1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

36 kế ở các quốc gia Cổ đại

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi engelsism, 15/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. engelsism

    engelsism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi các bạn vì mấy hôm nay mình vướng vào bài thuyết trình ở lớp.Biết rằng các bạn rất sốt ruột mà mình lại không có nhiều thời gian nên mình sẽ cố gắng tập trung để đánh nhanh hơn phục vụ các bạn.
    7.Khách lấn chủ(hay còn gọi là biến khách thành chủ)
    CHúng ta lại tiếp tục với cuộc chiến tranh Pu-nic lần 2 nhé các bạn.Như các bạn biết đấy,Han-ni-bal lúc này vừa mới đánh xong thành Saguntus,bình ổn Tây Ban Nha và một thời gian ngắn sau thì ông đánh lui luôn quân tiếp viện do La Mã gửi tới.
    Bây giờ,trong đầu ông nảy ra một kế hoạch táo bạo.Kế hoạch này đã đi vào lịch sử-đó chính là kế hoạch tấn công vào đất I-ta-li-a.Lúc này,La Mã đã kiểm soát toàn bộ I-ta-li-a và miền Nam nước Pháp vùng giáp biển Địa Trung Hải.Họ có rất nhiều đồng minh bên ngoài đất I-ta-li-a.ĐỒng thời,lưck lượng quân sự của họ ở châu Âu cũng đông và hùng hậu hơn người Các-ta-giơ rất nhiều.Nếu Han-ni-bal cứ giữ chắc đất Tây Ban Nha thì ông sẽ phải gánh chịu những đợt tấn công liên tiêp từ người La Mã.Có thể ông sẽ đẩy lùi được những đợt tấn công ban đầu nhưng về lâu về dài,quân đội Các-ta-giơ sẽ bị suy kiệt và có nguy cơ bị đánh bật khỏi phía nam châu Âu.
    Trước tình hình ấy,vị thống soái của chúng ta quyết định tấn công vào vùng đất của người La Mã.Ông đã cho quân tấn công theo con đường ven biển từ phía Bắc Tây Ban Nha qua miền Nam nước Pháp rồi đi vào phía Bắc I-ta-li-a.Việc tấn công vào vùng đất của người La Mã lúc đầu rất khó khăn vì trong cuộc chiến Các-ta-giơ ở vị thế :"khách",trong khi La Mã ở vị thế :"chủ" có lợi thế về cả địa hình lẫn đồng minh.Biết điều ấy,Han-ni-bal không cho quân tiến quân mọt cách ồ ầtm tiến vào I-ta-li-a một cách vững chắc,từ từ.Trong quá trình chiến đấu ông đã buộc người La Mã phải tới giao tranh ở những địa hình mà quân Các-ta-giơ đã chiếm giữ đồng thời giữ quân đội mình ở thế thủ.Sau đó,ông còn khéo léo lôi kéo những đồng minh xứ Gaul của La Mã gia nhập quân đội của mình,tuyển mộ thêm các đội quân đánh thuê người Đức-những người sống bên cạnh La Mã.Qua đó,từ địa vị là :"khách",Han-ni-bal dần dần nắm được thế chủ động trong cuộc chiến.ĐIều đó góp phần không nhỏ vào những thắng lợi sau này của ông trước.Nội dung của kế sách này là khi mình ở tình thế bất lưọi thì cần phòng thủ chờ thời cơ đồng thời lhéo léo tiêu hao dần các yếu tố có lợi của đối phương và tạo ra những yếu tố có lưọi cho mình nhằm xoay chuyển cục diện đối đấu có lợi cho mình.[​IMG]
  2. engelsism

    engelsism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hình hồi sáng bị hỏng,mong các bạn xem tạm hình này vậy:[​IMG]
  3. engelsism

