1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

50 năm ngày phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên Sputnik-1 (4-10-1957))

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dtdmos, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Anhr đẹp quá, chúc mừng thành công. Thế các bác đo góc rồi tính được tên lửa lên cao được bao nhiêu m ??


  2. dtdmos

    dtdmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Em đính chính 1 chút: 3,5 tỉ USD
  3. dtdmos

    dtdmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nga cũng có dự án chinh phục sao Hoả của riêng mình. Dự án này đơn giản và ít tốn kém hơn của Mỹ. Hệ thống thám hiểm gồm 1 tàu vũ trụ liên hành tinh. Tàu này có thể bay trên quỹ đạo trái đất dưới dạng trạm vũ trụ, vừa có thể tách ra quỹ đạo liên hành tinh. Tất cả các module của trạm này đều hoạt động độc lập nhờ động cơ riêng của mình. Sau khi đã vượt ra quỹ đạo liên hành tinh, tàu sẽ tách 1 module để bay đến sao Hoả. Module này sẽ đổ bộ xuống sao Hoả mang theo phi hành đoàn+các thiết bị máy móc, ôxi, lương thực. Các nhà du hành sẽ làm việc, sinh hoạt tất cả nhờ vào dự trữ mang theo từ trái đất. Vì thế thời gian làm việc sẽ ngắn hơn so với dự án của Mỹ nhưng sẽ không phải lập căn cứ trước và tổng hợp các điều kiện cần thiết từ khí quyển sao Hoả. Sau khi hoàn tất quá trình nghiên cứu module này sẽ bỏ lại những gì đã sử dụng, tách ra bay lên lắp ghép với tàu vũ trụ liên hành tinh. Tàu này sau đó sẽ bay về trái đất.
  4. dtdmos

    dtdmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Về mặt dự án như đã nới ở trên. Thực tế Nga đã xây dựng xong hệ thống thử nghiệm dưới mặt đất "Mars-500". Hệ thống này sẽ mô phỏng toàn bộ quá trình bay từ trái đất đến sao Hoả, làm việc trên đó 30 ngày và bay trở về trái đất. Đến cuối năm nay sẽ tiến hành thử nghiệm với tổng thời gian thí nghiệm là 520 ngày. Trong đó thời gian bay Trái đất-sao Hoả: 250 ngày, làm việc: 30 ngày, bay trở về trái đất 240 ngày. Những người tham gia thử nghiệm phải đảm bảo các tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Có hơn 5000 người đăng kí tham gia từ Nga, các cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu, Đức, Canada. Tại MAKS-2007 vừa qua phía Nga còn tuyên bố có thể nâng thời gian thử nghiệm lên tới 700 ngày!
    MARC-500 sẽ trông giống thế này:
    [​IMG]
  5. dtdmos

    dtdmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 vừa qua Nga và Trung Quốc cũng vừa ký thoả thuận hợp tác thám hiểm sao Hoả và vệ tinh Phobos của nó. Đây cũng chỉ là bước tiếp theo của dự án nghiên cứu không gian tổng thể Sino-Russia (Sino có nghĩa là Hán thì phải) đã được ký vào tháng 8 năm 2006. (theo RIA)
  6. dtdmos

    dtdmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Thôi nói về quá khứ và các dự án xa xôi, chúng ta cùng xem xét 1 số dự án đã và đang được thực hiện trong tương lai gần.
    1) Tàu thám hiểm New Horizons: Được phóng về phía Pluto (sao Thiên Vương) vào ngày 19 tháng 1 năm 2006. Tàu được gia tốc tới vận tốc kỷ lục 58 000 km/h! Vận tốc của tàu còn được tăng thêm khi đi qua sao Mộc (Jupiter) vào tháng 2 vừa rồi. Dự kiến đến năm 2015 tàu sẽ bay qua sao Thiên Vương và tiến hành nghiên cứu ngôi sao này cùng các vệ tinh của nó.
    [​IMG]
    2) Kính thiên văn vũ trụ JAME WEBB. Sẽ được phóng lên vũ trụ vào năm 2013 bởi tên lửa Ariane của Pháp. Giá thành của nó khoảng 4,5 tỉ USD. Gương chính của nó sẽ gấp 7 lần gương của Hubble. Jame Webb sẽ được đưa lên điểm Lagrange L2 của hệ trái đất-mặt trời. Từ đây nó có thể quan sát được các thiên hà đầu tiên, sinh ra sau vụ nổ lớn Big Bang
    [​IMG]
    3) Phòng nghiên cứu không gian Kepler. Sẽ được phóng vào năm 2008. Kính thiên văn của nó sẽ giúp nghiên cứu trong vòng 4-6 năm 100 000 hành tinh nhỏ cỡ Trái đất ở ngoài hệ mặt trời để tìm kiếm sự sống trên các hành tinh đó
    [​IMG]
    4) Tàu thám hiểm quỹ đạo mặt trăng Lunar Reconnaissance Orbiter. Dự kiến sẽ phóng vào năm 2008. Tàu này sẽ quay quanh mặt trăng với 1 quỹ đạo gần cách bề mặt mặt trăng khoảng 50 km. Nhiệm vụ chính: xây dựng hình ảnh 3 chiều của bề mặt mặt trăng, tìm kiếm băng, kiểm tra phóng xạ, chuẩn bị cho việc xây dựng căn cứ trên MT
    [​IMG]
    5) Tàu robot Phoenix. Phóng thành công vào tháng 8 vừa qua, đến tháng 5 năm 2008 sẽ hạ cánh xuống sao Hoả. Phoenix có thể tự lấy mẫu đất đá và phân tích tại chỗ các mẫu này.
    [​IMG]
  7. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Pluto là Sao Diêm Vương bạn ạ. Sao Diêm Vương vừa bị giáng cấp thành "hành tinh lùn" rồi
    Còn Uranus mới là Sao Thiên Vương
  8. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có link load bài " Surprise" cho em với .Nghe hay quá.em cảm ơn trước.
  9. dtdmos

    dtdmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Cảm ơn bác
  10. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    em đuối

Chia sẻ trang này