1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"30 tỉ USD" có thực sự là một dự án lớn nhất hay một trò "treo đầu Voi bán thịt Vịt"

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    "30 tỉ USD" có thực sự là một dự án lớn nhất hay một trò "treo đầu Voi bán thịt Vịt"

    Xung quanh vụ "30 tỉ USD đầu tư vào Nghi sơn", chúng ta thử làm một cuộc khảo sát riêng theo thiển kiến của chúng ta. Bài khảo sát có tính tham khảo riêng của chúng ta, phi chính trị, phi lợi nhuận, phi các loại . . . trừ vui vẻ, và một chút suy luận.

    Phần này sẽ được khóa lại sau khi chúng ta biết thông báo ngã mũ của "30 tỉ USD".

    Các bạn cho ý kiến và vote nhé! Chúc vui!
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Để khởi động tớ xin vote sự lựa chọn số một.
    Hành động vote mang rất nhiều hy vọng, dù 25 tỉ cho một nhà máy thép, là một điều . . . khó nghĩ là sự thật. Nhưng sự có mặt của rất nhiều ngân hàng tên tuổi lại là một chỗ giựa cho niềm tin
    Chỉ hy vọng đây là kiểu hô 10 thực lực 1 là may lắm rồi, 3 tỉ, là đủ để có một chút đổi thay!
    a-di-da-fat!!!
  3. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    1 phiếu cho sự lừa bịp!!!
  4. raovatth

    raovatth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [Spam] Em không có ý kiến. Chỉ hi vọng đó là sự thật
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Rất mong nó là sự thật. Tuy nhiên, nếu không có cái "Địa phương góp 10% tổng giá trị" và con số 30tỉ là 3tỉ thì sẽ dễ tin hơn nhiều.
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chẳng có cái sự thật nào ở đây cả. có 30 tỷ đô có mà bị điên mới đầu tư vào hết VN chứ nói gì đến nghi sơn. Quên đi cho đời nó đẹp. CHỉ mong các PÁc lãnh đạo đùng tự trói mình lâu quá nên khi có vốn đầu tư vào đừng có sốt sắng quá mà như kiểu bị xử thua vì chính mình đấy.
  7. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Dự án kiều đầu voi đuôi chuột, thông báo 30 tỉ, nhưng lúc đầu tư chỉ còn . . . 30 triệu
    mong thế này thôi
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét vào đầu tư, thì rót 30 tỉ vào một chỗ, một sự lựa chon không thông minh, hay nói đúng hơn là cà dốt.
    Người phương Tây có câu, tất cả trứng không nên bỏ vào cùng một dỏ, còn người phương đông có câu "Thỏ khôn đào nhiều hang" (Nhớ không chính xác từng từ ).
    Nếu xét mình nhà máy thép, mà tiêu tốn 25 tỉ, cũng là điều khó nghĩ. Vinashin đầu tư có không đến 1 tỉ, các công ty đóng tầu Hàn quốc cũng lác mắt rồi. Nếu 25 tỉ đầu tư vào Nghi sơn, thì cả Huyện Tỉnh Gia thành Đại công trường, Thái nguyên, . . . sớm dẹp để lấy nguyên liệu cho Nghi sơn.
    Thế nhưng, lại có mặt các ngân hàng lớn trên thế giới, và với lực lượng truyền thông lớn như bây giờ, nếu nói đến tên họ, mà họ không có tham gia, thì họ sẽ nhanh chóng lên tiếng đính chính và đòi xin lỗi. Đây là điểm để tin tưởng duy nhất cho dự án 30 tỉ USD này.
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Dự án nhà mày thép:
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/05/697444/
  10. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. đúng là lừa bịp
    Căn cứ vào những tài liệu mà Eminence cung cấp cho đại diện Bộ Công nghiệp, cả Hiệp hội và Tổng công thép VN đều khẳng định rằng công nghệ họ giới thiệu rất lạc hậu, thậm chí các nước phát triển còn cấm sử dụng.
    > Không thể biết ''nhà đầu tư 30 tỷ USD'' là ai/ Dự án thép 30 tỷ USD muốn vào VN
    Tại buổi giới thiệu về siêu dự án được tổ chức chiều 22/5 tại khách sạn Melia, Hà Nội, tài liệu cung cấp rất hạn chế và sơ sài. Bộ Công nghiệp có thêm một số thông tin liên quan đến kỹ thuật, công nghệ của dự án in bằng tiếng Anh. Dựa trên những thông tin này, Hiệp hội Thép cho biết dự án sử dụng công nghệ không hấp dẫn, thậm chí lạc hậu.
    Theo phân tích của ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép VN, trong bản giới thiệu, chủ đầu tư cho hay trong giai đoạn đầu sẽ dùng 4 lò cao, mỗi lò công suất 550.000 tấn/năm. Trên thực tế, các doanh nghiệp lớn đã loại bỏ hết lò cao bởi công nghệ quá lạc hậu và hiệu quả kinh tế kém. Hiệp hội thép VN lâu nay đã khuyến cáo nếu cho phép các dự án nước ngoài sử dụng công nghệ trên, VN có thể trở thành bãi thải công nghệ của các nước khác.

