1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

......................

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Cadic_, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cadic_

    Cadic_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    .....................
  2. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang bị như bạn đây, ko biết vì lý do j thời gian gần đây mình bị rụng tóc quá, nhất là 2 bên góc trán, ai biết chữa ở đâu và ntn thì chỉ với....thank
  3. lysiagiza

    lysiagiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Rụng tóc có rất nhiều nguyên nhân do duy truyền hoặc do di ứng ...
    nếu là duy truyền thì cách duy nhất là cấy tóc, còn các bệnh còn lại thì có cách trị bạn hãy vào mục làm đẹp của trang dân trí có rất nhiều cách trị rụng tóc, chúc bạn thành công và có mái tóc đẹp.
    www.camnangthuoc.vn nơi tra cứu và tìm kiếm các loại thuốc và bệnh thường gặp
  4. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách này thấy nhiều người khen nhưng mình chưa có điều kiện thử, tức là lấy rễ cây dâu cổ thụ(loại dâu lấy lá nuôi tằm í ) về cắt lát luộc lên rồi lấy nước gội đầu hiệu nghiệm vô cùng, mấy bác bên tận USA còn gửi tiền về để mua nhưng thực sự kiếm được cây dâu cổ thụ thì quá hiếm, không biết làng Nghi Tàm nơi phát tích trồng dâu nuôi tằm của bà Ỷ Lan có còn cây dâu nào ko nhỉ
  5. haivan123

    haivan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có một cách nữa là gội đầu bằng nước vo gạo đặc, tình hình cải thiện đáng kể đó bạn.
  6. Hoatien

    Hoatien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử dùng các loại thuốc thoa tại chổ có chứa Minoxidil 2-5% xem sao. Các thuốc này thường có tên thương mại là Rogain, Minoxidil, New Life . . .Mình đang dùng nhưng bị ngứa quá. Có thể da đầu bạn khác, sẽ không ngứa như mình.
    Pà con cô pác nào biết cách khống chế hiện tượng ngứa khi dùng Minoxidil thì cho mình biết với !!!
    Rất cám ơn
  7. HIEUCHI

    HIEUCHI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói có loại thuốc ZANGUANG của Trung quốc có bán ở các của hàng thuốc bắc chữa đc bệnh rung tóc rất tốt, ko biết có bác nào dùng thử chưa nhỉ( tôi đọc trên mạng thấy nói thế) các bác cứ search mà đọc thì sẽ biết)
  8. OPEL

    OPEL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là HÓI thì vui vẻ chấp nhận thôi bạn ạh!!! Cho đến thời điểm này, thuốc bôi lẫn thuốc uống cho HÓI quảng cáo này nọ cũng chỉ là bốc phét, ăn tiền thôi!!! Bạn biết Prince Albert của Monaco rồi chứ! Giàu, lắm tiến như thế mà đầu vẫn trụi thùi lụi mặc dù chỉ mới khoảng 40 tuổi thôi! Cắt tóc ngắn hoặc để trọc vậy!
  9. heotocdo

    heotocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    đề tài này đã có người hỏi trong topic Thư viện y khoa ....sách báo, tài liệu, kỹ thuật, dịch thuật và mọi giúp đỡ etc.. rồi, nhưng Heo vẫn post lại bài cho bạn.
    Có nhiều nguyên nhân làm rụng tóc: thiếu dinh dưỡng, bị stress, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm, tăng năng tuyến giáp, dùng dầu gội không đúng. Trong một số trường hợp do di truyền: túi nang có thụ cảm đặc biệt với testosteron và testosteron làm chu kỳ ?orụng - mọc? giảm, tóc rụng nhiều hơn mọc, đến mức ?ohói?.
    Nguyên nhân đầu tiên là do sử dụng dầu gội không đúng loại tóc. Trên thị trường có nhiều chủng loại dầu gội của nhiều hãng trên thế giới, nhưng hầu như chỉ phổ biến một loại chung nhất là dầu gội dành cho tóc bình thường. Trong khi đó tóc mỗi người một khác: khô, cứng, ướt, nhờn..., chưa kể một số bệnh lý về tóc.
    Đã có không ít dầu gội kèm thuốc kháng sinh dẫn đến tình trạng tóc bị rối hoặc bện lại sau khi gội. Uốn tóc thường xuyên, tẩy màu, sấy tóc... cũng có thể làm thay đổi cấu trúc của tóc. Các hóa chất để nhuộm, uốn... thường chứa chất làm cháy nang tóc dẫn đến hiện tượng rụng tóc. Máy sấy tóc hoặc những dụng cụ làm nóng tóc cũng dễ làm mềm lớp keratin có nhiệm vụ giữ gìn hình dáng của tóc. Chải tóc ngược chiều sợi tóc mọc cũng dễ làm tróc lớp vảy ngoài của tóc. Ngoài ra, ánh nắng mặt trời ảnh hưởng cũng làm cho tóc bị khô và yếu.
    Chú ý cách gội đầu
    Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng (Bệnh viện Da liễu TPHCM) cho rằng, một khi sợi tóc đã bị hư hại, nhất là lớp vỏ ngoài, thì không thể sửa chữa được. Vì thế, việc phòng ngừa để giảm sự hư hại của tóc là cần thiết. Chọn dầu gội thích hợp, gội đầu thường xuyên, chải đầu đúng cách... sẽ góp phần giúp bạn có được một mái tóc đẹp. Nên chú ý, chỉ sử dụng dầu xả ở phần đuôi tóc, không nên để trên da đầu sẽ không tốt cho da.
    Dầu gội chỉ dùng để gội, dầu xả chỉ để xả, không nên lạm dụng loại dầu ?o2 trong 1? hay ?o3 trong 1?... Ngoài ra, cũng cần chú ý đến kỹ thuật gội đầu. Gội đầu bằng nước ấm, xoa nhẹ da đầu để làm sạch da, kích thích máu lưu thông. Không nên dùng móng tay cào quá mạnh trên da đầu hoặc gội bằng nước quá nóng/lạnh.
    Luôn chú ý giữ gìn sức khỏe, dinh dưỡng đầy đủ, tinh thần sảng khoái... Thiếu máu, suy dinh dưỡng, ăn uống kiêng cữ, nghiện rượu... sẽ làm rụng tóc; thiếu chất kẽm, vitamin B tóc sẽ thưa, mảnh
    Dùng một số thuốc tăng cường chuyển hóa kích thích mọc tóc
    Dexpanthenol (bd: bepanthen): Vào cơ thể dexpanthenol biến thành acid pantotenic tham gia vào sự chuyển hóa protid, lipid, glucid, tham gia vào quá trình tạo thành biểu mô, tăng cường sự đề kháng của niêm mạc kích thích sự phát triển và nhiễm sắc của tóc.
    Biotin (còn gọi là vitamin H): Biotin là nhân tố tăng trưởng có trong tế bào sống sinh vật với hàm lượng thấp, có vai trò trong chuyển hóa protid, lipid, glucid. Với tóc nó làm giảm tiết bã nhờn, kích thích sự phát triển.
    Trong điều trị rụng tóc, thường kết hợp bepanthen và biotin: giai đoạn tấn công dùng bepanthen tiêm bắp hay tiêm tĩnh mạch mỗi ngày 1-2 ống kết hợp với biotin tiêm bắp mỗi ngày một ống. Dùng liền trong 6 tuần lễ. Sau đó dùng liều duy trì mỗi ngày 3 viên bepanthen và 3 viên biotin, trong 2 tháng.
    Minoxidil dùng ngoài: Minoxidil có loại thuốc uống để làm giãn mạch ngoại vi. Với tóc, chỉ dùng loại dùng ngoài (bd: alostil, regain, rogain) bôi lên da đầu để chữa bệnh hói đầu vừa phải. Sau 6 tháng, có khoảng 30% người tóc mọc ở mức trung bình, 8% người tóc mọc tốt và khoảng 37% người tóc mọc ít. Mỗi ngày bôi 2 lần (khoảng 1ml) vào da đầu bắt đầu từ trung tâm vùng hói trở ra. Trước khi bôi phải làm cho da đầu và tóc thật khô. Sau khi bôi phải rửa tay thật kỹ. Không được bôi vào bất cứ chỗ nào trong cơ thể. Không làm dây thuốc vào mắt (gây cảm giác nóng bỏng, kích ứng mắt), nếu dây vào mắt phải rửa ngay với nhiều nước cho sạch. Thuốc dễ gây dị ứng (do hoạt chất và do dung môi propylenglycol, etanol) hoặc kích ứng tại chỗ, tróc da, ban đỏ, viêm da, khô da, rát bỏng, ngứa.
    Dầu xức epimorphin: Epimorphin là một peptid. Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, chất này làm mọc lại lông chuột đã bị cạo sạch tốt hơn nhiều so với chuột chứng. Đó là do chất này có tác động vào việc hình thành một số cơ quan trong thời kỳ phát triển hình thái, nhờ tác động này mà có thể tái tạo lại nang tóc, làm mọc lại tóc cho người hói hay rụng tóc... Dù thí nghiệm đã cho kết quả nhưng cơ chế vẫn còn tranh luận. Các hãng dược phẩm lớn đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này, hy vọng đến năm 2010 sẽ có một chế phẩm hoàn hảo và kỳ vọng hơn sản phẩm còn tái tạo lông ở chỗ da bị tổn thương.
    Dầu gội nisoral: Chỉ dùng riêng cho trường hợp rụng do tóc nhiễm nấm. Khi nhiễm nấm da đầu lan rộng phải dùng cả dạng uống.
    Trường hợp rụng tóc do hormon, do di truyền khó can thiệp. Trường hợp do nhiễm nấm thì dùng loại trị nấm. Còn lại phần lớn các trường hợp rụng tóc là do thiếu chất và vi chất dinh dưỡng, nếu kiên trì kết hợp chế độ ăn uống, dùng thuốc và biết cách dùng dầu gội thì tóc sẽ dần dần được hồi phục.
    (Theo Sức Khỏe & Đời Sống)

Chia sẻ trang này