1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 bệnh da liễu phổ biến nhất ở trẻ nhỏ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd12, 10/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laasd12

    laasd12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khi các trẻ còn nhỏ thì làn da của các bé còn yếu và mỏng nên thường hay bị vi khuẩn xâm nhập và làm tổn thương làn da của bé gây nên các bệnh về da liễu. Vì vậy cần phải chăm sóc da của bé một cách cẩn thận và chu đáo để phòng tránh các loại bệnh da liễu. Sau đây là một số loại bệnh da liễu thường gặp ở trẻ nhỏ nhất.

    1. Chốc lở


    [​IMG]



    Bệnh chốc lở ở trẻ em cũng rất phổ biến, có 3 dạng chốc lở ở trẻ em chốc lở truyền nhiễm, chốc lở dạng phỏng và chốc lở thể mủ. Nguyên nhân gây ra bệnh này là do hai loại vi khuẩn tồn tại trên da nhưng không gây hại cho đến khi có một vết thương thì chúng xâm nhập vào và gây bệnh. Vì vậy phải luôn giữ cho da bé sạch sẽ là điều tốt nhất, khi có vết thương trên da bé cần phải rửa sạch vùng xung quanh vết thương để tránh bị nhiễm trùng và vi khuẩn xâm hại vào. Các mẹ luôn vệ sinh tay thật sạch trước khi chăm sóc vùng da bị bệnh của bé.

    2. Chàm sữa


    [​IMG]




    Bệnh chàm sữa thường gặp ở trẻ từ 1 đến 3 tháng tuổi, bệnh thường xuất hiện ở hai bên mặt và có thể lan xuống cổ, mình và tay chân, bệnh nổi những mụn nước li ti nhỏ trên da bé, rất ngứa thường khiến bé rất khó chịu, bé hay gãi hoặc chà mặt vào gối cho đỡ ngứa nên làm những mụn này vỡ ra khiến da bé bị chảy máu, lúc này nên vệ sinh thật sạch cho bé để tránh bị nhiễm trùng. Cần phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa, chăn, gối cho bé để tránh bé bị dị ứng, đặc biệt không cho bé tiếp xúc với chó mèo để tình trạng bệnh lại nặng hơn vì bệnh này thường là bắt nguồn từ dị ứng thời tiết hay dị ứng với động vật.


    2. Rôm sảy


    [​IMG]



    Rôm sảy là bệnh rất phổ biến ở trẻ nhỏ vào những ngày nắng nóng, vì trong những ngày này mồ hôi bé tiết nhiều nhưng không ra hết được nên những bụi bẩn ứ đọng lại trên da bé tạo nên những vết li ti màu hồng gọi là rôm sảy, gây khó chịu cho bé. Các mẹ cần phải vệ sinh thân thể cho bé, tắm bằng nước mát sau khi tắm xong dùng khăn tắm mềm, mịn lau nhẹ nhàng cho bé. Quần áo của bé phải làm bằng chất liệu cotton giúp bé luôn thoáng mát và hút mồ hôi nhanh. Chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt phải phù hợp, nên cho bé uống nước chín, không nên cho bé chơi đùa hoặc ở ngoài nắng quá lâu.

    3. Chốc lở


    [​IMG]



    Bệnh chốc lở ở trẻ em cũng rất phổ biến, có 3 dạng chốc lở ở trẻ em chốc lở truyền nhiễm, chốc lở dạng phỏng và chốc lở thể mủ. Nguyên nhân gây ra bệnh này là do hai loại vi khuẩn tồn tại trên da nhưng không gây hại cho đến khi có một vết thương thì chúng xâm nhập vào và gây bệnh. Vì vậy phải luôn giữ cho da bé sạch sẽ là điều tốt nhất, khi có vết thương trên da bé cần phải rửa sạch vùng xung quanh vết thương để tránh bị nhiễm trùng và vi khuẩn xâm hại vào. Các mẹ luôn vệ sinh tay thật sạch trước khi chăm sóc vùng da bị bệnh của bé.

Chia sẻ trang này