và nhanh chóng trở nên thiết bị máy tính mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. sang trọng ba năm, đến nay Sequoia BlueGene/Q vẫn chệm trệ ở vị trí số 3 trong Top 500 siêu máy tính với tốc độ tối đa lý thuyết có thể đạt 20 FLOPS.

    Sequoia BlueGene/Q cũng cuộn sự chú ý bởi nó là hệ thống trước hết vượt qua ngưỡng hiệu suất 10 PFLOPS.

    6. ASC Purple và BlueGene/L (Mỹ) - 290 triệu USD

    ASC Purple và BlueGene/L là hai chiếc máy tính trong một hệ thống siêu máy tính được ban bố bởi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ vào năm 2002. Chúng được lắp đặt tại Phòng thử nghiệm Lawrence Livermore và dừng hoạt động từ năm 2010. Ở thời khắc đó, ASC Purple xếp thứ 66 trong danh sách Top 500 siêu máy tính.

    Ở họp báo ra mắt hệ thống siêu máy tính nói trên, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ nói nó có nhiều sức mạnh xử lý hơn 1,5 lần bất cứ máy photocopy e studio 723 nào trong danh sách Top 500.

    7. Sierra và Summit (Mỹ) - 325 triệu USD

    Được dựng lên nhờ công nghệ IBM Power Servers và NVIDIA Tesla GPU, hai siêu máy tính có tên Sierra và Summit sẽ được lắp đặt vào 2017. Chúng được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ một lần nữa có được vị trí trước hết trong lĩnh vực siêu máy tính.

    Hiện thời, máy tính nhanh nhất thế giới với hiệu suất 55 FLOPs là chiếc Tinahe-2 của Trung Quốc. Chiếc siêu máy tính của quốc gia tỷ dân này có hiệu suất nhanh gấp đối chiếc máy tính đứng ở vị trí số 2. Tuy nhiên, khi hoàn thiện, Sierra được cho là se có hiệu suất hơn 100 FLOPS trong khi đó con số này của Summit là 300 FLOPS.

    8. Tianhe - 2 (Trung Quốc) - 390 triệu USD

    Được phát triển bởi hàng ngũ gồm 1.300 kỹ sư và nhà khoa học cùng mức đầu tư đồ sộ, Tianhe-2 (tạm dịch: Thiên hà 2) hiện đang là chiếc máy tính có hiệu suất khủng nhất trên thế giới. Thực tế, Tianhe-2 đã giữ vị trí này từ năm 2013.

    Tianhe-2 được cho là có khả năng thực hiện 33.860 tỷ tỷ phép tính mỗi giây. Để có được cái nhìn đơn giản hơn về khả năng của hệ thống này, chúng ta có thể làm một phép so sánh nhỏ. Cụ thể, số lượng phép tính Tianhe-2 có thể thực hành trong một giời tương tương số lượng phép tính được thực hành bởi 1,3 tỷ người trong... 1.000 năm.

    9. Earth Simulator (Nhật Bản) - 500 triệu USD

    Earth Simulator (ES) được phát triển từ năm 1997 với phí tổn 60 tỷ ye (tương đương 500 triệu USD). Chức năng chính của hệ thống siêu máy tính này là chạt các mô phỏng khí hậu thế giới và đo đặt mức độ ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu cũng như các vấn đề can dự đến địa chất.

    ES được hoàn thiện vào năm 2002 và đã từng một thời kì là chiếc siêu máy tính nhanh nhất thế giới.

    10. Fujitsu K (Nhật Bản) - 1,2 tỷ USD

    Với mức đầu tư khủng nhất trong danh sách này, Fujitsu K hiện đang là chiếc siêu máy tính có hiệu suất tốt thứ 4 trên thế giới với tốc độ tối đa đạt 11 FLOPS. Được biết, Fujitsu K có tốc độ nhanh gấp 60 lần ES. Một năm vận hành chiếc máy này tốn 10 triệu USD cùng lượng điện năng 9.89 MW, tương đương lượng điện năng 10.000 hộ gia đình sử dụng.

Chia sẻ trang này