1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 sai lầm cần tránh khi trang điểm mắt cô dâu

Chủ đề trong 'Thông tin thị trường - Mua bán rao vặt (Sài Gòn)' bởi tuyendinh2211, 28/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyendinh2211

    tuyendinh2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một trong những yếu tố quan trọng khi trang điểm chính là trang điểm mắt. Khi trang điểm, bạn cần biết cách trang điểm mắt và môi cho cô dâu phù hợp với nhau và phù hợp với phong cách mà cô dâu theo đuổi.

    [​IMG]

    Trang điểm mắt luôn là điều khó khăn bởi đòi hỏi đôi mắt phải thu hút được người nhìn, giúp cô dâu vừa xinh đẹp, vừa sắc sảo hơn. Quá trình trang điểm mắt cho cô dâu có nhiều sai lầm mà nhiều người mắc phải, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những sai lầm đó nhé!

    1. Sử dụng bút kẻ mắt có độ nhọn kém. Trước khi vẽ mắt, bạn cần phải mài lại bút vẽ, bút vẽ quá sắc cũng không phải là tốt nhưng nếu bút không đủ nhọn đường kẻ sẽ nham nhở, xấu hơn.

    2. Kẻ mi dưới. Đây là một sai lầm, việc kẻ mi dưới không những không làm cho bạn quyến rũ hơn mà còn khiến cho bạn trông nặng nề hơn, mất đi vẻ đẹp trẻ trung. Do đó, chỉ nên kẻ mắt trên, mắt dưới chỉ kẻ mờ một chút là được.

    3. Tô viền mắt quá to cũng là một sai lầm khi trang điểm mắt cho cô dâu. Bạn chỉ nên vẽ viền mắt đều nhau với độ dày phù hợp nhất.

    4. Sử dụng bút kẻ mắt nước có thể làm lem phấn mi dưới. Đây chính là lí do tại sao bạn nên dùng bút kẻ nước cho mắt mi trên mà không phải là mi dưới.

    5. Sau khi kẻ mắt bạn nên sử dụng bông tăm để làm sạch vùng lem sau khi kẻ mắt. Nếu có bút kẻ mắt không lem thì bạn cũng nên sử dụng loại này để không trở thành cô dâu lem nhem nhất. Đây là mẹo hay của dịch vụ trang điểm tốt nhất cho cô dâu.

    [​IMG]

    6. Chú ý đến khoảng hở giữa mí mắt và lông mi, đây là chỉ tiết dù nhỏ thôi nhưng sẽ tạo ra được sự hoàn hảo cho đôi mắt. Đường kẻ này càng gần với lông mi càng tốt.

    7. Đừng nghĩ rằng kẻ mắt không cân đối có thể tạo ra được vẻ đẹp cá tính, khi kẻ mắt cần phải có sự cân đối giữa hai mắt, đây là nguyên tắc cần thiết.

    8. Khi kẻ viền mắt bạn không được kéo căng viền mắt. Việc kéo căng viền mắt sẽ làm cho đường kẻ mắt không được đều khi trả lại vị trí ban đầu.

    9. Nếu sở hữu một đôi mắt to thì bạn cần phải chú ý đến kẻ mắt bên trong, phía dưới của mi mắt để tạo cảm giác nhỏ hơn cho đôi mắt.

    10. Nếu sử dụng cọ lớn cho mi dưới bạn chỉ đạt được hiệu ứng con gấu trúc, bởi thế, nếu đánh mi dưới bạn chỉ nên sử dụng đường kẻ mờ thôi.

    Trên đây là 10 sai lầm và cách khắc phục khi trang điểm cô dâu bạn cần nhớ. Đến với Hikari Studio bạn sẽ được sử dụng dịch vụ trang điểm cô dâu ấn tượng nhất, phù hợp nhất cho lễ cưới hoàn hảo nhất.

Chia sẻ trang này