1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

35th Ches Olympiad, Bled Slovenia

Chủ đề trong 'Cờ' bởi hanman, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tin thi đấu vòng thứ 12, giải 35th Ches Olympiad, Bled Slovenia
    Congratulation, hoan hô các cô gái Việt nam đã giành được chiến thắng trước Georgia, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch đồng đội nữ. Vinh quang thuộc về Le Kieu Thien Kim, chị đã hạ gục đại kiện tướng kỳ cựu Nana Ioseliani, người hơn hẳn chị cả về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm thi đấu. Còn Hoang Thanh Trang và Nguyen Thi Thanh An đã buộc cựu vô địch thế giới Maia Chiburdanidze và đại kiện tướng Nino Khurtsidze chia điểm. Tuy các chị đã không lập lại được kỳ tích chiến thắng 3 - 0 tại 1988 Elista Olympiad, nhưng cũng đủ cho đội nữ Georgia thấy nhức đầu khi đụng đội Việt nam . Sau đây là thành tích:
    14 Vietnam 2-1 2 Georgia
    1 WGM Hoang Thanh Trang 2420 ½ ½ GM Chiburdanidze Maia 2497
    2 WIM Le Kieu Thien Kim 2334 1 - 0 WGM Ioseliani Nana 2491
    3 Nguyen Thi Thanh An 2316 ½ ½ WGM Khurtsidze Nino 2455
    Hiện nay Hoang Thanh Trang được 8 điểm sau 10 trận, là 1 trong những kỳ thủ bàn 1 có thành tích cao nhất.
    Chiến thắng của đội Việt nam đã giúp cho đội châu Á khác là China đuổi kịp điểm đội Georgia sau khi hoà Armenia và trở lại vị trí đầu bảng vì hơn Georgia hệ số phụ. Đội Russia thắng Hungary 2½ : ½ bám sát 2 đội đứng đầu. Với khoảng cách 2 điểm, đội Vietnam vẫn còn cơ hội đoạt huy chương khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa và sẽ gặp trực tiếp đội Russia hôm nay.
    Sau đây là vị trí đầu của các đội nữ:
    1 China 25½
    2 Georgia 25½
    3 Russia 25
    4 Poland 23
    5 Vietnam 23
    6 Armenia 22½
    Ngược lại với đội nữ, đội nam đã chụi thất bại nặng nề trước Uzbekistan
    Uzbekistan 3½ : ½ Vietnam
    1 GM Kasimdzhanov Rustam 2653 ½ : ½ GM Dao Thien Hai 2547
    2 GM Zagrebelny Sergey 2525 1 - 0 GM Tu Hoang Thong 2507
    3 GM Iuldachev Saidali 2511 1 - 0 Bui Vinh 2459
    4 GM Dzhumaev Marat 2495 1 - 0 Nguyen Thanh Son 2450
    và lại 1 lần nữa tụt sâu xuống dưới, thứ 66 với 24 điểm.
    Đội Russia vẫn giữ khoảng cách 2 điểm với đội thứ 2 là Hungary khi cả 2 đội cùng giành phần thắng 2½ : 1½ trước Croatia và Georgia. Tình thế các đội hàng đầu nam như sau:
    1 Russia 34½
    2 Hungary 32½
    3 Armenia 30
    4 Georgia 29½
    5 China 29½
    6 Israel 29½
    Cuối cùng, mời các bạn xem các thế kết thúc khi đội Việt nam thắng Moldova 3 - 0 vòng 11
    Hoang Thanh Trang 2420 (quân đen ) thắng Petrenko Svetlana 2349 (trắng)
    Le Thi Phuong Lien 2180 (quân đen ) thắng WGM Agababean Naira 2353 (trắng)
  2. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tin thi đấu vòng thứ 13, giải 35th Ches Olympiad, Bled Slovenia
    Ngày hôm qua đã diễn ra vòng thi đấu thứ 13 của giải, vòng áp chót.
