1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 mỹ nhân thoát y tại LHP Venice

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi thuykyomi, 05/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuykyomi

    thuykyomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    6 mỹ nhân thoát y tại LHP Venice

    6 nhà hoạt động của tổ chức nữ quyền Femen và đồng thời là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu Ukraine Is Not A Brothel (Ukraine Không Phải Là Nhà Thổ) vừa có màn trình diễn ngạc nhiên tại LHP Venice 70.

    Họ thoát y và khoe những dòng khẩu hiệu được sơn trên ngực: “Ukraine Không Phải là Nhà Thổ”, xem thêm thông tin về hài trấn thành, “Chiến Tranh Khỏa Thân” và “Phụ nữ vẫn ở đây”.

    Khoảnh khắc ấn tượng nhất tại hội trường chụp hình photocall quảng bá cho phim của Venice là khi các mỹ nhân cùng giơ cao tay và đọc to: Ukraine Không Phải Là Nhà Thổ.

    Hành động đầy tính nữ quyền của các cô gái đã gây ấn tượng mạnh với cánh báo giới. Xem thêm thông tin về hai nhat cuong 2013. Tuy vậy, đây không phải là những hành động gây sốc, bởi việc để ngực trần và kêu gọi khẩu hiệu là hành động đặc trưng của những nhà hoạt động nhóm nữ quyền Femen.

    [​IMG]
    Ukraine Không Phải Nhà Thổ!​

    Ukraine Không Phải là Nhà Thổ là một phim tài liệu dài đầu tay của nữ đạo diễn người Úc Kitty Green. Xem thêm thông tin về video hai thuy nga. Phim được trình chiếu trong hạng mục Phim Không Tranh Giải.

    Cùng với The Unknown Known, Ukraine Không Phải là Nhà Thổ là hai phim tài liệu đầu tiên được chọn trình chiếu trong lịch sử LHP Venice.

    Ukraine Không Phải là Nhà Thổ cũng là một bộ phim gây tranh cãi bởi chính đề tài đạo diễn chọn. Kitty Green cho biết: "Bộ phim là góc nhìn thực sự về phong trào nữ giới chống lại những áp lực nam trị. Những vấn đề này đều gây tranh cãi nhưng cần phải được nhận thức rõ ràng.”

    [​IMG]
    Đạo diễn Kitty Green và một nhà hoạt động nữ quyền Femen​

    Phim xoay quanh tổ chức nữ quyền Femen có trụ sở ở Paris. Các hoạt động của họ nổi tiếng ở châu Âu và khắp thế giới. Các thành viên thường xuyên tổ chức những cuộc biểu tình khỏa thân để đấu tranh vấn đề bình đẳng giới và chống chế độ áp trị của nam giới.

    Để hoàn thành bộ phim, nữ đạo diễn đã trải qua một hành trình đáng kể. Cô đã dành nhiều tháng sống như một nhà hoạt động Femen. “Tôi đã quay hơn 100 cuộc biểu tình và đã từng bị chính quyền bắt khoảng 8 lần. Tôi từng bị bắt và bị trục xuất khỏi Belarus nhưng rồi tôi cũng quen với việc bị bắt giữ.”

    “Cuối cùng tôi hiểu được sự thực về những phong trào và tổ chức Femen thực chất là gì và đây là sản phẩm của quá trình đó.”

    [​IMG]

Chia sẻ trang này