1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

13 nguyên nhân phổ biến của bệnh trĩ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi quanghvneu, 30/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanghvneu

    quanghvneu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2015
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    1
    Các bác sĩ chuyên khoa hậu môn trực tràng phòng khám đa khoa Thái Hà chia sẻ : chưa có nghiên cứu nào xác định được nguyên nhân chính xác của bệnh trĩ mà chỉ có thể xác định Các yếu tố tác động gây bệnh trĩ.

    [​IMG]

    Nguyên nhân gây nên chứng trĩ

    Chứng bệnh trĩ là sự co dãn của Các tĩnh mạch hậu môn, khiến Các búi trĩ sa ra ngoài. Bên dưới là một vài yếu tố dẫn tới sự co dãn quá mức của Các tĩnh mạch hậu môn.

    Benh tri ngoai không phải là bệnh bẩm sinh, cũng không phải là căn bệnh truyền nhiễm. chứng xuất phát từ thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống làm gia tăng áp lực đến hậu môn và trực tràng. Phần cơ thể này chịu áp lực làm cho Các tĩnh mạch không được lưu, bị căng phồng và dễ bị tổn thương. Từ đó hình thành nên Những búi trĩ. Xem thêm trĩ nội

    Có thể khái quát Các nguyên nhân gây nên căn chứng này tương tự như sau:

    1. Nguyên nhân gây ra bệnh trĩ do táo bón kinh niên

    Khi bị táo bón trong thời gian dài, hàng ngày bệnh nhân phải sử dụng Rất nhiều lực để rặn tống phân ra ngoài, lực này đè nén lên Các tĩnh mạch hậu môn khiến Các tĩnh mạch chịu áp lực lớn, lâu ngày gây co dãn. Ngoài ra, thông hay táo bón lại kèm theo phân rắn và phải mất thời gian đại tiện lâu, gây tác động xấu cho hậu môn, dẫn đến chứng trĩ.

    2. Bị bệnh trĩ do thói quen ăn uống

    Những người ăn quá nhiều đạm, protein, uống nhiều rượu, bia, cà phê, … nhưng lại thiếu chất xơ, uống ít nước, … dẫn tới táo bón, gây ra bệnh trĩ. Thông thường , mỗi ngày cần nạp cho cơ thể 1,5 – 2 lít nước/ ngày, nên bổ sung Những chất xơ có trong rau xanh, củ, quả, … có tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa, phòng chống chứng trĩ.

    3. Nguyên nhân của bệnh trĩ do đứng, ngồi quá lâu

    Đứng ngồi quá lâu trong thời gian dài cũng là nguyên nhân chứng trĩ. Hiện nay, nhiều người tham gia Những công việc văn phòng, công nhân may, lắp ráp, tại Những khu công nghiệp, thường lái xe, … công việc đòi hỏi phải ngồi nhiều trung bình 8 – 12 tiếng/ ngày, khiến lực dồn nén lên hậu môn là rất lớn, lại không có thời gian tập thể dục hay xuyên bởi vậy đây là Các đối tượng rất dễ được bệnh trĩ ghé thăm.

    4. Vận động mạnh có thể bị chứng trĩ

    Các người làm Các công việc tương tự như khuân vác, vận động viên thể thao ( cử tạ, xe đạp, …), đều là Những đối tượng có nguy cơ mắc trĩ. Vận động mạch thường sẽ dùng sức của cả thể dồn xuống hậu môn, đùi và bắp chân, khiến Các tĩnh mạch ở hậu môn co dãn dẫn đến trĩ.

    5. Nguyên nhân bị chứng trĩ do thói quen đại tiện

    Cuộc sống phát triển, thiết kế nhà vệ sinh hiện đại khiến việc đi vệ sinh trở nên thoải mái hơn, ngồi lâu hơn,… đây cũng chủ yếu là nguyên nhân khiến bệnh nhân trĩ tăng lên. Ngồi đại tiện quá lâu, vừa đại tiện vừa đọc sách, báo, chơi điện tử hoặc hút thuốc, …. Khiến phân dồn xuống hậu môn nhưng không được đưa ra ngoài, vừa tạo áp lực lên thành tĩnh mạch hậu môn, vừa khiến Những vi khuẩn xâm nhập trực tràng. Không chỉ tạo điều kiện cho chứng trĩ hình thành mà còn có thể dẫn đến viêm nhiễm hậu môn.

