1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 Nguyên nhân khiến bà bầu sinh non

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tuongvy9xbg, 15/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuongvy9xbg

    tuongvy9xbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Phần 6 của 8: Chảy máu những dấu hiệu có thai Persistent thứ hai hoặc thứ ba tam cá nguyệt chảy máu

    Thông thường, nhau thai bám vào mặt hoặc trên cùng của khoang tử cung, nhưng trong tiền đạo nhau thai, một tập tin đính kèm bất thường, nhau thai bám vào phần thấp nhất của tử cung, do đó có thể ngăn chặn lối ra của em bé. Trong đứt nhau thai, cũng không bình thường, các tập tin đính kèm là lỏng lẻo hoặc tách. Cả hai điều kiện có thể gây chảy máu. Điều trị còn lại khung xương chậu và thường bedrest. Tăng cường hoạt động khi tập thể dục có thể dẫn đến chảy máu thêm.

    Phần 7 của 8: Tăng trưởng của thai nhi

    Hạn chế tăng trưởng trong tử cung

    Tình trạng này được chẩn đoán bằng siêu âm hoặc thông qua đo lường tăng trưởng bụng khi mang thai. Thụ thai Nó thường là do sự thay đổi bất thường dẫn đến không có khả năng của nhau thai để cung cấp đầy đủ oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi. Kết quả là, thai nhi không phát triển đầy đủ. Tập thể dục là không nên vì nó hạn chế lưu lượng máu đến tử cung, tiếp tục ảnh hưởng đến thai nhi.

    Phần 8 của 8: Mối quan tâm khác

    Các tình huống khác đâu Tập thể dục là Không Đề

    Phụ nữ với một số điều kiện tương đối hiếm khác cần phối hợp bất kỳ chương trình tập thể dục với bác sĩ của mình và có được một toa bài tập cho người mang thai. Bao gồm trong các điều kiện là tăng huyết áp mãn tính (cao huyết áp), bệnh tuyến giáp hoạt động, và một số bệnh lý tim mạch, chẳng hạn như các bệnh cấp tính cơ tim, suy tim sung huyết, bệnh thấp tim, và các hình thức nhất định của bệnh tim bẩm sinh. Phụ nữ bị viêm tắc tĩnh mạch, viêm tĩnh mạch do sự hình thành cục máu đông, hoặc thuyên tắc phổi gần đây, việc đóng cửa của một động mạch ở phổi do cục máu đông hoặc cơ quan nước ngoài, cũng nên thảo luận về tình trạng của mình với bác sĩ của mình trước khi bắt đầu một chương trình tập thể dục.

    Phụ nữ mang thai mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus hoặc vi khuẩn, báo hiệu bởi một cơn sốt, nên trì hoãn tập thể dục cho đến khi họ là tốt.

    Một điều kiện hiếm là isoimmunization, trong đó kháng thể do mẹ qua nhau thai và phá hủy các tế bào máu đỏ của thai nhi. cách quan hệ để có thai Nếu tình trạng này là hiện nay, tập thể dục nên được dừng lại vì thai nhi là thiếu máu và cần tất cả các oxy nó có thể nhận được cho sự phát triển bình thường của các mô. Tập thể dục có thể có khả năng hạn chế lượng oxy cung cấp cho nó.

    Điều quan trọng là nâng cao bất kỳ mối quan tâm về tập thể dục với bác sĩ của bạn. Không phải mọi biến chứng y tế cấm một người phụ nữ từ tập thể dục trong khi mang thai. Ví dụ, phụ nữ mang thai bị bệnh tiểu đường có thể hưởng lợi rất nhiều từ một chương trình tập thể dục vì nó sẽ cho phép kiểm soát đường huyết tốt hơn và dễ dàng hơn.

Chia sẻ trang này