    engelsism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thứ lỗi cho mình vì post ảnh bị trục trặc nhé.Bây giờ mình xin phép trình bày tiếp.Như các bạn thấy cuộc chiến tranh Pu-nic thứ 2 đã diễn ra hết sức phức tạp.hai bên đều sử dụng rất nhiều mưu kế nhằm tiêu diệt đối phương.Đây cũng là một trong những cuộc chiến tranh nổi tiếng trong lịch sử loài người.Ta tiếp tục với kế sách thứ 8 nhé,
    8.Ám độ Trần Thương:
    Kế sách này có tên là "Ám độ Trần thương",nghĩa đen là bí mật vượt ải Trần Thương(1 cửa ải ở Trung Quốc)-nguyên lấy từ việc Hàn Tín đưa quân bí mật vượt qua ải Trần Thương do tướng của Hạng Võ trấn giữ.Tuy nhiên,chắc nhiều bạn không hề biết rằng nó đã được Hannibal sử dụng trước đó gần 20 năm khi tấn công người La Mã.
    Như các bạn đã biết từ trước,khi chiến tranh nổ ra thì chiến trường lúc đầu là Tây Ban Nha,sau đó là miền Nam nước Pháp.Người La Mã đã liên tục gửi quân tới cứu viện nhưng không tài nào đẩy lui được đội quân của Hannibal.Trong khi người La Mã tin chắc Hannibal đang ở những vùng xung quanh Tây Ban Nha và Gaul thì Hannibal đã có một quyết định táo bạo.Có thể nói là một kiệt tác quân sự của ông.
    Đó chính là :"con đường vượt dãy An-pơ" của Hannibal.Các bạn có thể xem tạm bản đồ
    ,trên này không vẽ cụ thể ông đã vượt qua dãy An-pơ như thế nào[​IMG]
    .Tuy nhiên chúng ta biết chắc một điều:trong khi người La Mã vẫn nghĩ ông còn ở vị trí cũ và sửa soạn lưc lượng tấn công ông thì Hannibal đã ở ngay trên đất I-ta-li-a từ bao giờ.Điều này gây hoang mang cho các tướng soái La Mã.Về sau có nhiều người đã không còn giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo của mình.Về quá trình vượt dãy núi này,có rất nhiều chuyện kể:Ông đã vượt qua dãy núi trong một thời gian rất ngắn,về quân số thì nhiều người còn tranh cãi nhưng chúng ta biết ông phải lo lương thực cho một đội quân rất lớn-đó không phải là điều dễ dàng,chưa kể phải mang những con voi cồng kềng kia sang đất I=ta-li-a nữa chứ,hơn nữa,chuyến vượt núi rất êm thấm-người La Mã không hề hay biết chút gì về cuộc vượt núi này.Người ta từng kể rằng:Han-ni-bal đã nghiên cứu rất kĩ khu vực này trước cả khi có chiến tranh,khi hành quân,ông còn lót tay cho một số tù trưởng địa phương để có thể qua núi êm thấm,đóng quân gần những nơi có lương thực và nước dồi dào...
    Tác dụng của kế sách này thế nào chắc không cần nhắc lại cho các bạn nữa.Dù "36 kế" được cho là của Trung Quốc và kế sách này được coi như là:"tủ" của Hàn Tín nhưng có thể thấy Han-ni-bal đã thực hiên trước và áp dụng kế sách một cách điệu nghệ,tuyệt vời.Đánh giá chủ quan của cá nhân tôi về kế sách này thì chuyến vượt núi của Han-ni-bal vẫn điển hònh và là một ví dụ hay hơn con đường ở Sạn Đạo mà Hàn Tín làm để vượt ải Trần Thương.
  4. engelsism

