1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư da

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi wankadalinhtt, 30/08/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wankadalinhtt

    wankadalinhtt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    1
    Nếu trong gia đình có người mẹ, bố, anh chị em ruột hoặc con ruột mang trong người một khối u ác tính, thì tỉ lệ nguy cơ mắc bênh tương tự của bạn lên tới 50%. Với các mối quan hệ xa hơn như ông bà hoặc anh chị em họ, đã có khối u, rủi ro tăng lên, nhưng không nhiều như trên.

    xem thêm: học trang điểm cô dâu chuyên nghiệp

    Chỉ một lần bị cháy nắng rộp da khi còn bé cũng sẽ nhân đôi nguy cơ ung thư da của bạn sau này. 5 lần cháy nắng nhẹ cũng gây hậu quả tương tự.

    Những người tắm nắng nhân tạo (dùng giường chuyên dụng để tắm nắng) để có được làn da nâu khỏe khoắn có nguy cơ nhiễm ung thư da cao hơn 74% so với những người còn lại. Nguy cơ khởi phát sớm ung thư biểu mô tế bào đáy cũng cao hơn 69% so với những người khác.

    Phụ nữ có làn da nhợt nhạt thì có ít melanin – chất chống nắng tự nhiên của da. So với những phụ nữ có con ngươi nâu đậm, những người có mắt màu xanh lá cây hoặc xanh da trời nhạt cũng có nhiều nguy cơ ung thư da, đặc biệt là phát triển các khổi u ác tính ở vùng mắt và mí mắt.

    Khí hậu nhiệt đới đặt bạn vào bức xạ tia cực tím mạnh rất nhiều các khu vực khác. Còn về độ cao, với mỗi 1.000 mét trên mực nước biển, tỉ lệ tiếp xúc với tia cực tím của bạn tăng thêm 4-5 phần trăm. Do vậy, nếu phải tiếp xúc nhiều với nắng, hãy có những biện pháp chống nắng phù hợp.

    xem thêm: dạy học viên spa

    Hãy lưu ý rằng kem chống nắng không phải biện pháp chống nắng toàn diện cho cơ thể và không phải bôi càng nhiều càng tốt, hãy tham khảo cách sử dụng kem đúng cách trước khi chọn kem chống nắng cho mình.

Chia sẻ trang này