1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25t có học piano được ko?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nikken, 08/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongtrang2010

    rongtrang2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hihihi bác nè nói cũng đúng .nhưng ở nước ngoài âm nhac rất phổ cập . trẻ con được làm quen với nhạc từ trong bụng mẹ . hổng hỉu ở vịt nam có khả năng đoá chưa?
    khi việt nam phát triển được như vậy thì he he he he. mọi chuyện sẽ như bác viết ở trên đoá ?
  2. rongtrang2010

    rongtrang2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chơi guitar tay phải tạm ok . nhưng tay trái bấm phím sẽ hơi cứng. bác nên chọn học Organ sẽ ok hơn nhiều vì tay trái chỉ phải bấm hợp âm để đàn chơi hộ mình. tất nhiên tui cũng chỉ nói với nhứng người choi organ theo kiểu phổ cập âm nhạc thui chứ dân organ xịn chắc cũng chạy té tua cả hai tay đoá
  3. rongtrang2010

    rongtrang2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đúng thế để thị tấu được quyển đoá hổng cần dân piano xịn lý luận cũng khối người thị tấu ngon. vậy làm giáo viên piano hết cả nút NV hổng đủ chỗ đoá
  4. rongtrang2010

    rongtrang2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng xem mãi mới hiều bác nói nói là dậy đàn ở các trường đại học thường thui. hổng phải các trường chuyện nghiệp.
    híc híc
    nhưng hai câu:
    1.Trình độ chơi đàn này ( năm thứ năm) có thể đạt bằng Phó Tiến Sỹ âm nhạc về Piano mà không biểu diễn Piano
    2. Piano là đàn dễ tập nhất trong các đàn
    hơi quá đoá . híc híc
    hổng biết bác đang ở việt nam hay nước ngoài ? nếu ở việt nam tui đố bác dậy được " các ông làm nghề khác (ví dụ như đánh máy ....mà bác biểu đóa ) ở việt nam đến 30 tuổi vẫn có thể trở thành chuyên nghiệp Piano, tức là dạy Piano trong trường đại học" đoá
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Người dạy không chắc dạy được trò giỏi,
    nhưng người học có thể học thành người giỏi .
    Ngành nghề gì cũng vậy, không chỉ Piano .
    Học Piano không dễ nhất, thì học đàn nào dễ hơn ?
    Bạn có chứng minh được điều mình nói không ?
    Nếu bạn chứng minh được điều bạn nói,
    tôi sẽ cho thấy học Piano dễ nhất như thế nào .
  6. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều lắm. Vậy thì tôi sẽ chọn organ để tập.
    Tôi muốn học để đệm đàn cho phong trào văn nghệ của công ty thôi. Tuy nhiên đã học thì phải cho ra trò chứ không dễ xẩy ra tình trạng mình cứ cắm cúi oánh đàn còn cái thằng ca sĩ nó quay lại cầm micro phi thẳng vào mặt lắm.
    Trình độ nhạc lý của tôi thì đủ xài chắc không phải học lại, 10 ngón tay khá dẻo (oánh máy nhanh lắm mà).
    Bạn tư vấn cho tôi học organ ở đâu (tôi ở Sài gòn) hoặc học sách nào cho nhanh được không. Tuổi già lắm rồi nên phải tranh thủ thời gian.
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    thôi, theo lời của một người thì em k nói đến chuyện piano ở đây, chỉ xin phép hỏi bác rongtrang là cái avatar của bác ý, có phải ý nó là chữ "nhân" không ạ, nhưng bác ơi, đấy là chữ "nhập" đấy ạ (xuất, nhập ý mà), k phải chữ "nhân" đâu, chữ "nhân" viết ngược lại của chữ "nhập" cơ
    have a nice day
  8. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bác Codep nói vậy chắc cũng có lý của mình. Nên bác thử chứng mình điều mình nói là đúng xem nào. Vì sao chơi Piano lại dễ nhất trong các loại nhạc cụ. Mà cũng mong bác giải thích như bác nói chỉ học vài năm là có thể trở thành........ "thiên tai". Tôi rất cần kinh nghiệm này để dạy dỗ cho học sinh của mình. Hy vọng là sau 5 năm nữa VN mình sẽ trở thành cường quốc âm nhạc với khoảng vài ngàn Mozart và Betthoven v.v... Còn chắc cái loại tầm tầm như Đặng Thái Sơn thì phải vài vạn ....... hihihihihi
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn có lẽ đọc mà chưa thấy được ý người viết .
    Thiên tài không phải ở chỗ người dạy, mà ở chỗ người học .
    Bạn muốn đào tạo nhân tài, việc mấu chốt là tìm cho ra người
    đó, chứ không phải đạy họ . Tôi chưa được may mắn dạy một
    thiên tài piano, nhưng đã thấy những đứa còn nhỏ tuổi, mới
    tập piano 2 năm, mà chơi được những bản nhạc tôi chơi còn
    vất vả . Đương nhiên nó chơi còn chưa hoàn thiện, nhưng mình
    phải thấy nó là một đứa trẻ vượt xa mức người thường . Còn
    chuyện thiên tài mức đó có so sánh với Đặng Thái Sơn được
