1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 loại bệnh trĩ nguy hiểm nhất hiện nay

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thanhthaobn, 17/09/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhthaobn

    thanhthaobn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2017
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trĩ được chia thành 3 loại là trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Trên thực tế, hầu hết mọi người khi nói về bệnh trĩ thường chỉ đề cấp đến 2 loại đầu mà ít người biết tới bệnh trĩ hỗn hợp dù bệnh vẫn thường xuyên xảy ra.Vậy nhận biết bệnh trĩ hỗn hợp như thế nào, những biểu hiện của bệnh trĩ hỗn hợp là gì? Nếu xác định chính xác loại bệnh trĩ và mức độ của bệnh có thể xác định được phương pháp chữa trị bệnh trĩ hiệu quả.
    [​IMG]
    Cùng tìm hiểu vấn đề này rõ hơn qua những chia sẻ dưới đây từ các chuyên gia Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh.

    Bệnh trĩ hỗn hợp là gì

    Trĩ hỗn hợp là khái niệm dùng để chỉ người bệnh mắc cả hai loại bệnh trĩ là gì trĩ nội và trĩ ngoại. Nữ giới là đối tượng hay mắc bệnh do những đặc điểm riêng biệt về cấu trúc cơ thể và những nguy cơ làm ảnh hưởng gây bệnh trĩ. Bệnh trĩ hỗn hợp có đặc điểm nhận diện và phân biệt không quá khó khăn. Biểu hiện của bệnh trĩ hỗn hợp là tổng hợp một số dấu hiệu đặc trưng của hai loại bệnh trĩ còn lại. Bên cạnh đó còn có một số biểu hiện đặc trưng khác.

    Bệnh trĩ hỗn hợp là gì

    Biểu hiện của bệnh trĩ hỗn hợp

    Đại tiện ra máu

    Đây là một trong những dấu hiệu thường thấy của bệnh trĩ nội. Người bệnh đi đại tiện xong thấy có lẫn vài giọt máu màu hồng tươi, máu dính trên giấy lau hoặc lẫn trong phân, có thể phát sinh trước và sau khi đại tiện.

    Dịch nhầy tràn ra ngoài hậu môn

    Ở những người bị bệnh trĩ ngoại do búi trĩ lòi ra ngoài nên làm cho người bệnh thường có cảm giác ngứa ngáy, ẩm ướt do thường xuyên có dịch nhày tiết ra. Niêm mạc trực tràng bị trĩ kích thích trong thời gian dài sẽ tiết ra nhiều dịch. Cơ vòng hậu môn dịch lỏng có thể dễ dàng tiết ra ngoài bất cứ lúc nào, phần da hậu môn vì thế sẽ thường xuyên bị kích thích và ngứa.

    Dị vật ở hậu môn lòi ra ngoài

    Đây là triệu chứng chủ yếu của trĩ nội ở giai đoạn giữa và cuối, nguyên nhân chủ yếu là do khối trĩ nội ngày càng to ra làm niêm mạc, các tầng niêm mạc dưới và tầng hậu môn bị chia cách. Khi người bệnh đi đại tiện, các khối trĩ có thể bị tụt xuống dưới các nếp gấp, đi qua ống hậu môn ra bên ngoài. Khi người bệnh đại tiện vùng bụng dồn nhiều áp lực lên hậu môn, làm cho các búi trĩ lòi ra ngoài, khi dùng sức hoặc khi ho cũng sẽ làm các dị vật lòi ra ngoài. trĩ nội

    Đau nhức hậu môn

    Đây là biểu hiện chung gặp phải ở bệnh nhân bị trĩ do hậu môn có nhiều dây thần kinh và rất nhạy cảm nên có thể bị đau nhẹ hoặc đau nặng khi chịu các kích thích, biểu hiện như: đau mạnh, đau nhiều, đau rát,… có thể phát sinh trước hoặc sau khi đi đại tiện.

    Sa búi trĩ

    Dấu hiệu này thường gặp ở trĩ ngoại, trĩ nội khi không bị viêm thì không gây đau đớn, sa búi trĩ thường xảy ra khi viêm nhiễm trùng trĩ nội hoặc do búi trĩ bị tắc nghẹt hoại tử. Các búi trĩ sa xuống gây đau đớn.

    Nguyên nhân gây bệnh trĩ hỗn hợp

    Do chế độ ăn uống không lành mạnh, ăn quá ít chất xơ, ăn nhiều đồ nóng và nhiều gia vị, uống ít nước, uống nhiều chất kích thích như bia rượu, café,…

    Do ngồi nhiều hoặc đứng quá lâu làm cho khí huyết ở khu vực hậu môn không được lưu thông, gây ứ khí huyết tại các tĩnh mạch hậu môn, làm cho tĩnh mạch ở hậu môn bị phình ra, tạo thành các búi trĩ.

    Do mắc một số bệnh như táo bón kinh niên, viêm đại tràng, các bệnh về trực tràng, bệnh lỵ,…

    Do không vệ sinh sạch sẽ hậu môn, đặc biệt là sau khi đại tiện, khiến cho hậu môn bị viêm nhiễm.

    Do mắc bệnh trĩ nội hoặc trĩ ngoại mà không được điều trị kịp thời.

Chia sẻ trang này