    engelsism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    9.Ném đá giấu tay:
    Thực sự mình không nhớ rõ tên của kế sách này,nhưng nó đã được dùng rất phổ biến từ thời chiến tranh Pu-níc 2 này đến tận chiến tranh thế giới thứ 2 và cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc Việt Nam ta.Vâng.ĐÓ chính là lối đánh mà chúng ta quen gọi nó là:"đánh du kích".Mấy kế sách liên tiếp gần đây,các bạn đã thấy mưu trí của Han-ni-bal trong cuộc chiến tranh này thế nào.Có vẻ như nãy giờ chúg ta nói về phản ứng của người La Mã hơi bị ít.Vậy hãy xem người La Mã đối phó ra sao với việc Han-ni-bal bất ngờ có mặt ở I-ta-li-a tựa như:"ở trên trời rơi xuống".Nhận thấy thế yếu hơn hẳn của mình trong cuộc chiến ở I-ta-li-a,Fabius Maximus-chấp chính quan của La Mã đã đề ra [​IMG] một mưu kế để chống lại đội quân hùng hậu của Các-ta-giơ lúc này có ưu thế về cả tinh thần lẫn thế tiến công(có thể nói là được"địa lợi'' lẫn"nhân hòa").Trong khi đó,sau những thất bại liên tiếp,tinh thần của người La Mã sút kém đi rất nhiều,nhiều nhười hoang mang,dao động,thậm chí hoảng sợ.Tuy nhiên,khi Han-ni-bal đã có mặt ở I-ta-li-a và đánh bại hết đạo quân này đến đạo quân khác của người La Mã kế sách của ông đưa ra vẫn chưa được Viện Nguyên Lão nghe theo.CHỉ sau thất bại to lớn ở Cannes,khi hầu như đã mất hết mọi hy vọng,1/5 số thanh niên thuộc đối tượng nhập ngũ đã hy sinh,thậm chí một điều còn nhục nhã hơn là chấp chính Aemilius Paullú bị bắt sống ngay trong trận này,các đồng minh của La Mã hầu như mất sạch,sự tồn tại của thành Rome cũng bị đe dọa nghiêm trọng-chính khi ấy,kế sách của Fabius mới được đem ra thực hiện.Ông chủ trương không đối đầu với quân đội của Han-ni-bal vốn đang rất mạnh mà đánh du kích,tiêu hao dần lực lượng của Han-ni-bal,đồng thời tranh thủ xây dựng và phục hồi lực lượng.Kế sách đã phát huy hiệu quả,thoạt đầu nó tránh cho số quân ít ỏi còn lại của La Mã không bị tiêu diệt,sau đó nó khiến cho quân đội của Han-ni-bal suy yếu dần.Vào năm 216TCN,sau trận Cannes,lực lượng của Han-ni-bal còn mạnh nhưng đã suy giảm phần nào sức mạnh.Có người đề nghị tấn công và thành Rome nhưng vào lúc ấy điều này không thực hiện được.Khi lực lượng đã được nghỉ ngơi,chỉnh đốn,Han-ni-bal tiến quân vào Rome nhưng không thành công.CŨng từ đó,lực lượng của Han-ni-bal suy yếu dần,cuối cùng phải quay trở lại Các-ta-giơ và sau này chính ha-ni-bal phải tự sát-đó là chuyện của tương lai.Nhưng chính kế sách này đã giúp cho La Mã tránh khỏi sụp đổ,đồng thời dần dần đẩy Han-no-bal ra khỏi đất I-ta-li-a.Về sau,kiểu đánh du kích tiêu hao sinh lực địch này đã trở thành hình mẫu cho rất nhiều dân tộc,nhiều quân đội học tập:người người Giéc-man,dưới sự lãnh đạo của Armianus trong cuộc chiến chống lại La Mã thời Augustus,người Nga sử dụng trong giai đoạn đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 2,quân đội của Đảng Cộng sản Trung Hoa dưới sự lãnh đọa của Mao trạch ĐOng trong nội chiến Trung Quốc,và cuối cùng thành công rực rỡ trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc Việt Nam ta.Tất nhiên,kế sách thời ấy đơn giản hơn trong những cuộc chiến sau này nhiều,nhưng những nguyên tắc cơ bản của nó thì về sau vẫn được áp dụng.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Chả biết post ở đây có đúng không nữa
    Chả là hôm vừa rồi em đi xem Robin Hood với con bạn, nó hỏi em là tại sao xem phim tàu thấy bọn Tàu lúc nào cũng lích kích lương thảo còn bọn châu Âu man rợ thì chỉ thấy quất ngựa lao ầm ầm
    Các chuyên gia vào giải thích giùm em cái
  6. engelsism