    Đội nữ Việt nam đã hoà chiến thuật trên các bàn đấu với đội Russia, giữ vững vị trí thứ 5, vị trí cao nhất từ khi Việt nam tham dự Ches Olympiad. Với kết quả này thì đội Việt nam không có hy vọng đoạt huy chương, nhưng đó cũng là thành tích rực rỡ mà có lẽ ít ai có thể nghĩ tới. Sau đây là các ván đấu trận Russia - Vietnam
    Russia 1½ 1½ Vietnam
    1 WGM Matveeva Svetlana 2465 ½ ½ WGM Hoang Thanh Trang 2420
    2 WGM Kosteniuk Alexandra 2455 ½ ½ WIM Le Kieu Thien Kim 2334
    3 WGM Kosintseva Tatiana 2427 ½ ½ Nguyen Thi Thanh An 2316
    Đội Georgia chụi thua trận thứ 3 liên tiếp rất đáng ngạc nhiên, lần này là trước Bulgaria với tỷ số 1 - 2 để cho China qua mặt khi China thủ hoà với Ukraine. Tuy nhiên Georgia vẫn còn cơ hội giật ngôi vô địch vì chỉ thua China có ½ . Tuy vậy, tình hình càng thêm căng thẳng quyết liệt hơn khi đội Russia cũng tham gia vào cuộc chiến cuối cùng này, do đó không cho phép đội nào được sơ xảy ở vòng cuối cùng.
    Sau đây là vị trí các đội trước vòng thi đấu cuối cùng:
    1 China 27
    2 Russia 26½
    3 Georgia 26½
    4 Poland 25
    5 Vietnam 24½
    6 United States 24
    7 Bulgaria 24
    Đội nam đã giành được trận thắng nhẹ nhàng trước đội Slovenia-C
    Vietnam 2½ 1½ Slovenia-C
    1 GM Dao Thien Hai 2547 1 - 0 IM Tratar Marko 2471
    2 GM Tu Hoang Thong 2507 ½ ½ IM Mikac Matjaz 2401
    3 GM Nguyen Anh Dung 2540 1 - 0 IM Podlesnik Bogdan 2385
    4 Bui Vinh 2459 0 - 1 IM Jelen Igor 2362
    Với trận thắng này, đội nam được 26½ điểm, đứng thứ 61. So với các đội trong khu vực thì Vietnam dưới Philippines (29 điểm, đứng thứ 34), Bangladesh 28½ 41 và Indonesia 27 57. Thế mà trong các trận của khu vực, Việt nam vẫn được coi là cường quốc cơ đấy, đúng là anh hùng nhất khoảnh ...
    Các đội hàng đầu Russia và Hungary đều tỏ ra thận trọng khi thủ hoà trên cả 4 bàn đấu với Israel và Armenia, do đó khoảng cách 2 điểm tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho đội Russia giật chức vô địch lần này. Đội China thắng oanh liệt đội Croatia với tỷ số 3 - 1 và có thể tranh giành vị trí thứ 3 với Georgia.
    Bảng thi đấu nam: điểm và hệ số
    1 Russia 36½ 400½
    2 Hungary 34½ 387
    3 Georgia 33 399
    4 China 32½ 392½
    5 Armenia 32 396
    6 Israel 31½ 382
    Hôm nay các đội nghỉ thi đấu để lấy lại sức khoẻ cho trận đấu quyết định cuối cùng ngày mai. Đối thủ của đội nữ là Poland, còn của đội nam là Mongolia, cả 2 đội của chúng ta đều cầm quân đen, bất lợi nhỏ cho đội nữ, còn với đội nam thì Mongolia không phải là đội mạnh, hy vọng sẽ có trận thắng giòn giã cải thiện vị trí.
    Cuối cùng là thành tích thi đấu của các kỳ thủ Việt nam trong giải này trước trận đấu cuối cùng ngày mai.