    6. Người mắc chứng nặng cân

    Người mắc bệnh bép phì rất dễ mắc chứng trĩ bởi trọng lượng cơ thể lớn, đồng thời do ăn uống nhiều nên hệ tiêu hóa hoạt động kém hơn, hay mắc táo bón dẫn tới chứng trĩ.

    7. Nguyên nhân dẫn đến chứng trĩ do Quan hệ qua hậu môn

    Quan hệ ******** quá độ, quan hệ qua hậu môn,… cũng có thể dẫn tới chứng trĩ. Hậu môn không có chức năng tiết chất nhờn cũng giống co dãn giống âm đạo, bởi vậy khi quan hệ qua hậu môn sẽ khiến Các tĩnh mạch dãn quá mức, gây đau đớn, búi trĩ hình thành. Tình trạng này hay xuất hiện ở nữ giới và đồng tính nam.

    8. Phụ nữ mang thai, sinh nở

    Đây là đối tượng dễ mắc trĩ nhất bởi khi mang thai, cơ thể có Rất nhiều thay đổi, chế độ ăn uống cũng thay đổi. Đặc biệt, khi thai nhi lớn dần trong tử cung gây áp lực cho vùng xương chậu và hậu mô và khi sinh thường thai phụ phải sử dụng lựa rất lớn để rặn thai nhi ra ngoài dẫn tới hình thành búi trĩ.

    9. Do tuổi cao

    Khi bắt đầu bước sang tuổi “lục tuần”, cơ thể bắt đầu có Những dấu hiệu thoái hóa, hệ tiêu hóa cũng kém đi, cơ thể không còn linh hoạt tương tự như trước. Đặc biệt, Những tĩnh mạch hậu môn lão hóa dần là điều kiện cho trĩ hình thành và phát triển.

    10. Do gia tăng áp lực lên vùng chậu

    Vùng chậu, hay cụ thể là hậu môn và trực bị áp lực lớn đồng nghĩa với việc vận hành lưu thông máu không được đảm bảo. Máu không được lưu thông dễ dẫn tới tích tụ tại vị trí chịu áp lực nặng nhất đó là hậu môn. Những tĩnh mạch không được lưu thông lâu ngày bị căng phồng hình thành lên Các búi trĩ.

    Các người bị tăng cường áp lực tại vùng chậu phải kể tới nhóm phụ nữ mang thai, sau sinh , Các người phải đứng lâu, ngồi lâu hoặc mang vác vật nặng hay xuyên…

    11. Do thói quen vệ sinh không sạch sẽ

    Việc vệ sinh cơ thể không sạch sẽ sẽ gây ra tình trạng nhiễm khuẩn. Đặc biệt ở hậu môn, nơi cửa ra của chất thải trong cơ thể nên rất dễ vị vi khuẩn tấn công. Vi khuẩn làm vùng hậu môn bị bẩn, sưng phồng và dễ tổn thương.

    12. Do căng thẳng và lười vận động

    Đời sống hiện đại, con người chịu áp lực rất lớn từ phía công việc, tiền bạc, con cái và Những mối quan hệ. Rất nhiều người sau khi rơi vào tình trạng căng thẳng trong thời gian dài đều mắc trĩ. Khi căng thẳng, toàn bộ cơ thể phải gồng lên khiến sự vận động của cơ quan không được nhịp nhàng. Trĩ dễ dàng xuất hiện.

    13. Lười vận động, khiến khí huyết không lưu thông, hệ bài tiết làm việc kém cũng sinh ra bệnh này

    Lý do dẫn đến mắc chứng không chỉ do một nguyên nhân đơn lẻ, có thể do nhiều nguyên nhân kết hợp . Hiểu về Các nguyên nhân chính là Biện pháp phòng, chữa trị và kiềm chế bệnh tái phát trở lại.

    Tiết lộ cách chữa bệnh trĩ: http://anduoc.com/chua-benh-tri-ngoai-tri-noi-khoi-hoan-toan-nho-an-tri-nam.html

Chia sẻ trang này