    engelsism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CHết thật.Mấy hôm nay bận tối mũi còn gần hết tiền nữa.Các bạn đợi mai nhé.Thông cảm cho mình.Mình hứa sẽ trả lời 1 cách xứng đáng cho 2 bạn.
    CŨng nói thêm,tẩu kế dùng thời của Marius,cũng sắp tới rồi,bạn đừng lo lắng quá.
  7. engelsism

    engelsism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trước hết trả lời bạn P20 đã.QUân châu Âu các quân man rợ thì không rõ,nhưng người La Mã cũng có đoàn vận tải-có điều đoàn vận tải lọt thỏm giữa đoàn quân,vậy nên cướp lương rất khó.Hai mỗi người lính phải mang theo rất nhiều quân trang và lương thực,nặng đến gần 20 kg.CÓ những khi đánh nhau họ phải tháo túi đồ của mình xuống để đánh.Có chúa biết chiến đấu bên cạnh bát cơm của mình thế này thì chuyện gì xảy ra.Người Trung Quốc thì rất coi trọng việc đến chiến trường trước để nắm thế chủ động.Bởi vậy,họ tách đoàn vận tải ra đi riêng cho quân lính đi nanh hơn.
    Thôi,trở lại vấn đề,bạn vietcong91 không phải chờ lâu đâu.Ta tiếp tục với các kế sách 10 và 11 nào.CŨng xin nói trước đây là 2 kế sách cuối cùng được Hannibal sử dụng(có lẽ là trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình).
    10&11.Khích tướng kế-Lý phạt đào cương:
    Hình về Hannibal và chiến tranh Pu-nic 2 mình có post một ít rồi,các bạn có thể tham khảo.
    Hai kế này mình xin phép nói nhanh thôi.Về khích tướng kế có lẽ không cần phải nói nhiều nữa.Trong cuộc chiến này,Hannibal đã liên tục khích tướng buộc người La Mã phải giao chiến trong những điều kiện bất lợi.Trong nhiều trận-kể cả trận Cannae,chúng ta thấy những chỉ huy của người La Mã hùng hùng hổ hổ đưa quân tới,thậm chí còn thách thức Hannibal,thực ra họ bị buộc làm như vậy.CHính vì thế,rất nhiều quyết định sai lầm đã được đưa ra trong khi những thủ lĩnh ấy không thể giữ được bình tĩnh.Hậu quả của những sai lầm ấy thế nào có lẽ không cần nói nhiều nữa.Người Trung QUốc có một câu nói nổi tiếng:"Khiển tướng không bằng khích tướng".Nói chung kế "khích tướng"khi sử dụng cho đối phương thì nhằm mục đích làm cho đối phương mất bình tĩnh để dễ bề khống chế.Trong rất nhiều trò chơi chiến thuật chúng ta gặp kiểu đánh này.Chẳng hạn như khi mình đánh empires 2(đế chế có chiến xa ấy),rất nhiều lúc khi nhận phải những quân bất lợi như Greek,mua lính giáo nâng cấp đủ rồi,bị 1,2 con ngựa C của đối phương bắn dụ,khích cho nó xông vào bãi tập kích của nó(máy) và tiêu diệt hoặc khi đang đánh một thằng máy thì thằng khác trong liên minh cố tình đến nhà mình đánh khiêu khích,buộc mình đưa quân về cứu hoặc cú lên kéo sang đập nó-thế là thằng máy bị vây có cơ khôi phục lại lực lượng-tất nhiên đó là khi đánh còn chưa thạo lắm.