    (Board Name Title Rating Game Win Lose Draw Score )
    Đội nam:
    Captain Le Hong Duc
    1. Dao Thien Hai GM 2547 : 11 5 0 6 8
    2. Tu Hoang Thong GM 2507 : 11 5 3 3 6½
    3. Nguyen Anh Dung GM 2540 : 10 3 2 5 5½
    4. Bui Vinh 2459 : 9 2 4 3 3½
    - Le Dinh Tuan 2318 : 4 0 3 1 ½
    - Nguyen Thanh Son 2362 : 7 2 4 1 2½
    Đội nữ:
    Captain Hoang, Minh Chuong
    1. Hoang Thanh Trang WGM 2420 : 11 6 0 5 8½
    2. Le Kieu Thien Kim WIM 2334 : 11 3 4 4 5
    3. Le Thi Phuong Lien WFM 2180 : 5 3 2 0 3
    - Nguyen Thi Thanh An WIM 2316 : 12 5 1 6 8
  3. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tin thi đấu vòng cuối cùng, vòng thứ 14, giải 35th Ches Olympiad, Bled Slovenia
    Sau hơn 1 tuần với thất bại nặng nề của đội nữ Việt nam trước đội Poland, phóng viên bắt đắc dĩ Hanman mới hồi phục được tinh thần (ngoại trừ lý do bận quá..) và tiếp tục post bài cuối cùng về giải Olympiad này. Tuy nhiên theo như nhận định chủ quan, người căm hận đối với đội nữ Việt nam nhất có lẽ là đội Georgia. Chính đội Việt nam đã tạo cơ hội tuyệt đẹp cho đội China bứt lên phía trước Georgia khi thắng oanh liệt đội Georgia, và trong trận cuối cùng đã tạo cơ hội cho 1 đội khác là Poland cướp đi hy vọng cuối cùng giành huy chương đồng trên tay Georgia... Đương nhiên nói vậy thôi chứ đội Georgia phải tự trách chính bản thân mình khi để thua 4 trận cuối liên tiếp, đang từ thế vượt xa đội China mà đến nỗi tay trắng về không. Đội Russia những tưởng có thể lật đổ được ngôi vàng của đội China khi chiến thắng gần tuyệt đối đội Slovakia với tỷ số 2½ - ½, thế nhưng các cô gái Tàu cũng tỏ ra quyết tâm không kém, đã cho Bulgaria nếm mùi thất bại ½ - 2½, bảo vệ thành công ngôi vô địch lần này. Sau là vị trí các đội, trong ngoặc là vị trí của giải lần thứ 34.
    1 China (1) 29½
    2 Russia (3) 29
    3 Poland (9) 28
    4 Georgia (2) 27½
    5 Hungary (13) 25½
    6 Ukraine (4) 25½
    7 Yugoslavia (7) 25½
    8 Azerbaijan (26) 25½
    9 United States (11) 25
    10 Czech Republic (19) 25
    11 Bulgaria (5) 24½
    12 Vietnam (14) 24½
    Trận thua trắng của đội Việt nam:
    Poland 3 - 0 Vietnam
    1. WGM Radziewicz Iweta 2421 1 - 0 WIM Le Kieu Thien Kim 2334
    2. WGM Dworakowska Joanna 2389 1 - 0 Nguyen Thi Thanh An 2316
    3. WGM Socko Monika 2354 1 - 0 WFM Le Thi Phuong Lien 2180
    Đương nhiên là đối thủ hơn hẳn về các phương diện, nên thua cũng phải thôi. Mặt khác, theo như lời giải thích của TTK Hội Cờ VN ông Đặng Tất Thắng thì Hoàng Thanh Trang được nghỉ để bảo vệ danh hiệu vô địch bàn 1 ... . Ông Hoang Minh Chương, người cực kỳ khôn khéo, cũng hiểu rằng sau ngày nghỉ, các kỳ thủ lấy lại được sức và chiến thắng được họ không phải chuyện dễ dàng, cứ ăn non chút cũng OK. Dù sao vị trí của đội cũng cao hơn lần trước và Hoàng Thanh Trang giành được huy chương vàng cá nhân cho đấu thủ xuất sắc nhất ở bàn 1. Thành tích rất đáng tự hào.
