1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 nguyên nhân gây ho ở trẻ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyenvanhau8761, 29/04/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvanhau8761

    nguyenvanhau8761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2016
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trẻ bị ho là có thể bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau như do viêm xoang, nhiễm trùng hay bị hen suyễn, dị ứng,...Bài viết dưới đây sẽ chỉ rõ cho bạn biết 5 nguyên nhân dễ gây ho cho trẻ mà các bậc phụ huynh nên lưu tâm để có thể bảo vệ, chăm sóc trẻ nhỏ tốt hơn.

    1. Nhiễm trùng:

    Tình trạng ho kéo dài ở trẻ nhỏ có thể do sự ảnh hưởng của thời tiết gây cảm lạnh, cảm cúm. Cảm lạnh bạn đầu sẽ khiến trẻ bị ho nhẹ, ho vừa nhưng khi bị cúm thì sẽ khiến cho tình trạng của bé nghiêm trọng hơn, có thể gây ho khan, ho kéo dài không dứt. thậm chí nếu như bị viêm thanh khí phế quản sẽ còn khiến cho tình trạng ho trở nên nghiêm trọng hơn khiến ho đêm và gây ra tiếng thở ồn ào, khó chịu.


    [​IMG]


    2. Trào ngược acid dạ dày

    Do sự trào ngược của acid nên làm cho các biểu hiện như ho, ợ nóng, nôn mửa hay là hơi thở có mùi khó chịu dễ xảy ra. Vì vậy, khi cho trẻ ăn thì các phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ăn loại thực phẩm gây kích ứng ho như bạc hà, chocolate, thực phẩm giàu chất béo, tực phẩm chứa nhiều gia vị, các đồ ăn chien rán, xào mỡ hay kể cả các thức uống có ga.

    3. Hen suyễn:

    Bệnh hen suyễn là một trong những nguyên nhân gây khó chẩn đoán vì ở mỗi trẻ sẽ có các triệu chứng khác nhau. Vì thế khi bị ho, thở khò khè nặng nề, mệt nhọc hơn vào ban đêm thì khẳng định ngay đó chính là bệnh hen. Và ngay cả khi thấy trẻ bị ho tăng lên lúc đang hoạt động thể chất nhiều, chơi nhiều cũng là biểu hiện rõ rệt của việc mắc bệnh hen suyễn. Vì vậy, để diều trị hen phế quản cho trẻ nên chú ý vào nguyên nhân gây ra hen và đồng thời cũng nên tránh các yếu tố kích thích như là ô nhiêm, khói, nước hoa,...


    [​IMG]Ho nặng nề và kéo dài vào ban đêm
    4. Bệnh di ứng, viêm xoang:

    Bệnh dị ứng, viêm xoang cũng gây ho kéo dài, ngứa ngáy, chảy nước mũi và mắt, đau họng. Trẻ cần đi khám bác sĩ để làm các xét nghiệm tìm ra chất gây dị ứng (thức ăn, phấn hoa, lông thú vật, bụi…) và nhận tư vấn cách phòng tránh bệnh. Nếu cần, bác sĩ có thể điều trị bằng thuốc chống dị ứng.

    5. Ho gà:

    Bệnh gây ho liên tục, có tiếng rít khi trẻ thở. Các triệu chứng khác bao gồm sổ mũi, nhảy nước mũi và sốt nhẹ. Ho gà là bệnh dễ lây qua đường hô hấp nhưng có thể ngăn ngừa bằng vắcxin.

    Ngoài các nguyên nhân trên, trẻ cũng có thể có ho do thói quen sau ốm, do hít phải dị vật (thức ăn, đồ chơi nhỏ), hoặc sau khi tiếp xúc với các chất kích thích như khói thuốc lá, khói ôtô, xe máy…

    Người lớn cũng vậy, khi bị ho cần chú ý nhiều hơn.Vì vậy, để chăm sóc bảo vệ sức khỏe mọi thành viên trong gia đình tốt hơn từ những tác động xấu từ bên ngoài các bạn có thể thamh khảo sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ nhung hươu để nâng cao sức khỏe như nhung hươu tưới Siberia, cao ban long, nhung hươu ngâm mật ong,...Để biết thêm về sản phẩm các bạn có thể xem thêm thông tin tại đây.
  2. TheVesta

    TheVesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Cơn ho của bé dai dẳng kèm theo những tiếng rít khẽ và khò khè, có thể đã kéo dài hơn 10 ngày và trở nên tệ hơn vào ban đêm hoặc có biểu hiện dị ứng với phấn hoa, thời tiết lạnh, lông hoặc mùi động vật, bụi bẩn và khói.

Chia sẻ trang này