1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 kỹ thuật chụp ảnh Bokeh đẹp nhất

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duanmayanh, 24/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duanmayanh

    duanmayanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2016
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dưới đây cung cấp đến người dùng 4 kỹ thuật chụp ảnh Bokeh với hiệu ứng đẹp nhất. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn bổ sung thêm những kỹ thuật mới khi chụp ảnh.
    1. Điều chỉnh độ sâu của trường ảnh (DoF)

    Bokeh là phần mờ, out nét trong bức ảnh, nó có liên quan trực tiếp đến độ sâu của trường ảnh. Điều chỉnh khẩu độ mở của ống kính rộng sẽ có được độ sâu của trường ảnh nông, khi đó bức ảnh của bạn sẽ có phần hậu cảnh bị mờ đi. Đối với những ống kính góc rộng như Fujifilm 23mm f1 4 thì sẽ có độ sâu của trường ảnh tốt hơn, bức ảnh sẽ đẹp hơn.

    Khoảng cách từ chủ thể đến ống kính cũng có ảnh hưởng đến độ nông, sâu của trường ảnh. Đối tượng càng gần ống kính thì DoF càng nông, vì vậy, bạn cần di chuyển ra xa đối tượng để có được DoF đẹp nhất.

    Để tạo được bức ảnh với hiệu ứng Bokeh đẹp nhất, bạn cần điều chỉnh độ sâu của trường ảnh cho hợp lý. Vì thế nên bạn cần điều chỉnh các thông số trên máy ảnh cho phù hợp.

    2. Lựa chọn lens phù hợp

    Hiệu ứng Bokeh có đẹp hay không cũng cần phải dựa vào chất ượng của ống kính. Mỗi ống kính có thiết kế quang học khác nhau nên hiệu ứng bokeh xuất hiện cũng khác nhau. Những ống kính có hình dạng, số lưỡi hoành lá khẩu khác nhau cũng cho ra hiệu ứng Bokeh khác nhau. Những lưỡi lá khẩu xếp thành hình tròn thì bức ảnh Bokeh sẽ có những đốm sáng tròn. Tương tự ống kính có lá khẩu xếp thành hình bát giác thì cũng tạo ra những đốm sáng có hình bát giác. Bức ảnh Bokeh với đốm sáng tròn sẽ đẹp hơn đốm sáng hình bát giác.

    Bạn có thể tham khảo một số ống kính sau:

    · Fujifilm xf 16-55mm

    · Fujifilm xf 18 55mm

    3. Tạo Bokeh

    Một vài năm gần đây xuất hiện một trào lưu khá thú vị đó là tự tạo những hình Bokeh độc đáo. Bằng cách cắt hình theo ý thích của mình, người dùng có thể kiểm soát được các đốm sáng. Hiệu ứng này khá thú vị, tuy nhiên bạn không nên qua lạm dụng nó. Để tạo hiệu ứng Bokeh cho riêng mình, bạn chỉ cần cắt một hình nhỏ với các hình dáng theo sở thích của mình, kích thước bằng khoảng 1 đồng xu trên một mảnh giấy màu đen.

    [​IMG]
    Sau đó dán mảnh giấy này trên mặt trước của ống kính sao cho hình cắt nằm chính giữa ống kính. Khi bạn chụp ảnh thì hiệu ứng Bokeh sẽ cho ra những đốm sáng có hình như hình bạn đã cắt.
    [​IMG]
    4. Kết hợp tiền cảnh và hậu cảnh

    Những hình ảnh thu hút người xem là những hình ảnh có độ sáng tạo cao. Khiến cho người xem không thể đoán định trước được hình ảnh. Khi bạn kết hợp giữa chủ thể sắc nét và phần nền mờ hậu cảnh sẽ tạo ra được một hình ảnh sáng tạo.​

    [​IMG]

Chia sẻ trang này