    Ông Dương Vũ Thông thuyết trình về dự án hôm 15/5. Ảnh: A.V.
    Đại diện Tổng công ty Thép VN tham dự buổi thuyết trình cho hay ông không biết một chút gì về Eminence, tập đoàn này cũng không có lời giới thiệu gì về tư cách pháp nhân, hoạt động cũng như thời gian thành lập. Đơn vị đứng ra mời các cơ quan bộ ngành trong nước tham dự buổi thuyết trình là Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa.
    Ngay sau khi báo chí đưa tin về siêu dự án 30 tỷ USD, Hiệp hội thép VN đã liên lạc với một số tập đoàn thép lớn trên thế giới để dò hỏi thông tin về Eminence nhưng không một tập đoàn nào biết. Thậm chí tạp chí chuyên ngành SBB về thép cũng không biết, trên website không có bất cứ thông tin gì về tập đoàn này.
    Trong khi đó, ông Hồ Quốc Phi, Vụ phó Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới (Bộ Thương mại) - người "dẫn mối" cho ông chủ tịch tập đoàn Eminence Yang Wu Song (Dương Vũ Thông) cho biết ông cũng không nắm được thông tin gì về tập đoàn này.
    Tuy nhiên, ông Phi cho biết theo quan sát chủ quan của ông từ những lần phiên dịch giúp ông Thông, ông nhận thấy vị chủ tịch tập đoàn này là người có chuyên môn trong lĩnh vực thép. Chẳng hạn như ông Thông nắm rất rõ các loại thép khác nhau, rồi tính chất của chúng ra sao...
    Cũng theo ông Phi, cách làm của ông Thông hoàn toàn khác với các nhà đầu tư khác. Thông thường các nhà đầu tư sẽ khảo sát địa hình, sau đó xin giấy phép đầu tư rồi mới đi huy động vốn. Thời gian từ khi nhận giấy phép cho tới lúc triển khai dự án thường chậm. Trong khi đó, ông Thông lại chuẩn bị hết đầu vào (mỏ thép, rồi kêu gọi vốn từ các định chế tài chính...) sau đó mới tiến hành xin giấy phép đầu tư. Do đó, theo ông Phi, nếu được phép, việc tiến hành sẽ nhanh hơn nhiều.
    Ông Phi cũng nhấn mạnh, ông chỉ là người giới thiệu, còn việc thẩm định dự án, tư cách pháp nhân của Eminence hay bản thân ông Dương Vũ Thông là ai thì thuộc về các cơ quan chức năng của VN.
    Theo một nhân viên tại văn phòng ông Huang Chien Da (Hoàng Nghĩa Đạt), Trưởng đại diện Eminence tại Việt Nam, trong vài ngày tới, Eminence sẽ tổ chức một cuộc họp báo trả lời tất cả những câu hỏi của báo giới. Từ nay tới hôm đó, ông Đạt sẽ không tiếp bất kỳ phóng viên nào.
    Cũng trong chiều 22/5, Ngân hàng thế giới tại VN và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) đã ra thông báo chính thức với nội dung như sau: Trong vài ngày qua, chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi của phóng viên về việc WB tham gia vào dự án Nhà máy thép do một công ty có tên là Eminence Group đề xuất. Công ty này đã liên hệ với WB và IFC tại VN và đã có bài thuyết trình về dự án này. Tuy nhiên, nhiều chi tiết của dự án còn chưa rõ ràng, WB và IFC chưa hề có thông báo gì về việc sẽ hỗ trợ sáng kiến này. Liên hệ của Eminence Group với WB và IFC chỉ mang tính chất trao đổi thông tin.

Chia sẻ trang này