1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 vấn đề Man Utd cần giải quyết trước khi bắt đầu mùa giải mới

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 09/08/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    TTCN mùa hè năm nay sắp kết thúc, và huấn luyện viên Mourinho đang đứng trước viễn cảnh của một mùa giải khó khăn.

    Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay khép lại, đó cũng là lúc giải Ngoại hạng Anh 2018-19 bắt đầu, và chắc chắn Manchester United đang gặp rất nhiều khó khăn, ít nhất là về công tác chuyển nhượng. >>choi baccarat luon thang

    Có nhiều cơ hội để huấn luyện viên Jose Mourinho mang về các tân binh cũng như thanh lọc đội hình, qua đó chọn ra các cầu thủ ông ưng ý nhất, nhưng phiên chợ hè lại sắp đóng cửa và mọi thứ vẫn 'dậm chân tại chỗ'. Theo tờ M.E.N, Quỷ đỏ còn đang mắc phải 4 rắc rối chính, nếu họ không kịp thời giải quyết ổn thoả, rất có thể mùa giải mới sẽ diễn ra theo chiều hướng không tích cưc với đội chủ sân Old Trafford.

    1. TRUNG VỆ

    HLV Mourinho đã săn lùng các hợp đồng ở vị trí này suốt mùa hè, nhưng thực tế vẫn chưa có ai rạng rỡ trong màu áo đỏ. Đây là điều khó hiểu bởi danh sách mua sắm trung vệ gồm ít nhất 4 người và bây giờ Man Utd đang đứng trước viễn cảnh phải sử dụng những quân bài sẵn có.

    [​IMG]

    Man Utd thực sự bế tắc trong cả việc mua và bán trung vệ.
    Toby Alderweireld sẽ cung cấp chất lượng và kinh nghiệm ngay lập tức, dù anh sẽ có giá trị rất cao. Nhưng nếu nhìn vào những tác động mà Virgil van Dijk đem đến cho Liverpool, chúng ta có thể thấy được tiền bạc không hẳn là vẫn đề của những đội bóng lớn, nếu họ tìm kiếm được sự chất lượng. >>chiến thuật chơi bài baccarat

    Harry Maguire cũng như Yerry Mina là 2 phương án được coi như tối ưu cả về chất lượng và thời gian đóng góp. Dù vậy, vấn đề thoả thuận (về giá trị) lại đang khiến cho những thương vụ này bị đình trệ. Vì Man Utd cho rằng cầu thủ Leicester City không thể được mang về với số tiền vượt quá 65 triệu bảng.

    Yerry Mina sẽ cần thêm thời gian để dứt điểm, trong khi Jerome Boateng có thể mang lại sự ổn định ngắn hạn, nhưng cầu thủ người Đức có vẻ như không muốn chuyển đến Old Trafford vì những lý do chuyên môn.

    Giữa tất cả những tin đồn, cuộc săn lùng hậu vệ của Mourinho có thể đã ảnh hưởng đến các hậu vệ hiện tại của ông. Marcos Rojo, Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly và Victor Lindelof sẽ đều bị đưa vào diện nghi vấn chuyển nhượng.

    2. ANTHONY MARTIAL & MATTEO DARMIAN

    Tình hình của Darmian đơn giản hơn người đồng đội sinh năm 1995 - hậu vệ này có lẽ sẽ trở về quê hương, nhưng hiện tại anh đang được trọng dụng vì chấn thương của Antonio Valencia. Cầu thủ này đã thể hiện thái độ chuyên nghiệp ở mùa giải trước, nhưng nếu không được ra đi, Darmian có quyền 'không hài lòng'.

    Martial và Darmian vẫn nằm trong diện nghi vấn chuyển nhượng.
    Với Martial, HLV Mourinho đã xử lý mọi thứ đúng theo phong cách của mình. Kết quả là cầu thủ người Pháp có thể sẽ không có tương lai tại Old Trafford. Man Utd không muốn bán anh cho các đối thủ trong nước, hơn nữa, họ muốn thu hồi số vốn ban đầu khoảng 58.5 triệu bảng. Tuy nhiên, động thái này thực sự rất phước tạp. >>cách chơi sicbo hiệu quả

    TTCN ở một số giải đấu tại châu Âu vẫn mở cửa cho đến cuối tháng, vì vậy Martial hy vọng sẽ được giải cứu bởi Bayern Munich hay Borussia Dortmund. Nhưng sẽ là một bài toán nan giải cho Quỷ đỏ nếu cầu thủ này ở lại.

    3. CÁNH PHẢI

    Mọi tín hiệu đang cho thấy, vấn đề này sẽ không được giải quyết. HLV Mourinho muốn ít nhất 1 ngôi sao chạy cánh phải để đưa ra sự cân bằng cho đội bóng, cũng như mang đến mối đe doạ trong những đợt tấn công. Ivan Perisic, Willian, Hirving Lozano, Ante Rebic và Christian Pulisic đều là những người có tiềm năng, nhưng họ đang là giấc mơ của Quỷ đỏ.

    Man Utd gần như sẽ không có tân binh 'chạy cánh' ở mùa giải mới.
    Willian là người có khả năng chuyển đến Old Trafford cao nhất, nhưng ở lại Chelsea cũng là điều anh mong muốn. Thực tế, việc ký hợp đồng với cầu thủ người Brazil sẽ làm suy yếu The Blues, nhưng anh đang muốn hồi sinh sự nghiệp tại Stamford Bridge, sau khi không hạnh phúc dưới thời Antonio Conte.

    Tahith Chong có thể đã chơi ấn tượng trong vài trận gần đây, nhưng sự hy vọng vào một cầu thủ trẻ để giải quyết vấn đề lớn như vậy thì thật không công bằng. HLV Mourinho có lẽ cũng hiểu được mình phải sẵn sàng với các nhân tố hiện có, trừ khi có một sự đột biến lớn trong ngày hôm nay.

    4. CÁC CẦU THỦ TRẺ

    Trong tour du đấu tại Mỹ, HLV Mourinho đã đôn nhiều măng non ở đội dự bị lên để lấp đầy khoảng trống mà các trụ cột vẫn chưa trở lại sau World Cup 2018. Scot Mctominay đã được ông thầy người Bồ Đào Nha trao cơ hội mùa trước, nhưng có lẽ sẽ không có bất cứ tài năng trẻ nào sẵn sàng ở mùa giải này.

    Các cầu thủ trẻ của Man Utd không thể hiện được quá nhiều.
    Hầu hết bọn họ đều được trả lại cấp độ dưới và một số phải ra đi theo dạng cho mượn. Ví dụ, Axel Tuanzebe đã tái gia nhập Aston Villa, trong khi Timothy Fossu-Mensah có vẻ như sẽ đến Hertha Berlin. Còn lại một vài nhân tố khác sẽ là thông minh hơn nếu họ tự tìm cho mình một bến đỗ giống như 2 người kể trên để tích luỹ kinh nghiệm.

Chia sẻ trang này