1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 món ăn trị chứng bứt lực hiệu quả

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thaiha561, 27/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiha561

    thaiha561 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2014
    Bài viết:
    1.473
    Đã được thích:
    13
    10 món ăn trị chứng bứt lực hiệu quả


    Chứng bất lực hay còn gọi là chứng yếu sinh lý ở nam giới, trong đời sống chúng ta hiện nay đang ngày càng gia tăng và vì thể nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Ngoài việc thực hiện việc thăm khám, tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh, nam giới chúng ta cần rèn luyện sức khỏe bản thân thật tốt, thực hiện các bài tập giúp tăng cảm giác, tăng khả năng của cậu nhỏ, hạn chế sử dụng rượu bia và các chất kích thích, đồng thời sử dụng thêm các thực phẩm, các món ăn hữu ích, tăng cường khả năng của nam giới. Dưới đây là 10 món ăn có tác dụng chữa bất lực nam hiệu quả, hãy cùng tham khảo nhé.


    Bài 1. Cháo thịt chim sẻ: chim sẻ 5 con, làm sạch lông, bỏ nội tạng, xào chín thịt, cho 7 cốc rượu vang, 50g gạo tẻ rồi cho nước vừa đủ ninh cháo. Khi ăn, thêm muối, hành, dầu ăn. Mỗi ngày ăn một bữa.

    Công dụng: trị bệnh bất lực, đau lưng mỏi gối, tiểu tiện liên tục do thận yếu.

    [​IMG]

    Bài 2. Cháo hạt sen, long nhãn: hạt sen 15g, long nhãn 15g, táo đỏ 5 quả, gạo nếp 100g. Tất cả đãi sạch, cho vào nồi, đổ nước vừa đủ nấu cháo, cháo sắp chín cho long nhãn vào quấy đều, đun tiếp một lát là được. Ăn ngày 1 - 2 lần.

    Công dụng: bổ tâm, dưỡng huyết, sáp tràng, cố tinh, nhuận táo, bồi bổ sức khỏe, trị liệt dương, di tinh và là cach dieu tri ********* som hiệu quả.


    Bài 3. Cháo gan gà, dây tơ hồng: tơ hồng 15g, gan gà trống 4 - 5 buồng, gạo lức 100g, gia vị vừa đủ. Tơ hồng gói trong vải, gan gà rửa sạch. Tất cả cho cùng gạo đã vo sạch nấu thành cháo, nêm gia vị vừa ăn. Chia ăn trong ngày.

    Công dụng: bổ thận gan, ích tinh khí, trị liệt dương, di tinh, tiểu đêm nhiều, đau lưng mỏi gối, thị lực kém.


    Bài 4. Canh tôm, thịt dê: thịt dê 250g, tôm nõn 25g, gừng, hành, bột gia vị, hạt tiêu vừa đủ. Rửa sạch thịt dê, luộc chín, thái mỏng, cho vào nồi cùng tôm, gừng, hành, bột gia vị, đổ nước vừa đủ nấu chín nhừ. Ăn kèm trong bữa ăn.

    Công dụng: ôn thận, bổ dương, trị thận dương hư suy gây liệt dương, hien tuong ********* som, chóng mặt hoa mắt, lưng gối đau mỏi.


    Bài 5. Nấm hương, mộc nhĩ hầm hải sâm: hải sâm 100g, gừng 5g, tỏi 5g, dầu thực vật 10g, xì dầu 5g, bột gia vị vừa đủ. Nấm hương, mộc nhĩ ngâm trong nước ấm rồi rửa sạch, cắt vụn. Hải sâm ngâm nước ấm khoảng 3 giờ, rửa sạch, cắt lát. Cho dầu thực vật vào xào hải sâm một lát, cho xì dầu, tỏi, gừng đập giập, bột gia vị vào xào trong vài phút, thêm nấm hương, mộc nhĩ và một ít nước, đậy vung đun nhỏ lửa, hầm cho đến khi hải sâm, nấm hương, mộc nhĩ chín nhừ, thêm gia vị vừa ăn. Chia ăn 2 lần trong ngày, ăn liên tục 5 - 7 ngày.

    Công dụng: bổ thận ích tinh, nhuận táo.


    Bài 6. Hải sâm nấu thịt dê: hải sâm 200g, thịt dê 150g, phúc bồn tử 12g, ích trí nhân 12g, nhục quế 6g, gia vị vừa đủ. Hải sâm ngâm mềm, rửa sạch, thái miếng vừa, thịt dê rửa sạch, thái miếng. Cho phúc bồn tử và ích trí nhân sắc bỏ bã lấy nước thuốc, cho thịt dê, hải sâm và nhục quế vào đun nhỏ lửa cho đến khi thịt dê chín nhừ, thêm gia vị là được.

    Công dụng: bổ thận ích khí, ôn dương, trị chứng liệt dương, tiểu tiện nhiều lần do thận hư.


    Bài 7. Tôm, ớt nấu rượu: ớt tươi 100g, tôm nõn 50g, rượu trắng (50 độ trở lên) 200ml. Tôm rửa sạch cho vào xào với ớt, sau đó đổ rượu vào nấu sôi, ăn 1 lần cho hết.


    Công dụng: bổ thận tráng dương, sinh tinh.


    Bài 8. Cá chạch nấu hẹ: Cá chạch 250g, hạt hẹ 50g.Làm sạch cá chạch, bỏ hết nội tạng. Hạt hẹ đãi sạch bọc vào vải, cho cùng các vào nồi, đun với nửa lít nước, cho muối ăn vừa đủ. Sau khi nước sôi, để nhỏ lửa om cho đến khi nước cạn một nửa thì bỏ hạt hẹ ra, ăn cá, uống nước. Mỗi ngày ăn một lần.


    Công dụng: chữa bất lực, chữa yếu sinh lý và liệt dương của nam giới khá công hiệu.

    [​IMG]

    Bài 9. Cá trê nấu đậu đen: cá trê 1 – 2 con, đậu đen 150g. Cá trê khử mùi tanh, nhờn, làm sạch, giữ nguyên đầu, lọc bỏ xương riêng. Ninh xương cá với 300ml nước để làm nước dùng. Đậu đen xay thành bột, cho vào nước xương quấy đều rồi đun sôi, để nhỏ lửa, cho cá vào nấu chín, nêm gia vị là dùng được. Ăn trong 15 ngày, bệnh sẽ cải thiện rõ ràng.


    Bài 10. Súp bào ngư hải sản: bột bắp hoặc bột đao 20g, bào ngư thái miếng 50g, thịt cua nạc 50g, tôm nõn 20g, nước dùng gà hoặc nước xương lợn hầm, gia vị đủ dùng. Cho các thứ trên vào đảo cùng với hành phi thơm. Cho bột đao hoặc bột ngô vào nước dùng gà quấy đều rồi đem nấu chín sền sệt, sau cho bào ngư cùng các hải sản đã xào chín vào, nêm gia vị là dùng được. Ăn khi nóng. Món ăn trên kết hợp các vị thuốc có thể chữa đau lưng, mỏi gối, bổ thận trợ dương, dưỡng huyết. Bào ngư có tính bổ âm, tăng khí, bổ thận, tăng cường sinh lực cho nam giới, chống suy nhược cơ thể, là bài thuoc chua ********* som rất hiệu nghiệm… Những người cơ thể suy nhược, mắt kém, thận suy, sinh hoạt ******** yếu nên dùng bào ngư.

Chia sẻ trang này