    Đây là một đoạn dẫn chứng tường thuật trận Trebia trong "Bách khoa toàn thư thế kỉ 19 "được in những năm 1863,64 gì đấy,mình xin phép trích cho các bạn:
    Trong trận Trebia,Hannibal đã dùng mưu nhử quân La Mã vượt sông này để buộc họ phải chiến đấu với chướng ngại vật đó ở sau lưng.Vừa đạt được mục đích ấy là ông chuyển sang tấn công bằng toàn bộ lực lượng của mình và buộc quân La Mã phải chấp nhận trận đánh.[​IMG]
    Về kế sách thứ 2,mình xin phép miêu tả trận Cannae trước rồi phân tích:Hannibal cũng bố trí bộ binh của mình ở giữa;các đơn vị quân Celt và Tây Ban Nha lại tạo thành 2 cánh,trong khi ở giữa họ,hơi lui về phí sau là bộ binh châu Phi đã được trang bị và tổ chức theo hệ thống của La Mã...Ở cánh giữa,bộ binh la Mã nhanh chóng đánh tan các đơn vị quân Celt và Tây Ban Nha rồi nhanh chóng tạo thành đội hình gọng kìm để tấn công bộ binh châu Phi.Nhưng bộ binh châu Phi co 2 sườn về và tấn công trong đội hình ngang-vào cái khối không linh hoạt đó,đánh tan cuộc tấn công của nó,sau đó cuộc chiến đấu mang tính chất kéo dài"[​IMG].Thật may là có hình này.
    Lý phạt đào cương có thể hiểu một cách đơn giản là hy sinh cây lý(mận) để cho cây đào phát triển.Ở đây nó thể hiện rất rõ.Bộ binh châu Phi cho dù được tổ chức giống như bộ binh La Mã nhưng sức chiến đấu vẫn thua khá nhiều-tuy nhiên chất lượng của nó vẫn hơn hẳn bộ binh phi chính quy người Celt và Tây Ban Nha.Bởi vậy,Hannibal quyết định hy sinh đội bộ binh này để làm suy giảm sưc mạnh bộ binh La Mã,đồng thời dụ bộ binh La Mã kẹp vào giữa đội bộ binh châu Phi-tạo lợi thế chiến đấu cho nó.
    Kế này tuy hay nhưng không phải lúc nào cũng nên áp dụng,thường người ta sử dụng nó trong trường hợp bất đắc dĩ khi không thể bảo toàn lưc lượng được.
  8. engelsism

    engelsism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    12.Vườn không nhà trống:
    Đây là kế sách được tướng Scipio của La Mã thực hiện trong gia đoạn sau của cuộc chiến tranh Pu-nic,sau khi kế sách đánh du kích của Fabius đã được đem vào sử dụng.[​IMG]
    Kế sách này nhiều bạn cũng biết rồi,nó chủ yếu đánh vào lương thảo,cắt nguồn sinh lực đối phương để đối phương dần dần bị suy sụp rồi tiêu diệt.Đại khái,sau khi thành công trong việc đánh du kích quân Carthage,Scipio được cử đến Tây Ban Nha.Ở đây ông bắt đầu chia rẽ Hannibal với các thành bang trên vùng đất này.CHính việc này đã làm cho Hannibal mắc cạn ở I-ta-li-a và sau này đã phải rút về châu Phi.Trần Hưng Đạo cũng sử dụng rất thành công kế sách này để khống chế quân Mông Cổ hung bạo,sau này là Mikhain Kutuzov khi đối đầu với Napoleon.
    13.Vây Ngụy cứu Triệu:
    Chắc cũng nhiều bạn nghe nói đến kế sách này rồi.Vậy thực sự thì nó như thế nào?
    Hannibal đã mắc kẹt ở I-ta-li-a nhưng đó cũng vẫn là mối nguy hiểm thường trực đối với La Mã.Người La Mã muốn thống soái Các-ta-giơ phải rút về nước.Và Scipio đã nghĩ ra 1 cách.Trong khi tình hình của Hannibal ở I-ta-li-a còn mịt mù thì Scipio đã tung quân tấn công châu Phi(Zama).Trước mối đe dọa trước mắt này,các nhà lãnh đạo cao nhất của Các-ta-giơ đã phải gọi Hannibal trở về-chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Pu-nic lần 2 này.[​IMG]
  9. engelsism

