1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 cách chữa đau nhức xương khớp bằng thuốc nam tốt nhất

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi boybabay999, 22/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boybabay999

    boybabay999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2016
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều nguyên nhân gây nên chứng đau nhức xương khớp như do tuổi tác, lao động nặng về thể chất, do bị đụng xe, ngã té, thiếu chất dinh dưỡng. Hoặc mắc một số bệnh xương khớp khác như bệnh đau lưng, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp cũng dẫn đến tình trạng đau nhức khớp. Những cơn đau thường xuất hiện nhiều vào ban đêm, sáng sớm hoặc thời tiết chuyển lạnh, chuyển mùa. Làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người bệnh. Để người bệnh sớm thoát khỏi căn bệnh khó chịu này. Bài viết hôm nay mình xin chia sẻ một số cách chữa đau nhức xương khớp bằng thuốc nam rất hiệu quả mà lại an toàn, còn giúp tiết kiệm nhiều chi phí.

    Chữa đau nhức xương khớp bằng lá lốt tại nhà

    lá lốt không chỉ dùng để chế biến món ăn. Mà lá lốt còn có nhiều công dụng trong chữa bệnh. Nhờ lá lốt , tác dụng của lá lốt có vị nồng, hơi cay, có tính ấm có tác dụng giảm đau, chống phong hàn ở mức thấp, tay chân lạnh, tê tê, nôn mửa. Ngoài ra lá lốt còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau rất tốt nên có thể chữa đau nhức xương khớp rất hiệu quả.
    [​IMG]
    Cách làm: Để thực hiện được cách chữa này trước tiền cần chuẩn bị khoảng 100g bó lá lốt, rồi đem rửa sạch và cho nước vào sắc uống, cứ 3 bát nước thì sắc còn khoảng 1 bát nước thì lấy ra dùng. Tốt nhất nên uống khi nước còn ấm và nên uống sau mỗi bữa ăn tối.

    Lưu ý: Mỗi liệu trình nên điều trị khoảng 10 ngày sau đó dừng lại khoảng 3- 4 ngày rồi mới tiếp tục dùng được nhé.

    Cây trinh nữ chữa đau nhức xương khớp hiệu quả

    Cây trinh nữ còn có tên gọi là cây xấu hổ. Có công dụng chữa được nhiều bệnh vì vậy mà cây trinh nữ là nguyên liệu để điều chế thuốc đông y có tác dụng chữa được các bệnhthần kinh, huyết áp, an thần. Bên cạnh đó nhờ có tính chông viêm, làm dịu cơn đau nên công dụng rất tốt trong việc chữa bệnh viêm khớp , đau lưng, chân tay tê bạ. trong đó có thể chữa đau nhức xương khớp rất hiệu quả..

    Cách làm: Dùng rễ của cây trinh nữ rửa sạch, đem thái mỏng rồi tẩm với rượu trắng rồi đem đi sao trên lửa nhỏ. Cho đến khi có mùi thơm thì dừng lại, sau đó cho thêm 2 bát nước rồi sắc nhỏ lửa cho tới khi cạn còn 1 chén nước thì dừng lại. Nên uống thuốc này 2 lần trong ngày. Hoặc có thể Dùng rễ cây trinh nữ đem nấu thành cao lỏng rồi đem pha với rượu, dùng dần mỗi ngày cũng có tác dụng giảm đau xương khớp hiệu quả.

    Chữa đau nhức xương khớp bằng muối và gừng

    Gừng là loại gia vị quen thuộc dùng để tăng hương vị cho món ăn. Chưa hết nhờ gừng có tính ấm, chống viêm nên giúp giảm nhanh những cơn đau khó chịu. Với cách làm rất đơn giản như sau
    [​IMG]
    Cách làm: Gừng sau khi rửa sạch, dùng dao thái mỏng từng miếng nhỏ, sau đó cho vào chảo và rang chung với muối hạt to việc này giúp giữ hơi nóng hiệu quả hơn. Sau khi đã rang xong rồi cho vào một chiếc khăn và chườm trực tiếp lên vết thương. Cách này sẽ giúp giảm đau sưng đỏ ở các khớp xương. Hoặc có thể dùng rừng nấu với nước ,sau đó ngâm chân bằng nước ấm vào mỗi tối vừa có tác dụng giảm đau mỏi xương khớp vừa giúp phòng ngừa các bệnh về xương khớp khác..

    Chữa đau nhức xương khớp bằng đu đủ và mễ nhân


    Đây là cách chữa rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao với cách làm như sau. Cho 2 nguyên liệu đu đủ và mễ nhân vào nồi sau đó bạn cho 2 chén nước vào nhỏ lửa, kiểm tra khi nào thấy mễ nhân và đu đủ đã chín mềm thì bạn cho một chút đường vào và dùng ăn hàng ngày. Cách này giúp giảm đau cực kì hiệu quả. Ngoài ra còn rất tốt cho những người bệnh đau lưng..

Chia sẻ trang này