    hay không, thì cũng chưa chắc. Tôi nghĩ rằng trên thế giới này
    có nhiều đứa trẻ chỉ tập 2-3 năm đã có thể có tay đàn hơn các
    học sinh trong trường đại học nhạc đã tập 4 năm rồi . Tuy vậy,
    trong các cuộc thi, nhạc hay thể thao, chỉ có một champion thôi .
    Bạn chưa chứng minh được tập đàn khác dễ hơn tập Piano,
    nhưng tôi cũng vẫn cho bạn thấy tập Piano là dễ nhất .
    1- Tư thế chơi Piano là một trong những tư thế dễ nhất . Chỉ
    việc ngồi tự nhiên trên ghế, không gồng một bắp thịt nào cả .
    Người mới học piano có thể ngồi được đúng ngay từ ban đầu .
    Trẻ con còn nhỏ, thì phải kê ghế và kệ đặt chân cho vừa, nhưng
    việc này là của thày dạy, chứ nó chỉ cần ngồi thôi.
    Chơi piano thì không thể đứng, hoặc quỳ, hay các thế này khó
    chơi, và không thể chơi tốt được. Nếu vì thế mà bạn cho rằng
    chơi Piano khó hơn Violin hoặc Guitare thì cũng có lý . Chơi
    Violin hay Guitare thì có thể chạy nhảy được, ngoài ngồi ra .
    2- Tư thế cánh tay và bàn tay chơi Piano là một trong những
    tư thế dễ nhất . Cánh tay nâng ngang, cao hơn mật đàn, sao
    cho ngón tay bấm xuống phím đàn dễ dàng . Người mới tập
    cũng có thể làm được ngay ở lần đầu tiên . So với các đàn
    giây, như Violin, Cello, Guitare, Đàn Tranh, Thập Lục, Nhị,
    Đàn Bầu, thì người mới tập phải mất một thời gian mới đúng
    được tư thế cánh tay, bàn tay .
    3- Ngón tay bấm khi chơi Piano thì phải cong vào, sao cho đầu
    ngón tay bấm xuống phím, chứ không phải mặt ngón tay bấm
    xuống . Đây là kỹ thuật khó nhất trong chơi Piano, nhưng người
    mới học cũng có thể làm được ngay từ lần đầu tiên . Chơi Guitar
    thì người mới học cũng có thể bấm được lên giây đàn, và tay
    phải cũng có thể gảy được lên nốt nhạc (chưa đúng âm lắm)
    lần đầu tiên, nhưng học sinh không cảm thấy dễ dàng, và dễ
    chịu . Học sinh tập Violin thì sau cả giờ đầu tiên cũng chưa chắc
    chơi được nốt nào . Theo sách học Violin tôi học ngày xưa, mấy
    bài tập đầu chỉ kéo cung để cho khỏi dính 2 giây đàn một lúc
    mà thôi . Chơi Thập lục thì cũng có thể gảy được những nốt
    đầu tiên, và tay nhấn thì khỏi phải nhấn cũng được . Như thế
    thì có thể nói học Thập lục cũng dễ . Học nhị và đàn bầu thì
    không dễ như thế đâu . Thổi sáo và các loại kèn thì cũng khó .
    Đặt môi thổi ra được tiếng cũng cần một thời gian tập .
    Có thể nói tập trống cùng dễ như Piano, không đòi người chơi
    phải có tư thế gò bó, chân tay hay một bắp thịt nào không tự
    nhiên .
    Như thế, tập chơi Piano dễ nhất, có phải không ? Còn chơi đến
    đỉnh cao nghệ thuật, thì ai dám nói người chơi Piano giỏi nhất
    thì chơi giỏi hơn người chơi đàn sáo khác giỏi nhất ?
  10. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi, thực sự thì chỉ có trong mắt cô tập Piano mới là dễ nhất, vì sao cô biết không?
    Con đã từng đọc rất nhiều bài cô viết, và có thể nhận ra rằng, cô là người rất am hiểu về piano, cả về chức năng của đàn lẫn việc chơi rất thành thạo, kiến thức vê âm nhạc cũng như các tác phẩm piano...cô biết rất rõ, chẳng có gì là ko thể nói đươc, chứng tỏ, cô là người chơi piano rất giỏi, và cũng rất yêu bộ môn này, chính vì thế mà cô thấy nó dễ.
    Bây giờ, cô thử hỏi một nghệ sĩ violin xem, hay một nghệ sĩ nào đó, nhưng ko phải là piano, họ sẽ nói học cái gì dễ, là bộ môn mà chính họ chơi đó cô ạ
    Con cũng học piano, con cũng yêu piano, nhưng con chẳng nghĩ nó dễ chút nào cả, học phải là 1 quá trình, và phải rất tốn công, tốn sức vì nó. Đã học nghệ thuật thì con đường này rất khó khăn, gian khổ, nghệ thuật là con đường khó nhất trong các ngành nghề khác, tất nhiên là phải yêu nó, nhưng đâu chỉ mỗi yêu, còn phải là sự cố gắng, sự quyết tâm, sự đam mê...nữa cô ạ
    Nói như cô, vậy cô thử nghĩ xem, so với học đàn, học văn hóa chả dễ hơn bao nhiêu đấy à??? Hay làm việc, lao động, con thấy dễ hơn nhiều, thicks thì làm mà ko thik thì bỏ, nhưng piano đâu cho phép người chơi như thế, đã theo là phải theo đến cùng.
    Cho nên, con nghĩ học piano ko dễ như cô nghĩ đâu, con học nên con cũng biết chứ, trừ khi cô quá giỏi rồi, như nghệ sĩ Đặng Thái Sơn ấy < mà con nghĩ chưa chắc ông Sơn đã bảo học piano dễ như cô >
    Nếu con nói có điều gì sai, cô cứ góp ý giúp con, chúng ta sẽ bàn luận về piano nhiều hơn

Chia sẻ trang này