    engelsism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình vắng mặt mấy hom vì ôn thi rồi.Hôm nay mới có dịp trở lại,mình trước hết là xin lỗi các ạn.Sau là tiếp tục phần việc mình còn đang dang dở.
    D.Các legion và quân đội La Mã:
    ĐỘi quân này đã quá nổi tiếng rồi,mình không muốn giới tiệu thêm về họ nữa.Ở đây,mình chỉ xin làm rõ một số điểm mà lâu nay người ta còn thiếu rõ ràng hay còn tranh cãi mà thôi.
    Trước hết,nói đến legion La Mã người ta nói tới kiểu đội hình chiến đấu được chia theo tuyến.Vậy thực sự "nó" là gì?Tại sao lại phải chia tuyến.Mình xin được trình bày 2 kế sách đặc trưng nhất của người La Mã(cũng là thông dụng nhất) của 2 kiểu đội hình manipuli và cohort:
    13.Phân thân
    Chắc bạn sẽ lấy làm lạ vì tên gọi của kế sách này,nhưng thât ra nó chả có gì đặc biệt cả.[​IMG]
    Tại sao mình gọi nó là phân thân.Nguyên là thế này,nếu ai đã xem các bộphim của Trung Quốc ta có thể nhận thấy một điều rằng,các đội quân của họ khi gặp phải một chướng ngại vật nào đó thì toàn quân sẽ phải đi vòng tránh chướng ngại vật đó.CHỗ quân ở gần chướng ngại vật có cảm giác như bị xẻ làm đôi..Đây là một điều cực kì bất lợi trong quân sự vì khi có một cánh quân nào đó đánh thẳng vào chỗ đội hình bị biến dạng đó,toàn quân sẽ lập tức gặp rối loạn,2 cánh quân đầu và đuôi chướng ngại vật bị cắt xẻ sức chiến đấu yếu đi nhiều và dễ dàng bị đánh tan.Lí do tại sao?
    Thức ra,nếu để ý bạn sẽ thấy đơn vị chiến thuật của người Trung Quóc(có thể là của người Hy Lạp nữa) rất to(cụ thể khi phân nhiệm vụ thì nhiệm vụ hầu như được gia cho từng cánh quân-mỗi cánh quân số phải cả vạn người).Như thế nó đạt được tính thống nhất rất cao nhưng đồng thời khi di chuyển vào những địa hình có chướng ngạu vật hay đồi nối mấp mô thì đội hình bi chia xẻ ra như mình đã nói).
    ĐỐi với legion La Mã thì sao.Họ cắt nhỏ đơn vị chiến thuật của mình ra thành các manupui(mỗi manupuli này có 120 người).Toàn legion có 6 hộ dân quan đảm bảo cho sự thống nhất hành động của các đội trưởng cũng như toàn legion.Khi đi vòng qua các chướng ngại vât,legion chỉ cần thu hẹp chính diễn của một vài manupuli nhưng đội hùnh nhanh chóng được phục hồi sau vài phút.CŨng do đội hình nhỏ như vây nên khi bị tập kích ở các vùng mấp mô,quân địch chỉ có thể đánh bại những đơn vị riêng lẻ còn toàn thể legion vân giữ được sự ổn định.Hơn nữa,nó lại cơ động rất dễ dàng ở đội hình mấp mô và sắn sàng đánh trả lại các đợt tấn công của địch.
    Nội dung của kế này có thể hơi khó hiểu,nhưng nói đơn giản là "xé nhỏ"tổng thể ra thành những phần nhỏ hơn để dễ thích ứng với hoàn cảnh.Từ:"xé nhỏ" ở đây có thể hiểu một cách rất đa dạng.

Chia sẻ trang này