1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 cách chữa bệnh nổi mề đay mẩn ngứa tại nhà

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lephat, 29/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lephat

    lephat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2016
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bệnh mề đay là căn bệnh mãn tính nên rất khó điều trị tận gốc. Để điều trị mà không tái phát nhiều lần. Đòi hỏi người bệnh cần kiên trì áp dụng cách trị nổi mề đay tại nhà nhanh nhất bằng những nguyên liệu thiên thì sẽ hiệu quả và an toàn hơn hẳn những loại thuốc bôi ngoài da hoặc thuộc uống, mặc dù có tác dụng chỉ sau vài giời sử dụng nhưng sẽ sớm bị nổi mề đay trở lại. Vì vậy về lâu dài nên áp dụng những cách chữa bằng thiên nhiên, dù có tốn chút ít thời gian nhưng lại điều trị bệnh hiệu quả và tận gốc. Hãy cùng tham khảo bài viết sau đây để biết cách chữa bệnh mề đay cho đúng cách và đạt được hiệu quả cao nhất nhé.

    Chữa bệnh nổi mề đay bằng cây nha đam
    [​IMG]
    Nha đam không chỉ có công dụng trong làm đẹp mà trong dân gian nha đam dược xem như thảo dược quý có tác dụng chữa được nhiều bệnh. trong đó có bệnh nổi mề đay giúp những chỗ sẩn ngứa, bị bong tróc hoặc da bị khô do bệnh mề đay gây ra, chỉ cần dùng nha tươi rửa sạch rồi lấy dịch của nha đam bôi lên vùng da bị mề đay. Nếu không có nha đam có thể mua hũ gel nha đam tại cá nhà thuốc để thay thế cũng được. Giúp giảm ngứa da và giúp dưỡng ẩm da tránh hiện tượng khô da nứt nẽ, chữa lành tổn thương trên da và làm lặn các vết mẩm ngứa khó chịu.

    Chữa bệnh nổi mề đay bằng bột yến mạch
    [​IMG]
    Bột yến mạch là nguyên liệu thiên nhiên có nhiều dưỡng chất và các loại vitamin giúp làm dịu mát da, giảm tình trạng ngứa ngáy khó chịu, đồng thời còn giúp nuôi dưỡng và tái tạo tế bào da mới, với cách làm như sau. Dùng 1 lượng bột yến mạch vừa đủ bỏ vào chén nhỏ, sau đó thêm nước vào, khuấy đều rồi bôi lên vùng da bị nổi mề đay. Trong trường hợp nặng bị mẩn ngứa toàn thân chỉ cần cho bột vào bồn tắm và ngâm trong 10 phút sau đó tắm lại bằng nước sạch giúp đẩy lùi những cơn ngứa nhanh chóng và giúp dưỡng ẩm tránh hiện tượng khô da.

    Chữa bệnh nổi mề đay bằng rau má
    [​IMG]
    Chắc hẳn mọi người đều biết về rau má. Đây là 1 loại rau dùng để ăn sống rất ngon và bổ dưỡng. Ngoài ra rau má còn có nhiều công dụng trong chữa bệnh. Nhờ có vị cay tính mát nên có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, cầm máu, tiêu bớt viêm sưng và có tính kháng khuẩn rất tốt nên rất thích hợp để tri những bệnh ngoài da như mụn bọc, dị ứng và bệnh nổi mề đay mẩm ngứa.. Để thoát khỏi căn bệnh phiền toái này. Chỉ cần dùng 50g rau má, ép lấy nước uống hoặc dùng để nấu canh vừa là món ăn ngon miệng vừa giúp giảm ngứa hiệu quả. Đồng thời còn giúp ngăn ngừa được các loại mụn.

    Xem thêm những nguyên nhân gây nổi mề đay tại đây: http://www.nguada.net/nguyen-nhan-bi-noi-day-man-ngua-khap-nguoi.html

    Cách chữa bệnh nổi mề đay bằng lá khế

    Cây khế rất quen thuộc. Nhất là ở những vùng quê, cây khế được trồng rất nhiều. Ngoài việc dùng để lấy trái. Trong dân gian lá khế còn được sử dụng để chữa một số bệnh ngoài da. Đó chính là nhờ lá khế có tính sát khuẩn cao nên giúp giảm ngứa và tiêu bớt viêm sưng hiệu quả. Vì vậy dùng lá khế để chữa bệnh mề đay là rẩt thích hợp.
    [​IMG]
    Cách làm: Hái 1 nắm lá khế, rửa sạch và để ráo, rồi bỏ vào chảo nóng, Đảo đều tay để lá nóng hết. Khi thấy lá bắt đầu héo thì tắt bép. rồi chà lên hết những chỗ bị ngứa đến khi giảm mới thôi. Lưu ý hãy dùng tay canh độ nóng vừa phải rồi mới chà lên, tránh việc quá nòng sẽ làm phỏng da nhé.. Áp dụng cách này trong vài lần trong tuần đảm bảo những vùng da bị mề đây sẽ từ từ biến mất. Hoặc có thể nấu nước tấm với lá khế cũng có tác dụng giảm ngứa cũng rất hiệu quả.

    Chữa bệnh mề đay tại nhà bằng trà thảo dược
    [​IMG]
    Trà thảo dược có tác dụng giúp loại bỏ những đám sẩn ngứa trên da, tiêu viêm, giải bớt độc tố dưới da, trị sưng, ức chế những cơn ngứa dữ dội trên da do bệnh nổi mề đay. Tùy vào sở thích uống trà hằng ngày bạn có thể lựa chọn đó là trà cam thảo, trà xanh hay trà gừng vì những loại trà này đều có tác dụng như nhau. Ngoài ra trong trà còn chứa chất chống oxy hóa cao giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể để chống chội nhiều bệnh tật.

    Đọc tiếp các phương pháp chữa bệnh mề đay mẩn ngứa khác tại đây http://www.nguada.net/phuong-phap-chua-benh-day-man-ngua-nhanh-nhat-tai-nha.html

Chia sẻ trang này