1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 câu hỏi chưa tìm ra câu trả lời của Thiên Văn Học thế giới đây !!! Xin đồng bào cho ý kiến cái ...

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi NamTuocJacob, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. locyc

    locyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tui là thành viên mới hơi bị iu thích Thiên văn, tui xin có một ý kiến về 4 câu hỏi mà bác NamTuocJacob đưa ra.
    Về 2 câu hỏi đầu tiên, nếu muốn trả lời thì thật sự dài dòng và giải thích hơi bị đau đầu đó (nếu muốn người ta hỉu). Nhưng 2 câu sau tôi có thể nói sơ được.
    Câu chúng ta sống trong Vũ trụ mở hay đóng thực ra hiện nay cũng chưa ai dám khẳng định, nhưng theo tui bít thì ông Stephen Hawking đã đưa ra trong cuốn "3 phút đầu tiên hình thành Vũ Trụ" thì Vũ trụ hiện nay là đang mở. Vì theo các tính toán và đo đạc dựa trên hiện tượng quang phổ thì các Thiên hà đang có xu hướng cách xa nhau, điều này chứng tỏ rằng Vũ trụ đang có xu hướng nở ra. Và các tính toán cho thấy rằng Mật độ tới hạn vẫn lớn hơn mật độ khí trong Vũ trụ. Kết luận là Vũ trụ đang mở. Các bác có bác nào có đồng ý với tui không???
    Còn câu hỏi thứ 2: Nếu các bác nghĩ là sự sống trong Vũ trụ là không có thì hơi bị sai đấy, mặc dù chưa ai dám khẳng định điều này, nhưng tui có thể đưa ra giả thuyết sau: Theo ước đoán thì trong Thiên hà chúng ta hiện nay thui thì có khoảng hơn 100 tỉ ngôi sao. Mặt trời là một ngôi sao trong số đó, và Mặt trời của chúng ta mới chỉ hình thành cách đây khoảng 5 tỉ năm mà thôi, và cũng chỉ là một ngôi sao trung bình có bán kính lực hấp dẫn khoảng 450 Đơn vị thiên văn. Như vậy nghĩa là trong 100 tỉ ngôi sao trong thiên hà của chúng ta thì có ít nhất bao nhiêu ngôi sao cỡ như Mặt trời chúng ta. Tui giả thuyết là chỉ một 1 triệu ngôi sao như vậy thôi nha. Và mỗi một ngôi sao nhu Mặt trời thì cho có ít nhất một hành tinh gần giống nhu Trái Đất chúng ta thì thử hỏi trong Thiên hà của chúng ta có bao nhiêu hành tinh có sự sống, ít nhất là 1 triệu. Bác nào đồng ý nào?
    Nhưng đây cũng mới chỉ là giả thuyết mà thôi, cho dù có sự sống trên các Ngôi sao khác đi chăng nữa thì chúng ta cũng khó mà nhận được tín hiệu của họ. Vì ngôi sao gần nhất cách chúng ta cũng 4 năm ánh sáng.
    Tui là thành viên mới nên không dám múa rìu qua mắt thợ, mong các bác thông củm. Kiến thức thiên văn của tui cũng không được phong phú cho lắm. Mong các bác giúp đỡ thêm nha. Tui chân thành củm ơn.
    locyc
  2. NamTuocJacob

    NamTuocJacob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hm.... lâu không vào ! quên cả cục cưng này. Gì ấy nhỉ, locyc . Thật ra thì những người tham gia vào chủ đề này đã thống nhất (mạo muội chút) quan điểm là vũ trụ đang nở ra vào thời điểm mà chúng ta quan sát thấy. Tuy nhiên còn chuyện hình ảnh 15 tỉ năm trước thì hôm nào tôi phải ngồi hình dung lại mấy vụ chuyển động lộn xộn của Thiên hà và ánh sáng mới được, nó lằng nhằng quá. Ấy vậy mà bây giờ Lalala hay là phù thuỷ ( quên rồi ) đang đưa ra lí lẽ để phản lại. Cũng dễ hiểu thôi, đây là 1 trong 4 câu hỏi mà thế giới chưa tìm ra mà.
    Nếu locyc đưa ra số lượng của các ngôi sao, => số hành tinh, thì tôi phản lại rất đơn giản. Thế này nhé
    - theo giả thuyết đáng tin cậy nhất, sự sống bắt đầu hình thành trên Trái Đất chỉ là các dạng ADN đơn giản tuy nhiên đó là do sự kết hợp ngẫu nhiên ( có các chất đầy đủ, tia lửa điện,....) vậy nếu lấy số lượng bác thử ngồi chịu khó tính xác suất kết hợp được của một chuỗi phân tử hữu cơ như vậy xem. Kết quả còn hơn cả bài toán bàn cờ và những hạt lúa mấy cái mũ ấy chứ.
    - tiếp đến là vụ Mặt Trời và các hành tinh. Ai biết số liệu chính xác không, post lên đây với. Việc mỗi ngôi sao có một hoặc nhiều hành tinh quay xung quanh thì chưa xác định. Hiện nay mới chỉ quan sát được một số hành tinh thôi. Trong số đó cũng có một số nằm ở vị trí tương đối lí tưởng như TĐ, tuy nhiên chưa thấy gì.
    Thế nên : việc sự sống ngoài TĐ nếu có, theo tôi ( xin khẳng định lại ) thì sẽ có ở dạng khác, và với chúng ta thì coi như không có. chúng ta không cảm nhận được, không quan sát được.
    Thợ này còn không có rìu đề múa


    Dù sao thì Trái Đất vẫn quay

Chia sẻ trang này