1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 cách chữa viêm âm đạo mà không cần dùng thuốc

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi boybabay999, 23/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boybabay999

    boybabay999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2016
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Với những cách chữa viêm âm đạo bằng thảo dược các chị em hoàn toàn yên tâm áp dụng cách này mà không cần phải lo lắng có tác dụng phụ gì không hoặc có gây tốn kém như các loại thuốc kháng sinh không. Câu trả lời là không vì những cách này từ những nguyên liệu thiên nhiên nên tuyệt đối rất an toàn cho sức khỏe, Những nguyên liệu này cũng rất dễ tìm chỉ cần đi xung quanh nhà hoặc bỏ chút ít tiền đã mua được rồi. Vì vậy mọi người yên tâm sử dụng một số cách chữa viêm âm đao mà không cần phải dùng thuốc ngay sau đây nhé.
    [​IMG]
    7 cách chữa viêm âm đạo bằng thảo dược không cần dùng thuốc

    Đậu bắp: là một loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và dùng để ăn kèm với nhiều các món ăn để tăng hương vị giúp ăn ngon miệng hơn. Bên cạch đó nhờ trong đậu bắp có chứa nhiều thành phần lợi khuẩn nên có thể giúp cân bằng và loại bỏ những vi khuẩn có hại ra khỏi cơ thể, tăng cường được hệ miễn dịch. Chình vị vậy nếu có những triệu chứng ngứa vùng âm đạo thì nên áp dụng cách sau đây.

    Cần chuẩn bị một ít đậu bắp, sau đó rửa sạch và thái mỏng, rồi cho vào nồi cùng với 2 cốc nước, đun sôi cho đến khi hỗn hợp keo lại là được, rồi lọc lấy nước và thêm một ít đường vào để dễ dùng. Có thể cho thêm một ít muối, tỏi và nghệ vào nước đậu bắp để tăng hiệu quả điều trị chứng viêm âm đạo và uống nhiều lần trong ngày.

    Lá húng quế: Rất quen thuộc với nhiều người nhờ có khả năng kháng khuẩn cao nên có tác dụng chống viêm nhiễm hiệu quả, do đó để bớt nhanh những triệu chứng ngứa ngáy khó chịu của bệnh viêm âm đạo, các chi em nên áp dụng thường xuyên cách này.

    Dùng một nắm lá húng quế sau khi rửa sạch thì nghiền nát nó để tạo thành bột nhão, sau đó đem đun sôi cùng với 2 cốc nước cho đến khi nào phần bột nhão sôi, thì để cho ấm ấm rồi dùng để rửa âm đạo. Hoặc có thể dùng nước cốt lá hùng quế uống hằng ngày để điều trị bệnh từ bên trong lẫn bên ngoài thì sẽ có hiệu quả cao hơn.

    Ngải cứu: Trong dân gian ngải cứu được xem như 1 loại thảo dược có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả như một số bệnh về xương khớp như đau lưng, gai cột sống, thoái hóa đốt sống cổ.. Ngoài ra còn chữa được bệnh trị rất hiệu quả. Không những thế ngải cứu còn được dùng để chữa viêm âm đạo cũng rất hay bằng cách sau

    Dùng 20g ngải cứu đã phơi khô cho vào nồi cùng với 300 ml nước, sau đó đun nhỏ lửa cho đến khi sôi thì dùng để xông hơi ở vùng bị nhiễm ngứa, khi nước này ấm ấm lại thì dùng rửa kĩ vùng bị ngứa, mỗi ngày như vậy rửa 1-2 lần trong 5 ngày liên tục nhé.

    Lá trầu không
    : Tương tự như lá trà xanh, Lá trầu không cũng có những tác dụng sát khuẩn, làm lành vết thường nhanh chóng, Với cách làm cũng rất đơn giản chỉ cần đun trực tiếp lá trầu không với nước, thêm ít muối và rửa trực tiếp với âm đạo. Hoặc vò nát rồi lọc lấy nước. Pha với nước ấm, sau khi đã rửa xong vùng kín thì dùng khăn mềm lau khô. Để đạt hiệu quả tốt nhất nên dùng cách này 2-3 lần/tuần. Ngoài ra chữa bệnh phụ khoa bằng lá trầu không cũng là 1 cách rất hay đang được nhiều chị em áp dụng.

    Nước muối pha loãng: Chỉ cần Cho một vài hạt muối vào nước ấm, khuấy đều vào rửa sạch vùng kín. Khi rửa thì hãy thật nhẹ nhàng tránh làm tổn thường đến vùng kín, sau khi đã rửa xong thì dùng khăn mềm lau khô lại. Lưu ý không nên quá lạm dụng cách này nhiều lần trong ngày vì sẽ làm cho vùng kín bị khô rát. tốt nhất nên cách vài ngày hãy làm 1 lần.

    Lá trà xanh: không phải ai cũng biết lá trà xanh có những tác dụng sát khuẩn, làm khô vết thương hoặc dùng để vệ sinh vùng kín giảm ngứa rất hiệu quả chỉ cần rửa sạch lá trà xanh vò nát rồi lọc lấy nước rồi pha với nước ấm để rửa vùng kín, sau khi đã rửa xong thì dùng khăn mềm lau khô vùng kín. Nên thực hiện cách này 2-3 lần/tuần

    Tỏi: Có vị cay nồng nên có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt, do đó mà thường được dùng để chữa các bệnh đường tiêu hóa và đường ruột, không những thế nhờ tỏi có tính sát khuẩn cao nên dùng tỏi để chữa viêm âm đạo là 1 cách rất hay và đơn giản, chỉ cần mỗi ngày nhai 3-4 tép tỏi là được. Ngoài ra còn phòng ngừa được các bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ .

Chia sẻ trang này