1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 cách để đột phá việc luyện nói tiếng hàn của bạn

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nhutrangg, 02/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutrangg

    nhutrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Để nói được tiếng hàn hay trôi chảy bạn cần phải có phương pháp học hiệu quả. Bài viết sau đây xin gửi tới bạn một vài cách luyện nói tiếng hàn khá hay.
    [​IMG]
    Tập diễn hội thoại tiếng hàn


    Luyện nói tiếng Hàn với những mẫu câu có sẵn


    Cách thực hiện luyện nói tiếng Hàn cho người mới bắt đầu đơn giản nhất là bạn hãy học thuộc những mẫu câu các có sẵn. Mẫu câu này thường được viết trong sách hoặc những tài liệu mà bạn đã được học, được áp dụng trong hầu hết những tình huống giao tiếp. Đây cũng chính là mẫu câu mà người học tiếng Hàn sơ cấp cần phải nắm được. Nếu như bạn chưa biết đa dạng về tiếng Hàn, thì nên học thuộc lòng và phát âm, ngữ điệu một phương pháp chính xác nhất.

    Nói chuyện bằng tiếng Hàn

    Thay bởi nói chuyện, trao đổi bằng tiếng Việt như hằng ngày thì bạn có thể chuyển qua biểu thị bằng tiếng Hàn với nhau trực tiếp, qua mỗi buổi học hoặc qua mạng. Đừng lo nếu như vốn tiếng Hàn của bạn còn ít mà hãy nói hết các gì đã học, những bài hội thoại ngắn theo mẫu có sẵn. Việc bạn cần làm là hiểu và thực hiện được toàn bộ những gì đã học qua ngay lập tức. Nói chuyện thường xuyên, bạn vừa có thể luyện nói, vừa có thể chỉnh sửa lỗi phát âm cho nhau.

    Nghe và nói nhại

    Hình thức nghe nhại là bí quyết đã được vận dụng ở hầu hết các môn học ngoại ngữ để tạo phản xạ cho người học. Bạn hãy nghe phát âm và ngữ điệu chuẩn từ phía người bản xứ và sau đó cố gắng nhại lại chính xác nhất có thể các gì mà mình nghe được. Ở trình độ sơ cấp, bạn nên lựa chọn những bài nghe, audio có nội dung khá dễ dàng, tốc độ chậm để luyện nghe và luyện nói tiếng Hàn cùng 1 lúc.

    Tập diễn hội thoại

    Những chủ đề hội thoại thông thường ở trình tiếng Hàn sơ cấp thường là xoay quanh các bài học về giới thiệu bản thân, biểu lộ sự vật hiện tượng, giao dịch tại siêu thị, ngân hàng, bệnh viện…Muốn nói được tiếng Hàn trong các tình huống này thì người học cũng phải luyện tập và học thuộc những từ vựng, nhớ tình huống với những mẫu câu thông dụng nhất.

    Luyện nói tiếng Hàn bằng cách thức học hát

    Hát tiếng Hàn khó hơn nói tiếng Hàn đa dạng lần nhưng để có thể nói tiếng Hàn giỏi. Bạn hãy thường xuyên hát tiếng Hàn bằng cách làm ngân nga theo các bài hát Kpop ưa thích. Bạn có thể theo dõi lời bài hát và khi đã quen rồi thì có thể tự thuộc lời. Học tiếng hàn qua bài hát là một trong các cách thức giúp bạn cải thiện nghe, nói, vốn từ vựng tiếng hàn nâng cao nhanh nhất. Trên thực tế, học giao tiếp, đặc biệt là luyện nói thì bạn nên luyện tập với người bản xứ. Bạn sẽ được nói và được sửa sai ngay lập tức. Nếu không có cơ hội gặp gỡ trực tiếp, bạn có thể tìm kiếm bạn học qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Skype…

    Với 5 cách thức luyện nói tiếng Hàn cho người mới bắt đầu trên bạn có thể tham khảo qua và lập kế hoạch học tập cho mình. Chúc các bạn học tập tốt.

Chia sẻ trang này