    Thành tích cụ thể của các thành viên như sau:
    Đội nữ:
    Captain: Hoang Minh Chuong
    1. Hoang Thanh Trang WGM 2420 : 11 6 0 5 8½ (77.27%)
    2. Le Kieu Thien Kim WIM 2334 : 12 3 5 4 5 (41.67%)
    3. Le Thi Phuong Lien WFM 2180 : 6 3 3 0 3 (50%)
    - Nguyen Thi Thanh An WIM 2316 : 13 5 2 6 8 (61.54%)
    Các kỳ thủ nam Việt nam đã tìm được chiến thắng cuối cùng trước khi chia tay với giải.
    Mongolia ½ - 3½ Vietnam
    1. GM Sharavdorj Dashzeveg 2418 ½ - ½ GM Dao Thien Hai 2547
    2. GM Hatanbaatar Bazar 2439 0 - 1 GM Tu Hoang Thong 2507
    3. FM Tovsanaa Nyamaa 2321 0 - 1 GM Nguyen Anh Dung 2540
    4. FM Surendorj Handsuren 2308 0 - 1 Bui Vinh 2459
    Tuy vậy so với giải trước thì đội Vietnam bị tụt đi 7 bậc, từ vị trí 40 xuống còn 47. So với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á thì Vietnam ta vẫn ở "top ten"
    34 Bangladesh 31
    39 Philippines 30½
    47 Vietnam 30
    50 Indonesia 30
    75 Malaysia 27½
    79 Singapore 27½
    89 Thailand 26½
    Hì hì còn thành tích của đội Japan cực kỳ rạng rỡ, có số thứ tự rất cao .... : 108 với 24½ điểm. Đội Hàn quốc thì mất hút, biệt tăm.
    Đội Russia vẫn giữ vững là cường quốc số 1 thế giới về Cờ vua, họ hoà nhẹ nhàng Yugoslavia vì đã bỏ cách xa đội nhì là Hungary, cho nên tuy đội Hungary thắng đậm China 3 - 1 cũng vẫn chỉ giữ được ngôi vị nhì bảng.
    Bảng các đội nam:
    1 Russia 38½
    2 Hungary 37½
    3 Armenia 35
    4 Georgia 34
    5 China 33½
    6 Netherlands 33½
    7 England 33½
    8 Slovakia 33
    9 Israel 33
    10 Yugoslavia 33
    Cuối cùng là thành tích thi đấu của các kỳ thủ nam
    Đội nam:
    Captain: Le Hong Duc
    1. Dao Thien Hai GM 2547 : 12 5 0 7 8½ (70.83%)
    2. Tu Hoang Thong GM 2507 : 12 6 3 3 7½ (62.5%)
    3. Nguyen Anh Dung GM 2540 : 11 4 2 5 6½ (50.91%)
    4. Bui Vinh 2459 : 10 3 4 3 4½ (45%)
    - Le Dinh Tuan 2318 : 4 0 3 1 ½ (12.5%)
    - Nguyen Thanh Son 2362 : 7 2 4 1 2½ (35.71%)
    Đúng là có khoảng cách xa giữa kỳ thủ thi đấu chính thức và dự bị. Tuy vậy cả 2 đại kiện tướng bàn 1 của Việt nam Dao Thien Hai và Hoang Thanh Trang đều không thua ván nào cả, 1 thành tích đáng kể. Hy vọng rằng sau giải này Việt nam sẽ có thêm các đại kiện tướng quốc tế mới.
    Đây là bản tin cuối cùng về giải 35th Ches Olympiad, Bled Slovenia. Các tư liệu được lấy từ trang web chính thức của giải www.35chessolympiad.com, từ www.fide.com và các trang khác. Phóng viên Hanman thực hiện từ in thơ lét xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại sau ...
    Được hanman sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 20/11/2002

Chia sẻ trang này