1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

35 nghĩa là j/.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi friends_forever64, 27/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prclub

    prclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    3+5 = 8: mà số 8 là số phát, làm ăn phát đạt, số đẹp, hihihiiiiii
  2. nmh2209

    nmh2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    35 cũng liên quan đến nettra hay sao mà vào đây spam
  3. doom

    doom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi số đề nguyên gốc là trò chơi đoán tên nhân vật lịch sử của Trung quốc. có 40 cái tên người được chọn sẵn và nhà cái sẽ chọn 1 trong 40 cái tên đó viết lên giấy, bỏ vào ống tre, niêm phong lại và treo lên. ai muốn mua tên nào thì cứ mua và tỷ lệ cá cược là 1:36. Những cái tên người này đại khái như: Quan Công, tức Vân Trường, em kết nghĩa của Lưu Bị, qua 5 ải chém đầu 6 tướng, cầm tinh con rồng, số 26. hay khương tử nha, 80 tuổi còn phò trợ nhà Chu, cầm tinh con cá, số 1, có thể số 1 và 26 là số thứ tự trong bảng tên được trọn.
    Khi vào Việt Nam, nhất là khi có vé số thì loại cờ bạc này gá vào đó và thay đổi chút đỉnh nhưng qui luật lặp 40+ như 11-51-91 chẳng hạn và tên người cũng biến mất, chỉ còn 35 là con dê. hay 01 là con cá và cũng chẳng có ý nghĩa nào liên quan giữa con số 35 và con dê cả...
    cũng có 1 chút cần nói thêm là cái ống tre đó gọi là quyện, nhà cái gọi là quyện đề, hổng hiểu sao đến nay người ta gọi là huyện đề mà hổng thấy tỉnh đề, xã đề hay thành phố đề...
    Chuyện này tui được nhà Báo Tham Lang kể khi ông thực hiện mấy phóng sự về các tệ nạn ở Sài Gòn. Chắc cũng không sai gì lớn lắm. hehehe
  4. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Con cọp gọi là ông ba mươi thì có bác gì ở trên giải thích rồi.
    còn con dê gọi là 35 em nghe có người giải thích 3+5=8 con dê đứng thứ 8 trong mười hai con giáp có thế thôi mà các bác tán rộng quá.
    Còn tỉnh NB sao lại có biển 35 thì phải hỏi các bác bên GT, CA. Anh em kiến nghị luôn ngành BCVT đổi đầu số ĐT cũng 035 luôn cho nó trọn bộ, cái này chắc cũng dễ vì nói đến dê ai chẳng khoái
  5. doom

    doom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    giả thiết về con dê 3+5=8 như bạn nói sẽ không thỏa đáng với trường hợp con chuột , con mèo, con rồng... tôi không tán thành quan điểm trên. nếu nói nó có liên quan đến vị trí của 12 con giáp thì nó phải đúng với tất cả còn lại,.
  6. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ổ uây, topic nè hay quá
    anh bạn ngồi cạnh tớ đang chuẩn bị mở cửa hàng chuyên bán về dê, định đặt tên là Dê 35, lúc tớ nghe thấy thế mới hỏi tại sao lại đính kèm số 35 thì anh í bảo 35 là dê. Ơ thế hóa ra ông í đặt tên thế lại thành ra là Dê dê nhể
  7. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý bác, trong lô đề thì có tới 2 con rồng (10/90-26/66), 2 con cá (01/41/81-30/70)... thì giải thích thế nào?
  8. doom

    doom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp như thế này cần phải xem xét coi sự thay đổi như thế nào từ nguyên gốc đến với đến thực tế mà dân số đề đã gán ghép cho các con số như hiện nay, trò chơi đóan số này tôi đã nghe nhiều người nói, và ngay cả trong quyển lịch sử trò chơi trung quốc của cao tự thanh dịch cũng có nói đến những trò chơi kiểu như thế này. tuy nhiên, hiện nay đã có những biến dạng nhất định ví dụ như 00 là trái trứng vịt chắc chắn con số này được thêm vào khi số đề kết hợp với vé số mới có. Như vậy có thể có trường hợp những con số và nhân vật cầm tinh quá độc đáo mà VN không có thì có thể thêm vào 1 con vật khác cho tiện bề xử lý như trường hợp cá trắng cá đen. Thậm chí, có sự khác biệt khá lớn trong cách hiểu của dân chơi số đề hiện nay như trường hợp có bạn cho là:
    02-42-82= Là cái nòn
    04-44-84=Nhũ hoa của đàn bà
    22-quan tài
    31-71=là con ku
    xem xét về nguồn gốc thì trò chơi này nguồn gốc từ trung quốc, được truyền đến VN và được dân VN tích hợp với vé số, sự méo mó khác xa với nguyên gốc là điều dễ hiểu. Nói chơi vậy thôi chứ chưa có thời gian nghiên cứu số đề. Mà nghiên cứu kỹ quá thì chắc làm ăn mày luôn quá.
  9. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Mời bác đọc truyện cười sau để hiểu tại sao Quyển/quyện đề lại thành Huyện đề:
    Cha Quan
    Người miền Nam không những thường phát âm sai những từ bắt đầu bằng phụ âm R mà còn những phụ âm khác như D; G; Q; và H. Chữ D và G, cho dễ phân biệt họ gọi D là "Dê trên" và G là "Dê dưới". Còn từ nào bắt đầu bằng Q và H thì họ phát âm bằng Q, ví dụ, liên hoan họ gọi là liên quan; truy hoan là truy quan ...vv. Thế nên mới có câu chuyện sau đây .....
    Cô nọ đến chủng viện ở Long Xuyên, gõ cửa nhà dòng. Cửa nhỏ bằng bàn tay mở ra, một cha trực dòng hỏi :
    - Thưa cô, cô tìm ai?
    Cô kia đáp:
    - Thưa cha, cha cho con gặp cha Quan có chút việc.
    Cha không chắc là cha nào nên hỏi lại cô ta :
    - Thưa cô, ở đây có 3 cha. cha Hoan, cha Quang và cha Quan. Cô muốn gặp cha nào ?.
    Cô nhăn mặt, gãi đầu tìm cách giải thích, cô nói :
    - Thưa cha, con muốn gặp cha Quan .... Cha Quan có cu (Q) mà hỏng có dê (G) đó cha!

  10. khikho002

    khikho002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhỏ, tôi có thấy những cuốn sách giải mộng đoán đề ở miền Nam. Không biết hết, nhưng từ những cuốn sách đó, người ta "quy ước" một vài chi tiếc còn nhớ được, và giống như của bạn: 07: con heo, 09: con trâu; 33: con nhện, 35: con heo, 39: thần tài...

Chia sẻ trang này