1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 Loại lá có thể giúp bạn chữa bệnh tổ đỉa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dalieu360, 05/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalieu360

    dalieu360 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Trong tự nhiên có rất nhiều loại lá cây có tác dụng trị bệnh rất tốt điển hình là bệnh tổ đỉa bệnh nhân có thể dùng các loại lá quen thuộc như lá trầu không, lá lốt, lá đào, lá sim... để chữa bệnh tổ đỉa tại nhà không dùng đến thuốc nhưng vẫn rất hiệu quả. Các loại lá này thường lành tính và không gây bất kì một tác dụng phụ nào đối với cơ thể người bệnh. Cùng tìm hiểu một số bài thuốc chữa bệnh tổ đỉa bằng các loại lá cây quen thuộc sau đây


    1/Chữa bệnh tổ đỉa bằng lá trầu không

    Lá trầu không được sử dụng khá rộng rãi trong điều trị các bệnh ngoài da thường gặp nhưng viêm da cơ địa, tổ đỉa , á sừng, vẩy nến .... Trong điều trị bệnh tổ đỉa bạn có thể sử dụng lá trầu không chữa bệnh theo cách sau
    [​IMG]
    Chuẩn bị 5 - 7 lá trầu không cùng một cục phèn chua nhỏ, lá trầu không bạn đem vò nát rồi đem đun sôi với nước , khi nước sôi bạn cho cục phèn chua vào để sôi thêm 5 phút nữa rồi tắt lửa để cho nước nguội. Đợi nước nguội bớt, cho bộ phận bị tổn thương vào ngâm, vừa ngâm vừa chà xát bã lá trầu không lên chỗ bị tổ đĩa. Thực hiện cho đến khi nước nguội thì có thể chờ ráo nước và đi ngủ. Bạn không cần rửa chân lại bằng nước. Kiên trì thực hiện cách chữa bệnh tổ đỉa này một thường xuyên mỗi tối trong khoảng một tuần các triệu chứng của bệnh tổ đỉa sẽ thuyên giảm rõ rệt

    2/Chữa bệnh tổ đỉa bằng lá đào
    Cây đào chủ yếu được biết đến là một loài hoa không thể thiếu trong ngày tết nhưng thật ra lá đào còn có công dụng trị bệnh khá tốt, theo đông y lá đào có tính bình, vị ngọt, có tác dụng sát trùng và bài trừ độc tố khá tốt đồng bào miền Bắc thường dùng lá đào để chữa bệnh tổ đỉa bằng cách như sau

    [​IMG]
    Cách sử dụng: Bạn chuẩn bị 1 nắm lá đào tươi rồi đem giã nát và cho vào 1 chút muối rồi đem đắp lên vùng bị bệnh tổ đỉa. Thực hiện như vậy khoảng 30 phút thì rửa lại với nước. HOặc bạn cũng có thể dùng theo cách khác đó chính là lấy lá đào vò nát rồi đem nấu nước, dùng nước rửa vết thương sẽ thấy giảm ngứa, khô se vết thương nhanh hơn.
    Trên đây là 2 cách dùng lá cây tự nhiên chữa bệnh tổ đỉa được nhiều người chia sẻ

    Nguồn : https://www.linkedin.com/pulse/cach-chua-benh-dia-bang-cac-loai-la-cay-bich-ngoc

Chia sẻ trang này