1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 ngày ở Tokyo: đi đâu, ăn gì? chơi gì? mua gì??

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi waterlessriver, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Waseda lâu đời hay không thì nhà em không rõ lắm, nhưng được cái là rất đẹp.
    Nếu bác thích đi thăm các trường đại học mà hoành tráng thì em khuyên bác nên đi thăm todai, trường đại học đầu tầu trong nhiều lĩnh vực, ước mơ của học sinh Nhật, từng là biểu tượng của đế quốc Nhật (đấy là em nghe ông thầy quảng cáo về Todai như thế :D).
    Sake thì ra ngoài mua đầy, nhưng rượu nhật còn có loại rượu quýt rất ngon, uống vào tăng tuổi thọ phải biết. :D
    Bản đồ thì phiền bác phải dùng tiếng Nhật vậy. Muốn đi đâu tra cái gì vô yahoo là ra hết. Nhưng không có romanji.
  2. mamito

    mamito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Dùng PDA có GPS cài map Tokyo vào thi đi chơi tẹt ga :D
  3. waterlessriver

    waterlessriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mình sẽ chọn một số địa điểm văn hoá và danh lam đặc trưng. SHOP 100 YÊN chắc sẽ giải quyết tốt vđề quà cáp lưu niệm
    Được waterlessriver sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 13/10/2008
  4. waterlessriver

    waterlessriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Merci shimamura, tớ select được mấy món bổ sung vào danh sách thưởng ngoạn:
    udon trông ngon ngon vì giống mỳ VN
    yakitori, takoyaki, gyutan vì mình rất khoái đồ nướng
    P.S. Vừa vote tăng sao các bạn
  5. waterlessriver

    waterlessriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Todai có phải chính là University of Tokyo ko bạn? Nếu ở Tokyo thì mình sẽ đến thăm
    Rượu thì phải thưởng thức rồi, tiếc là ko mang lên máy bay về cho bạn hiền được
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nên đổi JPY ngay tại Hà nội, sẽ lợi hơn là đổi VND --> USD -->>JPY vì giảm được phí dịch vụ. Bạn ra mấy hàng vàng ấy, đổi bao nhiêu cũng có.
    Gọi điện về nhà thì ngay trong Box này có 1 chị tặng thẻ điện thoại gọi từ Nhật về VN đó. Bạn liên hệ chị ấy mà xin 1 cái rồi mua thêm nữa. Mình lười tìm đường Link Topic của chị ấy, bạn cứ tìm Topic của chị Akatombo ấy, chắc đang ở trang 2, trang 3 của Box.
    Bản đồ tiếng Anh thì bạn cứ hỏi mấy người làm lễ tân khách sạn mà bạn ở ấy. Họ sẽ chỉ cho bạn nơi có thể mua bản đồ dui lich jtiếng Anh, vì nếu mình không nhầm thì khách sạn bạn ở là khách sạn quốc tế.
    Bạn ăn ít hả? Nhưng mỗi đĩa Sushi cũng chỉ có 1 miếng bằng ngón tay thôi. Giá 100 Yên/ đĩa. Vậy cũng tốn đó.
    (đồ chơi dân gian, tranh ảnh, thực phẩm đặc sản...). : Mấy cái này chán như con gián. Mình được tặng toàn quăng đi. Nói chung người Việt nam không khoái lắm khi được tặng mấy thứ mà họ chả biết gì. Tốt nhất bạn nên mua quà là những mặt hàng của Nhật đã nổi tiếng với người Việt như: đồ chơi điện tử, đồ gia dụng,.....
  7. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0

    ngại tiếng Nhật thì vào đây
    www.japan-guide.com
  8. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cho mình ké 1 nhờ 1 chút nhé . Cuối tháng này anh trai mình ở Nhật về , đi lao động mà nên sẽ về theo đoàn , mình muốn hỏi các bạn là có thể mang theo về bao nhiêu đồ điện tử , bao nhieeu kg?mình chỉ sợ đi qua hải quan bị đánh thuế thôi , đồ gì bị cấm ? nếu mang mấy cái máy ảnh hay máy quay về thì sao?nhiều người ở nhà nhờ mua lắm, các bạn có kinh nghiệm đi lại thì giúp mình với nhé .cám ơn nhiều
  9. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Những đồ bị cấm: vũ khí, tài liệu mật, ma tuý, bộ phận cơ thể người...
    Chú ý là ở Nhật bán súng đồ chơi nhưng cũng đừng dại mua mang lên máy bay kẻo nằm khám.
    Mang máy ảnh máy tính về vô tư, tất nhiên là giới hạn thôi, số lượng cụ thể thì cũng tuỳ người check, nhưng đại loại là lần tớ mang về nhiều nhất thì có 5 cái máy ảnh, 3 cái máy laptop, một camera. 2 Ipod. Những đồ lặt vặt khác thì không kể.
    Hải quan nhà mình bắt những cái lớn, chứ vài cái máy ảnh vài cái laptop ăn thua gì.
  10. clickb

    clickb Guest

    công nhận đồ nhật bửn dùng thích thật,mỗi tội kiểu dáng hơi thô

Chia sẻ trang này