1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

65 tuổi có nên mua bốn banh Toyota Vios 2015 tự lái không?

Chủ đề trong 'Thông tin thị trường - Mua bán rao vặt (Sài Gòn)' bởi tktmj, 17/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tktmj

    tktmj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã lớn tuổi và muốn tự lái xe đi du lịch, thăm họ hàng nhằm chủ động trong việc đi lại. Toyota Vios 2015 là sự lựa chọn hàng đầu của tôi, bởi tiết kiệm nhiên liệu, bền, giá mềm. Nếu có xe nào khác phù hợp hơn, thì mong mọi người tư vấn giúp tôi!


    [​IMG]


    Ý kiến bạn đọc:


    Bạn đọc 1: Bác nên mua. Bố vợ cháu khi nghỉ hưu cũng có suy nghĩ là sẽ không mua. Nhưng cháu nói cháu cũng bận việc không thể nào đưa đón ông mãi được, và ông cũng không thể chủ động được giờ giấc đi lại vì còn phụ thuộc vào người khác. Phân vân mãi ông chọn xe Toyota Vios đến lúc ông đi quen xe và ngồi lên xe cháu lái thấy thích hơn con Vios của ông thì ông lại bảo cháu là: "Xe yếu quá, biết thế tao mua Toyota Camry 2015"


    Bạn đọc 2: 70 tuổi, đa phần không nên lái xe nữa.Anh ạ.Nhất là tình hình giao thông ở VN.

    Tiền mua xe nên gửi tiết kiệm, lấy lãi thuê xe du lịch, vừa an toàn vừa thoải mái dư dật, khỏi phải chăm sóc xe.Thân ái.


    Bạn đọc 3: Chào cụ!

    Tuổi của cụ bên Châu âu người ta đi đầy đường nhé nên cụ ko phải lăn tăn về tuổi tác, miễn còn sức khoẻ là được. Cụ có thể mua xe của hãng Toyota Altis 2015 là phù hợp với tuổi của cụ nhất.

    Chúc cụ và cụ bà có những chuyến du lịch thật thú vị như hồi mới cưới. Chào cụ ^^!


    Bạn đọc 4: 70 tuổi chưa phải là già. Tôi năm nay 72 tuổi, tuần sau tôi sẽ lái xe từ thành phố Mississauga tỉnh bang Ontario Canada đến Vancouver tỉnh bang British Columbia, hành trình 4500 km(cả đi về chừng 11.000km).

    Bạn còn trẻ khỏe cứ mua xe. Điều chủ yếu là lái cẩn thận.

    Chúc bạn mua được xe vừa ý!


    Bạn đọc 5: Nhất bác rồi ! Xứ bác mọi thứ đều thuận tiện, lái xe dễ mà. Nếu bác lại sắm được cho mình một máy ảnh bán chuyên, ống kính rời mà chụp phong cảnh rồi post lên mạng cho anh em xem nữa thì càng tuyệt !

    Have a nice trip !


    Bạn đọc 6: Năm nay 70 tuổi nhưng trước đây bác đã từng lái xe nhiều chưa? nếu chưa thì khuyên bác không nên tự lái, còn bác đã lái xe thì chắc có nhiều kinh nghiệm rồi, chỉ có dòng hatback nhỏ gọn như Yaris, Kia morning, Huyndai i10,i20...là phù hợp với phụ nữ và người cao tuổi.


    Bạn đọc 7: Để có thể "vi vu" xa xa một tẹo, và nếu không ngại vấn đề tài chính, bác có thể mua một chiếc sedan tầm trung, dung tích khoảng từ 1.8 - 2.0, số sàn hoặc số tự động tùy sở thích, và chọn trong số xe sau đây: Mazda 3, Ford Focus, Civic hoặc Toyotal Altis. Dĩ nhiên bác có thể chọn xe đắt tiền hơn, nhưng theo cách hỏi của bác, tôi thấy chắc bác sẽ ít phụ thuộc con cháu, hoặc mua xe về cho người khác lái, vậy thì đừng chọn xe đắt tiền quá (Mec, Audi, Rolls...), kẻo mất công trông xe...

    Nếu ít tiền hơn nữa, bác mua xe nhỏ hơn, dung tích động cơ từ 1.0 tới 1.5 , chọn hãng nào có hệ thống đại lý sửa chữa, bảo dưỡng nhiều ở Việt Nam, phụ tùng sẵn và dễ mua, chẳng hạn Toyota, Honda...

    Mua xe đi bác. Tuổi nào cũng lái xe được, miễn còn đủ sức khỏe và niềm đam mê, cùng khả năng tài chánh. Nhất bác rồi !


    Bạn đọc 8: Ông già tôi sinh năm 1948, sau khi nghỉ hưu cũng khoái xe nhưng cũng sợ. Và mãi đến năm vừa rồi mới quyết định mua chiếc Deawoo Matiz Groove, bây giờ ông bà thix lắm , đi đâu cũng xe, lại còn rủ thêm mấy bạn hưu trí đi cùng nữa chứ. Mình cũng vui lây và yên tâm. Cầu chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, sống lâu để làm điểm tựa tinh thần cho chúng con và các cháu. Cảm ơn Trời Phật và Cửu huyền thất tổ. Bác cứ mua đi, tận hưởng cuộc sống tuổi già ngắn ngủi còn lại. Khi bác về với tổ tiên rồi thì cho bọn trẻ làm kỉ niệm cuộc đời . Chúc bác khỏe !


    Bạn đọc 9: Mình nay 64 tuổi rồi,đang học lái xe B2,học xong mình sẻ mua chiếc i10,chủ yếu là chạy trong thành phố để đưa các cháu đi học,và đi cafe sáng,còn nếu đi xa thì có tài xế.Mình củng biết tuổi của mình không xử dụng xe được bao lâu nửa nhưng mình nghỉ mình phải biết lái xe để không nhờ các con đưa đón làm mất thời gian của nó[các con mình đứa nào củng có xe rồi.


    Bạn đọc 10: Bố tôi sống tại Vũng Tàu thi bằng lái xe năm 75 tuổi (cán bộ nhận hồ sơ tưởng khai nhầm năm sinh ),nay 79 tuổi vẫn lái xe tốt


    Bạn đọc 11: Đa số các bạn trẻ khuyên với số tiền đó gửi tiết kiệm nếu cần đi đâu thuê taxi, người có tuổi khuyên mua xe cho chủ động. Vậy nên hay không nên hoàn toàn tùy thuộc vào chỉnh bản thân ông. Nếu thích vi vu tận hưởng cái cảm giác an nhàn thư thái mà thời trai trẻ phải lăn lộn kiếm từng lưng cơm nuôi con, tận hưởng cái sướng của người có điều kiện không phải xếp hàng chen chúc nằm đợi bến xe về quê của thập kỷ 70, 80 thì mua xe là lựa chọn không tồi ông ạ.

    Còn nếu thích an phận thì nên để tiền ở ngân hàng, cần đi đâu thuê taxi mà đi cho tiện.

Chia sẻ trang này