1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

21h00 02/08 Chelsea vs Arsenal : Sức mạnh pháo thủ

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi showhand79, 02/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. showhand79

    showhand79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chelsea là tân vương của Prmier League. Chelsea cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải tới. Tuy nhiên, Arsenal đang có sự khởi đầu mùa giải rất kỹ. Và họ sẽ cho thấy điều đó khi đánh bại Chelsea ngay tại SVĐ Wembley vào đêm nay.
    Vào chuyển nhượng hè trước, Chelsea gây tiếng vang lớn bởi khả năng tăng cường lực lượng được hoàn tất từ sớm. Ngay trước khi World Cup 2014 bắt đầu, Chelsea đã bán được hậu vệ người Brazil David Luiz cho PSG. Đến lúc HLV người Hà Lan Louis van Gaal mới ra mắt Man Utd thì Chelsea đã kịp đem về thêm 2 hảo thủ, 2 quân bài chủ lực cực kỳ khen chốt trên con đường chinh phục là Diego Costa và Cesc Fabregas. Những cuộc mua sắm hoàn hảo đó là là yếu tố chính giúp Chelsea thống trị ngoại hạng anh 2014/15 ngay từ lúc bắt đầu mùa giải.

    Ở thời điểm này, có cảm giác nửa xanh thanh London đang chủ quan trước cá đối thủ còn lại. Mùa Hè này, đã không còn thấy chiến lược chuyển nhượng đình đám ở Stamford Bridge như mùa giải trước. Đúng là như thế, tới thời điểm này, khi mà còn ít hôm nữa mùa giải 2015-16 sẽ khai cuộc, nhưng Chelsea mới đem về cầu thủ đáng chú ý là Asmir Begovic.

    Thời điểm hiện tại Arsenal đã quy tụ gần đầy đủ con người tốt nhất, chỉ thiếu vắng duy nhất ngôi sao Alexis Sanchez. Tuyển thủ người Chile vừa giành chiếc cup Copa America 2015 khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà vì vậy anh được phép dưỡng sức thêm và trở lại tập trung muộn nhất so với các cầu thủ khác. Thậm chí Wenger còn công bố tiền vệ 26 tuổi có thể sẽ khôngra sân vài trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới bởi ông muốn tuyển thủ Chile có được thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, với những con người còn lại Arsenal, nhất là khi tiền vệ Ozil được trở lại vị trí số 10 sở trường,pháo thủ vẫn có thể làm nên chuyện trước đội bóng láng giềng có lối chơi phòng ngự chắc chắn và vô cùng thực dụng như Chelsea.

    Tuy nhiên, những con số thống kê cũng mãi chỉ là tham khảo mà thôi. NHM pháo thủ vẩn có thể tin rằng đội bóng yêu thích sẽ hạ được đoàn quân hùng mạnh Chelsea. Những cuộc gặp gỡ giao hữu đã qua của Chelsea ở ICC 2015 đã chứng minh hàng thủ The Blue gặp vấn đề, nhất là ở vị trí của đội trưởng John Terry. Đội trưởng The Blues thực sự đã không còn đủ sức chinh chiến đỉnh cao và sẽ là yếu điểm mà thầy trò HLV Wenger hoàn toàn tìm cách khai thác. Quân bài chiến lược Theo Walcott đã được HLV người Pháp sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm trong vài trận đấu gần đây.Bởi thế,khả năng Walcott sẽ được HLV người Pháp xếp trên hàng công pháo thủ ở trận đấu này để đánh vào yếu điểm Terry đã già yếu cùng với một Gary Cahill thường xuyên mắc sai lầm

    Dự đoán Arsenal thắng 2-1

    Tip bong da hom nay | Tip mien phi chinh xac nhat

Chia sẻ trang này